[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 32

Đăng lúc 19:31 13/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 32

 

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở chất liệu của sợi ruy băng. Việc phụ nữ tết tóc rồi buộc ruy băng vốn là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, thay vì thắt nút hình cánh bướm như lẽ thường, chẳng biết cô tết kiểu gì mà hai đầu ruy băng nhọn hoắt lại đè lên nhau, cùng rủ thẳng xuống dưới.

 

Và hệt như nút thắt kỳ lạ ấy, người con gái đang đặt hai bàn tay chồng ngay ngắn lên nhau kia…

 

“À… Không sao đâu ạ.”

 

Cứ như thể nếu chạm vào tay anh ta thì cô sẽ lăn ra chết vì bệnh nặng vậy, hoặc chí ít, cô đang coi bàn tay anh ta như một ổ đầy vi khuẩn không bằng.

 

Từ chối xong, dường như sực nghĩ ra điều gì, cô lén nhìn nét mặt anh ta rồi rụt rè hỏi:

 

“Không nắm tay nhau khi đi đường… có bị xem là bất lịch sự lắm không ạ?” 

 

Abel vô cùng muốn trả lời là "Có", nhưng ánh mắt rụt rè của cô lúc này đã hướng về phía những người phụ nữ làm nghề buôn bán đang đơn độc đi lại trong chợ.

 

“Làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ là vì đường xá gồ ghề nên tôi mới muốn đỡ cô thôi.”

Nghe vậy, cô gái ngoại tộc ngây thơ liền mỉm cười phụ họa: 

 

“Ra là vậy ạ. Ngài đừng lo, tôi tự đi một mình tốt lắm.”

 

“Vậy à…” 

 

[Ừ thì, nhìn qua cũng thấy đúng là vậy thật.]

 

Sáng sớm tinh mơ, khi người con gái ấy gọi anh ta dậy và đòi đến Chợ Trung Tâm, Abel còn thầm nghĩ bụng thế này lại hay.

 

Bởi lẽ cái chợ đó nổi tiếng là nơi hỗn loạn và phức tạp. Anh ta tin chắc rằng cô vừa đặt chân đến sẽ lập tức hoảng sợ đòi quay về ngay.  Đến lúc đó, với tư cách là một kẻ ngoại quốc mù đường, cô sẽ chẳng biết đi đâu nữa, và anh ta chỉ cần dẻo miệng dỗ dành vài câu là có thể đưa cô đến quán cà phê sang trọng của một khách sạn nào đó rồi.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt tưởng chừng chẳng làm nên trò trống gì, cô lại đi đứng tháo vát đến mức đáng kinh ngạc, đúng như những gì bản thân vừa nói. 

 

Giữa đám tiểu thương đang tất tả ngược xuôi, chẳng ai thèm bận tâm hay để mắt đến người khác, Seo Ah di chuyển vô cùng thoăn thoắt và nhẹ nhàng. Cô không hề bị vấp váp hay lảo đảo trên những đoạn đường mấp mô, thậm chí như thể có mắt đằng sau gáy, cô luôn né tránh những chiếc xe đẩy đang lao tới từ phía sau một cách vô cùng ngoạn mục.

 

Nói giảm nói tránh một chút thì, ngay cả đám lính thuộc đội chiến đấu chuyên đi đột kích có khi còn gây ra nhiều tiếng động hơn cô. Bởi từng bước chân của cô nhẹ bẫng và im ắng đến lạ kỳ. 

 

Cứ như vậy, cô lặng lẽ đi khắp cái chợ đầu mối rộng lớn ấy đến rã rời cả chân. 

 

Nụ cười trên môi Abel cũng theo thời gian mà dần biến mất. 

 

Thứ nhất, anh ta cực kỳ ghét chợ búa. Tuổi thơ cơ cực từng phải lăn lộn ở những góc chợ xập xệ thế này khiến anh ta mỗi lần đặt chân đến đây đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Và thứ hai, lý do lớn nhất khiến nụ cười của anh ta tắt ngấm là vì ngay từ đầu, chẳng có lý do gì để anh ta phải trưng ra bộ mặt niềm nở đó cả. Bởi lẽ, con mồi có thèm nhìn anh ta lấy một cái đâu. Cô chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.

