[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 80

Đăng lúc 20:34 25/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 80

 

Seo Ah nằm trên chiếc chăn mới mà bà Barbara mang đến, chớp mắt liên tục. Trần nhà cùng màu với tường trông vô cùng xa lạ. Mặt trần phẳng lì không một vết gợn, những tia nắng len qua cửa sổ khẽ vẽ nên những hoa văn lung linh trên đó.

 

Nằm ngửa trên lớp chăn êm ái, ánh mắt cô trượt về phía cửa sổ. Nếu ngồi dậy sẽ nhìn rõ biệt thự đối diện, nhưng vì đang nằm nên chỉ thấy bầu trời qua khung cửa.

 

Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn vương những đám mây xám nặng nề. Nhưng phía sau lớp mây ấy, một khoảng trời xanh thẳm đang hé lộ. Ánh nắng cũng dần trở nên rực rỡ hơn.

 

Trong tầm mắt nghiêng, thức ăn do bà Barbara mang đến vẫn đang bốc khói trên bàn.

 

[Phải ăn gì đó mới được.]

 

Nghĩ lại thì từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì tử tế. Đáng lẽ phải đói, nhưng cô chẳng thấy thèm ăn. Thế mà một mặt khác lại cảm thấy lòng ngực trống rỗng, chẳng biết vì sao.

 

[Đây là cảm giác đói sao? Hay không?]

 

Seo Ah vẫn nằm nghiêng, chỉ quay đầu về phía cửa sổ. Một bên má cô lún sâu vào lớp chăn. Lúc ấy, mùi đặc trưng của chăn trong dinh thự này lại thoang thoảng xộc vào mũi.

 

Mùi chăn.

 

Vì đây là mùi hương cô lần đầu ngửi thấy sau khi tới dinh thự Reinhardt nên thật khó để ví nó với bất cứ thứ gì khác. Nếu bông gòn có hương thơm, có lẽ sẽ là mùi như thế này. Chỉ cần nằm yên ngửi mùi ấy thôi cũng khiến người ta thấy ấm áp và an lòng đến lạ, đến mức cô từng trùm kín chăn lên đầu rồi vô thức hít sâu vài lần. 

 

Nằm nghiêng, Seo Ah thở những hơi nông.

 

“…….”

 

Chiếc chăn trong căn phòng bên kia cũng mang mùi hương này.

 

Mùi bông vải ấm áp và dịu mềm ấy chính là thứ mùi đã quẩn quanh bên cô suốt cả đêm qua, khi cô vùi mặt thật sâu vào trong chăn để cố trốn tránh mọi hỗn loạn.

 

[Oscar.]

 

Chỉ riêng cái tên vừa thoáng lướt qua trong đầu cũng đủ khiến mọi nỗ lực chôn vùi ký ức đêm qua của cô sụp đổ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.

 

Bàn tay siết chặt lấy eo cô. Hơi thở nóng rực kề sát bên tai. Và cảm giác áp đảo đáng sợ như thể toàn bộ cơ thể mình bị khóa chặt trong vòng tay người đàn ông ấy…

 

Seo Ah lập tức lắc mạnh đầu, vô thức co người lại như muốn ép những hình ảnh kia biến mất khỏi tâm trí.

 

[Không. Đừng nghĩ đến đó.]

 

Cô gào thét trong lòng, tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi cơn sóng ký ức đang cuộn trào dữ dội.

 

Có những suy nghĩ càng đào sâu càng tìm thấy lời giải. Nhưng cũng có những suy nghĩ chỉ kéo con người ta chìm xuống vực thẳm không lối thoát.

 

Seo Ah hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Bởi cô từng bị nhốt trong chính hố sâu của những suy nghĩ ấy, từng ngày một mục rữa và chết dần bên trong. Cô biết rất rõ rằng nếu cứ để dòng ký ức kia tiếp tục tràn ngập, nó sẽ bóp lấy tâm trí cô rồi kéo cô xuống lần nữa. 


 

Seo Ah co người lại, đôi mắt mở lớn đầy hoảng loạn. Cô cố ép bản thân hít vào thật sâu, thật chậm, cố tập trung toàn bộ ý thức vào luồng không khí đang đi qua cổ họng, tràn xuống phổi, rồi cảm nhận lồng ngực phồng lên và xẹp xuống theo từng nhịp thở nặng nề. 

 

Đó là cách sư phụ từng dạy.

