CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 37
Thực chất, người khiến cô cảm thấy khó xử nhất lại là một người khác.
Abel Sting.
Người được Oscar cắt cử bên cạnh cô với danh nghĩa vừa để bảo vệ vừa để giám sát này vốn là một người cực kỳ ghét những khu chợ và quán cà phê. Ban đầu vì quá bối rối nên cô không nhận ra rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua, dù có muốn giả vờ như không biết cô cũng không thể làm vậy được nữa.
Mỗi khi cô quay đi, anh ta lại dùng ánh mắt hung hãn và sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn chằm chằm vào cô, khiến sau gáy cô không ít lần phải nhói lên nhức nhối. Đặc biệt là ngày hôm qua, cảm giác như thể sau đầu cô sắp bị đục ra một cái lỗ đến nơi vậy.
Cô vừa thấy áy náy, lại vừa thấy sợ hãi.
Chuyện áy náy thì đương nhiên không có gì để bàn cãi rồi, còn điều đáng sợ ở đây chính là việc một giây trước anh ta vừa nhìn cô bằng ánh mắt như muốn giết người, thì giây sau đã lại nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, rồi ngay sau đó lại dùng ánh mắt hằn học ấy để nhìn cô, để rồi đột nhiên lại đi mua hoa tặng cô và làm thơ:
“Tôi mua bó hoa này vì tò mò không biết một bông hoa khi cầm một bông hoa khác trên tay thì sẽ thế nào, và quả thực đúng là hệt như những gì tôi tưởng tượng.”
Đột nhiên đứng giữa trung tâm khu chợ đông đúc mà dâng hoa rồi ngâm thơ như vậy, cô thực sự chẳng cảm thấy lãng mạn chút nào, trái lại chỉ thấy da đầu mình tê rần.
Dù theo phản xạ cô đã lên tiếng khen anh ta làm thơ hay, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là một món đồ đã bị yểm bùa chú gì hay không.
Sau khi trở về dinh thự, trong lúc đang lật tung bó hoa lên để kiểm tra xem có lá bùa nào giấu bên trong không, cô bỗng thấy tự trách bản thân mình ghê gớm.
[Sao mình lại đi nghi ngờ một người vì mình mà phải liên tục lui tới những nơi anh ta vô cùng ghét bỏ như thế chứ.]
Thế nhưng, cô lại hoàn toàn bế tắc trong việc tìm cách bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Nhìn dáng vẻ anh ta thỉnh thoảng lại lén lút muốn dẫn dắt cô đến một nơi nào đó, cô đã từng nghĩ hay là cứ chiều theo ý anh ta một lần xem sao. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ kỳ lạ thỉnh thoảng lại bộc phát của anh ta, cô lại không tài nào đủ dũng khí để gật đầu, mà nếu tự dưng đi xin lỗi thì lại trông kỳ quặc vô cùng.
Những gì cô có thể làm chỉ là cúi đầu chào hỏi thật cung kính, và cố gắng chủ động đi trước mở đường mỗi khi hai người đi vào những chỗ đông người mà thôi.
“Bây giờ tôi sẽ đi trước mở đường, ngài nhớ bám sát theo sau tôi nhé.”
“…….”
Tất nhiên, ngay cả với hành động ấy thì thái độ của anh ta vẫn vô cùng hờ hững. Dù cô có muốn mua tặng anh ta thứ gì đó để tạ lỗi, thì rõ ràng ở khu chợ này cũng chẳng có món đồ nào đủ sức lọt vào mắt xanh của anh ta cả, chưa kể việc dùng tiền của người khác để mua quà tặng lại chính người đó thì thật sự quá nực cười.
Mối quan hệ giữa cô và anh ta không phải là xấu đi theo từng ngày nữa, mà là đang tuột dốc không phanh theo từng giờ từng phút, cô muốn vờ như không biết cũng chẳng được.
Và sáng hôm nay.
Abel xuất hiện với gương mặt lầm lì trông chẳng khác nào một con bò đang bị lôi vào lò mổ. Đối diện với một kẻ đang tỏa ra thứ sát khí kiểu “tôi thà chết còn hơn phải đến đó” như anh ta, Seo Ah cố gắng nở ra nụ cười tươi tắn nhất có thể để chào hỏi:
“Chào buổi sáng ạ. …Ngài ngủ có ngon giấc không?”
