[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 26

Đăng lúc 05:36 11/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 26

Abel là kẻ hiểu rất rõ diện mạo của mình khi tắm mình trong ánh nắng sẽ trông như thế nào, và ánh mắt đong đầy tình ý của bản thân có sức sát thương ra sao. Thế nên, ngay khoảnh khắc những vệt nắng vàng ươm đổ xuống người, anh ta liền biết cơ hội đã đến.

 

Anh ta dịu dàng gọi tên cô để thu hút sự chú ý, khéo léo phô bày góc nghiêng hoàn mỹ được ánh mặt trời tô điểm, rồi lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ vừa trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ…

 

“Tôi kéo rèm lại cho ngài nhé?”

 

“……?”

 

Seo Ah khẽ nheo mắt trước luồng ánh sáng phản chiếu chói chang một cách bất thường, cô chỉ tay về phía tấm rèm:

 

“Trông ngài có vẻ nóng hơn cả tôi đấy.”

 

Chẳng là ngay khi vừa lên tàu, Abel đã cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, rồi cứ thế thỉnh thoảng lại tự tay cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi khiến cô không khỏi bận tâm. Cô còn thầm nghĩ, nếu anh ta tiếp tục cởi thêm vài chiếc nữa thì e là cả lồng ngực cũng sẽ lộ ra mất. Khổ nỗi, xung quanh chẳng ai thấy chuyện đó có gì kỳ lạ, còn chính anh ta lại quá đỗi tự nhiên, thành ra cô cũng khó lòng mở miệng bảo anh ta cài cúc áo lại. Cô không khỏi tự hỏi liệu ở nơi này người ta vốn ăn mặc phóng khoáng như thế hay sao.

 

Dù sao thì chắc là vì nóng nên anh ta mới phanh ngực áo ra, cô nghĩ nếu che bớt nắng đi cho nhiệt độ giảm xuống thì anh ta sẽ tự khắc ăn mặc chỉnh tề trở lại thôi.

 

“Tôi cũng đang định kéo rèm lại vì chói mắt quá…”

 

“…….”

 

“Vậy để tôi kéo rèm lại nhé.”

 

Seo Ah nắm lấy mép tấm rèm đang dồn về phía sau, dứt khoát kéo một đường dài ra phía trước. Cô vừa lén lút quan sát Abel vừa tỉ mẩn kéo tấm rèm sao cho anh ta hoàn toàn bị bao phủ trong bóng râm.

 

Xoạch, xoạch xoạch.

 

Vẻ ngoài rực rỡ dưới ánh mặt trời của Abel cứ thế bị đôi tay nhanh nhẹn của Seo Ah kéo bóng tối nuốt chửng từng chút một. Chứng kiến cảnh tượng đó, đám đàn ông đang nhìn trộm hai người họ cứ như đã hẹn trước, kẻ thì gồng cứng cằm, kẻ thì nhắm chặt mắt cố nhịn cười.

 

Bỗng chốc bị bóng tối bao trùm, Abel chỉ biết đờ người ra vì cạn lời. Nhìn những gã đồng nghiệp đằng xa đang cười run bần bật không ra tiếng, anh ta chỉ biết cười trừ. Gương mặt vốn luôn ung dung tự tại của Abel lần đầu tiên thoáng hiện vẻ bực bội trước những tràng cười đầy trêu chọc của đám người đang hóng hớt màn "thả thính" bất thành của mình.

 

Trong khi đó, người phụ nữ vừa mới kéo anh ta vào bóng râm một cách đầy dứt khoát ấy lại tuyệt nhiên không thèm nhìn lấy lồng ngực đang phanh ra của anh ta lấy một cái. Như thể quyết tâm không chạm mắt với anh ta, cô áp sát mặt vào cửa kính ngắm cảnh.

 

‘Hóa ra là một tiểu thư khuê các đoan trang, hay chỉ đang giả vờ thẹn thùng thôi nhỉ?’ Abel thầm nghĩ rồi từ tốn cài lại từng chiếc cúc áo. Anh ta ngoái đầu nhìn đám đồng nghiệp đang cười cợt sau lưng Seo Ah, tặng cho họ một nụ cười rùng rợn mang thông điệp: "Lũ khốn, tao sẽ giết sạch tụi mày."

—

 

Phía bên này, Seo Ah khẽ vén một góc rèm để ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Qua góc nhìn hé mở, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Abel đã cài lại cúc áo chỉnh tề. Cho rằng anh ta quả thực đã đỡ nóng hơn, cô thả lỏng tâm trí tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đó, tiếng cười của người đàn ông ấy lại vọng lại từ phía xa.

 

Tiếng cười trầm thấp và lạnh lẽo, tựa như luồng gió buốt thổi ra từ một hang động sâu hun hút. Âm thanh ấy đặc trưng đến mức chẳng cần nhìn, cô cũng biết ngay đó là anh. Tiếng cười ấy… phải diễn tả thế nào đây? Nó không giống như chạm vào màng nhĩ, mà như trực tiếp gõ nhịp lên nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực cô.