 

Đó không phải một giải pháp căn bản, nhưng lại là cách hữu hiệu để xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn. Và lời bà từng nói quả thực không sai. Phần lớn thời gian, chỉ cần hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra cũng đủ khiến lồng ngực nghẹn cứng kia dịu xuống đôi chút, dù chỉ trong chốc lát. 

 

Nhưng lần này, chỉ sau hai hơi thở, bức tường mong manh cô dựng lên lại sụp đổ.

 

“Haa…”

 

Ở cuối hơi thở dài ấy, cô bị ký ức ập đến không thương tiếc, cuốn phăng mọi thứ.

 

Ký ức tràn qua bức tường chính là khoảnh khắc cuối cùng của đêm dài ấy.

 

Lúc đó, tay chân cô đã rã rời, không còn sức để ngồi dậy. Khi cảm nhận được thân thể rắn chắc đè lên trên, Seo Ah theo phản xạ nín thở và co người lại.

 

Toàn bộ nơi chạm vào đều là thân thể rắn chắc của người đàn ông. Anh cao lớn, vai rộng. Khi thân thể ấy đè lên cô, cô tưởng như sắp không chịu nổi sức nặng.

 

Thế nhưng…

 

Không nặng như cô nghĩ. Không phải là không chạm, cũng không phải không cảm nhận được trọng lượng. Khoảnh khắc thân thể to lớn và rắn chắc ấy đè lên lưng cô…

 

Cô chỉ nghĩ, thật lạ lùng.

 

“Chăn…”

 

Seo Ah vô thức thì thầm.

 

[Đúng vậy.]

 

Cảm giác như có ai đó đắp chăn lên người cô khi đang nằm sấp. Không phải chiếc chăn nhẹ ở đây, mà là loại chăn bông to và nặng ở quê nhà. Loại chăn được hơ ấm ở đầu giường rồi đắp lên người nằm sấp, chính là cảm giác ấy.

 

Áp lực ấm áp và vừa đủ dường như đang đè xuống linh hồn đang lơ lửng trong không trung của cô. Dĩ nhiên, sức mạnh siết chặt dần mạnh hơn, có lúc khiến cô cảm giác như bị nghiền nát và lay chuyển, nhưng đồng thời, áp lực mạnh mẽ ấy lại như đang phá vỡ khoảng trống cô đơn đang hành hạ cô suốt thời gian qua.

 

Nhưng cô không mất bao lâu để nhận ra suy nghĩ ấy thật nực cười đến mức nào.

 

Người đàn ông vừa siết chặt cô đến mức tan nát bỗng đứng dậy như chưa từng có gì. Khi thân thể từng đắp lên cô như chiếc chăn biến mất, luồng khí lạnh lẽo trong không trung lập tức bám lấy toàn thân. Nhưng thứ lạnh hơn cả làn khí ấy là đôi mắt xanh đang nhìn xuống cô.

 

Cô không dám nhìn anh.

 

Cô không có can đảm nhìn vào đôi mắt xanh ấy — nơi chắc chắn đang ngập tràn khinh miệt và ghê tởm. Thế mà trong khoảnh khắc, cô lại nghĩ rằng khi anh đè lên mình giống như được đắp chăn. Thật buồn cười làm sao.

 

Cảnh tượng cô thực sự nhìn thấy là bóng lưng anh rời đi nhẹ nhàng, như vứt bỏ tất cả những thứ phiền phức trên người, và hình ảnh chính cô — trần truồng, co ro lại.

 

Bóng lưng nhẹ nhàng không mảy may nuối tiếc của anh khác xa với cô — kẻ bị bỏ lại như bùn đen thối rữa dưới đáy sông.

 

“Việc đi Traun, ngài ấy đã tạm hoãn.”

 

“Hoãn nghĩa là…”

 

“Ý của ngài ấy là, trước mắt cô cứ ở lại đây cũng được.” 

 

Lời nhắn của bà Barbara chồng lên khoảnh khắc cuối cùng của đêm dài ấy.

 

Seo Ah co ro người, mắt mở to. Giọt nước mắt nghiêng theo sống mũi lăn dài. Nó tràn qua khóe mắt đối diện, làm ướt con ngươi.

 

Seo Ah giả vờ không biết đến giọt nước mắt đang trào ra, hít vào thật sâu.

 

[May thật. May thật đấy.]

 

Cô không ngừng tự nhủ với bản thân như thế, cuối cùng lại đưa cả hai tay lên che kín mặt. 