“…….”
Sự im lặng hờ hững của anh ta như đang nói rất rõ rằng buổi sáng hôm nay chẳng có gì tốt đẹp, và anh ta cũng chẳng có lấy một chút bình yên nào cả. Cô phải cố hết sức mới giữ cho khóe môi mình không trĩu xuống. Đúng lúc ấy, một giọng nói ngập tràn sự mệt mỏi vang lên:
“Lại đi chợ nữa à?”
“Vâng….”
“Chợ nào.”
“…Chợ Pal Pien ạ.”
“Một nơi bẩn thỉu, chật hẹp, lộn xộn, nguy hiểm, là nơi tập trung nhiều dân du mục và người vô gia cư nhất, người thì đông nghịt, hàng hóa thì tạp nham rẻ tiền, ăn cái gì ở đó vào là cầm chắc một vé bị tào tháo đuổi.”
“…….”
[Phải làm sao bây giờ. Xem ra anh ta thực sự ghét nơi đó đến tận xương tủy rồi.]
Thế nhưng, tất cả những lý do mà Abel vừa liệt kê ra đều không thể trở thành lý do để ngăn cản cô tìm đến chợ Pal Pien được.
Muốn câu được cá thì phải thả cần ở nơi đàn cá thường xuyên bơi qua lại.
Suốt một tuần qua, qua những gì cô âm thầm tìm hiểu về Vies, nơi duy nhất không giới hạn người ra vào, lại có mật độ người đông đúc để dễ dàng tiếp xúc với người khác mà không bị nghi ngờ chính là chợ. Cô đến đây không phải để đi du lịch, và cô không được phép lãng phí dù chỉ là một ngày.
“Tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao cô lại cứ nhất quyết muốn đi chợ cho bằng được thế hả?”
Nhưng ngặt một nỗi, cô không thể đem lý do thực sự của mình ra để thuyết phục Abel được. Đối diện với một kẻ đang tỏ rõ sự chán ghét tột cùng khi phải đồng hành cùng mình, cô không có đủ lá gan để đường hoàng yêu cầu điều gì, và cô cũng chẳng mặt dày đến mức lôi điều khoản hợp đồng với Oscar ra để ép buộc anh ta.
Vì vậy, việc duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ có một.
Seo Ah cố gắng ngẩng cao đầu lên, không để bản thân theo phản xạ mà rụt rè cúi xuống. Cảm nhận ánh nắng ban mai dịu nhẹ đang len lỏi vào sâu trong đôi mắt, cô cố gắng kéo căng bờ môi đang run nhè nhẹ của mình thành một nụ cười nhạt.
Trong nụ cười ấy mang theo sự hối lỗi sâu sắc, và cả một lời khẩn cầu tha thiết mong anh đừng từ chối thỉnh cầu này:
“Vì tôi thực sự rất muốn đến đó xem thử…”
Cô nhỏ giọng van nài anh ta. Ánh mắt của cô gái ngoại quốc khẽ chạm vào mắt anh ta rồi lập tức cụp xuống, dừng lại nơi sát cằm của gã sát thủ hoa mỹ.
“Ngài có thể dẫn tôi đi có được không ạ….”
[Hóa ra, cô ta cũng có ngón nghề mê hoặc lòng người đấy chứ.]
Abel khoanh hai tay trước ngực, đăm đăm nhìn người phụ nữ trước mặt.
[Pal Pien hay Far Pien.]
[Rốt cuộc là thằng chó nào đã nói cho cô biết cả chỗ đó vậy?]
Hết chỗ chơi hay sao mà lại đòi mò đến cái khu chợ chật hẹp, bẩn thỉu và phức tạp bậc nhất vương đô đó chứ. Ngay từ khoảnh khắc cô mở miệng, Abel đã thầm thề với lòng rằng dù có chết anh ta cũng tuyệt đối không bước chân đến đó.
[Dù cô có nói cái gì, hay có dùng lý lẽ gì để thuyết phục tôi đi chăng nữa, tôi cũng quyết không đi. Cứ việc hé răng thử xem, tôi sẽ bẻ gãy từng lời của cô.]
Thế nhưng, cô gái kia lại chẳng hề thốt lên một lời biện bạch nào cả.
