[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 79

Đăng lúc 20:34 25/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 79

 

Mái tóc không một sợi rối bời, nếp áo phẳng phiu không một nếp nhăn, tất cả tạo nên một sự hoàn hảo đến gai người. Một huyền thoại sống khi chỉ mất vỏn vẹn hai năm để leo từ một binh lính mạt hạng lên đến hàng ngũ cán bộ cốt cán. Người duy nhất có tư cách đưa ra lời khuyên cho ‘người đó’ – Oscar.

 

Mái tóc bạc ánh lên sắc xám cùng đôi đồng tử màu xanh thẫm nồng nặc tử khí của bà dẫu dưới ánh ban mai vẫn sắc lẹm, sáng quắc.

 

Dù đã có tuổi mà áp lực tỏa ra vẫn kinh người đến thế, thì không biết thuở thanh xuân đỉnh cao, bà còn sắc bén đến nhường nào. Chẳng trách từ những con sói già đời thuộc hàng lão làng như Đội trưởng đội trinh sát Karl, cho đến những kẻ có xuất thân quý tộc danh giá như Simon, hết thảy đều phải kiêng dè, nhún nhường Barbara một bước.

 

Thế nhưng...

 

Abel tuyệt nhiên không có nửa phần kính trọng. Anh ta nhíu chặt chân mày, chẳng thèm che giấu sự bất mãn dành cho Barbara. Gương mặt lũ sói thuộc hạ trực thuộc của bà lập tức biến đổi, trở nên hung tợn nanh vuốt, nhưng sắc mặt Abel theo đó cũng càng thêm sa sầm, dữ tợn.

 

‘Mẹ kiếp, lườm thì làm đéo gì được nhau. Tụi mày cũng có thay tao làm việc được đâu. Thích thì cứ bước tới mà liều mạng.’

 

“Hôm nay xin tiền bối đừng ngáng đường.”

 

Chất giọng sặc mùi thuốc súng ấy, ngay cả anh ta khi tự nghe lại cũng thấy rõ sự khiêu khích điên cuồng.

 

Tức thì, lũ sói đứng sau lưng Barbara gầm ghè lộ nanh vuốt hệt như bầy chó dữ. Thế nhưng Abel, kẻ đang điên tiết vì vừa bị cướp mất một cơ hội ngàn vàng, chẳng thèm bận tâm, ánh mắt trưng ra bộ dạng thách thức hệt như muốn bảo: ngon thì nhào vô. Anh ta thậm chí còn nghĩ, nhân cơ hội này làm một trận ra trò xem ra cũng không tệ.

 

“Được thôi.”

 

“……?”

 

[Cái gì? Hôm qua còn bảo không được rồi đuổi về, giờ lại…]


 

Giữa lúc Abel đang ngỡ ngàng đến nghẹn họng, Barbara đã đưa mắt ra hiệu cho lũ thuộc hạ phía sau lui xuống. Những kẻ vừa gầm ghè định lao vào xé xác Abel đành hậm hực thu lại nanh vuốt, cất bước rời đi. Dĩ nhiên, khi đi lướt qua người Abel, chúng vẫn không quên gầm gừ một tiếng cảnh cáo gã phải biết giữ lễ độ.

 

Abel Sting đời nào chịu lép vế.

 

“Lo mà thu dọn phần mình trước đi.”

 

Trả đũa bằng một câu xanh rờn, Abel siết chặt cơ bụng, trực diện đối mặt với Barbara.

 

Sự kiên cường và lạnh lùng đến mức dù có dùng kim châm cũng chẳng nhỏ nổi một giọt máu tỏa ra nồng nặc từ khắp cơ thể người phụ nữ này. Abel vô thức siết chặt nắm đấm, hạ thấp giọng xuống:

“Hôm nay tiền bối thật sự không ngáng đường chứ?”

 

“Ta chưa từng cản trở công việc của cậu.”

 

“Tiền bối.”

 

Abel nhoẻn miệng cười gọi bà, thế nhưng cơ mặt Barbara tuyệt nhiên không có lấy một gợn sóng dao động.

 

“Xem ra hôm nay cơ thể cô ấy cũng không được khỏe cho lắm.”

 

“Ồ, thế sao?”

 

“…….”

 

“Bị kiệt sức đến ngã bệnh rồi à? Biết ngay mà. Thân hình nhỏ bé thế kia mà lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi cơ chứ?”

