[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 42

Đăng lúc 17:31 16/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 42

 

Cho nên, chuyện trong quá trình đó anh ta đã dọa cô đến mức nào, đã buông ra bao nhiêu lời cay độc, cũng chẳng cần thiết phải nhắc lại làm gì. 

 

“Khoảng 12 giờ 25 phút, chúng tôi rời chợ Pal Pien để đến nghĩa trang Note Heim. Đến nơi vào khoảng 16 giờ 50 phút.”

 

“Khoảng thời gian từ lúc nhận ra nguồn gốc của hoa đến lúc thật sự di chuyển tới nghĩa trang khá lâu.”

 

Simon đang khoanh tay nghe báo cáo thì khẽ nhíu mày.

 

“Vì lý do an toàn, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để khuyên can cô ấy từ bỏ ý định đến đó.”

 

Dĩ nhiên, cái gọi là “khuyên can” ấy bao gồm đủ mọi thứ từ chửi rủa, đe dọa cho đến cảnh cáo sẽ giết chết cô ngay tại chỗ nếu còn tiếp tục làm loạn. Nhưng với Abel Sting, tất cả những điều đó vẫn chỉ được xếp gọn trong phạm vi hai chữ “khuyên can” mà thôi.

 

“Nhưng cuối cùng hai người đã làm cái gì mà thành ra bộ dạng thảm hại thế này?”

 

Đến lúc ấy, gương mặt Abel vốn vẫn còn cố giữ vẻ nghiêm chỉnh mới bắt đầu méo mó một cách khó tả.

 

Oscar vẫn ngồi vắt vẻo trên mép bàn, ánh mắt lười nhác quét từ đầu đến chân Abel một lượt. Hình ảnh cô gái với váy áo lấm lem bùn đất cũng chợt chồng lên trong đầu anh. Rõ ràng hai người đó đã cùng nhau trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.

 

“Cậu nói mục đích là mang hoa trả lại. Nhưng làm sao biết được hoa bị lấy từ ngôi mộ nào?” 

 

Khoảnh khắc nghe câu hỏi ấy, trước mắt Abel lập tức hiện lên khung cảnh của nghĩa trang Note Heim như một cơn ác mộng sống dậy.

 

Mùa đông sớm đã ghé tới nơi đó.

 

Ban đêm, mặt đất đông cứng như đá. Ban ngày tuyết tan, biến con đường đất dốc thoai thoải thành một bãi bùn lầy trơn trượt đến phát điên.

 

“Trong đống bia mộ này, làm sao cô biết ngôi nào bị lấy trộm hoa để mà trả lại?”

 

Anh đã cố gắng giữ hết mức ý thức nghề nghiệp để hỏi, nhưng cô gái ngốc nghếch kia lại đang vừa đi quanh nghĩa trang vừa lẩm bẩm một mình.

 

“…Tổng cộng 562 ngôi, hoa chỉ có 102 bông, vậy phải mua thêm 460 bông nữa…”

 

Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời ấy, da đầu Abel gần như tê rần. Cả sống lưng cũng lạnh toát.

 

“Đừng nói với tôi là cô định đặt hoa lên toàn bộ đống mộ này thật đấy nhé?”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô cúi gằm mặt, Abel chỉ nghĩ thầm rằng chửi cô cũng phí lời.

 

[Nghĩ ra được chuyện như thế… Đúng là giỏi thật. Quá giỏi luôn đấy chứ.]

 

“Được thôi. Vậy mau đi đặt hoa cho xong đi. Tôi nghĩ mấy bóng ma ở đây chắc đang chống cằm ngồi chờ nhận hoa từ cô đấy.”

 

Thế mà vừa nghe xong, cô gái lại lập tức sáng bừng cả mặt rồi ngẩng phắt đầu lên.

 

“Vâng! Dĩ nhiên rồi. Ngài chờ tôi một chút nhé.”

