[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 33

Đăng lúc 19:31 13/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 33

 

Trong dinh thự, cô đã được sắp xếp ở căn phòng an toàn và dễ giám sát nhất nhằm hạn chế tối đa mọi biến số. Vì vậy, thay vì cố gắng kiểm soát cả những biến số bên ngoài, thà cứ để cô đi đến những nơi có lộ trình rõ ràng còn hơn.

 

“Vẫn còn khoảng năm, sáu nơi như thế nữa.”

 

Nếu Abel Sting và đội ngũ hỗ trợ mà nghe thấy câu này, chắc chắn họ sẽ tức đến hộc máu mồm. Nhưng đó chưa bao giờ là điều mà phu nhân Barbara bận tâm.

 

“Nếu cô muốn đi thì cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ bảo Abel chuẩn bị.”

“Cháu cảm ơn phu nhân.”

 

Barbara để lại lời chúc ngủ ngon rồi bưng khay bát đĩa bước ra ngoài. Seo Ah lặng lẽ dõi theo cánh cửa khép lại.

 

Cộp. Cộp.

 

Tiếng bước chân hơi lệch về bên phải với nhịp bước nhẹ nhàng, ngắn ngủi của bà xa dần, ngay sau đó là âm thanh cánh cửa ngoài đóng lại.

 

“Phù……”

 

Một hơi thở dài nặng nề bật ra. 

 

Cả ngày đi bộ rã rời khiến đôi chân cô đau nhức, nhưng chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. 

 

Seo Ah lấy cuốn sổ tay mới mua hôm nay ra. Sau đó, cô rút chiếc bút máy Oscar đã đưa cho mình, lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ.

 

Oscar đã đơn độc rời đi đâu đó. Tuy cô đã đến dinh thự Reinhardt an toàn, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Cả ngày hôm nay cô vừa phải để mắt dò xét Abel, vừa phải căng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.

 

Sau một ngày dài quan sát thái độ của những người nơi đây, cuối cùng Seo Ah cũng rút ra được một kết luận vô cùng thận trọng. 

 

Cô đặt bút viết hai từ lên trang giấy đầu tiên: 

 

Luxen, Vies.

Nếu ngân hàng ở Pelpe là điểm dừng chân đầu tiên, thì thành phố Vies của đế quốc Luxen chính là điểm dừng chân thứ hai. Hơn nữa, tuy bị giám sát nhưng cô vẫn có quyền tự do đi lại nhất định.

 

Sư phụ từng nói cơ hội sống sót để cô đi được đến nơi này là chưa đầy một nửa. Thế nên, cô đã vô cùng may mắn rồi.

 

Seo Ah kéo bím tóc tết của mình ra trước ngực. Cô cúi đầu nhìn phần đuôi tóc màu nâu nhạt được buộc bằng một sợi ruy băng màu đỏ thẫm. Sợi ruy băng đỏ rực rỡ có thêu hình một chú bướm nhỏ xinh.

 

Đầu ngón tay cô mơn trớn phần đuôi của sợi ruy băng, rồi cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Seo Ah đứng dậy, tiến lại sát bên cửa sổ. Dinh thự lúc này đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Vượt ra ngoài ranh giới nơi này là cả một thành phố xa lạ đang trải dài như đại dương đen thẳm. 

Sư phụ từng bảo, muốn bắt được cá giữa đại dương bao la thì hoặc là phải giăng một mẻ lưới thật lớn, hoặc là phải quăng một chiếc cần câu đã móc sẵn mồi. Và sau đó, việc duy nhất cần làm là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cá cắn câu.

 

Thế nhưng, cô không thể giăng một mẻ lưới lớn. Vì cô không có cả quyền lực lẫn năng lực để làm điều đó.

 

Nhưng chí ít, cô vẫn có thể tự tạo ra cho mình một chiếc cần câu sơ sài.

