[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 30

Đăng lúc 04:35 12/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 30

 

“…….”

 

“Dĩ nhiên, căn phòng này vốn là thư phòng của Hầu tước nên cũng có thể coi là không gian riêng của ngài ấy. Cô cứ tự nhiên đọc sách, nhưng đọc xong nhớ cất lại đúng vị trí cũ nhé.”

 

“Vâng, cháu sẽ làm vậy.”

 

“Mời cô vào.”

 

Phu nhân Barbara mở cánh cửa bên phải rồi bước vào trước. Căn phòng hiện ra trước mắt Seo Ah được dán giấy dán tường màu xanh lá nhạt, toát lên vẻ sáng sủa và vô cùng ấm cúng.

Ba ô cửa sổ hướng nhìn ra tòa Biệt khu đều được buông rèm mỏng trong suốt, chiếc giường ngủ được kê sát bức tường đối diện cửa sổ. Vị trí này giúp cô chỉ cần ngồi dậy trên giường là có thể nhìn thấy ngay tòa Biệt khu bên ngoài. Hai bên đầu giường là hai chiếc bàn nhỏ đặt những ngọn đèn ga xinh xắn. 

 

Trong lúc Abel bước theo sau đặt hành lý của cô xuống cạnh giường, phu nhân Barbara lần lượt chỉ tay vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ đặt ở góc phòng và cánh cửa nằm bên cạnh nó:

 

“Cô có thể sắp xếp đồ đạc của mình vào đây. Còn cánh cửa này dẫn thẳng vào phòng tắm và nhà vệ sinh.”

 

“Vâng.”

 

“Đến giờ ăn, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên tận phòng cho cô. Nhưng nếu có yêu cầu gì khác, cô cứ việc lên tiếng bất cứ lúc nào. Và nếu gặp trường hợp khẩn cấp, cô hãy giật sợi dây thừng ở bên phải giường.”

 

Nghe vậy, Seo Ah mới để ý thấy một sợi dây thừng dày được thả từ trần nhà xuống ngay bên phải đầu giường. 

 

“Cô còn thắc mắc gì nữa không?”

 

Thu hồi tầm mắt khỏi sợi dây thừng màu đen được bện dày cộp, Seo Ah khẽ lắc đầu nhìn phu nhân Barbara:

 

“Dạ không ạ.”

 

“Trong quá trình sinh hoạt ở đây, nếu có điều gì thắc mắc, cô cứ hỏi tôi bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ quay lại đây vào giờ ăn tối.” 

Phu nhân Barbara nhanh chóng rảo bước một vòng quanh phòng để kiểm tra lại mọi thứ, sau đó chúc cô nghỉ ngơi thoải mái rồi bước ra ngoài. Abel cũng lẳng lặng nối gót theo sau và khép cửa lại. Tiếng bước chân của hai người thưa dần khi họ đi qua thư phòng, rồi một tiếng cạch khẽ vang lên, cánh cửa ngoài cùng đã được khóa lại.

 

Ngay cả khi họ đã rời đi, Seo Ah vẫn đứng ngây người giữa phòng một lúc lâu. Cô giữ nguyên tư thế khép hai tay trước bụng, đứng lặng trong căn phòng rộng lớn, rồi cuối cùng mới chậm rãi buông ra một hơi thở dài bị dồn nén suốt từ nãy đến giờ:

 

“Phù……”

 

Cô khẽ nhắm nghiền mắt lại. Đôi vai trĩu nặng cuối cùng cũng được thả lỏng, hai bàn tay đang siết chặt trước bụng cũng chầm chậm buông thõng xuống hai bên. Giữa không gian tĩnh mịch, cô từ từ hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương thanh sạch của bầu không khí yên bình xung quanh. Từ đâu đó phía xa, tiếng chim hót lảnh lót khẽ vọng lại. 

 

Sau một lúc đắm mình trong sự tĩnh lặng ấy, cô mở mắt ra.  Đập vào mắt cô lần lượt là trần nhà cao rộng với những đường nét chạm khắc tinh xảo, những tấm rèm buông rủ mềm mại, ánh nắng vàng dịu xuyên qua lớp rèm mỏng phủ lên khắp căn phòng, và cả phong cảnh thơ mộng phía ngoài khung cửa sổ. 