 

“Thử quay một vòng xem nào.”

 

Khi ấy cô còn tưởng anh thật sự bảo mình xoay một vòng. Vì thế nên mới rụt rè bước đi đầy cẩn trọng, và có lẽ dáng vẻ ngốc nghếch đó đã khiến anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp ấy cứ bám riết lấy cô, đến cả khi trở về phòng ngủ, nó vẫn chập chờn như một thứ ảo thanh suốt một khoảng thời gian dài.

 

Giữa khoang tàu rộng lớn đang vang vọng tiếng cười trầm đục hệt như đêm hôm qua, Seo Ah lặng lẽ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Đường chân trời lần đầu tiên cô nhìn thấy kể từ khi đến nơi này đang trải dài vô tận. Trên dải đất rộng lớn bao la, ánh nắng rực rỡ chói chang đổ xuống chan hòa, bầu trời xanh ngắt cao vời vợi. Những đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ, chú chó chăn cừu chạy qua chạy lại giữa đàn, và thỉnh thoảng lại xuất hiện vài ngôi nhà có kiến trúc ngoại quốc lạ mắt.

 

Đang mải mê ngắm nhìn con đường dẫn tới Luxen, đoàn tàu đột ngột giảm tốc độ. Cùng lúc đó, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ bởi những tiếng động lạt xạt, Abel đang ngồi đối diện cô cũng bật dậy như một chiếc lò xo.

 

Cô giật mình ngoái đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn, thanh mảnh lướt qua phía trên tựa lưng của những hàng ghế. Có lẽ vì khoang tàu chật hẹp nên vóc dáng của người đàn ông đi qua trông lại càng vạm vỡ, áp đảo hơn thường lệ.

 

Từ góc nhìn ngước lên, cô có thể thấy rõ đường quai hàm sắc lạnh như dao gọt, sống mũi cao thẳng cùng vầng trán thanh tú của anh. Oscar vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc vừa sải bước dọc theo khoang tàu, theo sau anh là một hàng dài mười mấy người đàn ông lực lưỡng. Những kẻ ở lại đều cúi rạp người cung kính trước bóng lưng đang xa dần của anh.

 

Trông anh như đang chuẩn bị đi đâu đó. Không phải sang khoang khác, mà là xuống hẳn khỏi chuyến tàu này.

 

“Ơ… ngài…!”

 

Nếu không phải vì trái tim đang hẫng đi một nhịp đầy lo sợ, cô sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để gọi anh lại. Giữa hàng chục ánh mắt của những gã đàn ông hộ pháp đồng loạt đổ dồn về phía mình, mọi giác quan của Seo Ah lúc này chỉ hướng về duy nhất một người.

 

Oscar, người vừa đặt chân đến sát cửa khoang, chậm rãi quay đầu lại.

 

Bị anh nhìn chăm chú, Seo Ah bỗng chốc nghẹn lời. Đầu óc cô trống rỗng, cô lúng túng không biết phải nói gì cho phải lẽ, cuối cùng lại thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch hệt như hôm qua:

 

“… Ngài sẽ quay lại chứ?”

 

Cô thấy đôi đồng tử xanh biếc của anh khẽ nheo lại.

 

Đúng lúc đó, đoàn tàu đang hãm phanh hoàn toàn dừng hẳn. Oscar nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ, rồi lặng lẽ bước qua cánh cửa mà không đáp lấy một lời. Những người đàn ông đi theo anh cũng lần lượt nối đuôi nhau bước xuống.

 

Khi tiếng động cơ tàu – thứ mà bấy lâu nay cô không hề mảy may để ý – sự tĩnh lặng chợt ập xuống như một thực thể hữu hình, kéo theo cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.

 

Ngay cả Abel cũng đứng dậy tiến về phía đám đông đồng nghiệp đang tụ tập. Đúng lúc này, có tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa sổ bị rèm che khuất. Seo Ah vội vàng ngồi xuống, rụt rè vén một góc tấm rèm đang đóng kín để nhìn ra ngoài.

 

Nơi đây hoàn toàn không phải nhà ga, và càng không phải Luxen – điểm đến cuối cùng của họ.

 

Đoàn tàu đang dừng lại giữa một thảo nguyên mênh mông không một bóng người.

 

Trên đồng cỏ xanh mướt không một bóng cây, những gã đàn ông mặc âu phục đen tuyền trông lạc lõng và kỳ dị đến lạ lùng. Oscar đứng cách họ vài bước chân, một mình ngậm điếu thuốc lá. Dưới ánh mặt trời, những hạt bụi cỏ bay lơ lửng lấp lánh như bầy đom đóm, vây quanh anh là làn khói trắng mờ ảo.

 

Seo Ah thậm chí còn không nhận ra bản thân đang nhìn trộm anh.

