[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 36

Đăng lúc 17:31 16/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 36

 

“Vâng. Đất nước Đan Quốc có văn hóa đặt tên vô cùng nghiêm ngặt, đến mức họ còn đặt riêng cả danh xưng lúc nhỏ lẫn tên chính thức nữa ạ. Với đặc trưng văn hóa như thế, tôi nghĩ một gia tộc quý tộc sẽ chẳng đời nào đặt cho con cháu mình cái tên mang ý nghĩa là dung thứ cả.” 

 

Nghe Simon giải thích, Oscar khẽ đăm đăm nhìn vào bản dịch giấy tờ tùy thân của cô gái kia. 

 

[Seo Ah. Nghĩa là nếu dịch tên của người phụ nữ đó ra… thì sẽ mang ý nghĩa đại loại như "dung thứ và yêu thương" sao?]

 

[Kỳ lạ thật đấy.]

 

[Mà nghĩ kỹ thì, đâu chỉ có mỗi cái tên là kỳ lạ.]

 

“…Ngài sẽ tới chứ ạ?” 

 

[Tới? Tới đâu? Để làm gì?]

 

Cô đã hỏi anh bằng một đôi mắt ngân ngấn nước như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ khóc òa lên. Thực chất, anh không thể biết được thứ gì đang ẩn giấu nơi sâu thẳm tâm trí cô để khiến cô có biểu cảm như vậy, nhưng đối với anh, ánh mắt ấy quả thực vô cùng khó hiểu.

 

Câu hỏi kỳ lạ mà suốt cả cuộc đời mình anh chưa từng được nghe qua bỗng khiến anh liên tục nghiền ngẫm về một chuyện đã qua, một việc hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của anh chút nào. 

 

“Khi nào ngài ấy mới đến?”

 

Câu hỏi đó nghe giống hệt như lời của một kẻ bị bỏ lại đang thốt lên với người đã rời đi.

 

Nơi đôi mắt chực khóc ấy, anh đã nhìn thấy một sự chấp niệm mù quáng xen lẫn nỗi bất an, hệt như đang muốn nói rằng: "Tôi sẽ đợi, nên ngài nhất định phải quay về nhé."……

 

Có lẽ, anh nhìn thấu được là vì bản thân mình cũng từng trải qua cảm giác đó.

 

Một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, tưởng chừng đã bị xóa nhòa nhưng trên thực tế lại chưa từng thật sự phai nhạt. 

 

Chẳng hiểu vì sao, xung quanh anh bỗng thoang thoảng như có mùi mưa. 

 

Oscar khẽ cười lạnh rồi lắc đầu để gạt đi suy nghĩ ấy. Thế nhưng, câu hỏi vớ vẩn kia vẫn cứ mắc kẹt lại nơi cổ họng anh như một chiếc dằm nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ khều nhẹ vào dây thần kinh nhạy cảm.

 

Khung cửa sổ toa tàu, tấm rèm che hé mở một nửa, và dáng vẻ cô gái giật mình quay đầu lại. Vành tai tròn trịa được nhuốm màu nắng vàng rực rỡ.

 

Oscar thẳng tay vứt bỏ những hình ảnh tự tiện hiện lên trong đầu sang một bên, ném trả bản dịch cho Simon rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. 

 

“Cái tên có kỳ lạ thế nào đi chăng nữa, miễn là ngân hàng Pelpe không làm khó chúng ta thì chẳng có gì đáng bận tâm cả. Hơn nữa, một khi Abel Sting kết hôn với cô ấy thì chuyện đó lại càng không có gì để bàn cãi.”

 

“Vâng, quả thực đúng là như vậy.”

 

Simon cất bản dịch vào túi, rồi chìa bản báo cáo vừa nhận được từ Abel ra trước mặt anh.

 

Mở bản báo cáo của Abel ra, trong đầu Oscar bỗng hiện lên những bản báo cáo quen thuộc mà anh vẫn thường nhận được từ anh ta trước đây. 

