[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 38

Đăng lúc 17:31 16/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 38

 

Nhưng biết làm sao được bây giờ.

 

Mục tiêu thì vẫn không chịu dừng lại, mà đồng hồ thì còn chưa điểm nổi chín giờ sáng. Cái mê cung chợ búa rách nát này giờ mới chính thức bắt đầu vào guồng của nó.

 

‘Muốn chết đi cho rồi.’

 

Nhưng ngặt nỗi mục tiêu chẳng chịu dừng, anh ta cũng không thể chết, mà càng không thể giết cô được. 

 

Abel điên cuồng tìm cách tự trấn an bản thân.

 

‘Nơi này là trung tâm thương mại sang trọng. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng, hai bên là những cửa hàng đồ hiệu cao cấp san sát nhau. Cô gái đi phía trước là một vị đại gia lắm tiền nhiều của. Mình phải sắm ngay một bộ âu phục mới được. Đi kèm với bộ âu phục thì phải là nước hoa nữa… Gần đây dòng nước hoa Hamilton có nốt hương gỗ tuyết tùng làm chủ đạo đang hot lắm thì phải. À không, thay vì tuyết tùng thì trời cũng sắp sang đông rồi. Mà nhắc đến mùa đông thì……’

 

“Tránh đường! Tránh đường coi!”

 

Một mùi cá tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

 

“Này, tránh đường! Tránh ra!”

 

“Có chỗ nào mà tránh nữa hả!”

 

Abel Sting quay ngoắt lại, ném một cái nhìn đầy sát khí về phía gã kéo xe hàng rồi quát lên một tiếng giận dữ. Gã kéo xe hàng và cả Seo Ah đều giật bắn mình sững lại. Bản thân Abel sau khi hung hãn quay người lại cũng phải khựng người theo.

 

Một chiếc xe đẩy mục nát, cũ kỹ, trông như thể đã tồn tại từ cả trăm năm trước đang lù lù xuất hiện với cảm giác hiện diện đáng sợ đến khó tả. 

 

‘Chỉ cần cái góc xe kia quẹt nhẹ vào gấu áo một cái thôi, thì có là thần giặt ủi tái thế cũng đừng hòng cứu vãn nổi bộ đồ này.’

 

“Đợi người ta đi qua rồi hãy đi chứ, hả?”

 

Thế nhưng gã xe hàng vốn đã nếm trải đủ sự đời ở cái khu chợ này cũng chẳng phải dạng vừa:

 

“Né sát vào một bên là được chứ gì?”

 

“Né vào đâu?”

 

“Trẻ ranh thế kia mà mắt để dưới lòng bàn chân à? Xung quanh thiếu gì chỗ tránh mà còn hỏi!”

 

“Già rồi nên nhìn đâu cũng thấy đường đi đúng không? Cái lối đi chật như nêm thế này thì bảo tôi né vào đâu hả?”

 

Đến khi những lời công kích cá nhân động chạm cả tuổi tác thốt ra, giới hạn chịu đựng của Abel hoàn toàn sụp đổ, gã xe hàng cũng nổi trận lôi đình:

 

“Mẹ kiếp cái thằng ranh con không biết trên dưới kia! Kiếm được tí tiền rồi tinh tướng, ăn mặc bóng bẩy thế này rồi mò xác đến đây làm cái quái gì không biết!”

 

Nhìn Abel – kẻ trông như sẵn sàng đồ sát bất kỳ ai – cuối cùng lại đi cãi nhau tay đôi với một gã kéo xe hàng giữa chợ, lòng Seo Ah lại càng thêm phần sốt ruột. Cô có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn trên cổ anh ta.

 

Ngặt nỗi đúng như lời Abel nói, lối đi quá hẹp nên chẳng có chỗ nào để né cả. Trong lúc cô còn đang loay hoay nghĩ cách tách hai người họ ra thì bỗng có tiếng gọi:

 

“Qua bên này đi, cô bé.”

 

Ở ngay góc rẽ của lối đi chật hẹp, có ai đó đã kéo nhẹ cô vào trong.

Bên trong một gian hàng vốn chỉ chừa lại đúng một lối đi nhỏ hẹp cho một người vì hàng hóa chất đống, người phụ nữ có vẻ là chủ sạp khẽ vỗ nhẹ vào vai cô:

 

“Cậu kia đi cùng cô đúng không? Bảo cậu ta mau vào đây đi. Cái tên kéo xe đó tính khí cộc cằn lắm, cãi nhau một hồi là hắn rút dao ra lụi luôn đấy.”

