CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 24
Sau hơn ba mươi phút, xe ngựa cuối cùng cũng trở về khách sạn.
Đã gần nửa đêm.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân mang theo mùi máu tanh nồng đậm trên người, đám sói đứng gác lập tức lặng lẽ né sang hai bên. Trong số đó có cả Abel Sting, người vừa được Oscar triệu tập tới.
Abel sở hữu mái tóc vàng được chải gọn ra sau cùng gương mặt tuấn tú chẳng khác nào một diễn viên sân khấu. Bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Simon, anh ta lập tức bước nhanh tới bên cạnh Oscar.
Vừa bước vào trong, Oscar liếc qua căn phòng nơi Seo Ah đang nghỉ rồi đi thẳng về phòng mình. Simon và Abel theo sau, khép cửa lại.
Trên bàn đã đặt sẵn một bản hợp đồng ngay ngắn. Oscar cầm lấy, tựa hông vào mép bàn, lười nhác duỗi dài một chân. Anh định đưa tay gọi Abel tới gần vì ngay cả việc mở miệng lúc này cũng thấy phiền, nhưng rồi động tác bỗng khựng lại.
“……”
Oscar dừng lại. Simon và Abel cũng lập tức dừng theo, ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa.
Việc nín thở để dò xét khí tức bên ngoài gần như đã trở thành bản năng của họ.
Sau chuyện tối qua giết nhiều người đến vậy, chẳng lẽ lại có sát thủ tìm tới? Nhưng dù có, đáng lẽ đối phương cũng chỉ nên xuất hiện ở đầu hành lang.
Thế nhưng thứ họ cảm nhận được lại không phải khí tức sắc lạnh như lưỡi dao.
Nó rất mờ nhạt. Mỏng manh như một nét chì.
Khí tức nhỏ bé ấy chậm rãi tiến lại gần, không quá nhanh cũng không quá chậm, rồi dừng lại. Sau đó lại bước tiếp vài bước nữa. Từng bước chân đều ngập tràn do dự, như thể đang phân vân không biết có nên đến đây hay không.
Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, chỉ còn cách vài bước ngắn ngủi.
Simon và Abel chỉ khẽ liếc sang Oscar.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa hông vào mép bàn, hơi cúi người, ánh mắt nâng lên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa như một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn chờ con thú nhỏ tự bước vào phạm vi của mình.Đến khi khí tức bên ngoài thoáng dao động, như thể người đứng đó đang muốn quay lưng bỏ chạy, Oscar mới nghiêng đầu bật ra một tiếng cười khẽ rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Động tác thong dong, lười biếng như một con sói vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn.
Oscar chậm rãi bước tới cửa.
Người bên ngoài không kịp bỏ chạy, mà cũng chẳng đủ can đảm tiến thêm. Cô gái đứng cách anh vài bước, vẻ mặt rõ ràng đang cố nén ý muốn quay người rời đi.
Đôi mắt ngày hôm qua còn trống rỗng đến mức chẳng biết né tránh ánh nhìn của người khác, giờ lại cụp xuống thật thấp. Oscar nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, thầm nghĩ dáng vẻ ngày hôm qua quả thật khá thú vị.
Thoạt nhìn cô gần như không có biểu cảm gì, nhưng hàng mi vẫn run lên liên tục. Cơ thể không giãy giụa, song hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh và xương mu bàn tay đều nổi rõ.
Vì là người chủ động tìm đến, nên lý do chắc chắn nằm ở phía cô. Oscar không hỏi, chỉ im lặng nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi như thể muốn xem rốt cuộc cô có thể ép bản thân mình đến mức nào.
Khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Một lúc sau, cô gái vẫn luôn cúi đầu mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng giống như đã tiêu hao gần hết dũng khí còn sót lại của cô. Giọng nói khàn đặc vì căng thẳng vang lên rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Tôi nghe thấy tiếng ngài trở về nên…”
“……”
“Ngài về rồi ạ?”
Cô cúi đầu chào một cách vô cùng nghiêm túc rồi mới ngẩng lên lại.
Nhìn vẻ mặt cứng nhắc ấy, Oscar bật cười vì thấy buồn cười đến ngẩn ngơ. Đúng là dòng máu quý tộc vẫn còn ăn sâu trong người cô. Mặt tái nhợt đến vậy mà vẫn nhớ giữ đủ lễ nghi.
“Ừ. Cô thấy khỏe hơn chưa?”
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Oscar nhanh chóng tan biến. Ánh mắt anh vẫn đặt trên người cô, nhưng giọng nói đã dịu xuống gần như ngay lập tức, không còn mang theo cảm giác trêu chọc lười biếng ban nãy nữa.