 

Chằm chằm nhìn tòa Biệt khu được bao bọc bởi cánh rừng rậm rạp, khu vườn cỏ xanh mướt được cắt tỉa cầu kỳ và đài phun nước hình tròn tuyệt đẹp, cô mới thực sự ý thức được rằng mình đã đặt chân đến một đất nước xa lạ cách quê hương hàng vạn dặm.

 

Từ những ngày lênh đênh trên boong tàu không một phút giây nào được ngả lưng ngon giấc, đến chuyến tàu đi Pelpe và ngân hàng trong nỗi bất an tột độ vì bị truy sát, rồi căn phòng trọ mà cô cứ ngỡ là quán trọ bình thường cùng đêm kinh hoàng ấy, và cuối cùng là… Oscar.

 

Nơi này mang một vẻ lạnh lẽo và u tối hệt như người đàn ông được nhào nặn từ chính bóng đêm kia. Chỉ cần nhìn dinh thự này thôi, cô cũng hiểu rõ đây chính là lãnh địa của anh. 

 

Seo Ah khẽ đặt tay lên ngực mình. Nhịp tim cô lúc này dường như đập một cách xa xăm và mơ hồ. Trải qua một cuộc hành trình dài đầy gian khổ, cuối cùng cô đã đến được nơi này. Nghĩ đến điều đó, mạch máu nơi cổ cô khẽ nảy lên một nhịp dồn dập. Một lần nữa áp lòng bàn tay lên ngực để trấn tĩnh, Seo Ah bước đi chệnh choạng về phía chiếc giường như một kẻ đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Ngay khi ngồi xuống tấm đệm êm ái, chiếc lưng vốn luôn phải gồng cứng vì căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng hoàn toàn, cô ngã người ra sau, chìm sâu vào chiếc giường mềm mại. 

 

Dù biết bản thân sẽ bị giám sát chặt chẽ, nhưng ít nhất cô vẫn có một chút tự do để đi lại trong dinh thự này. Như vậy, chí ít ở thời điểm hiện tại, cô vẫn có thể tin vào bản hợp đồng đã ký với Oscar. 

 

Nghĩ đến đây, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Dưới góc nhìn nghiêng nghiêng, cô có thể thấy những vệt nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ chiếu lên sàn nhà. Thứ ánh sáng khô ráo và dịu ấm ấy, đối với cô, cũng mang một cảm giác xa lạ đến lạ kỳ. 

 

Chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

 

Cảm nhận hơi ấm của ánh nắng đang sưởi ấm đôi mi, Seo Ah chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.

 

---

 

“Lá thư của tôi kẹp trong phong bì con quạ mang về, phu nhân không thấy sao?” 

 

“Ta thấy rồi.”

 

Trước câu trả lời lạnh lùng của Barbara, Abel khẽ nhíu mày đầy khó chịu:

 

“Thế thì sao phu nhân không thu xếp cho cô ấy ở căn phòng ngay sát vách phòng tôi chứ? Hoặc chí ít thì cũng phải là phòng dành cho khách ở bên tòa Biệt khu chứ.”

Mục tiêu dâng tận miệng mà đến cái móng tay còn chưa chạm được, vậy mà căn phòng được bố trí cho cô ấy lại nằm sát phòng ngủ của Hầu tước, nơi vốn chỉ dành cho những người hầu thân cận nhất của ngài ấy.

 

Căn phòng được cấp cho Seo Ah vốn dĩ là phòng của Simon von Bernheim. Đó là căn phòng có thể trực tiếp thông sang phòng của Oscar bất cứ lúc nào, và trên thực tế, toàn bộ khu vực ấy đều thuộc về không gian riêng tư của Oscar. 

 

Thế nhưng vì xuất thân quý tộc nên Simon luôn cảm thấy ngột ngạt và từ chối sử dụng căn phòng đó. Mà bản thân Oscar cũng chẳng thích có người lảng vảng trong lãnh địa của mình, nên căn phòng ấy đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài. 

 

“Ta luôn ưu tiên mệnh lệnh của Hầu tước lên hàng đầu. Ngài ấy đã dặn tuyệt đối không được để mất cô ta. Vậy ngươi thử nói xem, trong cái dinh thự này còn nơi nào dễ giám sát và bảo vệ cô ta hơn căn phòng đó nữa không?” 