 

“Cháu cảm ơn dì ạ.”

 

Vội vã cảm ơn chủ sạp, Seo Ah cuống quýt vẫy tay gọi Abel:

 

“Kìa… ngài Sting! …Ngài Sting!”

 

Phải gọi đến vài lần, Abel mới chịu quay đầu lại nhìn cô.

 

Nếu người ta có thể gom hết thảy sự khinh bỉ và chán ghét trên đời này lại rồi nặn thành một hình tròn, thì nó chắc chắn sẽ có hình thù y hệt như tròng mắt của Abel lúc này.

 

Anh ta hết ngước nhìn bầu trời lại quay sang nhìn gã xe hàng đang gườm gườm đối diện, cuối cùng lầm lì bước nhanh về phía cô với gương mặt không một chút cảm xúc. Ngay khi Abel – kẻ vốn chắn đường như một tảng đá giữa dòng suối – chịu di chuyển, gã xe hàng lúc nãy còn hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta cũng lập tức lầm lũi đẩy xe đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dòng người bị tắc nghẽn lại bắt đầu chuyển động. 

 

Dòng người đã bắt đầu lưu thông, nhưng Seo Ah thì lại bị "mắc kẹt".

 

Abel lặng lẽ đứng chắn ngay trước cửa gian hàng, khiến khoảng không gian vốn đã tối tăm lại càng thêm phần u ám. Cô cúi đầu, đập vào mắt là đôi giày da cùng gấu quần tây đã lấm lem vết bẩn của anh ta.

 

Vô tình phá hỏng một ngày yên bình của người khác, Seo Ah chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng bầu không khí im lặng nặng nề đến nghẹt thở này. Sức nặng của sự im lặng như muốn đè nghiến lấy hai bả vai cô.

 

Đằng sau lưng Abel, những chiếc xe đẩy cứ nối đuôi nhau đi qua.

 

Cọc cạch, cọc cạch, quẹt.

 

Cọc cạch, cọc cạch, quẹt.

 

Anh ta không nói lấy một lời, chỉ lạnh lùng quay người đi thẳng. Những bước chân sải dài dứt khoát như thể anh ta đã hạ quyết tâm phải thoát khỏi cái chợ chết tiệt này một cách nhanh nhất có thể.

 

“Cháu cảm ơn dì nhiều ạ.”

 

Vội vàng chào tạm biệt chủ sạp để đuổi theo Abel, nhưng người phụ nữ kia bỗng giữ chặt bả vai cô lại rồi thì thầm vào tai:

 

“Cô bé, cháu không phải người ở đây đúng không?”

 

Seo Ah khựng lại quay đầu nhìn. Người phụ nữ khẽ mỉm cười. 

 

Đến lúc này cô mới nhận ra, khác với những người dân bản địa ở đây, người phụ nữ này có làn da màu thạch đậu đỏ cùng đôi mắt vàng kim rực rỡ. Bà ấy cũng là một người ngoại quốc. 

 

“Chiếc ruy băng trên đầu cháu xinh lắm.”

 

“…….”

 

Bàn tay đang giữ lấy bả vai cô khẽ vuốt dọc xuống cánh tay, rồi siết nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt chiếc túi xách của cô một cái thật ấm áp. 

 

“Cố lên nhé.”

 

“…….”

 

Abel đi phía trước đã dừng lại từ lúc nào, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như muốn hỏi cô đang làm cái trò gì vậy. Seo Ah vội vã bước ra khỏi gian hàng để chạy theo anh ta, không quên ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa. 

 

Người phụ nữ lúc nãy đã biến mất tăm trong đám đông.

 

Khu chợ này thực sự là một mê cung.

 

Càng đi sâu vào trong, lối đi tuy có rộng ra đôi chút nhưng lượng người chen chúc cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

 

Cô cứ lẳng lặng bám theo sau Abel được một lúc lâu.

 

Một khoảng sân tuy không rộng đến mức gọi là quảng trường nhưng cũng tương đối thoáng đãng bỗng chốc hiện ra trước mắt mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Theo kinh nghiệm, những nơi thế này thường sẽ có một ngôi thánh đường nằm gần đó, Seo Ah tò mò đưa mắt dáo dác nhìn quanh thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh:

 

“Chị ơi.”