 

Tính đến nay hai người họ đã ở riêng với nhau được khoảng năm ngày. Đối với một kẻ như Abel, đây đáng lẽ phải là thời điểm mà mọi chuyện đã tiến triển được một chặng khá dài rồi. Kiểu như anh ta đã quyến rũ cô thế nào, cô đã đổ rầm rầm ra sao, thời điểm hai người làm chuyện ấy là khi nào, hoặc đã làm rồi. Và từ đó, kế hoạch kết hôn chi tiết sẽ được tiến hành như thế này. 

 

Chắc chắn bên trong sẽ viết đầy những nội dung dài dòng, dông dài như thế.

 

‘Liệu trên giường cô ấy có nhìn tên đó bằng đôi mắt ấy không nhỉ?’

 

Bất chợt, anh lại nhớ đến cái đêm bản thân đứng khuất trong bóng tối, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường kia. Đôi mắt suốt cả đêm cứ liên tục cầu nguyện một đấng tối cao nào đó trong nước mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể tìm thấy một tia sáng nào cho riêng mình.

 

Khi những suy nghĩ về người phụ nữ kia bắt đầu rẽ hướng sang một nẻo đường kỳ lạ, Oscar khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng rồi lật mở trang báo cáo.

 

Thế nhưng……

 

Đăm đăm nhìn vào những dòng chữ trên giấy, đôi mắt Oscar theo bản năng khẽ híp lại.

 

> Tham quan chợ.

 

Thậm chí nội dung ghi bên cạnh còn khiến người ta phải câm nín hơn nữa.

 

> …Bánh kếp: 5.200 Kerte.

 

Và không chỉ có mỗi bánh kếp. Xúc xích, kẹo, cà phê……

 

Oscar vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, lật sang trang tiếp theo. Vẫn y hệt như vậy. Ở trang tiếp theo, rồi cả trang sau đó nữa, hành tung của cô gái kia vẫn không có gì thay đổi.

 

Có phải điểm khác biệt duy nhất chính là những nét chữ được đè mạnh, hằn sâu trên giấy, lột tả cơn thịnh nộ đang nhen nhóm và ngày một lớn dần của Abel mà thôi.

 

Nhìn vào bản báo cáo này, có thể thấy rõ suốt năm ngày qua, cứ đến sáng sớm tinh mơ là cô gái kia lại gọi Abel dậy, bắt anh ta hộ tống đi rạc cả chân khắp các khu chợ chỉ để ăn xúc xích, uống cà phê, gặm kẹo và ăn bánh kếp.

 

Giữa một nơi ngập tràn máu tanh thế này, việc bất đắc dĩ phải đọc một bản báo cáo ghi lại hành trình đi chơi chợ của một cô gái ngoại quốc khiến Oscar không khỏi cảm thấy nực cười. Anh bật cười châm biếm: 

 

“Cô ấy hỏi ta xem 500 triệu Kerte một tuần lớn đến nhường nào, thế mà cả ngày trời tiêu pha chỉ vỏn vẹn có vài ngàn, vài chục ngàn Kerte thôi sao?”

 

Hình ảnh cô gái vốn luôn rụt rè, đi đứng khép nép từng bước một khi anh bảo cô đi lại thử cho anh xem, giờ đây lại mang đúng cái dáng vẻ rụt rè ấy đi khắp các khu chợ và lén lút dò xét sắc mặt của Abel hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh như thể anh đang tận mắt chứng kiến vậy. Nghĩ đến đó, một tiếng cười khẽ như tiếng húng hắng ho bật ra khỏi khóe môi anh.

 

“Lại còn đi ngủ sớm thế này cơ à?”

 

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm kèm theo điệu cười có phần rõ ràng hơn lúc nãy của chủ nhân, Simon không kìm nổi tò mò, liền lén lút với tay lấy một tờ báo cáo của Abel qua xem thử. Hắn nghiêng đầu, lại rút thêm một tờ nữa đọc tiếp, gương mặt vốn luôn lạnh lùng như băng của gã mỹ nam bỗng chốc khẽ nhăn lại. 

 

“Tôi thật không hiểu nổi tại sao cậu ta lại bị mục tiêu xoay như chong chóng thế kia nữa.”

