[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 161

Đăng lúc 23:33 24/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 161

 

Seo Ah nín thở quan sát cảnh tượng ấy, bất giác thở ra một hơi run rẩy.

 

Nhưng Barbara không thể đứng thẳng người trở lại. Con sói già cố gắng ngẩng lưng lên rồi khựng lại, dùng một tay chống lên đùi để kéo thân mình dậy. Cánh tay còn lại đung đưa lủng lẳng trong không khí như không còn sức sống.

 

Khi đã gắng gượng đứng dậy được, Barbara nhìn Oscar bằng giọng nói kiên định:

 

“Đây là cơ hội rất tốt để ngài phản công.”

 

Oscar nhìn cánh tay đung đưa của bà, lần đầu tiên lên tiếng:

 

“Phản công?”

 

“Teves Benok đã bắt sống vài tên. Hãy mặc đồng phục cận vệ hoàng gia cho chúng, đâm thanh rapier của cận vệ vào thi thể tôi rồi đặt ở vị trí thích hợp. Bên trong dinh thự cũng có vài con sói bị chúng hại…”

 

Giọng nói rõ ràng bỗng ngắt quãng. Tư thế đứng thẳng tắp khẽ loạng choạng, nhưng bà lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

 

“Thi thể của chúng…”

 

Nhưng chỉ được một lát, Barbara đang đứng ngay ngắn bỗng đổ gục xuống sàn như con búp bê đứt dây.

 

Trong mắt Seo Ah, toàn bộ quá trình bà ngã xuống diễn ra chậm rãi đến mức đau đớn. Những khối cơ bắp to lớn từng chống đỡ cơ thể giờ mất hết sức lực, người phụ nữ tưởng như không bao giờ ngã đã bắt đầu đổ xuống sàn.

 

“Sư phụ…”

 

Khuôn mặt Terezia chết trắng trong ký ức hiện ra trước mắt Seo Ah. Vì bà luôn đứng hiên ngang đến phút cuối, nên cô không ngờ thầy mình lại chết dễ dàng đến vậy. Vì bà mạnh mẽ đến mức tưởng như đâm vào cũng không chảy máu, nên cô không thể tin bà lại ra đi một cách vô nghĩa như thế.

 

“Xin người đứng dậy đi mà, sư phụ. Người không thể ra đi như thế được!”

 

Dù cô khóc lóc van xin, đôi mắt đã khép lại một lần sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nỗi day dứt ấy, cho đến tận bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Nếu lúc đó cô không bất lực đứng chết lặng. Nếu cô dùng mọi cách để giúp sư phụ…

 

Nếu là như vậy, liệu người phụ nữ tuyệt vời đã trở thành mẹ của cô có phải chết hay không?

 

[Lẽ ra…]

 

Seo Ah lao tới trước khi Barbara kịp ngã xuống. Hình ảnh người phụ nữ đầy máu ấy khiến cô nhớ đến thầy mình đến nghẹt thở. Cô ôm lấy Barbara từ phía sau, đỡ lấy cơ thể đang mất dần sức lực. Cơ thể từng toát ra sức mạnh giờ lạnh buốt và cứng đờ như sư phụTerezia trong khoảnh khắc cuối cùng.

 

Máu đen đặc vẫn đang không ngừng tuôn ra từ bụng Barbara, nhuộm đỏ quần áo và chảy xuống nền đá. Seo Ah vội vàng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, dùng cả hai tay ép mạnh lên vết thương.

 

“Bác sĩ!”

 

“Dù sao thì thực lực của tôi cũng đã suy giảm từ lâu. Xin hãy để tôi có thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình...”

 

“Thuốc cầm máu... xin hãy mang thuốc cầm máu đến...!”

 

“Nếu dùng thi thể tôi và những con sói để gây áp lực lên Quốc vương, ngài sẽ có thêm một chút lợi thế trong cuộc chiến này...”

 

Barbara dùng chút sức lực cuối cùng để nói, nhưng Seo Ah không kìm được nữa, cắt ngang lời bà:

 

“ Phu nhân Barbara!”

 

Oscar đứng nhìn tất cả như một khán giả xem kịch. Bà già đang ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt sưng vù vì bị đánh, và Seo Ah đang khóc nức nở đè chặt vết thương cho bà.

 

“Ý bà là muốn ta xử lý sao?”

 

Seo Ah đang đè vết thương cho Barbara ngẩng đầu lên ngẩn ngơ.

 

“Vâng, Các hạ. Tôi xin lỗi vì không hoàn thành được nhiệm vụ đến phút cuối…”

 

“Ừ, được rồi. Làm theo ý bà đi.”

 

Oscar không đợi Barbara nói hết. Anh vốn đứng im lìm từ nãy giờ, lướt qua Barbara và Seo Ah rồi bước về phía cầu thang.

