CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 34
“Nhìn cái cảnh tanh tưởi này mà tao chỉ muốn nôn ra.”
Thực chất, gọi đó là “vết thương” thôi đã là quá nhẹ nhàng đối với những cơ thể kia rồi. Nếu phải tìm một từ ngữ thích hợp hơn, thì có lẽ phải gọi là sự "hủy hoại" thể xác.
Miệng thì than buồn nôn, nhưng gã đầu trọc xăm hình rắn vẫn thô bạo túm lấy cái đầu đã bị lột sạch da của gã đàn ông trên ghế, ấn mạnh xuống rồi gầm gừ:
“Nói mau, con chó này.”
Con mắt duy nhất còn sót lại của kẻ bị tra tấn trợn ngược lên trắng dã.
“Mấy con chó dưới trướng Oscar von Reinhardt như tụi mày rốt cuộc có bao nhiêu đứa? Hiện giờ đang trốn ở những đâu? Hả?”
Cổ họng đã bị gã đổ nước sôi sùng sục vào để thiêu cháy giờ đây chỉ có thể phát ra những tiếng sột soạt, kèn kẹt như tiếng sắt cọ xát vào nhau.
Gã xăm hình rắn thấy vậy liền tặc lưỡi đầy ngán ngẩm. Hắn dùng đầu ngón tay vỗ vỗ bộp bộp vào đầu gã kia như một sự sỉ nhục, rồi chuyển tầm mắt sang nhìn gã "sói" còn lại đang nằm rũ rượi bên cạnh.
Trong tình cảnh này, chẳng cần phải so đo xem ai bị hủy hoại thảm hơn ai, nhưng nếu thật sự phải cân nhắc, thì rõ ràng tên này bị tra tấn nặng tay hơn hẳn. Cơ thể hắn mềm nhũn như mất hết sức lực, thỉnh thoảng lại co giật từng cơn đứt quãng, trông chẳng khác nào sắp tắt thở đến nơi.
Tên đàn em chuyên phụ trách tra tấn khẽ gật đầu với đại ca, ngầm báo hiệu rằng tên này sắp không chịu nổi nữa rồi.
Gã xăm hình rắn liếm môi, sau đó ngoắc nhẹ ngón tay. Tên đàn em vừa mở cửa sắt lúc nãy lập tức cúi rạp người chạy đến, còn hắn thì đưa tay xoa đầu đối phương như vuốt ve một con chó cảnh rồi ra lệnh:
“Dắt mấy con chó của chúng ta vào đây.”
“Ý đại ca là lũ chó săn ạ?”
“Phải. Từ ngày được nếm thịt người, tụi nó nhất quyết không chịu ăn thứ khác nữa rồi.”
“Dạ, vậy để em tháo xích cho chúng nó ngay… Ặc!”
Bàn tay đang xoa đầu tên đàn em đột ngột siết mạnh. Gã xăm hình rắn giật ngược tóc hắn ra sau, dí sát khuôn mặt đầy sát khí của mình vào gương mặt đang méo xệch vì đau đớn kia rồi rít giọng:
“Phải xin phép Chủ tịch trước đã chứ. Tự tiện cho tụi nó ăn rồi xảy ra chuyện gì, mày gánh nổi trách nhiệm không?”
“Dạ không ạ!”
“Làm việc thì dùng não nhiều vào, hiểu chưa?”
Gã xăm hình rắn chán chường lắc đầu rồi sải bước rời khỏi phòng tra tấn.
Bên ngoài phòng tra tấn là một dãy hành lang dài hun hút, được bài trí xa hoa đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi.
Toàn bộ mặt sàn đều được lát bằng đá cẩm thạch — thứ từng là đặc quyền của giới quý tộc từ nửa thế kỷ trước. Trên tường treo đầy những bức họa tái hiện các điển tích nổi tiếng trong thần thoại. Phía trên cao là chiếc đèn chùm làm từ pha lê tự nhiên đang tỏa sáng lấp lánh, còn dọc hai bên hành lang thì bày la liệt những bình gốm sứ tinh xảo nhập khẩu từ phương Đông huyền bí.