 

Đằng sau lưng họ, tiếng la hét thảm thiết của những kẻ đang bị tra tấn vẫn vang lên không ngớt, dưới chân là những vũng máu đỏ tươi cùng những mảng da thịt nát bấy nhớp nhúa. Tiếng cười bật ra từ cổ họng cũng mang theo vị tanh nồng của sắt. Thế nhưng anh vẫn không tài nào kìm được nụ cười của mình, Oscar dùng bản báo cáo che đi gương mặt rồi bật cười khúc khích suốt một lúc lâu.

 

Khục khục. 

 

Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp hành lang nồng nặc mùi máu khiến không chỉ Simon mà ngay cả đám thủ lĩnh cấp cao đang chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp chiến trường cũng phải dừng tay, ngơ ngác quay lại nhìn vị chủ nhân của mình. Đối với những kẻ đã đi theo hầu hạ anh suốt nhiều năm qua, dáng vẻ anh dùng bản báo cáo che mặt, bả vai khẽ run lên vì cười thế này quả thực là một cảnh tượng vô cùng xa lạ. 

 

Nó lạ lẫm tựa như một trận tuyết rơi giữa đêm hè oi ả vậy.

 

*** 

 

Thế nhưng, có một người lại hoàn toàn không thấy chuyện này có gì đáng cười cả.

 

Giữa khoảng trời ban mai mờ ảo khi ánh bình minh còn chưa kịp hé rạng.

 

“Tiền bối.”

 

Abel vừa mở mắt ra đã lập tức suy nghĩ vẩn vơ hệt như một gã đần chưa thể buông bỏ cô người yêu cũ của mình vậy. 

 

‘Cái tầm giờ này trước đây đáng lẽ mình vẫn còn đang ôm người đẹp ngủ say, lâu lâu chán lại được tặng vài món đồ hiệu xa xỉ, rồi lại được mây mưa thỏa thích với những cô nàng mê mệt nhan sắc và cơ thể của mình cho đến khi chán chê thì thôi chứ…’

 

“Mục tiêu thức dậy rồi ạ.”

 

Abel đưa hai tay lên che kín mặt, ấn mạnh vào hốc mắt.

 

Ngày hôm nay của anh ta rốt cuộc sẽ còn khốn nạn đến mức nào nữa đây.

 

“Tiền bối.”

 

“Tao biết rồi, thằng đần này, tao biết rồi!”

 

Tự dưng lại trút giận lên đầu gã đàn em vô tội, Abel bực dọc bật dậy khỏi giường rồi hậm hực đi vào phòng tắm. Đến khi rửa mặt xong và mở tủ quần áo ra, anh ta lại ngửi thấy cái mùi chợ búa quen thuộc phảng phất đâu đây.

 

“…….”

 

Đủ thứ mùi tạp nham xô bồ ngoài chợ đã bám chặt vào sợi vải cashmere đắt đỏ của bộ âu phục, dứt khoát không chịu bay đi. Có lẽ là chẳng bao giờ bay đi được nữa rồi. Bộ đồ này trị giá biết bao nhiêu tiền cơ chứ.

 

Tính đến ngày hôm qua là tròn sáu ngày.

 

Nói không ngoa thì đây chính là sáu ngày dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời của anh ta. Một mục tiêu mà anh ta từng đinh ninh là dễ đối phó nhất, chỉ chưa đầy hai mươi tư giờ đã vươn lên vị trí câu đố nan giải nhất trong lịch sử hành nghề của anh ta. 

 

Suốt sáu ngày qua, Abel đã phát huy tối đa đạo đức nghề nghiệp của mình, bày ra đủ mọi chiêu trò mà anh ta có thể nghĩ ra được. Thế nhưng cô gái kia lại vô tình bẻ gãy mọi ngón đòn của anh ta một cách vô cùng ngoạn mục.

 

Điều khiến lòng tự trọng của anh ta bị chà đạp đến mức thảm hại nhất chính là cô gái ngoại quốc ngây ngô kia thậm chí còn chẳng hề nhận thức được việc anh ta đang giở trò quyến rũ, mà chỉ vô tình chặn đứng tất cả mọi chiêu trò của anh ta bằng sự ngơ ngác đến cực điểm. 