 

“Chúng còn sống chứ?”

 

“Vâng, Các hạ. Đã nhốt chúng ở ngục ngầm.”

 

Teves lập tức đáp. Trong lúc đó, đám sói đang đứng dày đặc trên cầu thang lập tức nhường đường hai bên. Oscar dẫm lên tấm thảm đỏ như máu một cách thờ ơ, truyền ra mệnh lệnh không rõ nhắm vào ai:

 

“Làm theo ý Barbara Wald muốn. Bà ấy đã phục vụ cả đời, ít nhất cũng phải cho bà ấy chút tôn trọng cuối cùng.”

 

Tiếng bước chân nặng nề vang lên.

 

Seo Ah ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Oscar lúc này trông vô cùng mong manh. Những giọt nước mắt tròn vành lăn dài trên má cô, rơi xuống mặt Barbara. Bà nhắm nghiền đôi mắt sưng vù đến mức khó mở, rồi lên tiếng:

 

“Teves.”

 

Teves vốn đang khom lưng trước Oscar, nghiến răng trước giọng nói của Barbara — lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.

 

“Quay lại dưới cây cầu lúc nãy đi.”

 

Teves nghiến chặt răng, rồi bật ra một tiếng cười khẩy đầy cay đắng. Hắn dùng bàn tay thô ráp xoa mạnh mái đầu cạo trọc, cào cấu mấy lần như muốn xé toạc da đầu, rồi gầm gừ tức tối:

 

“…Mẹ kiếp, thật là khốn kiếp.”

 

Simon và Karl đi qua hắn, tiến lại gần Barbara. Hai người nhìn đồng đội đang trong tình trạng thảm hại mà không hề hít vào một hơi kinh ngạc. Karl im lặng không nói gì, còn Simon thở dài một tiếng rồi hỏi:

 

“Theo ý tiền bối, xác suất sống sót là bao nhiêu?”

 

“Hỏi xác suất sống sót của một người bị thương nặng? Thật điên rồ.”

 

Trước cách nói tàn nhẫn ấy, Teves cười khẩy, nhưng Barbara lại nghiêm túc đáp:

 

“Làm theo lời tôi. Việc đó có lợi hơn là tôi sống sót.”

 

“Mẹ kiếp, cả thằng hỏi xác suất sống sót lẫn người trả lời kiểu đó đều khốn kiếp.”

 

Teves bực tức lẩm bẩm. Nhưng Simon vẫn lạnh lùng nhìn Barbara đang thở khó nhọc, rồi gọi thuộc hạ trực tiếp ra lệnh:

 

“Chuẩn bị sẵn đồng phục cận vệ và rapier trước đã.”

 

Khuôn mặt Teves nhăn nhúm như tờ giấy. Hắn chỉ vài bước đã tiến đến, đẩy mạnh vai Simon rồi gầm gừ:

 

“Tao ghét mày chính vì cái bản tính này, đồ ác ma. Biết không?”

 

“Ai lại thấy vui chứ?”

 

Ánh lửa giận dữ cũng bùng lên trong mắt Simon. Khoảnh khắc hai người như sắp lao vào nhau.

 

“Ưck…”

 

Seo Ah đang đè chặt vết thương cho Barbara, khi bà ho ra một ngụm máu lớn, cô không thể chịu nổi cuộc đối thoại quái dị này nữa. Cô nhìn quanh rồi phát hiện thầy thuốc đang đứng trên cầu thang, liền gào lên hết sức:

 

“Bác sĩ!”

 

Bác sĩ đứng đó với vẻ mặt không biết phải làm gì. Seo Ah không hay mình đang khóc. Cô chỉ cảm thấy tim mình như sắp nổ tung.

 

“Abel!”

 

Cuối cùng Seo Ah gọi Abel. Abel đang ngẩn ngơ cũng giật mình tỉnh lại trước tiếng gọi của cô. Anh ta túm lấy bác sĩ đang đứng trên cầu thang rồi chạy lên.

 

“Phải đưa phu nhân Barbara đến nơi điều trị…!”

 

“Không cần đâu, tiểu thư.”

 

Seo Ah ngẩng đầu nhìn Barbara đang cắt ngang lời mình. Bà thở khò khè, thậm chí định ra lệnh trực tiếp cho Simon.

 

“Simon, mau đưa ta…”

 

“Phu nhân nghĩ đây là vì Các hạ sao?”

 

Seo Ah rõ ràng nhìn thấy lần đầu tiên có vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng suốt từ nãy đến giờ của Barbara.

 

“Đây thật sự là vì Các hạ ư? Phu nhân nghiêm túc đấy chứ?”

