[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 35

Đăng lúc 19:32 13/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 35

 

Oscar giải phóng toàn bộ ác ý, địch ý cùng sát ý trong người mà không hề che giấu lấy một chút nào. Cơ thể săn chắc với những múi cơ vạm vỡ của anh chuyển động uyển chuyển đến kinh ngạc, bộc phát ra thứ sức mạnh dữ dội tựa như sấm sét xé ngang bầu trời. 

 

Né tránh một tên lính đánh thuê đang điên cuồng lao tới, Oscar thuận tay chộp chặt lấy đầu hắn, bằng một lực lượng áp đảo tuyệt đối, anh đập mạnh đầu gã vào bức tường đá bên cạnh.

 

Bốp! Bốp! Bốp, bộp, bộp! 

 

Mãi đến khi tên kia hoàn toàn tắt thở, Oscar mới buông tay ném xác hắn xuống đất. Khi anh lạnh lùng quay đầu lại, đám lính đánh thuê đang vây quanh lập tức hoảng sợ lùi về sau trong run rẩy. Đúng lúc ấy, lại có một tên khác không biết lượng sức mình lao lên, Oscar chỉ trong nháy mắt đã vươn tay bóp chặt lấy đầu hắn. 

 

Luồng ma lực đậm đặc ngưng tụ nơi lòng bàn tay đột ngột bùng nổ, nghiền nát chiếc đầu của gã trong tích tắc. 

 

Chứng kiến cảnh tượng đầu người nổ tung ngay trước mắt, đám lính đánh thuê sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào, đứng chết trân tại chỗ. Trong khi đó, Oscar vẫn thong thả sải bước về phía trước, lần lượt tiễn từng chướng ngại vật cản đường mình xuống địa ngục. 

 

Tuyệt đối không có lòng khoan dung hay sự từ bi nào ở đây cả.

 

Sân khấu thảm sát lấy Oscar làm trung tâm cứ thế không ngừng mở rộng. Với hơi thở bình thản cùng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, anh nghiền nát và băm vằm tất cả những gì dám cản bước mình. 

 

Đến khi đội chiến đấu và đội tìm kiếm sau khi quét sạch các khu vực khác cũng tập trung về đây, cuộc thảm sát hoàn toàn biến thành một màn tàn sát một chiều. Những kẻ được xem là tinh nhuệ nhất của băng lính đánh thuê lần lượt ngã xuống trong bất lực, còn hành lang nguy nga lộng lẫy chẳng khác gì cung điện kia thì chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một ngôi mộ tập thể khổng lồ. 

 

Bước chân của Oscar dừng lại trước cánh cửa sắt nằm ở cuối dãy hành lang.

 

Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, sau đó rút một điếu thuốc châm lửa hút. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi ấy, một bầu không khí im lặng tanh nồng bao trùm lên vạn vật. Được một lúc, khi đội tìm kiếm mở cánh cửa sắt ra, anh liền vứt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở vào một vũng máu loãng dưới chân rồi sải bước tiến vào.

 

Phía sau cánh cửa không phải là một căn phòng bình thường.

 

Từ sàn nhà cho đến trần nhà đều được bọc kín bằng những tấm sắt lạnh lẽo – một lò mổ đúng nghĩa.

 

Oscar đứng chắn ngay lối ra vào, quét ánh mắt lạnh lùng về phía hai chú sói đang bị trói chặt trên ghế. Trong lúc Simon cùng đội chiến đấu xông vào khống chế toàn bộ những kẻ có mặt trong phòng tra tấn, Oscar lững thững bước qua những vũng máu loãng lẫn mủ vàng thối rữa dưới sàn để tiến lại gần hai thuộc hạ của mình.

‘Thế này mà gọi là “không còn khả năng cứu chữa” sao, phải nói là không còn ra hình người nữa mới đúng chứ.’

 

Anh thầm nghĩ trong đầu, rồi đưa tay nâng cằm của người vẫn còn đang thoi thóp thở lên. Mắt phải của tên kia đã bị móc mất, con mắt trái duy nhất còn lại cũng bị máu bầm và máu khô bết dính khiến mí mắt gần như không thể mở ra. Qua khe hở nhỏ giữa hàng mi nhuốm máu ấy, hai ánh mắt khẽ chạm nhau. 