 

Cho đến tầm giữa trưa, đường xá bắt đầu ùn tắc cục bộ như thường lệ ở các khu chợ. Hai người buộc phải dừng chân trước một cửa hàng bán xúc xích. Gã "sói sát gái" của nhà Reinhardt theo thói quen liền quan sát ánh mắt của con mồi. Thấy mắt cô đang dán chặt vào những cây xúc xích đang nướng xèo xèo trên vỉ, anh ta biết thời cơ đã đến, liền nhanh nhảu bắt chuyện:

 

“Nói đến ăn uống thì quanh khu chợ này tôi biết một nhà hàng rất được…”

 

Đó là một thánh địa hẹn hò vô cùng kín đáo của các cặp tình nhân, phía trên còn có một khách sạn với tầm nhìn tuyệt đẹp.

 

“Này, đã bảo là đừng có chất đồ ở đây rồi mà, nói bao nhiêu lần rồi hả!”

 

“Có nói cả trăm lần thì cũng thế thôi! Chỗ này có phải đất nhà anh đâu, tôi thích chất đồ đấy thì sao nào?”

Thế nhưng, đây lại là cái chợ búa xô bồ, và chất giọng trầm ấm, lịch lãm mà anh ta dày công ngụy tạo hoàn toàn bị nhấn chìm, nói đúng hơn là bị nuốt chửng bởi những tiếng cãi vã chói tai kia.

 

“Cô bé ơi, ăn thử một cây đi. Cái này là ngon nhất chợ đấy.”

 

Trong lúc ấy, Seo Ah đã bị ông chủ quầy nhét vào tay một cây xúc xích từ lúc nào. Vì đã lỡ cầm rồi nên có vẻ cô cũng muốn ăn thử.

 

“Rẻ lắm, chỉ 10.000 Kerte thôi!” 

 

Và dĩ nhiên, gã bán hàng kia rõ ràng đang có ý định chặt chém cô gái ngoại quốc trông ngây ngô này. Sẵn đang bực bội vì bầu không khí hỗn loạn xung quanh, Abel cố nở nụ cười xã giao rồi lịch thiệp xen vào: 

 

“Giá đó có hơi quá đáng rồi không ông chủ?”

 

“Không mua thì đi chỗ khác. Ở đây giá chung là vậy đấy.”

 

Ở mấy nhà hàng sang trọng, dù phải ăn món trị giá vài chục nghìn Kerte do con mồi bao đi nữa anh ta cũng chịu được, nhưng anh ta tuyệt đối không chấp nhận việc bị bóp chẹt mua một cây xúc xích giá tận 10.000 Kerte. Abel Sting này hoàn toàn khác với Simon von Bernheim – kẻ sinh ra đã mang trong người dòng máu quý tộc. 

 

Abel đứng từ trên cao nhìn xuống, lập tức sa sầm mặt mũi. Bên dưới lớp mặt nạ quý ông lịch lãm được ngụy trang kỹ lưỡng, bản chất hung hăng của một kẻ lớn lên giữa các ngõ chợ bắt đầu lộ rõ. 

 

“Cái thứ này mà ông hét giá 10.000 Kerte à?”

 

“…Ý tôi là 10.000 Kerte cho năm cây.”

 

Anh ta giành chiến thắng dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc. 

 

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cô gái luôn phớt lờ một Abel Sting rực rỡ dưới ánh mặt trời mới thật sự chú ý đến anh ta.  

 

Phải, chính là nhờ màn mặc cả thần sầu kia.

 

Cô gái ngoại tộc mà anh ta cứ ngỡ sẽ đòi về ngay khi vừa bước chân vào chợ, sau khi đi qua hàng xúc xích, cô lại ghé vào một tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ đồ lặt vặt để chọn một cuốn sổ tay. Rõ ràng lúc trước cô luôn tìm mọi cách né tránh những cái chạm tay hay ánh mắt của anh ta, thế mà giờ đây, cô lại ôm cuốn sổ tay trong lòng rồi khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta đầy ẩn ý.