Không giống như những con người của thế giới ngầm nơi đây, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của cô khẽ chớp động. Anh ta có thể nhìn rõ cô đang cố gắng hết sức để giữ cho đầu mình không bị rụt xuống vì sợ hãi. Để rồi ngay sau đó, cô đột ngột ngước đôi mắt ấy lên nhìn thẳng vào anh ta mà không có bất kỳ sự báo trước nào.
Một đôi mắt nhạt màu và trong suốt dưới ánh nắng sớm, trong trẻo đến mức có thể nhìn thấu tận đáy lòng.
“Vì tôi thực sự rất muốn đến đó xem thử…”
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ và vô cùng rụt rè. Để rồi sau đó, ánh mắt cô lại từ từ cụp xuống đầy cam chịu.
“Anh có thể dẫn tôi đi có được không ạ….”
“…….”
Nghệ thuật quyến rũ ấy mà. Nó hoàn toàn không đơn thuần chỉ là việc dùng xác thịt để dụ dỗ đối phương làm chuyện đồi bại. Nó bao hàm tất cả những hành vi mê hoặc tâm trí, khiến đối phương đánh mất phương hướng hoặc dẫn dắt họ đi vào con đường bất lợi cho bản thân, và thứ nghệ thuật này vốn là thứ không thể diễn tả bằng lời, lại càng không có bất kỳ một quy luật cụ thể nào cả.
Kẻ đi quyến rũ phải biết kết hợp nhuần nhuyễn từ sắc mặt, giọng điệu, ngữ điệu, âm lượng, tông giọng cho đến ánh mắt và tầm nhìn để đánh thẳng vào sơ hở của đối phương, và việc tính toán tỉ mỉ tất cả những yếu tố đó để hành động là một điều gần như bất khả thi. Thế nên, quyến rũ thực chất là một kỹ năng thuộc về phạm trù thiên phú bẩm sinh hơn là sự nỗ lực rèn luyện.
Và loại đáng sợ nhất trong số đó, chính là những kẻ vô tình quyến rũ người khác mà bản thân họ thậm chí còn chẳng hề hay biết.
Abel chăm chú nhìn Seo Ah – người vừa dễ dàng đạt được mục đích của mình chỉ bằng vài câu nói và một nụ cười rụt rè – rồi thầm nghĩ:
‘Nếu cô ta không phải là mục tiêu giám sát mà là một trong những thành viên của bầy sói nhà Reinhardt, thì đây chắc chắn là một nhân tài xuất chúng.’
Đến cả một kẻ lão luyện trong việc dùng mỹ nam kế để thu thập tình báo như anh ta mà cũng có khoảnh khắc bị cô làm cho ngẩn ngơ mất vài giây. Rõ ràng đã thầm thề với lòng mình là có chết cũng không thèm đặt chân đến cái khu chợ rác rưởi đó, thế mà khi sực tỉnh lại, anh ta đã thấy mình ngồi chễm chệ bên trong toa xe ngựa rồi, đúng là không còn gì để nói nữa mà.
Thế nhưng, nỗi bàng hoàng trước việc phát hiện ra một nhân tài còn chưa kịp nguôi ngoai, thì cái giá phải trả cho việc nhất thời bị cô gái ngoại quốc kia mê hoặc đã lập tức ập đến ngay sau đó.
Trong khi đó, Seo Ah — người vừa trải qua một chuyến đi ngột ngạt đến khó thở trong toa xe ngựa vì bị Abel dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm suốt dọc đường — ngay khi vừa đặt chân xuống đất đã lập tức hiểu ra lý do tại sao anh ta lại ghét phải đến nơi này đến vậy.
Những khu chợ cô từng đi qua trước đây tuy có chút lộn xộn nhưng ít nhất lối vào của chúng trông vẫn khá tươm tất. Hầu hết đều có những tấm biển hiệu hình vòm bắc ngang qua để báo hiệu lối vào chợ, và đường đi bên trong cũng tương đối rộng rãi, không đến mức khiến người ta phải chen lấn, xô đẩy nhau mà đi.