 

“…….”

 

“Bỏ qua một nơi an toàn như vậy để xếp cô ta ở cạnh phòng ngươi hay phòng khách bên Biệt khu, rồi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

 

Barbara bật ra tiếng cười lạnh lùng đầy mỉa mai:

 

“Lúc đó, không chỉ riêng ta mà ngay cả ngươi cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nghe vậy rồi ngươi vẫn muốn ta chuyển cô ta sang sát phòng ngươi nữa không?”

 

Abel nhăn mặt, bất lực tặc lưỡi:

 

“Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”

 

“Danh tiếng của ngươi thế nào ta còn lạ gì nữa. Nhưng đừng có vì một cái vị trí phòng ở mà thốt ra mấy lời như thể nhiệm vụ lần này thành bại đều phụ thuộc vào chuyện đó. Nghe mất mặt lắm.”

 

“…….”

 

Bị con sói già lão luyện chặn họng một cách điêu luyện, Abel chỉ biết im lặng. Trong khi đó, Barbara bật ra tiếng cười trầm thấp:

 

“Mà ta thấy, nói đi cũng phải nói lại, ngươi mang tiếng thế mà hình như đến cái tay người ta còn chưa nắm được cơ mà?”

 

Abel lập tức nhếch môi, nở nụ cười đầy tà mị:

 

“Tiền bối à, chuyện này đâu có dễ dàng và nhanh chóng như nướng một ổ bánh mì được chứ. Phải quan sát và nắm bắt tâm lý đối phương thật kỹ đã, chứ cứ sấn sổ lao vào nắm tay nắm chân thì chỉ phản tác dụng mà thôi.”

 

Mấy kẻ suốt ngày chỉ biết vung kiếm làm sao hiểu được, đây là cả một nghệ thuật đòi hỏi tính thẩm mỹ cực kỳ cao đấy.

 

Gã sói trẻ buông lời mỉa mai đầy ẩn ý, nhưng con sói già Barbara vẫn không hề lay chuyển, đôi mắt bà không thèm chớp lấy một cái:

 

“Mấy trò đó không phải chuyên môn của ta nên ta không rõ, nhưng ngươi đang kiêm luôn nhiệm vụ hộ tống cô ta đấy, vậy thì lo mà làm cho tròn trách nhiệm đi, đừng để xảy ra bất kỳ sơ hở nào.”

“…….”

 

“Ý ta là đừng có suốt ngày tơ tưởng đến việc nắm tay nắm chân người ta mà làm việc cẩu thả. Tuy phía sau luôn có lực lượng hỗ trợ, nhưng kẻ cận kề sát bên cô ta nhất vẫn là ngươi đấy.”

 

Nói xong, bà đưa đôi mắt màu xanh lam thẫm quét từ đầu đến chân Abel. Ánh mắt ấy hiện rõ sự nghi ngờ, cho thấy bà hoàn toàn không mấy tin tưởng khi giao trọng trách bảo vệ vòng ngoài cho một gã chuyên dùng mỹ nam kế như anh ta. Mà thực chất, bà cũng chẳng thèm che giấu sự khinh miệt đó.

 

“Phu nhân lo xa quá rồi đấy. Tôi dấn thân vào con đường này hoàn toàn là nhờ vào gương mặt trời ban này mà. Ban đầu tôi định đầu quân cho đội chiến đấu, nhưng bên đội tình báo cứ tha thiết van nài tôi sang bên đó đấy chứ. Phu nhân không nhớ sao?”

Abel nheo đôi mắt dài, sắc sảo và vô cùng quyến rũ của mình lại, khẽ cười:

 

“Vậy mà phu nhân lại đem tôi ra so sánh với mấy đứa lính hỗ trợ vòng ngoài kia, thật làm tôi đau lòng quá đi mất.”

 

“Phải rồi, gương mặt của ngươi đúng là cũng đáng để ngắm nhìn đấy. Thế nên hãy lo mà lập công cho ra trò để khiến cho tất cả bọn chúng phải sáng mắt ra đi.”

 

Giọng điệu lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm của bà ngầm chứa một thông điệp vô cùng rõ ràng: 

 

‘Ngươi có thành công hay không ta không quan tâm, nhưng tốt nhất là đừng có kéo theo rắc rối làm vấy bẩn nơi này.’

