CHÓ HOANG MƠ GIẤC MƠ SĂN MỒI
CHAP 55
Mi Do chớp mắt, hoàn toàn sửng sốt trước câu nói quá ngớ ngẩn và lố bịch.
“Gì cơ?”
“Họ thả chúng ta xuống nhầm đảo rồi. Tôi cũng lần đầu đến đây nên nhận ra muộn.”
Mi Do suýt bật cười vì nghi vấn chợt lóe lên trong đầu, nhưng nhìn sắc mặt Baek Gyeong đang tối sầm, cô cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
“Vậy thì giờ đi đến đảo đúng là được rồi.”
“Hiện tại không có trực thăng rảnh, phải chờ đến mai. Hôm nay chúng ta ở lại đây được không?”
“Thì… cũng chẳng còn cách nào khác.”
Đây chỉ là sai sót đơn thuần, không phải trò đùa có chủ đích, nên Mi Do cũng không định nổi giận. Cô không muốn làm to chuyện chỉ vì phải ngủ lại một đêm trên đảo lạ.
Nhưng khi cô đang nghĩ đơn giản thì chậm một nhịp mới nhận ra Baek Gyeong đang im lặng một cách đáng sợ. Khuôn mặt nghiêng của anh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cảm lạnh lẽo đến rợn người. Một linh cảm bất an kỳ lạ dâng trào trong lòng cô.
“Anh không được phép làm hại ai. Dù là phi công hay nhân viên.”
Baek Gyeong quay đầu lại. Mi Do nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ như một lời cảnh cáo:
“Chỉ là sai sót thôi mà.”
Dù biết mình hơi quá nhạy cảm, cô vẫn phải nhắc nhở. Cô mong anh sẽ đáp lại bằng giọng điệu ngạc nhiên kiểu “Mi Do nghĩ gì vậy? Tôi đâu có làm thế”.
“Vậy sao?”
Nhưng câu trả lời của anh hoàn toàn trái ngược, rõ ràng đang chứa đầy ý định trả đũa. Thấy Mi Do nghiêm mặt, Baek Gyeong nheo mắt rồi sửa lại bằng giọng bình thản:
“Tất nhiên là tôi không định động vào ai cả.”
“……”
“Thật mà. Mi Do không tin tôi à?”
Sau khi Baek Gyeong khẳng định nhiều lần, Mi Do mới miễn cưỡng gật đầu, dù lòng vẫn nặng nề. Cô đã biết rõ người đàn ông trước mặt không phải là thiếu gia ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, nhưng cô vẫn không muốn tin anh là một kẻ coi thường sinh mạng.
Cô vốn không nghĩ chuyến đi này sẽ chỉ toàn niềm vui, nhưng cũng không ngờ lại bắt đầu bằng tình huống trớ trêu đến thế.
May mắn thay, bình acquy dự phòng vẫn còn dùng được, nên họ có ít nhất một ngày có điện. Hai người bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ để nghỉ đêm dưới ánh sáng mờ mờ.
‘Cũng coi như tích trữ sức lực, chúng ta dọn một phòng rồi ngủ chung nhé?’
Trong ánh mắt Baek Gyeong khi đề nghị “tiết kiệm sức” rõ ràng đang cháy bỏng dục vọng muốn hút cạn cô trong đêm nay.
‘Ừm…’
Trước phản ứng miễn cưỡng của Mi Do, anh lại nhấn mạnh:
‘Hơn nữa đây là đảo hoang. Biết đâu có ma quỷ xuất hiện, em không sợ sao?’
‘Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí.’
‘Mi Do không tin có ma à.’
‘Tôi tin cái quái gì chứ?’
‘Vậy thì sâu bọ thì sao? Chúng chắc đang tụ tập khắp nhà rồi.’
‘……’
Tình huống cực kỳ khó chịu, nhưng Mi Do cũng chẳng muốn một mình ngủ trong căn phòng đầy côn trùng, nên cuối cùng đành chấp nhận.
Phòng ngủ hai người chọn là phòng master ở tầng hai. May mắn là khung giường và nệm được bọc nilon kín, nên chỉ cần quét bụi và mạng nhện là có thể dùng được.