Nhưng nơi này thì tuyệt nhiên không có lấy một tấm biển hiệu, chỉ có một lối đi hẹp và ngoằn ngoèo chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Đã vậy, phía trên đầu còn bị che kín bởi những tấm bạt rách nát giăng mắc chằng chịt, khiến cả khu chợ trông không khác gì một cái hang tối tăm ẩm ướt.
“Cũng đâu phải bị ma chết vì không đi được chợ nhập vào đâu.”
Một tiếng lẩm bẩm đầy chán ghét vang lên bên tai cô.
Xem ra cái ngày anh ta thẳng tay vứt bỏ giọng điệu kính ngữ giả tạo ấy để nói trống không với cô chắc cũng chẳng còn xa nữa rồi.
“Tôi sẽ xem thật nhanh thôi ạ.”
Seo Ah lí nhí đáp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, rồi chủ động bước lên trước Abel một bước.
‘Tôi sẽ đi trước mở đường, anh nhớ bám sát theo sau nhé.’
Mang theo suy nghĩ ấy trong đầu, cô khẽ quay lại nhìn thì thấy Abel đang lững thững bước theo phía sau với gương mặt lầm lì chẳng khác gì một con bò bị dắt vào lò mổ. Cô dám đem cả mạng sống mình ra cược rằng nếu không phải vì mệnh lệnh của Oscar, có lẽ anh ta đã vứt bỏ cô lại nơi này từ tám đời vương triều nào rồi.
‘Trước mắt cứ vào xem thử đã, nhưng tuyệt đối không được nán lại lâu như ở những khu chợ khác.’
Nghĩ vậy, cô sải bước tiến vào bên trong khu chợ, và ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi rõ rệt.
Mùi ẩm mốc của những món đồ cũ kỹ, mùi cá ươn, thịt thối cùng đủ loại mùi tạp nham hỗn độn hòa lẫn với mùi mồ hôi phảng phất của dòng người chen chúc xộc thẳng sâu vào phổi. Hai bên lối đi chật hẹp là những sạp hàng chất chồng đủ loại hàng hóa lộn xộn, nằm sát rạt cạnh nhau đến mức không chừa nổi một kẽ hở.
Bên trong các gian hàng cũng chật chội không kém gì lối đi của khu chợ. Giữa những chồng hàng hóa chất cao như núi ở hai bên chỉ chừa lại đúng một khoảng trống vừa vặn cho một người đứng, và những người chủ sạp thường đứng hoặc ngồi bó gối ngay tại khoảng trống đó.
Nếu như thương nhân ở những khu chợ khác luôn đon đả, nhiệt tình cất tiếng gọi mời khách mua hàng, thì những thương nhân ở nơi đây chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt dò xét để nhìn chằm chằm vào những vị khách đi ngang qua sạp của mình. Những ánh mắt phóng ra từ những góc tối tăm ấy mang theo một cảm giác vô cùng sắc lẹm và rợn người.
Thế nhưng, làm sao những ánh mắt đó có thể sánh được với cái nhìn đang găm thẳng vào sau gáy cô lúc này cơ chứ.
Đầu cô sắp bị đục ra một cái lỗ đến nơi rồi.
Trong khi đó, Abel bỗng có một linh cảm vô cùng khốn nạn rằng ngày hôm nay của anh ta chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn gấp vạn lần, và anh ta sẵn sàng đem toàn bộ gia tài của mình ra để đặt cược cho cái trực giác chết tiệt đó. Chẳng hiểu sao cái nơi rác rưởi này bao năm qua vẫn không có một chút gì thay đổi cả.
Ngay cả với một kẻ coi nơi này là quê hương như anh ta còn thấy chán ghét đến mức buồn nôn, thế thì một cô gái chẳng có nhu cầu mua bán bất cứ thứ gì như cô rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại cứ nhất quyết đòi mò vào đây cho bằng được cơ chứ?
Abel nhìn chằm chằm cái đầu tròn trịa đang lắc lư phía trước của Seo Ah, trong lòng bỗng dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt muốn bổ đôi cái đầu ấy ra để xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Cái suy nghĩ về việc “phát hiện ra một nhân tài xuất chúng” lúc nãy đã
bay biến nhanh hơn cả ly whisky bị đổ xuống đất. .
Cơn ác mộng trong quá khứ cùng hội chứng sợ không gian hẹp như đồng loạt ập tới, bóp nghẹt lấy tâm trí anh ta.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33