[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 43

Đăng lúc 17:32 16/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 43

“…….”

 

Cửa thông sang thư viện phía bên kia.

 

Những thứ quan trọng không được phép mất thường được đặt ở nơi dễ nhìn thấy. Đó là thói quen của Barbara, và cũng là thói quen Oscar vô tình thừa hưởng từ bà.

 

Oscar lặng lẽ nhìn chằm chằm cánh cửa chìm trong bóng tối tĩnh lặng, tay đút vào túi chiếc áo choàng mặc lỏng lẻo, rồi thong thả bước đi. Phía bên kia cửa không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.

 

Cô gái đã biến bản báo cáo dài dòng của Abel thành đống rác vô giá trị chắc hẳn đang co ro trong phòng mình.

 

Từ chợ trung tâm đến Pal Pien, rồi lại là nghĩa trang.

 

Ngồi xuống mép giường của mình sau một khoảng thời gian dài, Oscar bật ra tiếng cười chẳng rõ là cười nhạt hay gì khác. Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt ngấn nước nhìn hắn cùng chiếc cối xay muối đá chẳng hiểu từ đâu xuất hiện lại hiện lên trong đầu, kéo theo một câu hỏi kỳ quái mắc nghẹn đâu đó nơi cổ họng. 

 

“…Ngài đến rồi sao?”

 

Dù nghe thế nào cũng đầy nghi ngờ, lúc thì như thể hiện sự bất an, lúc lại…

 

Dù đã hỏi “ngài đến rồi sao” đến mấy lần bằng ánh mắt đờ đẫn ấy, phản ứng của cô lại buồn cười đến mức. Khuôn mặt trắng bệch đi khi vội vàng cúi xuống vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.

 

Nụ cười trên môi Oscar chợt tắt ngấm.

 

Chính anh cũng cảm thấy khó hiểu vì đang vô thức dừng lại để suy nghĩ về chuyện đó. Oscar bực bội tặc lưỡi, xua đuổi những tạp niệm thừa thãi.

 

Đó là đêm anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài hơi và trở về. Những suy nghĩ vô bổ đến đây là đủ. Anh đưa tay kéo chăn, định nằm xuống.

 

Nhưng ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về cánh cửa đang chìm trong im lặng.

 

***

 

Cô thậm chí còn không nhớ nổi mình đã trở về phòng bằng cách nào.

 

Không chỉ là chuyện quay về phòng.

 

Cô vừa tắm rửa, thay đồ ngủ, kéo rèm, lấy sổ tay và bút máy ra, rồi ngồi xuống bàn — suốt cả chuỗi hành động ấy, Seo Ah vẫn không thể xua đi cảm giác mông lung như đang lang thang trong mơ. Đầu óc cô dường như trống rỗng hoàn toàn.

 

“…….”

 

Seo Ah ngồi đờ đẫn một lúc, rồi cố gắng tỉnh táo bằng cách trợn to mắt.

 

Không phải lúc để ngồi thế này. Cô phải ghi lại một ngày hôm nay.

 

Cô mở sổ tay, cầm cây bút máy nặng trịch. Rồi cố gắng quay ngược lại từ đầu ngày hôm nay, nhưng đầu óc lại trống rỗng lần nữa.

 

Lưng cô đang cố ngồi thẳng bỗng buông thõng, một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng.

 

“A…”

 

Chỉ là… một ngày ngu ngốc từ đầu đến cuối.

 

Không có mục đích, chẳng giúp ích được cho ai, ngược lại toàn gây phiền phức cho người khác.

 

Nếu có thể quay ngược thời gian về sáng nay, cô chắc chắn sẽ không đến Pal Pien. Abel nói đúng. Đáng lẽ không nên đến đó.

 

Mắt cô khô rát và cay xé.

 

Vì nước mắt đã trào ra một lần rồi không dừng lại được, suốt cả ngày cô chỉ biết dụi mắt.

 

Cảm giác ghê tởm bản thân dâng trào, khiến vai cô co rúm lại, đầu không tự chủ được cúi thấp xuống. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra hơi nóng bỏng, thì bỗng nhiên dường như có tiếng cười trầm thấp vang lên.

 

Tiếng cười mang theo âm vang se lạnh.

 

Cô theo dõi tiếng cười ấy một lúc, rồi vội lắc mạnh đầu. Seo Ah kéo ý thức đang bị kéo theo tiếng cười trở về, thẳng người lên và siết chặt bàn tay cầm bút.

 

“Giữ bình tĩnh đi.”

 

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại gục mặt xuống bàn và than thở.

 

“A…”

 

Cả ngày hôm nay cô gần như không nhớ nổi mình đã làm gì.