“Chỉ dọn qua loa thôi. Tối nay chắc cũng chỉ ăn qua loa được, nên tiết kiệm sức là hơn.”
Mi Do nghi ngờ nhìn Baek Gyeong — người liên tục nhấn mạnh việc “tiết kiệm sức”. Dù chỉ là cảm giác, nhưng dưới ánh đèn mờ, chỗ phồng to rõ ràng giữa hai chân anh cũng không thể bỏ qua.
“Nhắc trước cho anh biết, dù trong tình huống khẩn cấp thế này, tôi cũng không có ý định chiều theo những chuyện dâm đãng đâu.”
Thực ra cô không cho rằng đây là tình huống khẩn cấp, nhưng vẫn cố tình nhấn mạnh. Baek Gyeong liền lộ vẻ thất vọng lớn, đôi mắt tối sầm đầy nuối tiếc:
“Dù chúng ta đang ở đảo hoang, bị cô lập thế này sao?”
“Gì cơ?”
Mi Do ngẩn ngơ chớp mắt, không hiểu câu nói của anh rốt cuộc mang ý gì. Baek Gyeong thì lẩm bẩm một mình đầy tiếc nuối: “Trong sách thường là hoàn toàn ngược lại cơ mà…”
“Thôi, được rồi.”
Dù lộ rõ vẻ nuối tiếc, Baek Gyeong vẫn ngoan ngoãn nhường bước. Anh dọn dẹp phòng nhanh chóng, cử chỉ gọn gàng hoàn toàn khác với bộ dạng lề mề lúc nãy. Khi hy vọng được ôm cô ngay sau khi dọn phòng tan vỡ, anh dường như cũng buông bỏ luôn.
“Mi Do, tôi tìm được cái này.”
Anh quay lại với một túi mini Snickers sắp hết hạn. Mi Do — người cả buổi chiều đói meo — mừng rỡ đưa tay ra. Baek Gyeong tự tay bóc vỏ, đút cho cô từng miếng chocolate một cách dịu dàng.
“A… ngon thật.”
Vị ngọt đậm đà lan tỏa trong miệng khiến Mi Do xuýt xoa. Bình thường cô không thích đồ ngọt, nhưng lúc này thanh Snickers lại ngon đến mức sống mũi cay cay, mắt hơi đỏ lên vì xúc động.
“Ăn thêm đi.”
“Cảm ơn.”
Hai người ngồi sát bên nhau trên mép giường, chia sẻ thanh chocolate trong không khí thân mật, ngắm biển đêm ngoài cửa sổ đang vỗ sóng đều đều. Đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi kể từ khi họ đặt chân lên đảo.
“Mi Do từng nói sao phải tự tìm khổ chứ.”
Sau một lúc im lặng chỉ tập trung nhai, Baek Gyeong đột nhiên lên tiếng. Mi Do ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi đã tự tin có thể làm em thay đổi suy nghĩ, vậy mà lại thành ra thế này… thật sự xin lỗi.”
Anh dùng ngón tay lau nhẹ vụn chocolate dính trên môi cô, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim Mi Do rung động. Giọng anh trầm thấp, đầy nuối tiếc:
“Lẽ ra giờ này chúng ta phải nướng thịt ngoài trời, uống bia, ngắm pháo hoa trước đống lửa. Lúc đó Mi Do vui vẻ chắc chắn sẽ chủ động hôn tôi trước chứ?”
Baek Gyeong vẫn cười như đang đùa giỡn cho qua chuyện, nhưng sâu trong đáy mắt lại lặng lẽ chất đầy tiếc nuối. Đó không phải kiểu thất vọng hời hợt chỉ để làm vui lòng người khác, mà là cảm giác tiếc thật lòng, tiếc đến mức ngay cả lúc cố cười cũng không giấu nổi.
Anh rõ ràng đang hối hận. Một ngày vốn dĩ có thể trở nên rất đẹp, rất đáng nhớ, cuối cùng lại bị chính anh lãng phí mất.
“…Ừ thì.”
Mi Do nhìn anh chằm chằm, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng ôm lấy má anh.