 

Nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được ánh mắt của Oscar, chút tàn dư sinh mạng cuối cùng trong cơ thể của gã thuộc hạ cũng hoàn toàn tắt lịm. 

 

“Thưa ngàu, Đội chiến đấu số 2 báo cáo đã bắt sống được phó thủ lĩnh của băng lính đánh thuê.” 

 

Oscar buông chiếc cằm của người đã khuất xuống, lại rút thêm một điếu thuốc khác ra châm lửa. 

 

Đôi mắt màu xanh lam sắc sảo ẩn hiện sau làn khói xám mờ ảo tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo như kim loại. Và anh ra lệnh bằng một chất giọng cũng lạnh lùng không kém:

 

“Lôi hắn vào đây.”

 

Ngay sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Chủ tịch, gã xăm hình rắn đã dẫn theo thuộc hạ của mình điên cuồng lao vào cuộc chiến. Việc không một ai trong tổng bản doanh ngăn chặn được cái chết của Chủ tịch khiến hắn vô cùng kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy quân số đông đảo của phe mình, nỗi sợ hãi trong hắn lại nhanh chóng rút đi như thủy triều.

 

Hắn tự trấn an rằng chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về phe mình, và một khi Chủ tịch đã chết, chiếc ghế thủ lĩnh tối cao đó đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng, giấc mộng đẹp đẽ ấy nhanh chóng sụp đổ nhanh như một lâu đài cát trước gió.

 

Những gã đàn ông mặc âu phục đen kia tuyệt nhiên không hé răng lấy một lời.

 

Luồng ma lực bộc phát từ tay bọn chúng càn quét qua đám lính đánh thuê như những quả bom nổ chậm, và cứ mỗi nơi bọn chúng đi qua, xác chết của lính đánh thuê lại chất cao như núi.

 

Không có một chút khoan nhượng nào.

 

Đêm nay, dường như không một ai trong cái dinh thự này có thể sống sót bước ra ngoài.

Đến khi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, hắn phát hiện mình đang điên cuồng tháo chạy trong tuyệt vọng, để rồi cuối cùng bị dồn vào đường cùng và bị bầy sói tóm gọn như một con chó hoang.

 

Hàm răng hắn bị thô bạo cạy mở, một miếng vải dày bị nhét mạnh vào miệng. Tim hắn đập dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực. 

 

Hắn bị kéo lê đi trên hành lang nhớp nhúa những xác chết của đồng bọn.

 

“Ưm… ưm ưm!”

 

Bọn chúng đang lôi hắn trở lại phòng tra tấn – cái nơi mà hắn vẫn luôn gọi là lò mổ. 

 

“Ưm! Ưm!”

Bản năng sinh tồn trong hắn gào thét điên cuồng.

 

‘Tuyệt đối không được vào đó. Thà bị chém đầu ngay tại đây còn hơn!’

 

Thế nhưng mọi sự giãy giụa điên cuồng của hắn đều tắt ngấm ngay khi bước chân chạm vào ngưỡng cửa của căn phòng lò mổ ấy.

 

Ở chính giữa căn phòng, một gã đàn ông đang đứng sừng sững bất động. 

 

Bốn con chó săn từng được hắn cho ăn thịt người lúc này đang ngửa bụng ra đất, ríu rít vẫy đuôi nịnh nọt gã đàn ông kia. Gã đàn ông đút hai tay vào túi quần, dùng chiếc giày da của mình khẽ di di lên cổ lũ chó, thỉnh thoảng lại dùng lực nhấn mạnh xuống khiến con vật dưới chân đau đớn oằn mình giãy giụa.

Ư ử… 

 

Tiếng rên rỉ yếu ớt của con chó săn kéo gã phó thủ lĩnh trở về thực tại, và lúc ấy hắn mới nhận ra mình đã bị trói chặt vào chính chiếc ghế mà hai chú sói nhà Reinhardt vừa bị tra tấn ban nãy. 