 

[Tại sao lại mua hoa chứ? Rõ ràng ngay từ đầu đã thấy có gì đó không ổn rồi mà.]

 

Khi ký ức về bó hoa cô từng ôm đầy trong lòng hiện lên, thời gian đột ngột gấp lại. Cô lại quay về khoảnh khắc trước cửa tòa nhà vào ban đêm.

 

Có lẽ vì chỉ có khoảnh khắc ấy là rõ ràng nhất trong ngày u ám.

 

Lúc gió lạnh quấn quanh cơ thể, lúc cô run rẩy vì ghê tởm chính mình.

 

Khoảnh khắc tiếng cười như cào xé đáy lòng vang lên bên tai, trái tim cô thót lại rồi đập mạnh. Cô ngẩn ngơ quay đầu.

 

Lối vào dinh thự trông chẳng khác nào thánh điện của tử thần. 

 

Người đàn ông khiến cô liên tưởng đến sói mỗi khi chạm mắt đang dựa vào khung cửa khổng lồ mà cười. Đứng giữa vòng vây những người đàn ông cao lớn như bình phong, anh cười mãi, cười hoài không ngừng. 

 

Seo Ah biết mình phải chào hỏi, nhưng đầu óc lẫn cơ thể dường như đều trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, điều cô cảm nhận được lại là sự an lòng một cách ngu ngốc.

 

Tại sao nhỉ? Vì từ khi đến Luxen, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh? Hay vì sự hiện diện của anh như xóa sạch cả ngày hôm nay ngu ngốc đến mức không thể tả? Cô không biết. Chỉ biết rằng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim đang đập thình thịch bỗng như ngừng lại hoàn toàn.

 

[A, ngài ấy thật sự đã về.]

 

[Đây quả thật là nhà của ngài ấy.]

 

Đầu điếu thuốc đỏ rực, anh vuốt mái tóc rối, đôi mắt xanh hiện lên rõ ràng ngay cả trong bóng tối.

 

“Cô có khỏe không?”

 

Anh thả lời chào một cách hờ hững.

 

‘Ngài về rồi ạ.’

 

Đáng lẽ phải đáp lại như vậy, nhưng cổ họng cô như bị tắc nghẹn, không thốt nên lời. Cô chỉ biết há miệng ngẩn ngơ. Người đàn ông lặng lẽ nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy một lúc, rồi khẽ nói.

 

“Ừm, trông cô cũng chẳng khỏe gì.”

 

Hình như ngày hôm nay đầy rẫy ghê tởm và tự trách của cô cũng hiện rõ trước mắt Oscar.

 

Anh vô tình quay người rời đi, những người đàn ông đang canh giữ cửa lớn cũng tan biến về vị trí của mình như thể tan vào bóng tối. Chỉ còn Seo Ah đứng lại một mình ở đó.

 

Không biết lúc ấy cô trông thảm hại đến mức nào. Nghĩ đến khoảnh khắc trên tàu bị anh bắt gặp khi đang lén nhìn, mồ hôi lạnh lại ứa ra.

 

Seo Ah đang nằm sấp trên bàn lại co rúm người hơn nữa, rên khẽ trong đau đớn.

 

Nếu không có tiếng xe đẩy của phu nhân Barbara vang lên ngoài hành lang, chắc cô đã ngồi như vậy rất lâu nữa.

 

“Thưa tiểu thư, tôi vào nhé.”

 

Cô giật mình đứng phắt dậy thì cửa đã mở ra không một tiếng gõ.

 

“Phu nhân Barbara.”

 

Seo Ah vội vàng tiến về phía cửa. Cô giữ cửa giúp bà đang đẩy xe. Trên xe đẩy của Barbara chất đầy thức ăn.

 

Không hiểu sao lượng thức ăn mỗi ngày lại càng lúc càng nhiều.

 

Lời nói buột miệng thoát ra khỏi môi cô.

 

“Nhiều quá rồi ạ, thưa phu nhân.”

 

Barbara đang đẩy xe vào phòng thì dừng lại ở cửa, quay sang nhìn cô.

 

“Tôi nghe nói cô chưa ăn tối.”

 

“Vâng, đúng là chưa… nhưng mà…”

 

Barbara im lặng nhìn Seo Ah một lúc, rồi khẽ gật đầu. Bà kéo xe ra ngoài hành lang và nói:

 

“Vậy tôi mang đi đây.”

 

Dù sao cũng không thể coi thường lòng tốt của người mang thức ăn đến. Seo Ah vội vàng giữ lấy xe, lắc đầu.