 

“…Phải. Có vẻ là như vậy.”

 

Phản ứng của Barbara thoáng chút kỳ lạ, nhưng anh ta chẳng còn tâm trí đâu mà rà soát từng chút biểu cảm của người phụ nữ này. Gương mặt Abel bỗng chốc trở nên nghiêm túc:

 

“Tôi có thể đi vào bằng lối cửa hành lang chứ, tiền bối?”

 

Barbara rơi vào im lặng, chẳng rõ đang toan tính điều gì. Abel nhẫn nại đứng chờ câu trả lời từ bà.

 

Và rồi, một lúc sau.

 

Con sói già đời sau khi cân nhắc kỹ lưỡng liền bước lướt qua người anh ta, buông lại một câu:

 

“Cứ tự nhiên.”

 

***

 

Nước cần phải lạnh hơn nữa sao.

 

Oscar dội đợt nước lạnh toát đang bốc lên những làn hơi buốt giá hệt như sương mù từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể.

 

Trong cái lạnh thấu xương tưởng chừng như sắp đông cứng đến chết này, lẽ ra anh phải tìm thấy sự bình yên dù chỉ là trong thoáng chốc. Thế nhưng, dẫu cho dòng nước xối xả trút xuống, những tàn dư ký ức mang theo hơi nóng hừng hực kia vẫn tuyệt nhiên không chịu tan biến. Những dư ảnh tràn ngập hơi nóng chiếm trọn vẹn tầm mắt khiến lồng ngực anh thắt lại đau nhói.

 

Oscar vặn van nước mạnh hơn nữa.

 

Dòng nước xối xả trút xuống mang theo cái lạnh như muốn đóng băng đại não, bao bọc lấy cơ thể anh hệt như một thác nước dữ dội. Một cơn đau nhức nhối như dòng điện xẹt thẳng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, giúp anh trống rỗng, không phải suy nghĩ điều gì dù chỉ là trong tích tắc.

 

Thế nhưng, sự bình yên đó quả thực ngắn chẳng tày gang.

 

Làn da non mịn tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là phấn hoa sẽ vương vãi khắp nơi. Cơ thể trắng ngần hệt như gương mặt kia, thuần khiết tựa như một vùng tuyết trắng chưa từng có dấu chân người giẫm đạp.

 

“Mẹ kiếp….”

 

Cuối cùng anh cũng gầm lên một tiếng chửi thề tục tĩu. Thế nhưng, đến cả dòng nước lạnh buốt như đâm vào đại não còn chẳng thể xua tan nổi đống ký ức kia, thì làm sao một lời chửi rủa rác rưởi có thể khiến chúng biến mất cho được.

 

Người con gái ấy suốt cả quá trình chỉ biết co rúm người lại. Đôi vai gầy guộc rụt lại khiến rãnh lưng sâu cùng đường xương cánh bướm nhô cao càng lộ ra một cách mồn một, rõ nét. Mái tóc đổ dồn sang một bên để lộ ra chiếc cổ thon dài, trắng ngần trơ trọi.

 

Mỗi một lần anh thúc mạnh tiến vào, những đường nét mảnh mai, yếu ớt tựa như một bức tranh mờ nhạt kia lại run lên bần bật. Đôi vai nhỏ nhắn càng thêm co quắp, và chiếc cổ trắng ngần phơi bày ra đó lại càng ra sức rụt lại vì sợ hãi.

 

Anh hoàn toàn không thể dừng lại nổi. Từng lớp, từng lớp vách thịt non mềm nồng đượm cứ thế ngậm chặt lấy anh, hệt như muốn siết chặt, nuốt chửng lấy côn thịt của anh vậy. Từng dây thần kinh nhỏ nhặt nhất dường như đều bị găm chặt, dính chặt vào vách thịt đang ôm ghì lấy anh.

 

Thế nhưng, thứ ảo ảnh cứng đầu không bị dòng nước lạnh buốt cuốn trôi mà kiên trì ở lại trong tâm trí anh, tuyệt nhiên không phải là giây phút bị vách thịt ẩm ướt ấy nuốt chửng. Cũng chẳng phải là giây phút khi anh gầm lên như dã thú để bắn sạch dục vọng của bản thân.

“…….”

 

Thà rằng đống dư ảnh đó chỉ có bấy nhiêu thôi thì tốt biết mấy.