 

Việc dùng nhan sắc, cơ thể hay ánh mắt thâm tình để hớp hồn cô bị cô thẳng thừng ngó lơ như một tấm gương phản chiếu ngược lại thì không nói làm gì, ngay cả việc lợi dụng những lúc chen chúc giữa đám đông để tạo ra những va chạm cơ thể tinh tế cũng bị cô vô hiệu hóa một cách vô cùng nực cười. Hỏi tại sao lại nực cười ư? Là bởi vì cô gái kia còn luồn lách qua đám đông giỏi hơn cả bản thân Abel nữa kìa. Mặc dù nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, ai cũng thấy rõ cô là một kẻ cực kỳ ghét những nơi đông người. Thế mà cô lại cứ điên cuồng sục sạo khắp cái chợ ấy như thể đang đánh cược cả mạng sống vậy.

 

“Bây giờ tôi sẽ đi trước mở đường, ngài nhớ bám sát theo sau tôi nhé.”

 

“…….”

 

[Đã không thích chen chúc thì thà đừng đi cho rồi, chẳng hiểu cô ta bị cái gì nữa.]

 

Việc cô luôn vô tình dập tắt mọi nỗ lực dẫn dắt cô đến những nơi lãng mạn, có tầm nhìn đẹp của anh ta đã trở thành một việc hiển nhiên như cơm bữa. Để kể ra một trong số những chiêu trò mà anh ta từng thử, có một lần anh ta đã mua một bó hoa tươi rồi dịu dàng tặng cho cô để giở trò tán tỉnh: 

 

“Tôi mua bó hoa này vì tò mò không biết một bông hoa khi cầm một bông hoa khác trên tay thì sẽ thế nào, và quả thực đúng là hệt như những gì tôi tưởng tượng.” 

 

Một tên mỹ nam trăm năm có một đứng giữa đám đông đông đúc tặng hoa cho một cô gái, cảnh tượng đó đương nhiên đã khiến cả một góc chợ nháo nhào cả lên. Thế nhưng, người con gái nhận được bó hoa ấy ngược lại lại……

 

“Một bông hoa cầm một bông hoa……”

 

Sau khi đứng ngẩn ngơ suy ngẫm một hồi lâu về câu nói vốn dĩ nghe một cái là phải hiểu ngay kia, cô mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh rồi thốt lên một câu xanh rờn thế này:

 

“Nghĩa là từ 'hoa' được dùng làm chủ ngữ trong câu là đang muốn ví von một cách đầy ẩn dụ để ám chỉ tôi đấy ạ?”

 

Đến cả những ẩn ý đơn giản trong giao tiếp cô còn chẳng hiểu nổi, thế mà những từ ngữ chuyên ngành ngữ pháp như "chủ ngữ" hay "ẩn dụ" vốn dĩ đến cả người bản xứ còn ít khi dùng tới, cô lại có thể nói ra một cách vô cùng trôi chảy như thế.

 

“Ngài làm thơ hay thật đấy.”

 

Điều nực cười hơn nữa là vì đã nhận được hoa của anh ta nên cô coi đó là một phép lịch sự, liền tặng lại cho anh ta một chiếc khăn tay rẻ tiền và nói:

 

“Tôi vốn không giỏi làm thơ cho lắm…… Luôn cảm ơn sự vất vả của ngài suốt thời gian qua nhé.”

 

Câu chuyện này sau đó đã nhanh chóng được đội ngũ hỗ trợ truyền tai nhau đến tai lũ sói đang túc trực trong dinh thự, biến Abel thành trò cười cho thiên hạ suốt mấy ngày nay.

 

“Abel Sting tài hoa thi sĩ ơi, hôm nay nhớ phải thành công đấy nhé!”

 

“Biết gì chưa? Hôm nay Hầu tước sẽ về đấy nhé?”

 

“Dạo này chuyện kể của cậu là món giải trí khoái khẩu nhất của tôi đấy.”

 

“Câm hết miệng lại trước khi tao xé xác tụi mày ra, lũ khốn kiếp này.”

 

Chất giọng tao nhã cùng thái độ dịu dàng, lịch thiệp mà anh ta phải trầy da tróc vảy mới học được để chiều lòng các quý bà quý cô giờ đây chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã hoàn toàn sụp đổ như một lâu đài cát trước gió.

 

Abel nghiến răng ken két bước ra khỏi tòa Biệt khu.