 

Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống, một đứa trẻ có làn da sẫm màu cùng đôi mắt vàng kim đang đứng đó nhìn cô. Dòng người qua lại vô tình huých mạnh khiến đứa nhỏ loạng choạng suýt ngã, cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đứa bé.

 

Đến khi cô ngẩng đầu lên vì sợ sẽ mất dấu Abel, thì trong lòng bàn tay bỗng bị nhét vào một thứ gì đó.

 

Là một bông hoa có màu đỏ sẫm như máu.

 

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ phía sau bông hoa: 

 

“Cảm ơn chị!”

 

“Hả?”

 

“Một nghìn Kerte thôi ạ.”

 

“Ơ?”

 

“Chỉ một nghìn Kerte thôi!”

 

“Không, chị không cần hoa đâu.”

 

Dù cô có cố gắng trả lại thế nào, đứa trẻ vẫn bướng bỉnh không chịu nhận:

 

“Chỉ một ngàn Kerte thôi mà!”

 

Bóng dáng Abel thì đang ngày một xa dần, còn đứa trẻ thì cứ bám riết lấy cô không buông. Cuối cùng, vì quá sốt ruột nên cô đã vội vàng mở túi lấy ra một tờ một ngàn Kerte. Và đó chính là sai lầm tai hại nhất của cô.

 

“……!”

 

Chỉ trong nháy mắt, một đám trẻ con từ đâu ùa tới bao vây lấy cô.

 

Và không chỉ có lũ trẻ. Những người phụ nữ trẻ tay bồng bế trẻ sơ sinh, những người già cả, rồi cả những đứa trẻ lớn hơn đang cõng theo những đứa em nhỏ… vô số những người ngoại quốc đồng loạt ùa tới, chìa những bông hoa đỏ sẫm ra trước mặt cô với ánh mắt van nài tha thiết:

 

“Chị mua của em nữa đi!”

 

“Chị ơi, mua của em với!”

 

[Phải mau chóng rời khỏi đây thôi.]

 

Thế nhưng, những đôi mắt màu vàng kim ấy, những gương mặt khắc khổ kia sao mà giống với người phụ nữ đã giúp đỡ cô ở gian hàng lúc nãy đến thế.

 

Gương mặt của những kẻ trông như thể bị cả thế giới vứt bỏ, những con người đáng thương ngoài việc cầu xin lòng thương hại của người khác ra thì chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào khác để sinh tồn. Cái dáng vẻ đó sao mà quen thuộc đến đau lòng.

 

“Cô ơi, làm ơn mua giúp tôi một bông thôi có được không?”

 

Nhìn thấy họ, cô lại như nhìn thấy chính bản thân mình của những ngày tháng cũ – những ngày mà cô cũng chỉ biết cúi đầu van xin một ai đó rủ lòng thương. Sợi dây đồng cảm vô hình ấy khiến cô không tài nào nhẫn tâm gạt phăng những bàn tay đang níu lấy mình ra được.

 

Cùng lúc đó, Abel Sting — người vì không muốn nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của mục tiêu nên đã chủ động đi phăng phăng phía trước — bỗng thấy đội ngũ hỗ trợ phía sau liên tục ra ám hiệu khẩn cấp. Anh ta cau mày đầy khó chịu rồi ngoái đầu nhìn lại. 

 

[Sao lại… lần nữa… chuyện gì nữa đây…]

 

“Đùa nhau đấy à.”

 

Hiện ra trước mắt anh ta là hình ảnh cô gái ngoại quốc đang bị một đám người du mục vây kín mít để ép mua hoa. Những người du mục khác sau khi nghe tin có "con mồi" béo bở cũng đang điên cuồng lao tới như nam châm bị hút vào sắt, khiến đám nhân viên hỗ trợ bí mật của anh ta được một phen nháo nhào cuống cuồng hết cả lên.

 

‘Đi đi! Mau lại đó dẹp loạn đi, Abel Sting!’

 

‘Hành động đi chứ cái thằng ranh này!’

 

Abel giơ ngón tay giữa tặng cho gã nhân viên hỗ trợ đang gào thét ra hiệu thô bạo nhất ở gần đó, rồi lững thững bước về phía cô gái ngoại quốc mà anh ta thầm đánh giá là có chỉ số IQ tỉ lệ nghịch với nhan sắc kia.

 

[Chẳng biết cô ta đã mua bao nhiêu hoa rồi mà nhiều đến mức hai tay không thể cầm xuể, phải ôm khư khư cả bó lớn vào lòng.]

