[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 65

Đăng lúc 20:31 21/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 65

 

Dĩ nhiên, trên đời này những sự kiện có nhân quả rõ ràng thường ít được chấp nhận hơn những chuyện sinh ra từ sự trùng hợp và lựa chọn khó lòng lý giải. Thế nhưng, giả thuyết người phụ nữ kia quyến rũ Hầu tước vẫn quá mức vô lý, đến nỗi giả thuyết anh cưỡng ép cô lại nghe có vẻ thuyết phục hơn nhiều.

 

[Phải… khả năng đó nghe hợp lý hơn nhiều.]

 

Ánh mắt Barbara hướng về Oscar. Nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng hút thuốc của anh, bà chợt nhớ lại hình ảnh anh đứng sững trên cầu thang tối qua, lặng lẽ nhìn xuống dưới.

 

Con sói già mắt lóe sáng, đưa ra câu hỏi sắc bén:

 

“Thưa ngài, theo như ngài dặn tối qua, hôm nay có nên cho cô ấy đi Traun cùng Abel Sting không ạ?”

 

“…….”

 

Không hiểu sao, Barbara dường như nghe thấy tiếng sấm rền từ rất xa. Những đám mây đen khổng lồ chứa đầy mưa đang chậm rãi tiến về vùng sa mạc khô cằn không một ngọn cỏ. Sa mạc không cây cối, thậm chí không có cả hệ thống thoát nước, chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng dễ dàng gây lũ lụt.

 

Lúc ấy, có người gõ cửa phòng làm việc. Barbara lập tức kiểm tra ngoài cửa.

 

“Simon đây ạ.”

 

Oscar vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi khẽ vẫy tay. Barbara mở cửa, Simon von Bernheim với mái tóc chải chuốt hoàn hảo bước vào.

 

Anh ta cung kính chào Oscar đang súc miệng bằng nước, sau đó như thường lệ, đi thẳng vào vấn đề:

 

“Có một việc tối qua tôi chưa kịp báo cáo.”

 

Oscar đặt cốc nước xuống, chỉ ngẩng mắt nhìn anh ta.

 

“Báo cáo từ đội hỗ trợ. Vì không phải quan sát trực tiếp và chưa xác minh nên chưa chắc chắn, nhưng dường như trong đám đông hôm qua, đã có thứ gì đó tiếp cận đối tượng.”

 

Oscar đang ngồi dựa trên bệ cửa sổ lập tức đứng dậy.

 

“Tiếp cận?”

 

“Vào thời điểm khoảng cách giữa Abel Sting và mục tiêu bất ngờ bị kéo giãn, có dấu hiệu cho thấy đó không đơn thuần là bị dòng người xô đẩy.” 

 

“…….”

 

“Tiếp tục.”

 

“Trước hết, hướng di chuyển của mục tiêu ngược hoàn toàn với dòng người. Hơn nữa, qua những lần thoáng thấy giữa đám đông, trông cô ta không giống đang tự đi mà giống như bị ai đó kéo đi hơn.” 

 

“…….”

 

Trong lòng Barbara thậm chí còn nghĩ rằng thà để người khác cười nhạo bọn họ đã đánh mất bản năng còn hơn. Bởi sự im lặng đang bao trùm quanh Oscar khiến bà bất an đến mức không thể chịu nổi.

 

Cuối cùng, chính Barbara là người phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy. Bà cẩn thận đặt tách cà phê còn nghi ngút khói trước mặt anh rồi dè dặt lặp lại câu hỏi một lần nữa:

 

“Hôm nay, có nên cho cô ấy đi Traun cùng Abel Sting không ạ?”

 

Dù câu hỏi đã được lặp lại đến lần thứ hai, Oscar vẫn không đáp lời.

 

Anh chỉ lặng lẽ nhìn Barbara một lúc, rồi chậm rãi nghiêng đầu quan sát tách cà phê còn bốc khói trước mặt. Không ai biết anh thực sự đang nhìn gì trong lớp chất lỏng đen sẫm ấy, chỉ thấy ánh mắt anh chìm sâu vào suy nghĩ rất lâu.

 

Cuối cùng, Oscar thở hắt ra một hơi đầy lười nhác, như thể vừa miễn cưỡng đi đến một quyết định nào đó. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc bằng động tác uể oải thiếu sức sống, sau đó ngẩng đầu lên, tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi khẽ lên tiếng:

 

“Hoãn lại.”