Gã xăm hình rắn — phó thủ lĩnh của băng lính đánh thuê Beta — hiện giờ đang gọi thủ lĩnh tối cao của mình bằng một danh xưng vô cùng thời thượng:
“Chủ tịch đâu rồi?”
“Từ lúc vào phòng Chủ tịch đến giờ, ngài ấy vẫn chưa ra ngoài ạ.”
Hắn khẽ nhếch môi cười, thong thả bước dọc theo hành lang.
Cảm giác giẫm chân lên nền đá cẩm thạch lúc nào cũng tuyệt vời như thế. Chẳng trách lũ quý tộc lại mê mẩn thứ đá này đến vậy.
Thời thế đang thay đổi rồi.
Cái thời đại mà một kẻ thường dân có tiền còn cao quý hơn đám quý tộc hữu danh vô thực cuối cùng cũng đã tới. Đồng tiền cuối cùng đã đè bẹp cả giai cấp lẫn địa vị.
Thương vụ lần này nghe nói là do chính Quốc vương Luxen đích thân ban chỉ thị xuống. Chỉ cần giải quyết êm đẹp chuyện này để lấy lòng Đức vua, thì việc băng Beta trở thành một thế lực quý tộc mới nổi cũng chẳng phải là chuyện viển vông gì. Để bắt kịp với dòng chảy thời đại đang thay đổi chóng mặt, vào tháng sau, họ dự định sẽ vứt bỏ cái tên thô kệch "Băng lính đánh thuê Beta" để chính thức thành lập "Tập đoàn Beta".
Nhưng trước hết, họ buộc phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này đã.
Việc ra tay sát hại người của nhà Reinhardt quả thực có chút khiến hắn ghê răng, nhưng theo thông tin từ đội tình báo trong băng, lực lượng vũ trang bí mật của gia tộc Hầu tước cùng lắm cũng chỉ dưới ba trăm người.
Một gia tộc quý tộc đơn thuần chứ chẳng phải hoàng gia mà lại nuôi dưỡng được một đội quân bí mật lên tới ba trăm người thì đúng là đáng kinh ngạc thật. Thế nhưng, trong thế giới của lính đánh thuê, con số ba trăm kia thậm chí còn chẳng đủ tư cách để tự xưng là một băng đảng.
“Chủ tịch!”
Hắn đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, một căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng hỗn độn, nhồi nhét đủ mọi phong cách xa hoa lộ diện trước mắt. Tên Chủ tịch đang ngồi trên chiếc sofa quay lưng về phía cửa sổ. Từ phía sau phần tựa lưng cao ngất của ghế sofa, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân gã đang buông thõng xuống.
“Chậc, tụi nó lì thật đấy đại ca. Cả hai đứa đều bị phế thành phế nhân rồi mà vẫn không chịu hé nửa lời.”
“…….”
“Lũ chó ngoài kia thì đang đói phát điên lên rồi. …Hay là cho tụi nó ăn luôn nhé đại ca?”
Gã Chủ tịch vẫn im lặng không đáp.
“Em xin lỗi Chủ tịch. Nhưng tụi nó cứng miệng quá thì biết làm sao giờ? Với lại chẳng phải ngài từng nói dù chúng có chết cũng không sao à.”
“…….”
“…Chủ tịch?”
“…….”
Sự im lặng bao trùm căn phòng đột ngột chuyển hóa thành một nỗi bất an tột độ.
Vẻ mặt vốn dĩ luôn cợt nhả, nhởn nhơ của gã phó thủ lĩnh lập tức lạnh ngắt như tiền trong tích tắc. Hắn lao vút về phía chiếc sofa như một chiếc lò xo bị nén chặt rồi chộp lấy vai gã Chủ tịch kéo ngược lại.
“……!”
Chẳng cần phải gọi thêm tiếng nào nữa rồi. Đập vào mắt hắn là một lưỡi dao sắc lẹm, ánh xanh chết chóc đang găm chặt ngay chính giữa trán gã Chủ tịch.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên thẳng da đầu.