“Giờ cũng chẳng đến nỗi tệ đâu.”
“……”
“Hoàng hôn đẹp đến mức đó… là lần đầu tiên tôi được thấy.”
Baek Gyeong trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi đôi mắt anh dần cong lên dịu dàng, rạng rỡ. Thay cho lời đáp, anh cúi xuống hôn cô. Vỏ gói Snickers kêu răng rắc dưới chân hai người.
“Haa…”
Sau nụ hôn dài đến nghẹt thở, dịu dàng mà sâu lắng như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô, Baek Gyeong vẫn chưa lập tức rời ra. Chóp mũi anh khẽ cọ vào mũi cô, thân mật và chậm rãi, hơi thở nóng hổi vẫn còn quấn lấy đôi môi vừa tách khỏi nhau.
Giọng anh khàn đi vì nụ hôn, thấp đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm bên tai cô.
“Giờ vẫn không lạnh sao?”
“……”
“Tôi có thể sưởi ấm cho em mà.”
Mi Do cụp mắt xuống, đôi má nóng ran như lửa đốt. Cô khẽ liếm môi, nơi vẫn còn vương vị nước bọt ngọt ngào và chiếm hữu của anh, đồng thời cảm nhận rõ ràng âm hộ đang co thắt khe khẽ, dịch nhờn nóng hổi âm thầm rỉ ra, thấm ướt đáy quần lót một cách nhục nhã.
Thật nực cười. Chỉ vì một nụ hôn dịu dàng và chút ấm áp từ anh, cơ thể cô đã phản ứng mạnh mẽ đến mức này. Nhưng lúc này, cô không muốn kháng cự lại nỗi khao khát đang dâng trào trong lòng.
“Không biết nữa… Có lẽ… hơi lạnh thật.”
Nghe câu trả lời ấy, nụ cười của Baek Gyeong càng sâu hơn, đầy chiếm hữu và thỏa mãn. Anh vòng tay ôm chặt eo cô, kéo sát vào lòng mình rồi hôn cô lần nữa. Khác với nụ hôn dịu dàng ban nãy, lần này là nụ hôn cuồng nhiệt, thèm khát, như muốn nuốt chửng lấy cô.
[A… mình cũng chẳng biết nữa.]
Mi Do ngã ngửa ra sau, cảm nhận mùi bụi cũ bay lên từ ga giường trong khi hai tay siết chặt lấy cổ Baek Gyeong. Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau trong căn phòng tối mờ, hoang lạnh của đảo hoang.
Hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu, nhưng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cũng không đến nỗi tệ.
**************
Mi Do đang chìm sâu trong giấc ngủ mệt mỏi sau khi bị Baek Gyeong hành hạ suốt đêm thì một tiếng sấm kinh hoàng đột ngột vang lên, khiến cả biệt thự rung chuyển.
“Ưm…!”
Cô giật mình mở mắt, bật dậy ngồi thẳng người. Bên ngoài cửa sổ, mưa như trút nước ào ào đập mạnh vào kính, tiếng gió gào thét như muốn xé toạc đảo hoang. Mi Do ngẩn ngơ nhìn ra bóng tối dày đặc đang nuốt chửng mọi thứ.
“Sao vậy, Mi Do…?”
Baek Gyeong cũng tỉnh giấc, giọng khàn khàn vì ngái ngủ. Anh mơ màng đưa tay vòng qua eo cô, kéo sát thân thể nóng bỏng vào lòng mình. Má anh dụi nhẹ vào đùi Mi Do, đôi mắt còn lim dim, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt da thịt cô như sợ cô biến mất.
“Trời đang mưa… không, là bão rồi.”
Mi Do nhìn xuống người đàn ông đang dính chặt lấy mình, thì thầm.
“Chúng ta xong đời rồi phải không?”
Baek Gyeong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn bão đang gầm rú, khẽ nhíu mày.
“Có lẽ vậy?”
Anh dễ dàng thừa nhận, rồi ngáp một cái nhỏ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khóe môi anh lại cong lên nụ cười tươi rói, đầy dục vọng.
“Đã hỏng rồi thì… làm thêm một lần nữa không?”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33