 

“Không phải vậy đâu ạ, phu nhân. Cháu không có ý bảo mang đi hết.”

 

“…Thế tôi để lại cho cô vậy.”

 

Với người phụ nữ lạnh lùng đứng ở ranh giới của sự cảnh giác này, dường như không có lựa chọn trung dung. Seo Ah vội lấy một chiếc đĩa nhỏ trên xe dưới ánh mắt vô tình của bà, nói:

 

“Xin lỗi. Hôm nay cháu chỉ cần một đĩa này là đủ rồi ạ.”

 

“…Chỉ chừng đó thôi liệu có đủ không?” 

 

“Thật sự ổn mà, cảm ơn phu nhân rất nhiều.”

 

Cô nhanh chóng đặt đĩa vào trong phòng, nhưng Barbara đã đẩy xe ra ngoài rồi. Không thể đứng yên nhìn người mang cả xe thức ăn đầy ắp lại kéo đi như vậy. Seo Ah vội chạy theo, giữ cánh cửa sát xe. Barbara khẽ nhướn mày, rồi khéo léo xoay hướng xe. Bà đi ngang qua thư viện về phía cửa hành lang như chưa có chuyện gì xảy ra. Seo Ah vượt lên trước mở cửa hành lang cho bà.

 

Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo ấy, Barbara đã đẩy xe ra ngoài, khẽ nói. 

 

“Tôi sẽ dọn chén đĩa khi mang bữa sáng đến vào sáng mai. Cô nghỉ ngơi đi.”

 

Nói xong, bà rời đi không cho Seo Ah kịp nói lời cảm ơn. Cô đứng nhìn theo chỗ bà biến mất một lúc. Tiếng bánh xe lăn đều đều xa dần, cô mới khẽ khép cửa lại không một tiếng động.

 

Bà ấy là người tốt. Seo Ah nghĩ thầm phải ăn hết những món đã nhận được rồi mới ngủ, rồi quay người. Nhưng đúng lúc ấy, một cảm giác lạ lùng ập đến. Giống như linh cảm nguy hiểm… cũng giống cảm giác quen thuộc khó hiểu… hoặc như có một luồng gió lạnh lướt dọc sống lưng. 

 

Trước khi kịp nhận ra cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua là gì, Seo Ah vừa quay người đã cứng đờ cả người.

 

“……!”

 

Trong thư viện mờ tối ngập mùi sách cũ, có một người đang đứng đó.

 

Cảm giác như gặp phải con hổ lớn giữa sườn núi tối tăm chăng? Bóng dáng cao lớn như vách núi dựng đứng đang chặn ngay trước mặt, như kéo lấy mắt cá chân cô.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, Oscar mặc chiếc áo choàng lụa trơn buông lỏng, đang lặng lẽ nhìn cô. Lúc này cô mới sực nhớ đây là không gian của anh.

 

[Có lẽ ngài ấy đến đọc sách. Mình nên nhường chỗ cho ngài ấy ra ngoài… Giá như có thể mở cửa sau lưng mà rời đi được.]

 

Dù không gian không hề chật hẹp, Oscar vẫn dễ dàng áp đảo toàn bộ. Seo Ah cố gắng giữ cho cái đầu đang muốn rụt lại ở mức độ vừa phải, rồi cẩn thận phá tan sự im lặng ngột ngạt này.

 

“Lúc nãy vì hoảng quá nên tôi không chào hỏi được cho đàng hoàng.”

 

Cô khẽ ngẩng mắt nhìn anh, rồi cúi đầu.

 

“Ngài về rồi ạ?”

 

Một tiếng cười khẽ như gió thoảng và giọng lẩm bẩm tựa lời nói một mình rơi xuống trên mái đầu đang cúi thấp.

 

“Lễ phép thật đấy.”

 

“…….”

 

“Ừ. Cô khỏe không?”

 

“Trong lúc ngài vắng nhà, mọi người trong phủ đã rất quan tâm, nên tôi vẫn ổn ạ.”

 

“Trông cô chẳng ổn chút nào.”

 

Trước câu nói khó trả lời ấy, Seo Ah do dự một chút rồi chọn lời:

 

“Hôm nay tôi đã mắc một số sai lầm.”

 

“Sai lầm gì?”

 

“Tôi có mua hoa… nhưng không biết đó là loại hoa gì nên…”

 

 

“…….”

 

Oscar im lặng một lúc. Nhưng Seo Ah không dám ngẩng lên xem anh đang biểu hiện ra sao. Cô đang nghĩ có lẽ anh ngẩn người vì quá khó hiểu, thì anh lại thốt lên một câu:

 

“Nhưng tại sao lại rắc muối?”

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 43

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