Chủ tịch đã bị sát hại, cơ thể còn bị chém nát đúng nghĩa đen. Điều kỳ lạ là dù xác bị băm vằm đến vậy, lượng máu chảy ra lại cực kỳ ít, nhưng lúc này, đó không phải điều quan trọng nhất.
“Áaaa!”
Một tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian vang lên từ phía xa. Gã phó thủ lĩnh lập tức thô bạo giật phăng con dao đang cắm trên trán Chủ tịch ra, rồi đằng đằng sát khí lao ra khỏi phòng.
“Lũ khốn kiếp!”
Tiếng gầm phẫn nộ của hắn vang vọng khắp nơi, kéo theo hàng loạt lính đánh thuê từ các ngóc ngách đồng loạt lao ra ứng chiến.
Thế nhưng, cái chết của tên Chủ tịch và tiếng hét thảm khốc vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng la hét thất thanh cùng những tia máu bắn tung tóe bất ngờ dội xuống, càn quét qua tổng bản doanh của băng lính đánh thuê Beta như một trận mưa giông bão táp kinh hoàng.
***
Trên ngọn đồi hoang vu nơi những bụi cỏ khô mọc lởm chởm không hàng lối.
“Bên đội tìm kiếm vừa truyền tin về ạ.”
Simon cung kính báo cáo với Oscar – người vẫn đang đứng bất động, lặng lẽ nhìn xuống tổng bản doanh của băng Beta phía dưới thung lũng.
“Họ đã tìm thấy thủ lĩnh của băng lính đánh thuê, nhưng hắn ta đã bị tiêu diệt từ trước rồi.”
Tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc của Oscar vang lên, tan loãng vào làn gió hanh hao như một tiếng thở dài của đất trời. Simon khẽ liếm đôi môi khô khốc rồi tiếp tục báo cáo phần thông tin tiếp theo:
“Ngoài ra, họ cũng đã xác định được vị trí của Đội trưởng và Đội phó Đội tình báo 3-2.”
“Tình trạng thế nào?”
“Nghe báo lại là… không còn khả năng cứu chữa nữa ạ.”
Chưa đợi Simon dứt câu, Oscar đã sải bước xuống đồi. Đội chiến đấu đi cùng quanh anh cũng lập tức di chuyển theo như những chiếc bóng vô thanh vô sắc.
Cơn gió hoang dại lướt qua, thô bạo thổi tung mái tóc anh. Mái tóc đen như màn đêm không trăng xõa xuống che khuất tầm nhìn, Oscar liền đưa tay vuốt ngược ra sau bằng một động tác dứt khoát.
Thông thường trong các trận công thành, phe tấn công phải có quân số áp đảo gấp ba lần phe phòng thủ thì mới mong có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng, giả thuyết đó chỉ đúng khi năng lực chiến đấu của binh sĩ hai bên là ngang nhau.
Một khi đội tìm kiếm bí mật lẻn vào trong và bất ngờ phát động tập kích từ bên trong, đồng thời đội chiến đấu bên ngoài dùng sức mạnh áp đảo tuyệt đối để càn quét thẳng vào chính diện bản doanh, thì băng lính đánh thuê kia cũng chỉ còn nước nháo nhào, hoảng loạn như rắn mất đầu mà thôi.
“Áaaa! Cứu với! Cứu tôi với!”
Càng tiến lại gần bản doanh, mùi máu tanh và sát khí nồng nặc trong không khí càng trở nên đậm đặc hơn. Simon đang đi sát bên cạnh Oscar khẽ đưa mắt ra hiệu ra phía sau, ngay lập tức, những gã đàn ông lẳng lặng bám theo như những cái bóng liền nhanh nhẹn tản ra, tạo thành thế gọng kìm bảo vệ xung quanh Oscar.
Oscar — người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc — bỗng nhếch môi cười khẩy khi đặt chân tới lối vào bản doanh. Từ cái lối vào được trang hoàng một cách xa hoa, kệch cỡm kia đang bốc lên mùi tiền nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh buồn nôn.