 

Đến lúc này, gã đàn ông đang giẫm lên cổ con chó mới thong thả quay đầu lại nhìn hắn. Ẩn sau mái tóc đen rũ rượi là đôi mắt màu xanh lam sắc lẹm như dao.

 

Dưới chân Oscar, một con chó săn bị giẫm gãy cổ, bốn chân co quắp giật giật vài cái rồi mềm nhũn đổ gục xuống. Ba con còn lại run bần bật nhưng tuyệt nhiên không một con nào dám bỏ chạy.

 

Toàn thân gã xăm hình rắn run lên bần bật.

 

Hầu tước Reinhardt chậm rãi tiến lại gần. Đối diện với người đàn ông sừng sững như tử thần ngay trước mắt, hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. 

 

Đúng lúc đó, miếng vải nhét trong miệng hắn bị thô bạo giật phăng ra, và mùi khói thuốc nồng nặc từ phía trên phả xuống đầu hắn.

 

“Có vẻ như đây là giờ ăn của lũ chó nhỉ?”

 

Chất giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đến mức muốn ngất lịm theo làn khói thuốc xộc thẳng xuống tận phổi gã phó thủ lĩnh. Hai hàm răng hắn va lập cập vào nhau không ngừng. 

 

Một tiếng cười trầm thấp và sâu hoắm dội thẳng vào màng nhĩ hắn.

 

“Tha, tha mạng…”

 

Bốp!

 

Oscar với gương mặt không chút cảm xúc thẳng tay giáng xuống một cú đấm nặng nề. 

 

Bốp! Bốp! Bốp, chát!

 

Anh ra tay vô cùng tàn nhẫn và vô lý, đấm đến mức xương cốt gã vỡ vụn, đại não rung lắc dữ dội, rồi dừng tay ngay trước khi gã kịp rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

 

Sau đó, anh cất giọng hỏi bằng một gương mặt thanh lịch và chỉnh tề đến kỳ lạ, hoàn toàn tương phản với kẻ vừa ra tay tàn bạo dã man như muốn lấy mạng người ta lúc nãy:

“Nếu muốn sống sót bước ra khỏi đây, thì khôn hồn mà vắt óc suy nghĩ rồi trả lời cho cẩn thận.”

 

“Ư… ư hực…”

 

“Kẻ nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấu thế gian là ai?”

 

“Hực… dạ…?”

 

Gã đàn ông vừa phun ra một ngụm máu tươi lẫn nước bọt vội vàng ngước đầu hỏi lại. Oscar ẩn hiện sau làn khói thuốc chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Khoảnh khắc ấy, gã phó thủ lĩnh biết rằng số mạng mình coi như đã tận. 

 

“Ai là kẻ đã vạch trần danh tính của đội tình báo?”

Toàn thân gã run rẩy dữ dội. Hắn vội vã thốt ra những lời lộn xộn qua bờ môi đang run bần bật:

 

“Không, không phải do người bên trong chúng tôi điều tra ra đâu ạ!”

 

Có vẻ như xương hàm của hắn đã bị đánh nát nên phát âm vô cùng méo mó, không rõ chữ. Đôi mắt màu xanh lam sắc lẹm kia là thứ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy trong cuộc đời mình.

 

“Thế nên ta mới đang hỏi đây. Là ai làm?”

 

Chất giọng trầm ổn cùng gương mặt bình thản đến kỳ lạ của Oscar càng khiến hắn sợ đến mức muốn tè ra quần.

 

“Là Chủ tịch ra chỉ thị ạ!”

 

“Ta không hỏi thằng nhóc đã chết đó.”

 

Gã phó thủ lĩnh cố há miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng đầu óc hoảng loạn khiến hắn không thể thốt lên một câu từ nào cho ra hồn nữa.

 

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi ngạt thở, Oscar thong thả tháo chiếc găng tay da đang đeo ra rồi vứt xuống đất.

 

‘Kết thúc rồi.’

 

Bản năng sinh tồn gào lên như thế khiến gã xăm hình rắn giãy giụa điên cuồng trên ghế như kẻ lên cơn động kinh.