 

Seo Ah khẽ thì thầm vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ:

 

‘Con đã mang theo chiếc chìa khóa mà người hằng tìm kiếm đến đây để gặp bầy sói. Con đã trao chiếc chìa khóa đó vào tay con sói đầu đàn, và con đã buộc sợi ruy băng đỏ để người có thể nhận ra.’

‘Thế nên bây giờ, đến lượt người phải đi tìm con.’

 

‘Để phòng trường hợp người không biết con đã đến đây, con sẽ cố hết sức phô bày gương mặt ngoại tộc khác biệt này trước mắt mọi người.’

 

‘Để phòng trường hợp người không tìm ra con, con sẽ chăm chỉ lui tới những nơi đông đúc nhất.’

 

‘Dù cho tim có đập dồn dập, dù cho có sợ hãi đến ngộp thở và muốn trốn chạy bất cứ lúc nào, con vẫn sẽ cắn răng chịu đựng và kiên nhẫn chờ đợi người.’

 

“Hẹn sớm gặp lại.”

 

Lời thì thầm khẽ khàng phả vào cửa kính tạo thành một vệt sương mờ màu trắng rồi nhanh chóng tan biến không một dấu vết.

 

***

 

Tuy Abel luôn miệng chửi rủa công việc của mình là một trò rẻ rách, nhưng xét về mức độ tự tin vào năng lực cá nhân, anh ta lại có thừa. Nói cách khác, trong lĩnh vực quyến rũ người khác, Abel luôn tuyệt đối tin tưởng rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

 

Đám đàn ông thô lỗ chỉ biết vung kiếm kia luôn coi thường và gọi công việc của anh ta là trò “trai bao đê tiện”, nhưng trên thực tế, đây lại là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm và đòi hỏi sự tinh tế đến tột độ. 

 

Khác với các đội trinh sát hay chiến đấu luôn hoạt động theo nhóm, Abel phần lớn đều phải đơn độc tác chiến một mình. Kể cả khi phải thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch cũng vậy. Chỉ cần bị nghi ngờ và bắt giữ, khả năng anh ta bị thủ tiêu trước khi đội cứu viện kịp đến là vô cùng cao, chưa kể phần lớn trường hợp còn bị tra tấn đến chết đi sống lại một cách thảm khốc.

 

Ngay cả trong điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện, việc tiếp cận và lấy lòng mục tiêu cũng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

 

Nếu mục tiêu là những phụ nữ đã có chồng thì không nói làm gì, nhưng đôi khi trong số đó còn có cả những người tôn sùng tôn giáo giáo phái cực đoan.

 

Đây là một công việc đòi hỏi sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố: phải điều tra tỉ mỉ từ tính cách, hoàn cảnh hiện tại, môi trường trưởng thành cho đến cả gu nửa kia của đối phương.

 

Thế nên, việc quyến rũ một cô gái ngoại quốc có cái tên xa lạ như Seo Ah vốn dĩ là một nhiệm vụ quá đỗi dễ dàng, thậm chí dùng từ "nhiệm vụ" cho việc này còn có hơi thừa thãi.

 

Đám người rảnh rỗi đứng ngoài cười cợt xem kịch tuy khiến anh ta khó chịu thật, nhưng so với những phi vụ phải đánh cược mạng sống nơi đất khách quê người thì chuyện này chẳng đáng là gì. Cô đâu có một ông chồng hay ghen luôn rình rập phía sau, xung quanh cũng chẳng có ai ngăn cản hai người tiếp xúc. Đã vậy, cô còn mù tịt về thế sự, gương mặt lại xinh đẹp dễ nhìn. 

 

Nhưng mà.

“Phù……”

 

Miệng anh ta đắng ngắt.

 

Vẫn chưa hết.

 

Gấu quần của bộ âu phục cao cấp trị giá hàng chục triệu Kerte thì bốc lên mùi cá ươn thối nồng nặc, còn cái dạ dày thì đang biểu tình đau âm ỉ vì phải nốc liên tù tì tận sáu tách cà phê liền một lúc.