Cô khẽ gật đầu. Hai bàn tay vẫn ngoan ngoãn đặt trước người, những ngón tay vì căng thẳng mà vô thức siết nhẹ vào nhau. Dường như cô đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này từ rất lâu, cũng đã tự ép mình phải nói ra vô số lần trong đầu, nên gần như ngay sau đó, cô lập tức tiếp lời.
“Tôi đã đến ngân hàng rồi. Đúng như ngài nói, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới mở được két sắt.”
“Giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại rồi chứ?”
“Vâng. Họ nói cần thời gian xác minh.”
Cô gật đầu đáp, rồi dè dặt liếc nhìn anh.
“Từ nay về sau… mong ngài chiếu cố. Và…”
Nói đến đó, cô tự khựng lại, cúi xuống nhìn bộ váy mình đang mặc rồi nhỏ giọng tiếp tục.
“Cả bộ quần áo này nữa. Nhờ ngài mà tôi mới có thể mua được những thứ cần thiết một cách thoải mái. Tôi thật sự cảm ơn ngài.”
Ánh mắt Oscar lướt qua đôi mắt nâu nhạt vừa ngẩng lên rồi lại vội cúi xuống của cô, sau đó chậm rãi nhìn xuống bộ váy.
Một chiếc váy trắng điểm những họa tiết hoa nhỏ thanh nhã.
Đơn giản đến mức anh còn nghi ngờ không biết trong danh mục hàng hóa mà đám thương nhân mang tới Royal Suite có thật sự tồn tại kiểu váy này hay không.
Trong số những người phụ nữ anh từng gặp, chưa ai mặc thứ gì giản dị như vậy cả. Vì thế Oscar còn thấy khá thú vị khi cô có thể tự tìm ra nó.
“Đẹp đấy.”
Oscar thả ra một câu nói chẳng buồn cười chút nào, có lẽ vì cả ngày hôm nay anh cảm thấy nhàm chán.
Cô gái ngây thơ và lạ lùng quả nhiên trợn mắt lên một chút, vẻ mặt hoảng hốt không biết phải trả lời ra sao. Đôi môi cô mấp máy rồi lại mím chặt.
Oscar dựa vai vào khung cửa. Anh hít một hơi thuốc lá lười biếng rồi thốt lên:
“Xoay một vòng xem nào.”
“Vâng?”
“À, cô không biết à? Bình thường người ta tặng quần áo thì hay bảo thử một vòng cho xem có đẹp không.”
“À…”
[Hóa ra với những người không biết gì thì dễ lừa đến vậy.]
Trên khuôn mặt thanh tú gần như không có chút tinh nghịch nào, vẻ bối rối dần lan ra. Cô nhìn sang phải một cái, sang trái một cái. Sau đó còn khẽ liếc anh một lần, nhưng Oscar chỉ nhướn mày ra hiệu “làm đi”.
Cô hiểu rằng mình không thể từ chối. Dù sao, trên cả lục địa Norfolk, có bao nhiêu người dám cãi lại ý chí của Oscar von Reinhardt? Ngay cả các quốc vương cũng phải dè chừng hắn, huống chi là một cô gái ngoại quốc ngây thơ.
Cuối cùng, cô gái cũng chậm rãi quay người lại. Khi cô lướt qua ngay trước mặt anh, một mùi hương rất nhạt từ cơ thể cô thoảng đến đầu mũi. Không phải nước hoa. Cũng không giống hương hoa hay mùi xà phòng nhân tạo thường thấy trên người phụ nữ. Đó là một thứ hương rất khó gọi tên, thanh lạnh và mỏng nhẹ, như thể mang theo hơi ẩm của lá cây sau cơn mưa, mùi gió len qua những tán rừng sâu còn đọng sương sớm. Chỉ có thể gọi đó là mùi của rừng xanh.
Oscar hít một hơi thuốc, làn khói theo nhịp thở bay ra, cuốn phăng đi khoảnh khắc suy nghĩ ngắn ngủi cùng với mùi hương ấy. Cô gái toát ra mùi hương khó tả, di chuyển một cách vụng về hoàn toàn trái với kỳ vọng của Oscar.
Anh vốn tưởng cô sẽ xoay một vòng tại chỗ một cách vụng về. Thế nhưng cô lại bước đi như đang vẽ một vòng tròn rộng, xoay hẳn người rồi đi theo hướng chéo so với anh.
Rõ ràng là cô không hiểu “xoay một vòng” nghĩa là gì. Chắc chắn chưa từng có ai đùa giỡn với cô theo cách này.