 

Ánh mắt Barbara đang nhìn Simon chuyển sang người phụ nữ xa lạ đang ôm mình.

 

Seo Ah mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run run nhưng kiên định:

 

“Nếu chết như vậy, phu nhân có biết người ở lại sẽ ra sao không?”

 

Cái chết ấy sẽ kéo dài bao lâu, phải nhớ nhung bao lâu mới quên được. Ngay cả việc quên đi cũng chỉ thấy mơ hồ và bất lực.

 

Làm sao có thể dễ dàng nói ra lời chết được chứ.

 

“Nếu phu nhân làm vậy vì Các hạ, thưa phu nhân.”

 

Đôi mắt Seo Ah trong suốt vì nước mắt nhìn thẳng vào mắt Barbara.

 

“Phu nhân không được chết như thế này.”

 

Seo Ah siết chặt chiếc áo khoác của Terezia.

 

Trong nhật ký của sư phụ, thỉnh thoảng có nhắc đến tên bà. Dù không có những lời nhớ nhung hay mong nhớ, nhưng Seo Ah hiểu Terezia đủ để biết bà đã từng rất nhớ nhung Barbara Wald.

 

Có lẽ người này chính là người bạn duy nhất của bà.

 

‘Sư phụ ơi. Xin hãy cứu người này.’

 

Seo Ah gọi tên Terezia trong lòng, rồi cất tiếng:

 

“Nếu phu nhân thật sự vì Các hạ…”

 

“……”

 

“Thì không phải nói ‘xử lý’, mà phải sống sót bằng mọi giá mới đúng.”

 

Giọng nói kiên định, mạnh mẽ như một mệnh lệnh xuyên qua tai đám sói, đồng thời một tia chớp dữ dội lóe sáng. Trong thế giới chập chờn ánh sáng xanh lam, Seo Ah quay lại nhìn những con sói đang cứng đờ.

 

Cô đứng giữa ánh sáng xanh lè, trông như đang quở trách lũ sói vì sao lại đứng chết lặng như vậy.

 

Rầm rầm!

 

Tiếng sấm theo sau tia chớp rung chuyển cả mặt đất, cuối cùng khiến đám sói đang đông cứng tỉnh lại.

 

“Tiền bối!”

 

Một con sói trực thuộc Barbara lao tới. Toàn bộ những con sói trước đó vẫn nín thở nuốt ngược cảm xúc vào trong cũng ùa lên cầu thang.

 

“Cáng!”

 

“Bác sĩ!”

 

“Tiền bối, xin đừng buông lơi! Tuyệt đối không được buông lơi!”

 

“Xin đừng nhắm mắt!”

 

Khi chúng bắt đầu hành động, tất cả những con sói đang đứng chết trân vì cú sốc đột ngột cũng đồng loạt chuyển mình. Bác sĩ lúc nãy chỉ biết đứng nhìn cũng lập tức lao đến kiểm tra tình trạng của Barbara.

 

“Cần nước đã đun sôi rồi để nguội, mang dụng cụ đi luộc nước sôi để khử trùng. Thuốc cầm máu, thuốc đông máu… có gì mang hết ra đây.”

 

Khuôn mặt những con sói trực thuộc đang khiêng Barbara méo mó như muốn khóc. Karl nhìn theo bóng dáng Barbara bị đưa đi khuất dần ở cuối hành lang, ánh mắt ông chuyển sang Seo Ah đang chạy theo sau. Chiếc ruy băng đỏ trên tóc cô lay động, đỏ rực một cách lạ thường.

 

“Đồ ác ma quái quỷ. Một ngày nào đó mày bất lực, tao sẽ tận dụng mày đến tận xương tủy, cứ chờ đấy. Hiểu chưa?”

 

“Xác suất mày thành ra thế cao hơn tao nhiều, đừng lo thừa.”

 

“Cái gì?”

 

“Tao sẽ tận dụng đến cả xương cốt của mày, hiểu chưa? Vinh dự đi.”

 

Teves và Simon trừng mắt nhìn nhau như muốn giết chết, gầm gừ.

 

“Thôi đi.”

 

Karl, người im lặng từ nãy đến giờ, lần đầu lên tiếng. Khí thế hung hãn của hai người tạm thời khựng lại.

 

“Đi gặp Các hạ thôi.”

 

Karl nhìn hành lang nơi mọi người đã biến mất, rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Teves và Simon dù vẫn trừng mắt nhìn nhau nhưng cũng miễn cưỡng theo sau. Dù vậy, hai người vẫn không ngừng cắn xé và chửi bới nhau.

 

Karl định đi xuống ngục ngầm thì khẽ liếc nhìn ra ngoài cánh cửa mở.

 

Mưa, đang càng lúc càng nặng hạt.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 161

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