 

Nói xong, Oscar liền bước ngang qua Barbara mà không hề động đến tách cà phê đang dần nguội đi. Barbara lập tức cúi người chào đầy cung kính, còn Simon thì im lặng nối gót theo sau chủ nhân.

 

Chẳng mấy chốc, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Barbara. Bà chậm rãi đứng thẳng người rồi quay sang nhìn ra phía cửa sổ.

 

Buổi bình minh mờ đục kia vốn đã qua từ lâu. Theo lẽ thường, ánh sáng rực rỡ của ban mai đáng ra phải tràn ngập khắp nơi, vậy mà ngoài khung cửa vẫn chỉ là một màu âm u nặng nề.

 

Đúng lúc Oscar và Simon xuất hiện trước cửa dinh thự rồi bước lên xe ngựa, cỗ xe chở hai người cũng chậm rãi lăn bánh, hướng về phía biệt thự phụ.

 

Ánh mắt Barbara lặng lẽ ngước lên bầu trời mang cùng màu xám lạnh với mái tóc của bà.

 

Và rồi, từ tầng mây nặng trĩu ấy, những giọt mưa đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống.

 

***

 

Sáng hôm ấy trời đổ mưa. Oscar rời dinh thự từ sớm và đi thẳng đến trụ sở chính.

 

Sau khi trở về từ Pelpe, khối lượng công việc tồn đọng đã chất thành núi. Chỉ riêng số tài liệu chờ anh phê duyệt cũng đã lên đến hàng trăm trang, chưa kể vài cuộc họp nội bộ bắt buộc phải đích thân tham dự.

 

Vừa bước vào phòng làm việc tại trụ sở, Oscar tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa rồi ngồi xuống theo thói quen. Không muốn lãng phí dù chỉ một giây, anh lập tức kéo tập hồ sơ trên cùng về phía mình và bắt đầu lật xem với tốc độ chóng mặt.

 

“Vậy tôi xin phép về phòng làm việc của mình.”

 

Simon cũng có đống công việc tồn đọng không kém, nhưng anh ta càng muốn giữ khoảng cách với Oscar càng tốt. Sau khi chào chủ nhân cung kính, Simon vừa quay người thì giọng Oscar vang lên từ phía sau.

 

“Báo cáo số 2021.”

 

Simon lập tức quay lại.

 

“Mang đến đây.”

 

Oscar vừa xem tài liệu vừa tiếp tục:

 

“Vẫn chưa có liên lạc từ Terezia Wittgenstein sao?”

 

“Vâng, thưa ngài.”

 

“Đừng chỉ nói chưa có liên lạc. Hiện tại hành tung của bà ta ra sao, tại sao không liên lạc được, dù chỉ là suy đoán cũng phải báo cáo chi tiết.”

 

“Xin lỗi.”

 

“Mang tất cả báo cáo mà Terezia Wittgenstein từng nộp lên, kể cả những thứ nhỏ nhất. Cả bản dịch giấy tờ tùy thân của Han Seo Ah cũng mang theo.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Một lúc sau.

 

Những nhân viên trụ sở đều nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy Simon von Bernheim đang chạy điên cuồng trên hành lang. Anh ta xuất thân khác hẳn những con sói bình thường, thậm chí còn có tước vị, nên ngoài chiến trường ra, anh ta chưa bao giờ chạy như vậy.

 

Thấy Simon lao đi như thể đang ở chiến địa, phần lớn mọi người đều sáng mắt lên vì được chứng kiến cảnh hiếm có. Chỉ có vài kẻ dày dạn kinh nghiệm lập tức lùi tránh sang bên, tặc lưỡi. 

 

“Hôm nay chỗ này thành chiến trường rồi.”

 

“Ý anh là sao?”

 

“Bernheim chỉ chạy khi ở chiến trường thôi.”

 

“…….”

 

“Nhìn kìa, anh ta đang chạy đấy.”

 

Điều đó có nghĩa hôm nay nơi này rồi sẽ biến thành bãi chiến trường, thành đống tro tàn, thậm chí là nghĩa địa.

 

Bãi chiến trường. Đống tro tàn. Nghĩa địa.

 

Chẳng có từ nào nghe lành lặn nổi.