 

“….”

 

[Đúng là ngu đến mức không hiểu nổi lời người ta.]

 

“Ở đây cô thấy có chỗ nào để ngồi được à?”

 

“À…”

 

Nghe anh nói bằng giọng hung dữ như vậy, cô lập tức hoảng hốt. Cô vội vàng lục lọi trong túi áo rồi lấy ra một chiếc khăn tay rẻ tiền, cẩn thận trải lên tảng đá phẳng gần đó.

 

Abel kể tới đây thì sắc mặt càng thêm méo mó.

 

“Ngồi tạm ở đây cũng được…”

 

Abel nhìn chiếc khăn tay trên mặt đá rồi quay sang nhìn Seo Ah. Đôi mắt cô sưng húp đỏ hoe vì khóc thầm, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vậy mà vẫn cố gắng nở nụ cười.

 

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng xong việc rồi quay lại.”

 

Cô gái ngoại quốc ngốc nghếch chẳng biết lời chửi là lời chửi ấy cắm đầu bước đi trên con đường lầy lội đến mức chân lún sâu xuống đất. 

 

Và rồi…

 

“Sau đó… tôi đã cùng cô ấy đặt hoa khắp toàn bộ nghĩa trang.”

 

Chỉ đặt hoa thôi sao? Ai nhìn vào cũng tưởng là người quản trang. Cô còn dùng tay quét sạch từng lớp lá mục trên các bia mộ. Nếu có thêm thời gian, có lẽ cô sẽ mang khăn ra lau chùi từng cái một cũng nên.

 

“Phần hoa còn thiếu thì mua thêm?” 

 

“Vâng.”

 

Oscar nhìn chằm chằm gương mặt kiệt quệ của Abel một lúc lâu rồi cuối cùng bật cười thành tiếng.

 

“Và cậu đã giúp cô ấy làm chuyện đó.”

 

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua quần áo bẩn thỉu của Abel.

 

“Một kẻ ám ảnh sạch sẽ như cậu mà lại để bản thân thành ra thế này…”

 

Abel im lặng vài giây rồi mới nghiến răng đáp:

 

“…Nếu không giúp, e rằng hôm nay thật sự không thể quay về được.”

 

“Cậu nghĩ một tháng có làm xong không?”

 

Câu hỏi ấy như nhát dao cuối cùng khiến vẻ bình tĩnh trên mặt Abel hoàn toàn sụp đổ. Oscar chậm rãi tháo lỏng vài nút áo nơi cổ rồi hỏi tiếp bằng giọng lười nhác:

 

“Bỏ cuộc à?”

 

Câu hỏi ấy khiến Abel nín thở như đang đối mặt với bài toán khó nhất đời mình.

 

Nếu thành công, anh ta có thể bỏ cái nghề “rắn hoa” này, nhưng chẳng biết còn phải lê lết qua bao nhiêu cái chợ khốn kiếp nữa. 

 

Nếu bỏ cuộc, anh ta sẽ phải tiếp tục làm “rắn hoa,” nhưng ít ra có thể lập tức thôi phải theo chân cái chợ địa ngục kia. 

 

Bất chợt, anh ta nghĩ rằng làm việc với con rắn hoa hóa ra lại hợp với tính mình hơn.

 

Bỏ cuộc rồi thì làm gì? Công việc tìm kiếm, cứu hộ hay chiến đấu đều phải hoạt động theo đội nhóm, phiền phức lắm. So ra thì theo dõi một mình con rắn hoa còn dễ chịu hơn.

 

Nhưng rồi anh ta chợt nhận ra giả thiết này hoàn toàn chỉ dựa trên suy nghĩ của bản thân. Oscar chỉ hứa thay đổi vị trí công tác tùy theo kết quả thành công hay thất bại mà thôi.

 

“…Nếu tôi bỏ cuộc, thì sẽ không cần theo cô ấy nữa chứ?” 