 

Hệt như đang muốn nhờ anh ta ra tay trợ giúp một lần nữa vậy.

 

“…Cái này bao nhiêu tiền?”

 

“15.000 Kerte.”

 

Hóa ra cô gái ngoại tộc này tuy mù tịt về giá cả nhưng lại cực kỳ có mắt nhìn người.

 

“Cái thứ này mà ông chủ đòi hẳn 15.000 Kerte á?”

 

Trong tông giọng tao nhã, lịch thiệp mà anh ta cố duy trì đã bắt đầu pha lẫn chút giọng điệu thô lỗ, cục cằn vốn có.

 

“2.000 Kerte.”

 

“Thôi được rồi, vậy 3.000 Kerte đi.” 

 

Đến lúc ấy, cô mới hoàn toàn yên tâm đưa tiền, thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh ta:

 

“Cảm ơn ngài nhiều nhé.”

 

“…….”

 

Có lẽ cảm giác bất an trong lòng Abel đã bắt đầu nhen nhóm từ chính khoảnh khắc đó. 

 

Người con gái mà Abel Sting có nhiệm vụ phải quyến rũ cứ thế đi khắp nơi, từ hàng cá cho tới hàng thịt, hào hứng như thể lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy chợ búa. 

 

Sự hào hứng ấy còn mãnh liệt đến mức, chưa nói đến một kẻ đã quen với lối sống xa hoa của giới quý tộc như Abel, ngay cả đội ngũ hỗ trợ vòng ngoài bám theo sau cũng bắt đầu cảm thấy rệu rã và nản lòng. Đúng vào lúc Abel đang thầm nghĩ bụng thôi thì mặc xác chuyện quyến rũ đi, miễn sao thoát được ra khỏi cái chợ chết tiệt này là tốt lắm rồi, thì cô lại lên tiếng:

 

“Kia có phải là quán cà phê không?”

 

Cả Abel lẫn đội ngũ hỗ trợ đang chán ngán cảnh chợ búa đều đồng loạt sáng mắt lên.

 

“Cô có muốn vào đó ngồi một lát không?”

 

“Tôi vào đó được chứ?”

 

Nếu biết trước nơi đó sẽ trở thành một vũng bùn lầy lội khác, anh ta đã tìm mọi cách để ngăn cô bước vào bằng được.

 

Rõ ràng là người mù tịt chuyện đời đến cực đoan, thế mà chẳng hiểu sao cô lại biết rất rõ quy tắc lịch sự rằng không thể chỉ gọi một món rồi ngồi lì mãi trong quán. Seo Ah cứ cách một khoảng thời gian lại gọi thêm đồ uống mới, và cô đã uống tổng cộng tới sáu tách cà phê tại đó.

 

[Mẹ kiếp, tận sáu tách…]

 

[Là sáu tách đấy nhé.]

 

***

 

Khi hoàng hôn buông xuống, Seo Ah và Abel trở về dinh thự, toàn bộ gia nhân trong nhà bao gồm cả phu nhân Barbara đều không khỏi ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc.

 

Bởi lẽ cô gái ngoại quốc trông có vẻ yếu ớt kia thì vẫn hoàn toàn bình thường, trong khi Abel Sting lại lầm lũi đi thẳng về phía tòa Biệt khu với dáng vẻ của một kẻ hoàn toàn cạn kiệt năng lượng và ý chí chiến đấu. Đối với những người vốn tin chắc rằng hai người đi chơi riêng lâu như thế thì chí ít khi về cũng phải nắm tay nhau, cảnh tượng này quả thực vô cùng khó hiểu.

 

Tuy nhiên, Seo Ah – người tuy nhận ra có vô số hành tung kỳ lạ bám theo mình suốt cả ngày nhưng lại hoàn toàn không hề hay biết về ý đồ tiếp cận của Abel – chỉ lễ phép chào phu nhân Barbara rồi đi thẳng lên phòng mình.