 

Mỗi khi làn khói tựa như mây mù kia tan đi, gương mặt với những đường nét sắc sảo ẩn sau mái tóc đen rủ xuống lại hiện ra rõ mồn một. Tiếng cười trầm ấm từng rót vào tai cô giờ đã tan biến như khói mây. Người đàn ông không còn nụ cười ấy lại mang đôi mắt sâu thẳm như được nhào nặn từ chính bóng đêm, hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

 

Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn xuống mặt đất, rồi đột ngột ngẩng đầu vuốt ngược mái tóc.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

 

“……!”

 

Đôi mắt xanh biếc chạm nhau không một lời báo trước, khiến trái tim Seo Ah như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Theo bản năng, cô vội vàng quay ngoắt đầu đi để né tránh.

 

Thình thịch, thình thịch.

 

Tiếng tim đập dữ dội như muốn bật khỏi lồng ngực quét sạch cảm giác tĩnh lặng ngột ngạt ban nãy mà không để lại dấu vết.

 

Trong lúc cô cố gắng tập trung điều hòa nhịp thở để trấn tĩnh lồng ngực đang phập phồng, Abel – người vừa rời đi chốc lát – đã quay trở lại. Đúng lúc đó, đoàn tàu chuyển bánh với những tiếng kim loại va chạm chói tai.

 

Seo Ah cố lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi:

 

“Họ vẫn chưa lên tàu mà, chúng ta cứ thế khởi hành sao?”

 

“Ngài ấy có chút việc cần giải quyết.”

 

Trên tay Abel tự lúc nào đã cầm một ly nước màu hồng nhạt, nhưng Seo Ah thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn ly nước lấy một cái.

 

“Vậy chúng ta… à không, tôi sẽ đi đâu đây?”

 

“Chúng ta sẽ đến dinh thự Reinhardt.”

 

“…….”

 

“Khoảng một tiếng nữa là tới nơi thôi.”

 

Abel vẫn dùng chất giọng dịu dàng thường ngày để trả lời cô cùng một nụ cười nhã nhặn.

 

“…….”

 

Seo Ah cụp mắt xuống.

 

Nhìn chằm chằm vào mép ly thủy tinh, cô cố đè nén lồng ngực đang phập phồng vì lo âu rồi quay sang nhìn phía cửa sổ đối diện. Đoàn tàu đang tăng tốc mỗi lúc một nhanh, những câu hỏi cứ nghẹn ứ nơi đầu lưỡi cô mà không thể thốt ra.

 

‘Xong việc rồi ngài ấy có về dinh thự không?’

 

‘Các người không định giam lỏng tôi ở đâu đó chứ?’

 

Nhưng vì biết những câu hỏi ấy nghe thật kỳ quặc, cuối cùng cô đành phải hỏi vòng vo:

 

“… Dinh thự nơi chúng ta sắp đến là bản gia của nhà Reinhardt sao?”

 

“Bản gia?”

 

“Vâng.”

 

Gặp được Oscar cùng với chiếc chìa khóa chưa phải là kết thúc. Một trong những viễn cảnh tồi tệ nhất là Oscar sẽ giam cầm cô ở một nơi hẻo lánh nào đó để ép cô mở két sắt.

 

Abel thoáng ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

 

“Nếu cô muốn hỏi đó có phải là nơi ngài ấy sinh sống chủ yếu hay không, thì đúng là vậy.”

 

Nơi sinh sống chủ yếu.

 

[Nếu là vậy thì chắc họ sẽ không giam lỏng mình ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới đâu nhỉ?]

 

Dù nỗi bất an vẫn không ngừng trỗi dậy, cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cố ép bản thân gạt nó sang một bên. 

 

Qua khung cửa sổ, những thảm cỏ xanh mướt đang lướt qua vùn vụt, xen kẽ giữa đồng thảo nguyên là những ngôi nhà mái ngói hình tam giác bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc hơn.

 

Seo Ah miết bàn tay đã đẫm mồ hôi vào gấu quần, đăm đăm nhìn cảnh vật đang trôi nhanh ngoài cửa kính.

 

---

 

Đứng lặng nhìn đoàn tàu dần khuất bóng phía xa, Oscar dời tầm mắt về phía đồng thảo nguyên trải dài vô tận.

 

Đó là một ngày đẹp đến mức bất kỳ ai cũng phải buột miệng tán thưởng.

 

Làn gió cuối hạ mang theo hương cỏ hoa dịu nhẹ, bầu trời trong vắt và ánh nắng ấm áp dịu nhẹ vừa đủ.

 

Nhưng đối với Oscar, tất cả những điều ấy chỉ như những mảnh vụn vô thức lướt ngang tâm trí mà thôi. 

 

Bao quanh bởi làn khói thuốc mờ ảo tựa như sương mù, Oscar cảm nhận luồng khói đắng ngắt đi sâu vào buồng phổi, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi:

 

“Bắt hết rồi chứ?”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 26

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