 

“Không.”

 

Anh nhìn vẻ mặt như sắp chết của Abel mà vừa buồn cười vừa khó hiểu.

 

Abel Sting là một trong những đặc vụ tình báo ưu tú nhất hiện tại, kẻ đã gần như chạm tới giới hạn năng lực của bản thân. Dù nhiệm vụ lần này thành hay bại thì mục tiêu cũng đã nằm trong tầm kiểm soát, vì thế Oscar mới cố ý nới lỏng để anh ta tự xử lý theo cách mình muốn.

 

Nhưng dù vậy…

 

“Bị người ta dắt mũi thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Ta gọi cậu đến là để khéo léo dụ dỗ và dẫn dắt cô ấy theo ý mình. Không phải để ngươi bị kéo đi như một thằng ngốc.”

 

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Abel siết chặt hàm rồi cúi gập người xuống.

 

“Tôi xin ghi nhớ.”

 

Cơn mệt mỏi chậm rãi dâng lên như thủy triều. Oscar lười nhác vuốt tóc ra sau rồi hất cằm.

 

“Đi đi.”

 

Simon lập tức cúi đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Abel cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Các đặc vụ hỗ trợ hậu cần thấy vậy cũng lặng lẽ nối bước rời đi.

 

Chỉ còn Barbara đứng lại.

 

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, bầu không khí quanh Oscar lập tức chìm xuống. Barbara chỉ ở lại khi có chuyện quan trọng.

 

Quả nhiên, cánh cửa vừa khép lại, cái tên ấy đã được nhắc đến.

 

“Sáng nay, Hầu tước phu nhân đã liên lạc với ngài.”

 

“Vì chuyện gì?”

 

“Liên quan đến tiệc sinh nhật của tiểu thư Bá tước Jerome…”

 

“Đúng là lắm chuyện thật.”

 

Những lời lạnh buốt ấy quất thẳng vào mặt Barbara như một nhát roi vô hình.

 

“…Hầu tước phu nhân đã gửi lời mời ngài tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Bá tước Jerome. Chúng tôi đã trả lời rằng ngài đang xuất ngoại nên e khó thu xếp được thời gian.”

 

“...”

 

“Chiếc vòng cổ mà bà ta đòi làm quà đính hôn với Quốc vương. Giá bao nhiêu?”

 

“71 tỷ 8 nghìn vạn Kerte ạ.”

 

“71 tỷ 8 nghìn…”

 

Oscar khẽ bật cười trầm thấp. Tiếng cười ấy không mang chút vui vẻ nào, chỉ như một âm thanh lạnh ngắt bật ra từ cổ họng đã quá mệt mỏi. Điếu thuốc lại được đưa lên môi. Anh vừa mới cảm thấy gió lạnh đã cuốn trôi phần nào thứ ngột ngạt trong lồng ngực, vậy mà giờ đây khói thuốc nồng đậm lại tiếp tục lấp đầy phổi.

 

“Có lẽ sắp tới Hầu tước phu nhân sẽ trực tiếp đến dinh thự để gặp ngài.”

 

Oscar lặng lẽ rít một hơi thuốc thật sâu rồi cúi mắt, dập mạnh đầu thuốc vào gạt tàn như nghiền nát thứ gì đó cực kỳ đáng ghét.

 

“Đúng là cái thứ vừa vô liêm sỉ vừa tham lam cũng di truyền được.”

 

Từng chữ một đều lạnh đến thấu xương. Không phải kiểu nổi giận dữ dội, mà là thứ căm ghét đã lắng xuống tận đáy, đông cứng lại thành băng.

 

Oscar đứng dậy, vừa chậm rãi tháo nút áo sơ mi vừa bước về phía phòng thay đồ nối liền với phòng tiếp khách. Đến trước cửa, anh chợt dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn Barbara qua vai.

 

“71 tỷ 8 nghìn. Xử lý thành chi phí kinh doanh đi.”