 

Oscar có cảm giác hệt như bản thân vừa đặt chân vào một vùng đầm lầy vô cùng sâu và đặc quánh. Dẫu biết rõ bản thân đang bị lún sâu và cuốn phăng vào đó, nhưng anh tuyệt nhiên không thể nào rút chân ra khỏi vũng bùn lầy.

 

Ngay sau khi trút sạch luồng dục vọng kéo dài đến mức đáng sợ.

 

Khi anh đổ ập, phủ phục lên người thiếu nữ lúc đó đã hoàn toàn đổ sụp, đến cả sức lực để chống đỡ đầu gối cũng không còn. Cơ thể mà anh ôm trọn vào lòng mềm mại đến mức anh không nỡ hoàn toàn đè nghiến, nghiền nát cô.

 

Từ chiếc cổ trắng ngần tưởng chừng như chưa từng vương một vết nhơ của cô, mỗi khi mạch máu đập mạnh, lại tỏa ra một thứ mùi hương tựa như mùi cỏ non đẫm nước mưa. Điều đó liệu có lý không cơ chứ? Dù tự cười nhạo chính mình, Oscar vẫn hít một hơi thật sâu, đem thứ mùi hương thanh khiết của cỏ cây ấy nuốt trọn vào sâu trong phế quản.

 

Cảm giác hệt như thứ mùi hương cỏ cây thanh sạch ấy đang len lỏi, gột rửa sạch sẽ buồng phổi vốn dĩ đang tràn ngập tro tàn và muội than sau một trận hỏa hoạn lớn. Một cơ thể ấm áp, mềm mại mà anh chẳng nỡ lòng nào đè nghiến xuống.

 

Rồi bấy giờ, anh chợt nhận ra mình đang nhắm nghiền mắt, và một ánh nhìn nhẹ tựa lông hồng đang lặng lẽ hạ xuống trên gương mặt mình.

 

Người con gái ấy đang nhìn anh.

 

Xoààààà.

 

Giữa dòng nước trút xuống xối xả như thác đổ, Oscar thậm chí còn chẳng nhận biết được việc bản thân đã nín thở từ lúc nào, anh lại một lần nữa bị cầm tù, ứ đọng trong chính giây phút ấy.

 

Tại sao.

 

Oscar mở toang mắt.

 

Vì khoảng cách quá đỗi suýt soát đến mức tiêu cự không thể điều chỉnh nên đôi đồng tử không hiện lên rõ nét, thế nhưng anh vẫn nhìn thấy mồn một việc đôi mắt màu nâu trong vắt của cô bỗng chốc mở to kinh hoàng. Vậy mà, ngay vào khoảnh khắc hai ánh mắt vừa chạm nhau, cô liền xoay ngoắt đầu sang hướng khác.

 

Không khí lạnh lẽo đang lảng vảng ngoài không trung hạ xuống trên bờ môi vừa mới tách rời, Oscar nhìn người con gái đang vùi chặt gương mặt vào lòng bàn tay mình bằng ánh mắt đầy hoang đường.

 

Nực cười thật chứ.

 

“…Rõ ràng là lén nhìn ta trước mà.”

 

Chất giọng sắc lạnh va đập vào bức tường phòng tắm trống trải như hang động rồi dội ngược trở lại.

 

Oscar thở mạnh vài hơi đầy cáu kỉnh rồi dứt khoát vặn khóa vòi nước. Anh cầm lấy khăn tắm, lau qua loa những giọt nước còn đọng trên cơ thể săn chắc và mái tóc ướt sũng, sau đó tùy tiện khoác chiếc áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng lên người. Không dừng lại lâu, Oscar lập tức quay người bước đi. Đôi chân theo thói quen hướng thẳng về phía phòng thay đồ như thể cơ thể đã tự ghi nhớ đường đi ấy từ rất lâu rồi.

 

Thế nhưng, khi chỉ còn cách phòng thay đồ vài bước chân, bước chân của anh bỗng khựng lại hoàn toàn. Ánh mắt người đàn ông đang đứng chết trân trước phòng thay đồ bỗng chốc hướng về phía cánh cửa được che đậy bằng tấm rèm dày cộp, cánh cửa thông từ phòng thay đồ dẫn thẳng sang phòng ngủ.

 

Nghiêng đầu sang một bên, anh chằm chằm nhìn vào phòng ngủ với đôi mắt nheo lại hệt như đang phóng hỏa tiễn, rồi anh lại ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa dẫn sang phòng thay đồ.