 

Mục tiêu tồi tệ nhất mà anh ta từng gặp trước đây là một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết cầu nguyện, nhưng giờ nghĩ lại, anh ta thấy thà đối phó với người phụ nữ đó còn dễ chịu hơn.

 

“Ít nhất thì người phụ nữ đó còn mê mệt cái mặt này của mình.” 

 

[Hả?]

 

Khoảnh khắc câu tự lẩm nhẩm ấy lọt vào tai, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột chạy dọc từ gáy xuống dưới.

 

Sự tự tin vào năng lực nghề nghiệp vốn dĩ luôn bắt nguồn từ gương mặt trời ban của mình bỗng chốc bị lung lay dữ dội. Trong đầu Abel hiện lên hình ảnh cô gái ngoại tộc suốt buổi chiều chỉ biết cắm mặt vào tách cà phê.

 

Lúc ở quán, vì bực bội bởi sự ồn ào của chợ búa nên anh ta không chú ý, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, con mồi dường như hoàn toàn không mảy may quan tâm đến diện mạo của anh ta, hay nói đúng hơn là không thèm bận tâm đến sự tồn tại của một kẻ tên Abel Sting này.

 

“…….”

Sau cơn rùng mình là cảm giác bồn chồn khó tả cùng nỗi lo lắng mơ hồ. 

 

Abel vốn định đi uống vài ly rượu rồi lăn ra ngủ lập tức bật dậy khỏi ghế. Bóng đêm luôn là chất xúc tác hoàn hảo cho những cảm xúc mập mờ, anh ta nghĩ mình phải tranh thủ cơ hội này để xuất hiện trước mặt con mồi nhằm tạo thêm chút ấn tượng sâu sắc hơn.

 

Nhưng ngay cả việc đó cũng không hề suôn sẻ.

 

“Sao phòng cô ấy lại tắt đèn rồi?”

 

“Có vẻ cô ấy ngủ rồi ạ.”

 

“Ngớ ngẩn à? Giờ còn chưa tới 10 giờ đêm cơ mà.”

“Đèn đã tắt từ 30 phút trước rồi ạ.”

 

‘Cô ta là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn hay sao mà một người trưởng thành lại đi ngủ trước 10 giờ đêm thế này?’

 

[Khoan đã.]

 

[Nếu cô ta ngủ sớm thế này, thì sáng mai cô ta định thức dậy lúc mấy giờ? Chẳng lẽ ngày mai cô ta lại định đòi đi chợ tiếp hay sao…]

 

Sống lưng Abel lạnh toát. Anh ta lập tức gọi tên lính hỗ trợ lại. 

 

“Này.”

 

“Dạ?”

 

“Nếu ngày mai cô ấy hỏi ở Vies còn khu chợ nào khác không, thì cứ bảo là ngoài Chợ Trung Tâm ra thì chẳng còn cái chợ nào nữa. Bảo cả đám gia nhân trong dinh thự cũng phải trả lời thống nhất như thế nghe chưa.”

 

Nhưng người tính không bằng trời tính.

 

“Rất tiếc thưa tiền bối, nhưng phu nhân Barbara vừa ra lệnh bảo anh chuẩn bị tinh thần để ngày mai tiếp tục đưa cô ấy đi chợ rồi ạ.” 

 

“…….”

 

Con mồi lần này là một cô gái ngoại quốc hoàn toàn thờ ơ với nhan sắc của anh ta, nhưng lại có một niềm đam mê mãnh liệt với chợ búa.