 

Barbara nín thở dưới ánh mắt sắc lạnh của anh. Bà chưa từng nuôi dưỡng Oscar bằng sự dịu dàng hay tình thương của một người mẹ. Nhưng chính bà là người đã cho con sói cô độc ấy một mái nhà để ngủ, một chỗ để sống sót qua những năm tháng đầu tiên. Vậy mà dù là con sói do chính tay mình nhìn lớn lên, đôi khi Barbara vẫn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của anh.

 

“Sau này kiểu gì chẳng phải tính cả vốn lẫn lãi.”

 

Giọng nói lười nhác pha chút ý cười ấy lại khiến sống lưng Barbara lạnh toát hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Bà lập tức cúi đầu thật sâu.

 

Oscar không nói thêm nữa, chỉ xoay người bước vào căn phòng tối om phía sau.

 

Phòng thay đồ chìm hoàn toàn trong bóng tối, không một tia sáng, thế nhưng bước chân anh vẫn không hề do dự. Từng món quần áo lần lượt rơi xuống sàn theo mỗi bước đi. 

 

Căn phòng tắm liền kề lạnh lẽo như đáy mỏ than sâu dưới lòng đất. Không khí ẩm lạnh bám trên da thịt, bóng tối dày đặc phủ kín mọi thứ.

 

Oscar bước đến bồn tắm như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể rồi ngâm mình vào làn nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn.

 

Đôi khi anh vẫn nghĩ…

 

Giá như có thể dùng dao rạch toang lồng ngực, móc trái tim và lá phổi ra ngoài, rồi rửa sạch tất cả trong dòng nước lạnh đến tê dại ấy.

 

Mặt nước dâng lên tới cổ.

 

Vẫn chưa đủ.

 

Oscar tiếp tục chìm xuống sâu hơn, như thể đang để cơ thể mình chìm hẳn vào đáy hồ tối đen. Nước lạnh tràn qua tai, mọi âm thanh lập tức biến mất. Không còn tiếng người. Không còn ánh sáng. Không còn bất cứ thứ gì thuộc về thế giới bên trên.

 

Trong khoảng không câm lặng dưới mặt nước ấy, Oscar buông lỏng toàn thân rồi chậm rãi thở ra một hơi dài. Dù không thể hít thêm không khí, anh lại cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ.

 

Cái lạnh buốt đến mức tưởng chừng có thể khiến tim ngừng đập đã dập tắt mọi cảm giác khác. Cơn tức nghẹn như muốn xé toang lồng ngực, ngọn lửa âm ỉ cháy đâu đó trong lòng, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này.

 

Anh nằm yên dưới nước như một xác chết.

 

Quên sạch mọi thứ thuộc về cuộc sống.

 

Mãi đến khi cơ thể chạm gần tới ranh giới của cái chết, Oscar mới chậm rãi ngồi dậy khỏi mặt nước.

 

Cái chết rực rỡ, bức tượng và cái tên lưu truyền muôn đời.

 

Sự dễ chịu chỉ có thể cảm nhận được trong làn nước lạnh đến mức không thở nổi.

 

Cuộc sống ngu ngốc đến mức nào.

 

Oscar dựa lưng vào thành bồn tắm bằng đá lạnh ngắt, mạnh tay lau mặt để gạt những giọt nước đang chảy xuống. Chỉ đến khi cơ thể không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, anh mới bước ra ngoài, chậm rãi tắm rửa sạch sẽ rồi đi về phía phòng ngủ.

 

Dù đó là phòng ngủ của chính mình, Oscar vẫn kiểm tra mọi

thứ theo thói quen.

 

Có gì khác với thường ngày không, có dấu hiệu bất ngờ nào không.

 

Oscar lạnh lùng quan sát căn phòng ngủ sang trọng và có lịch sử lâu đời của hầu tước, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi nào đó.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 42

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