 

Cánh cửa đôi của sảnh chính đã được đóng chặt, hành lang yên tĩnh không một tiếng động. Qua khung cửa sổ hướng ra hành lang, khu vườn lúc này đã bị bóng tối bao trùm. Giữa những tán cây đen, những bóng đen di chuyển chậm rãi và lặng lẽ cứ liên tục hiện ra rồi lại biến mất.

 

Ngay khi bước vào thư phòng, ánh mắt cô theo bản năng liền liếc về phía bên trái. Không có bất kỳ động tĩnh nào ở hướng đó cả.

 

Bước vào phòng riêng, cô đặt cuốn sổ tay nâng niu suốt dọc đường xuống bàn rồi cởi áo khoác ngoài ra. Trong chiếc túi vải mà phu nhân Barbara đưa vẫn còn sót lại một khoản tiền thừa sau buổi đi chợ hôm nay, cô nhẩm tính số tiền này chắc chắn đủ để chi tiêu thoải mái cho đến ngày kia.

 

Trong lúc cô đang thắp đèn ga và treo quần áo vào tủ, phu nhân Barbara đã bưng đồ ăn tối vào phòng.

 

“Bữa tối của cô đây. Một tiếng nữa tôi sẽ quay lại dọn dẹp bát đĩa.”

 

“Cháu cảm ơn ạ, chúc phu nhân ngon miệng.”

 

Người phụ nữ có diện mạo sắt đá ấy khẽ nhướng mày một cái rồi xoay người rời đi. Phải cho đến khi bà ra khỏi phòng, Seo Ah mới ngồi xuống trước bàn ăn.

 

Trên chiếc đĩa tròn bằng sứ, một phần thịt chiên giòn rụm cùng một ít rau trộn được bày biện vô cùng đẹp mắt và gọn gàng. Quả nhiên, đất nước xa xôi bên kia đại dương này, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho tới những điều lớn lao nhất, tất cả đều hoàn toàn khác biệt. 

 

Miếng thịt chiên rất giòn và ngon miệng. Phần rau trộn có vị hơi chua tuy không hợp khẩu vị của cô cho lắm, nhưng lại giúp giảm bớt vị ngấy của thịt chiên một cách hiệu quả.

 

Vừa chậm rãi nhai kỹ thức ăn, cô lại chợt chạnh lòng nhớ đến một bát cơm ấm nóng. Bát cơm trắng dẻo vừa mới nấu xong còn đang bốc khói nghi ngút.

 

Nghĩ tới đó, cô tự cười thầm trước sự yếu lòng của bản thân. 

 

‘Mạng sống còn đang treo lơ lửng thế này mà vẫn còn tâm trạng kén chọn đồ ăn thức uống.’

 

Seo Ah cố gắng nhai kỹ và ăn hết sạch phần thịt và rau vốn không mấy hợp khẩu vị kia. Ngay khi cô vừa đặt dĩa xuống thì phu nhân Barbara cũng vừa lúc quay trở lại. Nhìn chiếc đĩa trống trơn không còn sót lại chút gì, bà khẽ hỏi:

 

“Cô ăn có đủ không?” 

 

“Dạ đủ ạ. Cháu ăn rất ngon miệng.”

 

Bà khẽ gật đầu rồi bắt đầu thu dọn bát đĩa.

 

“Ngày mai cô vẫn muốn đi chợ nữa chứ?”

 

“Ngoài khu chợ hôm nay ra, ở đây còn chợ nào khác nữa không ạ?” 

 

Trước câu hỏi của Seo Ah, phu nhân Barbara bỗng rơi vào trầm tư.

 

Thực chất, mệnh lệnh mà Oscar giao phó liên quan đến cô gái này, đối với phu nhân Barbara mà nói, là một yêu cầu có chút nan giải.

 

Anh giới hạn phạm vi hoạt động của cô chỉ trong thành phố Vies, nhưng đồng thời lại dặn bà không được can thiệp hay hạn chế việc đi lại của cô quá mức trong phạm vi ấy.

 

Vừa phải giám sát chặt chẽ để không mất dấu cô, nhưng đồng thời cũng phải cho cô một mức độ tự do nhất định. 

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 32

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