 

Abel dừng bước, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận.

 

‘Bởi vậy ta mới ghét cay ghét đắng cái công việc này, chỉ muốn bỏ quách đi cho rảnh nợ.’

 

Không hiểu sao đám lính chiến đấu từ già tới trẻ lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với một kẻ biết điều như anh ta thế nhỉ? 

 

Nhưng đúng như lời Barbara nói, lần này anh ta phải lập công thật hiển hách mới được. Để xem người con gái kia sẽ phải bám lấy anh ta và lún sâu vào lưới tình đến mức nào. Sau khi khiến cho tất cả bọn chúng phải câm miệng và sáng mắt ra, anh ta nhất định sẽ từ bỏ cái công việc chết tiệt này.

 

Abel đưa chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên môi một cách đầy mời gọi và gợi cảm, rồi cất tiếng gọi Barbara – người lúc này đang đi xuống phía chiếu nghỉ cầu thang:

 

“Tiền bối?”

 

Barbara dừng lại, ngước đầu nhìn lên. Abel liền hạ thấp giọng hỏi với âm lượng cực nhỏ:

 

“Tôi có thể vào ngồi đợi trong thư phòng của Hầu tước không?” 

 

Abel, người vốn dĩ không mấy hài lòng về vị trí phòng của Seo Ah, đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch trong đầu.

 

Sẽ phải mất vài ngày nữa Oscar mới quay trở về. Điều đó đồng nghĩa với việc trước khi anh về, thư phòng kia gần như là một căn phòng kín hoàn hảo – một không gian biệt lập và là thánh địa tối ưu nhất để anh ta bắt đầu săn đuổi con mồi của mình. 

 

“Tùy ngươi.”

 

Ngay khi nhận được sự đồng ý của Barbara, Abel lập tức quay người rảo bước ngược trở lại về phía thư phòng. 

 

Có vẻ như Seo Ah vẫn đang nhốt mình ở trong phòng riêng.

 

Abel cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế sofa, sau đó đưa tay tự cởi thêm vài chiếc cúc áo sơ mi của mình. Anh ta vò nhẹ mái tóc vốn đang được vuốt sáp gọn gàng thành một kiểu hơi rối đầy lãng tử, rồi thong thả ngả người ngồi lên chiếc ghế sofa dài.

 

Trải qua vô số phi vụ quyến rũ trước đây, anh ta rút ra được một chân lý: Giữa thể xác và tâm hồn, phần lớn thể xác luôn là thứ dẫn lối trước. Chỉ cần dùng ánh mắt để mê hoặc, dùng đôi tay để mơn trớn và quấn quýt, rồi sau khi hai thể xác đã hòa làm một, tình cảm tự khắc sẽ nảy sinh một cách vô cùng tự nhiên.

 

Hầu hết những mục tiêu trước đây của anh ta đều sa vào lưới tình theo kịch bản hoàn hảo đó.

 

Huống chi, cô gái này hiện đang ở một nơi xa lạ đầy bất an và sợ hãi.  Ở một nơi đáng sợ như thế, chỉ cần một cử chỉ quan tâm hay một sự tin tưởng nhỏ nhoi nhất cũng sẽ được phóng đại lên gấp bội trong lòng đối phương. 

 

Dù vậy, chuyện xảy ra trên tàu ban nãy vẫn khiến anh ta hơi bận tâm. 

 

“…Ngài sẽ quay lại chứ?”

 

Anh ta đã vắt óc suy nghĩ xem câu hỏi đó của cô mang ẩn ý gì, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời thích đáng. Có lẽ đó chỉ là một câu hỏi ngây thơ và ngô nghê của một kẻ ngoại tộc mà thôi.

 

Abel liếc nhìn vào tấm gương lớn được treo ở góc phòng. Diện mạo phản chiếu trong gương vô cùng hoàn hảo khiến anh ta vô cùng hài lòng.

 

Tựa như một con nhện độc đã giăng sẵn chiếc lưới vô hình và kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự dẫn xác đến, Abel bày ra cái bẫy ngọt ngào của mình rồi thong thả ngồi chờ đợi Seo Ah bước ra.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 30

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