Cô gái bước xa dần với những bước chân nhẹ nhàng, rồi từ từ xoay người sang bên. Khoảnh khắc khuôn mặt nghiêng của cô hiện ra sau lưng, Oscar – người vẫn đang nhìn cô – không nhịn được bật cười, điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng. Trên khuôn mặt thanh tú ấy hiện rõ vẻ cam chịu: “Đây rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?”
Cô gái đang đi được nửa vòng thì khựng lại khi nghe tiếng cười từ phía sau lưng.
Oscar cúi đầu cười, chỉ ngẩng mắt lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, nhưng cô lập tức quay đi.
Oscar càng cười lớn hơn vì không nhịn nổi, khuôn mặt cô cũng đỏ dần lên theo nhịp cười của anh.
“Tôi… tôi nghĩ là phải đi một vòng…”
Hiểu rằng đó là cách cô phản đối theo kiểu của mình, tiếng cười của Oscar càng to hơn. Theo đó, mặt cô càng đỏ rực.
“Tôi bảo xoay một vòng tại chỗ mà, không ngờ cô lại đi hẳn một vòng tròn như vậy.”
Trước lời nói mang theo tiếng cười, cô gái từ bên kia biển khơi chớp mắt đầy bối rối. Đầu óc nhỏ bé của cô dường như trong suốt đến mức anh có thể nhìn thấu.
Cô đứng nguyên tại chỗ, chỉ mím chặt môi. Oscar cười một hồi lâu rồi vuốt tóc ra sau, rời khỏi khung cửa mà anh đang dựa. Xem hành động ngây thơ của cô cũng đủ rồi.
“Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm về Luxen.”
Cô gái đỏ mặt chớp mắt, như thể đã chờ sẵn lời ấy, khẽ cúi đầu chào Oscar một cách ngắn gọn rồi quay người rời đi. Phía sau lưng cô, mái tóc được bện xinh xắn cùng dải ruy băng đỏ dịu dàng lay động.
Oscar nheo mắt nhìn dải ruy băng đỏ trang trí ở cuối bím tóc. Khi cô khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới lặng lẽ đóng cửa phòng mình và quay người. Anh dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, nhìn thẳng vào Abel.
“Mục tiêu lần này của tôi là cô gái đó à?”
“Nếu thành công thì tôi sẽ gỡ bỏ biệt danh ‘rắn hoa’ cho anh. Anh từng nói muốn bỏ nghề đó rồi mà.”
Trước lời đề nghị lười biếng của Oscar, Abel nhún vai.
“Ngày ngày trôi qua, tôi cảm giác mình già đi trông thấy.”
Dù nói vậy, Abel Sting là một nhân tài xuất sắc chưa từng thất bại trong việc tiếp cận mục tiêu.
“Tôi có nghe thoáng qua từ tiền bối. Chỉ cần làm cho cô gái đó muốn kết hôn với tôi là được phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ngay từ đầu có quan hệ thân thể cũng không sao chứ.”
“Chỉ cần không có tác dụng phụ.”
Oscar vừa hút thuốc vừa thong thả đi đến bàn, dựa hông vào đó. Anh ngả người ra sau, mở ngăn kéo. Một chiếc hộp nhỏ nằm ngay ngắn bên trong. Oscar mở hộp xác nhận chìa khóa két sắt vẫn ở đó, rồi nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của cô gái ngoại quốc, khẽ tặc lưỡi.
“Cô ấy dường như không biết chìa khóa đã bị thay.”
Trước khi cô gái tỉnh lại, chìa khóa đã được sao chép. Chiếc chìa khóa hiện cô đang giữ là hàng giả. Simon – người im lặng suốt thời gian qua – lên tiếng.
“Họ nói không sao chép được chốt bên trong chìa khóa, nhưng bằng mắt thường thì khó phân biệt.”
Oscar dập tắt thuốc lá vào gạt tàn, nhìn Abel và nói:
“Như ngài đã biết, cách tốt nhất là ngài kết hôn với cô gái đó và trực tiếp kế thừa quyền sở hữu chìa khóa.”
Cách này vừa sạch sẽ, vừa là bảo hiểm cho những tình huống bất ngờ.
“Sao? Làm được không?”
Ánh mắt Abel Sting – người được mệnh danh là bậc thầy trong mưu kế mỹ nhân.
“Một tháng.”
Abel nhìn hình ảnh mờ ảo hiền lành của cô gái mà anh vừa thoáng thấy qua vai Oscar, nói bằng giọng đầy tự tin.
“Chỉ cần chờ tôi một tháng thôi.”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33