 

Hít hà những luồng hơi thở chậm rãi và lặng lẽ hệt như một con mãnh thú trước giờ săn mồi, tầm mắt anh hạ xuống mặt đất giống hệt như cô gái lúc nãy.

 

Theo cái gục đầu hướng xuống mặt sàn, mái tóc ướt sũng rủ xuống, những giọt nước đọng nơi ngọn tóc thi nhau nhỏ xuống dưới chân. Ngay tại phần ngọn tóc vừa trút bỏ giọt nước ấy, một giọt nước tròn trịa khác lại tiếp tục ngưng tụ. Và ngay vào khoảnh khắc giọt nước vừa ngưng tụ ấy không thể chịu nổi sức nặng của chính mình mà tách một tiếng rơi xuống...

 

Từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh, tiếng ken két đầy rợn người rít qua. Cùng lúc đó, vị chủ nhân của Reinhardt dứt khoát quay lưng lại với con đường đáng lẽ ra mình phải đi, anh xoay người hướng thẳng về phía phòng ngủ.

 

Chớp mắt một cái, anh đã băng qua phòng tắm để đặt chân vào phòng ngủ, tầm mắt anh lập tức hướng thẳng về phía thành giường, nơi người con gái trần trụi không còn chút sức lực đứng dậy lúc nãy đang tọa lạc. Gương mặt trắng bệch, mong manh hệt như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan tành trong cơn nhục nhã ê chề đến tột cùng của cô.

 

“…….”

 

Cô gái không có ở đó.

 

Thế nhưng, đâu chỉ có mình cô biến mất.

 

Một tiếng cười bật ra, chẳng rõ là cười trừ hay là cười mỉa.

 

“Dọn dẹp sạch sẽ thật đấy.”

 

Nhìn qua một cái là anh biết ngay đây tuyệt nhiên không phải là thành quả dọn dẹp của Barbara. Bởi lẽ đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của bà ấy.

 

Oscar rảo bước về phía chiếc giường được thu dọn một cách gượng gạo, vụng về.

 

Người con gái vốn dĩ trông có vẻ đến cả sức lực đứng dậy lẫn tâm trí đều đã bay biến sạch sẽ kia, vậy mà lại có thể mang chiếc chăn bông nhớp nháp suốt cả đêm đi mất tăm. Và dường như, cô đã cả gan đem chiếc chăn bông mà chính bản thân mình đang sử dụng đặt vào vị trí đó.

 

Căn phòng đối diện với chiếc giường dĩ nhiên là nhỏ hơn rất nhiều so với giường của Hầu tước. Chiếc chăn bông được may đo vừa vặn với chiếc giường bên kia dĩ nhiên là quá nhỏ so với chiếc giường rộng lớn của anh. Thế nhưng cô gái trong cơn hoảng loạn tột độ bấy giờ làm gì còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chi tiết đó. Có lẽ suy nghĩ của cô vô cùng đơn giản: hễ mang chiếc chăn của người ta đi thì buộc phải đem chăn của mình đến bù vào.

 

[Tưởng rằng ta sẽ quay lại đây để ngủ tiếp chắc?]

 

[Thế còn em thì sao?]

 

Để hai tay vào túi áo choàng tắm, anh nhìn chằm chằm vào góc chăn bông được sắp xếp một cách vụng về kia.

 

Chính vào lúc ấy, nhận thấy có tiếng động phát ra từ phía phòng sách, Oscar quay đầu nhìn lại.

 

Anh vốn nghĩ đó là tiếng động của Barbara, thế nhưng khi tiếng động ấy càng lúc càng tiến lại gần, anh nhận ra đó tuyệt nhiên không phải là bà. Tiếng động đang băng qua phòng sách nặng nề và có sải bước dài hơn bà rất nhiều.

 

Đó không phải là tiếng động của nữ giới, mà là của một gã đàn ông.

Cũng không phải là tiếng bước chân của kẻ bước vào để thu dọn phòng sách. Ngay vào khoảnh khắc trực giác mách bảo rằng điểm đến của bước chân đầy nghi vấn kia chính là căn phòng đối diện – nơi người con gái ấy đang trú ngụ.

 

“Seo Ah à.”

 

Một chất giọng vang lên đầy dịu dàng và mật ngọt…

 

Thốt ra tên gọi của người con gái ấy.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 79

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