 

“Qu, Quốc vương ạ! Là người bên hoàng cung ra lệnh cho chúng tôi…”

“Quốc vương thì ta biết rồi. Nhưng là ai trong hoàng cung?” 

 

“…….”

 

“…….”

 

“…Hầu tước! Làm ơn tha mạng, ưm, ưm ưm!”

 

Đang định hét lên van xin thảm thiết, cái miệng của gã phó thủ lĩnh đã nhanh chóng bị bầy sói dùng vải nhét chặt lại.

 

Oscar chậm rãi xoay người bước đi, lạnh lùng hạ lệnh cho những chú sói còn lại ở trong phòng:

 

“Làm tương tự với hắn đi.”

 

‘Cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Để hắn thấy rằng cái chết mới chính là sự từ bi lớn nhất.’

 

Anh khẽ liếc nhìn ba con chó săn đang co rúm trong góc phòng, run rẩy đến mức không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, rồi nở một nụ cười khẩy tanh lạnh. 

 

Tổng bản doanh của băng lính đánh thuê Beta giờ đây đã hoàn toàn bị san phẳng đúng nghĩa đen.

 

Oscar rảo bước dọc theo con đường đã được đội tìm kiếm dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Tuy xác chết đã được dọn đi nhưng những vũng máu tươi loãng vẫn còn đó, khiến gầm giày da của anh có cảm giác dính dớp, ẩm ướt vô cùng khó chịu. Giữa bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối và tanh rưởi của máu, anh định châm thêm một điếu thuốc nữa thì Simon – người vừa cùng đội tìm kiếm đi lục soát các tài liệu mật bên trong dinh thự – sải bước quay trở lại.

 

“Có tìm được tài liệu gì hữu ích không?”

 

“Có vẻ như trước khi chết, tên thủ lĩnh đã kịp thời tiêu hủy hoặc tẩu tán hết các tài liệu quan trọng rồi ạ. Chúng tôi đang tiến hành tra khảo những kẻ liên quan xem bằng cách nào bọn chúng phát hiện ra tung tích của đội tình báo, nhưng bọn chúng đều thống nhất khai rằng chỉ làm theo chỉ thị trực tiếp từ Chủ tịch mà thôi.”

 

“…….”

 

Oscar lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Simon nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực, tiếp tục báo cáo thông tin vừa mới nhận được:

“Bản dịch giấy tờ tùy thân của cô gái kia và báo cáo của Abel đã được gửi đến rồi ạ.”

 

Đôi mắt xanh lam vẫn còn ngập tràn sát khí của Oscar lúc này mới chuyển sang nhìn Simon. Nhận thấy ánh mắt chủ nhân, Simon lập tức rút một phong bì da từ trong áo ra, cung kính dâng lên bằng hai tay. 

 

“Trước hết là bản dịch giấy tờ tùy thân của cô ấy ạ.”

 

Giữa bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh, Oscar thong thả mở tờ giấy được gấp gọn bên trong phong bì ra xem. 

 

“Bên bộ phận phân tích xác nhận giấy tờ tùy thân đó đúng là công văn chính thức do triều đình Đan Quốc cấp phép. Thân thế của cô ấy dường như là dòng dõi bàng hệ của một gia tộc có danh tiếng khá lớn ở Đan Quốc, và trên giấy tờ cũng không phát hiện điểm nào đáng nghi cả. Tuy nhiên…” 

 

“Tuy nhiên?”

 

“Họ nói cái tên "Seo Ah" này có chút kỳ lạ. Vì đất nước đó sử dụng chữ biểu ý nên mỗi chữ cái đều mang một tầng ý nghĩa riêng biệt. Chữ "Ah" mang ý nghĩa là "yêu thương" thì không nói làm gì, nhưng chữ "Seo" kia… lại mang ý nghĩa là "dung thứ", hay "tha thứ" ạ.”

 

“Dung thứ?”

 

Hình ảnh Seo Ah – cô gái luôn tìm mọi cách để né tránh ánh mắt của anh – bỗng chốc sượt qua trong tâm trí Oscar.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 35

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