 

[Đẹp mặt chưa, đẹp đẽ chưa kìa.]

 

[Trông không khác gì một bông bách hợp trắng muốt bị cắm chen chúc giữa một đống hoa hồng đỏ sẫm vậy.]

 

Đến cái nước này rồi, anh ta thậm chí còn chẳng buồn nổi giận nữa.

 

“Này.”

 

Một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự căm phẫn tột cùng găm thẳng vào tai những người xung quanh như một mũi tên sắc nhọn.

 

“…….”

 

“…….”

 

Có lẽ cuộc đời của tất cả những kẻ lưu vong đều là chuỗi ngày phải nhìn sắc mặt người khác mà sống chăng? 

 

Đám người du mục ngay khi nhìn thấy Abel thì hệt như đã có giao ước từ trước, đồng loạt tản ra né tránh. Họ rút lui nhanh đến mức người ta chỉ có thể dùng cụm từ "trong chớp mắt" để hình dung mà thôi.

 

Chỉ còn lại duy nhất cô gái ngoại quốc ngơ ngác, ôm một bó hoa đỏ sẫm đứng trơ trọi giữa con đường bẩn thỉu nhếch nhác.

 

Nhìn cái dáng vẻ đứng thẫn thờ ấy của cô, anh ta lại càng thấy cạn lời hơn nữa.

 

 

[Trên đời này lại có kẻ ngốc đến mức bỏ tiền ra mua đống rác này thật à? Mà tại sao mình lại phải đi chịu khổ vì một đứa ngốc nghếch thế này cơ chứ?]

 

Sự nực cười đến cực điểm bỗng hóa thành một tiếng cười mỉa mai bật khỏi khóe môi anh ta: 

 

“Cô bỏ tiền ra mua cái đống này thật đấy à?”

 

[Mẹ kiếp, quyến rũ với chả yêu đương cái nỗi gì nữa, dẹp hết đi.]

 

“Để làm gì? Tặng tôi sao?”

 

Đóa bách hợp trắng muốt đang chen chúc một cách vô duyên giữa đống hoa hồng đỏ sẫm kia khẽ tròn mắt nhìn anh ta.

 

“Nhưng mà tiếc quá nhỉ? Tôi cực kỳ ghét cái thứ này đấy. Nhận cái đống này về để rước vận xui vào người à?”

 

“…Vận xui là sao ạ?”

 

“Cô không biết thật à?”

 

[À, hóa ra là không biết thật.]

 

[Nhưng dù có không biết đi chăng nữa, nhìn vào bộ dạng của nó mà cũng không thấy có gì kỳ quặc sao? Một món đồ mà tuyệt nhiên không ai thèm mua thì chắc chắn phải có lý do của nó chứ, đúng không?]

 

“Đống hoa đó toàn là đồ ăn trộm từ nghĩa trang ra cả đấy.”

 

“Dạ?”

 

“Nghĩa trang ấy, cô không biết nghĩa trang là gì à? Là mồ mả, mộ phần người chết ấy.”

 

Đôi mắt của cô gái ngoại quốc — đôi mắt đã hành hạ, vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của Abel Sting suốt một tuần qua — bỗng chốc mở to đến mức như sắp rơi ra ngoài. Gương mặt trắng bệch của cô dường như cũng bắt đầu chuyển sang xanh mét vì hoảng sợ. 

 

Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó của cô, tảng đá lớn vốn đang đè nặng nơi lồng ngực anh ta bỗng chốc như được trút bỏ hoàn toàn, vô cùng sảng khoái.

 

“Là đồ người ta dâng cúng cho người chết, bị lũ đó lén đào trộm mang đi bán lại đấy.”

 

[Thế mà cô lại chẳng biết cái quái gì, còn ngu ngốc bỏ ra một đống tiền ôm cả đống về thế kia.]

 

[Cho nên ngay từ đầu nếu chịu ngoan ngoãn đi đến những nơi sang trọng với tôi thì có phải đã không phải chịu cái cảnh này rồi không?]

 

Trong suốt một tuần lễ tồi tệ và đầy rẫy những cơn ác mộng vừa qua, xem ra

đây chính là khoảnh khắc khiến anh ta cảm thấy hả dạ và vui vẻ nhất.

 

Gã sát thủ hoa mỹ nở một nụ cười đầy âm hiểm, trong khi gương mặt của cô gái ngoại quốc đang ôm đống hoa trên tay đã méo xệch đi, trông như thể sắp khóc òa lên đến nơi.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 38

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