Ngay khi Oscar bước qua cánh cổng lớn đã được thuộc hạ mở sẵn, đội tìm kiếm đang chờ bên trong lập tức tiến lên đón đầu.
Trong bầu không khí đặc quánh bao trùm bản doanh, người ta có thể cảm nhận rõ cơn thịnh nộ đang sôi sục của bầy sói nhà Reinhardt. Mang theo mùi máu và cuộc thảm sát tanh nồng vị sắt, họ theo chân đội tìm kiếm tiến xuống tầng hầm. Một hành lang lộng lẫy hiện ra trước mắt, nguy nga chẳng khác nào một góc điện thờ bị bê nguyên từ hoàng cung tới.
Hàng loạt lính đánh thuê lăm lăm vũ khí trong tay đang đứng chật kín cả dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch, lấp lánh ánh pha lê và rực rỡ những bình gốm sứ phương Đông kia. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Simon lập tức quay sang nhìn Oscar.
Hắn định mở lời khuyên anh nên tạm thời lui lại phía sau để bảo đảm an toàn, nhưng Oscar chỉ lạnh lùng đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau với một vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Thấy vậy, Simon lặng lẽ siết chặt khóa găng tay da của mình.
Đúng lúc ấy, một tên lính đánh thuê trong đám đông bỗng bật cười ha hả rồi lớn tiếng chế giễu:
“Mẹ kiếp, tụi bay tính đến đây dự dạ tiệc khiêu vũ à? Áo sơ mi, áo khoác, lại còn thêm đôi giày da bóng loáng nữa chứ.”
Đám lính đánh thuê xung quanh nghe vậy cũng hùa theo cười ầm ĩ.
Thế nhưng, bầy sói thì không cười.
Sự im lặng đến lạnh người của họ áp đảo hoàn toàn những tiếng cười cợt của đám lính đánh thuê chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bóng tối và sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian như một lớp sương muối lạnh lẽo, và kẻ đầu tiên không chịu nổi bầu không khí ngạt thở này chính là đám lính đánh thuê.
“Giết sạch tụi nó cho tao!”
Khoảnh khắc đó, thế trận giằng co chính thức bị phá vỡ.
“Xông lên, giết!”
“Áaaa!”
Những tiếng gào nhằm át đi nỗi sợ hãi đang dâng trào làm rung chuyển cả những chiếc đèn pha lê trên trần nhà.
Bầy sói với Oscar dẫn đầu cũng đồng loạt bước lên một bước.
Và rồi…
Cuộc tàn sát một chiều chính thức bắt đầu.
Những con sói lao lên nhanh hơn Oscar một bước, trực diện xông vào đám lính đánh thuê đang vung đao chém tới. Tiếng rắc, bốp, chát khô khốc vang lên liên hồi. Xương cốt vỡ vụn, óc và máu bắn tung tóe khắp nơi.
Trong cuộc hỗn chiến hỗn loạn, những thanh đao mà đám lính đánh thuê cầm trên tay ngược lại lại trở thành thứ vũ khí cứa đứt cổ họng của chính chúng. Giữa những vòi máu đỏ tươi phun trào khắp hành lang, bầy sói trong bộ âu phục đen vẫn lạnh lùng và bình thản tiến hành cuộc thảm sát một cách trật tự đến đáng sợ, còn Oscar thì thong thả bước đi trên con đường máu mà họ đã mở sẵn.
“Chết đi, đồ chó chết!”
Ngay giữa ranh giới của cuộc tàn sát, một tên lính đánh thuê với đôi mắt đỏ ngầu vì điên loạn và sợ hãi lao thẳng về phía anh. Nhìn vào đôi mắt bị bóng tối của sự điên cuồng và nỗi sợ hãi xâm chiếm ấy, Oscar cảm nhận được con quỷ dữ vốn được xích chặt bấy lâu trong tâm trí mình đang chậm rãi bước ra ngoài.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33