 

Và tại một góc vườn vào buổi sớm tinh mơ khi những dải sương mù xanh xám vẫn chưa kịp tan đi, anh ta đã chạm trán với câu đố nan giải nhất cuộc đời mình.

 

Rõ ràng lúc mới đầu nhìn cô cũng thấy xinh xắn dễ thương lắm, thế mà giờ đây anh ta chẳng còn cảm thấy cô xinh đẹp ở chỗ nào nữa rồi.

 

Cô gái đang hai tay ôm chặt chiếc túi vải rẻ tiền mua ở chợ khẽ quay đầu lại nhìn anh ta, nở một nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt trắng trẻo dưới ánh bình minh trông vô cùng ngây thơ và thuần khiết, càng nhìn anh ta lại càng thấy bản thân mình giống như một gã đần độn không bằng. 

 

“Chào buổi sáng ạ. …Ngài ngủ có ngon giấc không?”

 

[Rốt cuộc là phải làm cái quái gì thì cô ta mới chịu đổ đây hả trời?]

 

[Cô thực sự muốn tôi phải sống sao đây hả? Hử?]

 

***

 

Ngày trước, ông nội từng nhìn những người tiểu thương gánh hàng rong rảo bước đi khắp nơi buôn bán mà cảm thán rằng: Trên đời này không có loài động vật nào có khả năng thích nghi với môi trường tốt như con người cả. Loài chim di cư phải bay hàng vạn dặm theo mùa, loài gấu phải đi tìm một hang động ấm áp để ngủ đông, nhưng con người thì luôn biết cách tự uốn nắn bản thân để vừa vặn với môi trường mà họ đang sống.

 

Tính đến nay, cô đã ở trong dinh thự của Oscar tròn một tuần. 

 

Seo Ah cũng bắt đầu dần dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. 

 

Ngoại trừ phu nhân Barbara và Abel ra, không một ai trong dinh thự nói chuyện hay chủ động tiếp cận cô cả. Tất nhiên, phu nhân Barbara cũng chỉ nói những lời thực sự cần thiết chứ tuyệt đối không bao giờ trò chuyện riêng tư với cô. Mỗi khi cô bảo cần tiền, bà sẽ đưa không thiếu một xu, và khi cô thắc mắc hỏi điều gì, bà cũng luôn đưa ra những câu trả lời vô cùng chính xác.

 

Phu nhân Barbara giống như một thực thể đang đứng ở ranh giới ngoài cùng của định nghĩa "con người" – ranh giới ngăn cách giữa con người và những thứ không phải con người vậy. Nếu bảo việc đối diện với một người như thế là khó khăn thì ngược lại, cô thấy thế này lại tốt hơn nhiều.

 

Điểm khó khăn duy nhất trong mối quan hệ giữa cô và phu nhân Barbara chỉ nằm ở vấn đề ăn uống mà thôi.

 

Suốt một tuần qua cô đều ăn cả bữa sáng lẫn bữa tối tại dinh thự, nhưng chẳng hiểu sao lượng thức ăn mà bà bưng lên lại cứ tăng dần theo cấp số nhân qua từng ngày. Thế mà sau khi cô đã cố gắng cắn răng ăn hết sạch đĩa đồ ăn khổng lồ đó, bà vẫn luôn hỏi cô một câu quen thuộc: 

 

“Cô ăn có bị thiếu không?”

 

Cô đã rất nhiều lần ra sức giải thích một cách vô cùng khẩn thiết rằng lượng thức ăn thực sự rất nhiều, cô đã ăn no căng bụng rồi nên tuyệt đối không có chuyện bị thiếu đâu. Thế nhưng, phu nhân Barbara – người vốn luôn bưng đồ ăn lên bằng một chiếc khay gỗ – kể từ tối ngày hôm qua đã bắt đầu đẩy hẳn một chiếc xe kéo chất đầy thức ăn vào phòng cô.

 

Nhưng đó cũng chỉ là một chút rắc rối nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi, thực chất giữa cô và phu nhân Barbara hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn hay khó khăn nào cả. Thời gian hai người chạm mặt nhau mỗi ngày cũng vô cùng ngắn ngủi.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 36

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