 

Abel trở về phòng với gương mặt vô cùng hậm hực và khó chịu. Anh ta ngồi vào bàn làm việc, mở cuốn sổ báo cáo ra. Sau khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy mẫu in sẵn một lúc lâu, anh ta mới miễn cưỡng cầm bút lên viết:

 

[Khoảng 8 giờ 20 phút, di chuyển đến Chợ Trung Tâm. Tham quan. Tham quan. Và tham quan……

Danh sách vật phẩm đã mua: 1 cây xúc xích, 1 cuốn sổ tay, 1 viên kẹo, thêm 1 bánh mì xúc xích. Cà phê… 6 tách.

18 giờ 05 phút, trở về dinh thự. Khoảng 21 giờ 30 phút, đi ngủ.]

 

Bản báo cáo gửi lên cho Oscar chưa bao giờ sơ sài và nực cười đến mức này. Anh ta cố vắt óc suy nghĩ xem nên viết thêm cái gì vào cho nó có vẻ chuyên nghiệp và ly kỳ một chút, nhưng càng viết thì trông bản báo cáo lại càng thảm hại hơn.

 

Điều đáng sợ nhất là anh ta đang có một linh cảm cực kỳ bất tường rằng báo cáo ngày mai, và cả những ngày sau nữa, cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. 

 

Abel đưa tay vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh.

 

“Thế nên hãy lo mà lập công cho ra trò để khiến tất cả bọn chúng phải sáng mắt ra đi.”

 

Cho dù là Barbara hay đám lính thuộc đội chiến đấu, anh ta vốn định lập công lớn để khiến cho tất cả bọn chúng phải câm miệng, nhưng không hiểu sao lúc này anh ta lại có cảm giác chính mình mới là kẻ sắp bị biến thành trò hề cho thiên hạ.

 

Và linh cảm bất tường đó đã dần dần, không, nói đúng hơn là đã trực tiếp biến thành sự thật ngay từ ngày hôm sau.

 

***

 

Trong căn phòng kín không có lấy một tia nắng mặt trời, nơi từ sàn nhà đến trần nhà đều được chế tạo hoàn toàn bằng thứ sắt thép lạnh lẽo. Cánh cửa sắt nặng nề bất ngờ bật mở với âm thanh chói tai.

 

“Khốn kiếp, tanh thế này thì ai mà chịu nổi chứ.”

 

Một gã đàn ông với hình xăm con rắn quấn quanh cái đầu trọc bước vào cùng vẻ mặt ghê tởm. Hắn vừa vào đã thẳng tay tát mạnh vào gáy tên đàn em mở cửa cho mình rồi quát: 

 

“Tao bảo vừa tra tấn xong thì dọn bớt da thịt với máu đi cơ mà! Dọn sạch đi! Mùi xác thối bay khắp nơi rồi đây này!” 

 

“Dạ, em xin lỗi đại ca!”

 

Tên đàn em vội cúi rạp người xin lỗi. Gã đầu trọc xăm rắn hậm hực bước lướt qua hắn, ánh mắt hướng về phía những kẻ đang bị “mổ xẻ” dã man trong căn phòng. 

 

“Lì lợm thật đấy.”

 

Có hai người đang bị trói chặt trên ghế. 

 

“Nhìn cảnh này mới thấy con người thực chất cũng chẳng khác loài súc vật là bao. Trông thế này còn chỗ nào giống con người nữa đâu, đúng không?” 

Hắn vừa cười hô hố vừa nói với giọng điệu cợt nhả như đang đùa giỡn, nhưng nhìn vào tình trạng của những kẻ đang bị trói trên ghế thì đây hoàn toàn không phải là một trò đùa.

 

Ở những mảng da thịt bị lột sạch, máu tươi hòa lẫn với mủ vàng chảy ròng ròng bết lại vào nhau, tỏa ra một thứ mùi hôi thối vô cùng nồng nặc. Phần bụng bị rạch toạc khiến ruột gan lòi cả ra ngoài, phần đầu ruột đã bắt đầu hoại tử và thối rữa. Những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, cái thì đang lên da non, cái thì vừa mới rạch, nhưng tuyệt nhiên không có một vết thương nào là nhẹ cả.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 33

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