 

Simon ghét cay ghét đắng tất cả những thứ ấy, đặc biệt là chuyện bị liên lụy rồi chết oan vì lỗi của kẻ khác. Thế nên gần như ngay trong khoảnh khắc Oscar vừa dứt lời, anh ta đã nhanh chóng gom toàn bộ tài liệu được yêu cầu rồi lập tức mang tới trình lên trước mặt anh.


 

Tuy nhiên, Oscar xử lý tài liệu với tốc độ kinh hoàng, hoàn toàn không thèm liếc đến đống tài liệu Simon mang đến. Suốt thời gian sau đó, anh không hút thuốc, không uống cà phê. Dù đã bỏ bữa sáng, anh vẫn bỏ luôn cả bữa trưa, dồn toàn bộ tâm lực vào công việc.

 

Kết quả là ngọn núi tài liệu tưởng chừng không bao giờ xong lại giảm đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Còn đống tài liệu Simon mang đến vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Oscar chỉ nhìn đến chúng sau khi đã hoàn thành toàn bộ công việc trong ngày.

 

Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc và Oscar trở vào phòng làm việc, xung quanh đã chìm trong bóng tối. Không phải vì trời tối, mà vì cơn mưa bắt đầu từ sáng vẫn không có dấu hiệu tạnh, ngược lại còn rơi nặng hạt hơn.

 

Anh rút một điếu thuốc từ ngăn kéo, ngậm hờ giữa môi rồi châm lửa. Sau đó, Oscar đứng dậy mở toang khung cửa sổ phía sau bàn làm việc.

 

Bên ngoài, cả thế giới chìm trong màn mưa xám đục. Những hạt nước lạnh lẽo rơi lộp độp giữa màn sương mờ đặc quánh, còn hơi ẩm từ bên ngoài thì theo gió lặng lẽ tràn vào, lướt qua gò má anh như một cái chạm buốt lạnh.

 

Mưa từ lâu đã luôn khiến Oscar thấy khó chịu. Không chỉ vì thời tiết âm u, mà còn bởi những ký ức tồi tệ bị nó kéo theo. Vì thế anh thường tránh đặt chân đến những quốc gia quanh năm ẩm ướt như Herod.

 

Nhưng hôm nay, ngay cả cảm giác khó chịu do cơn mưa mang lại cũng chẳng đáng là gì nữa.

 

Dục vọng vốn dĩ chưa bao giờ sạch sẽ. Nó luôn bẩn thỉu, rẻ mạt và thấp kém. Dù là dục vọng danh vọng hay thù hận cũng vậy, dục vọng tình dục càng không ngoại lệ. Việc anh lại xả dục vọng ấy lên người phụ nữ mang chiếc chìa khóa đến, nghĩ lại vẫn thấy nực cười đến mức khó tin.

 

Điều càng nực cười hơn là…

 

“…Ư… hư.”

 

Tiếng rên rỉ đau đớn ấy dường như vẫn đang dính chặt vào lỗ tai anh.

 

Cô đau đến run rẩy, đến mức chỉ kịp thét lên một lần duy nhất khi ngón tay anh chui vào khe thịt chật hẹp ấy. Âm đạo cô khít đến mức một ngón tay đã khiến cô nức nở, vậy mà vẫn phải nuốt trọn lấy dương vật anh. Về sau, cô như kiệt quệ hoàn toàn, nằm rũ ra trên giường, chỉ còn những hơi thở yếu ớt, đứt quãng.

 

Dù vậy, mỗi khi anh đâm vào, cô vẫn nằm im thin thít. Thậm chí không một lời van xin dừng lại.

 

Đầu điếu thuốc đỏ rực trong bóng tối. Khói thuốc bị gió đêm từ khe cửa sổ thổi tan, nhưng trước mắt anh, khung cảnh ấy vẫn hiển hiện rõ ràng, sống động đến mức khiến máu trong người anh sôi lên lần nữa.

 

Cô nằm rũ rượi, chỉ còn thở hổn hển yếu ớt. Cô cố gắng che ngực bằng mọi cách, nhưng cuối cùng kiệt sức nằm im không nhúc nhích. Trên bụng trắng muốt là lớp tinh dịch trắng đục đã khô lại, giữa hai chân vẫn còn dòng tinh dịch mới bắn ra đang chảy lênh láng.

 

Dù đã xả đến mức ấy mà anh vẫn chưa thỏa mãn. Khi khung cảnh thô tục và dâm đãng đến chói mắt ấy hiện về, anh lại cảm nhận rõ máu đang dồn xuống dưới một lần nữa.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 65

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