 

“Nếu đã nóng lòng muốn dâng thân như vậy thì ít nhất cũng nên làm cho ra hồn chứ.” 

 

Lời nói như đâm thẳng vào tim bất ngờ vang lên bên tai. Tim Seo Ah nhói đau.

 

“Em… muốn ở bên cạnh ngài.”

 

Thật là một lời nói dối biết bao.

 

Cô không thể giải thích lý do phải ở lại bên anh, nên chỉ nói rằng mình muốn ở bên anh, giống như một kẻ thèm khát thân xác anh đến mức phát điên. Và như vậy cô đã bám víu vào đôi mắt xanh đầy khinh miệt và ghê tởm ấy.

 

[Mình đã làm đúng chưa? Vì vậy nên…]

 

Không hiểu sao, cô lại bật cười.

 

Nhưng vì nước mắt cứ rơi không ngừng, nên tiếng cười không thành tiếng, chỉ khiến lồng ngực phập phồng, trông chẳng khác gì tiếng khóc.

 

Mây che khuất nắng đang chiếu lên thế giới ướt át. Trong căn phòng tối sầm, Seo Ah co ro một mình, cố nuốt xuống những tiếng nức nở, rồi thì thầm với chính bản thân.

 

[Làm ơn đừng khóc nữa. Mày có gì đáng để khóc chứ?]

 

[Mày đã đạt được điều mình muốn rồi mà.]

 

Dù cô cắn chặt môi và tự quát mắng bản thân một cách gay gắt, tiếng nức nở vẫn không chịu lắng xuống. Kết quả của việc bị ký ức tràn ngập luôn là như vậy.

 

[Không được như thế này.]

 

Seo Ah buông tay đang che mắt, vội vàng ngồi dậy.

 

[Biết đâu phu nhân Barbara sẽ quay lại. Không thể để bà ấy phát hiện mình đang khóc được.]

 

Cô vừa tự an ủi bản thân, vừa dùng bàn tay thô ráp lau mạnh nước mắt trên mặt, thì đúng lúc ấy.

 

“Seo Ah.”

 

Động tác lau mặt của Seo Ah chợt khựng lại giữa chừng.

 

Cô đã thất thần quá lâu, hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại gần căn phòng. Vì thế phải mất vài giây sau, cô mới muộn màng nhận ra giọng nói quen thuộc vừa vang lên kia là của ai.

 

“Seo Ah.”

 

Khi tiếng gọi lớn hơn một chút, cô mới nhận ra người ngoài cửa là ai.

 

[Là Abel.]

 

[Tại sao…?]

 

Nhưng ngay sau đó cô nhớ ra Abel chính là người đã giúp cô chuyển đồ vào đây.

 

[Phải làm sao bây giờ?]

 

Seo Ah vội nhìn lại bản thân. Dù đang mặc bộ quần áo đã được phu nhân Barbara giặt sạch, nhưng điều đó không có nghĩa cô đã sẵn sàng bước ra ngoài. Quan trọng hơn hết, gương mặt chắc chắn vẫn còn dấu vết vừa khóc khiến cô bận tâm vô cùng.

 

“Cô còn ngủ à?”

 

Lúc ấy, tiếng Abel lẩm bẩm vọng qua cửa.

 

Seo Ah đang do dự không biết phải làm gì, bỗng cảm thấy lời lẩm bẩm của anh ta như một gợi ý.

 

[Đúng rồi. Hay cứ giả vờ ngủ luôn nhỉ? Như vậy chắc anh ta sẽ quay về thôi?]

 

Nhưng con rắn hoa giỏi nhất Reinhardt đã đập tan hy vọng mỏng manh của cô gái ngây thơ chỉ bằng một từ.

 

“Cưng à?”

 

“…….”

 

Cốc cốc cốc.

 

“Ngủ rồi à?”

 

Khuôn mặt Seo Ah — người đang cố nín thở để giả vờ như đã ngủ say — khẽ méo đi, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là nước mắt sẽ lập tức trào ra.

 

[Thật là, sao anh ta lại thế này.]

 

Dù giả vờ ngủ anh ta cũng sẽ không đi. Cô tin chắc rằng anh ta sẽ gõ cửa cho đến khi cô dậy. Còn cái cách xưng hô quái gở kia thì coi như phần thưởng thêm.

 

Seo Ah vội lau mặt bằng tay áo, nhanh chóng tiến đến cửa. Cô hắng giọng để che giấu dấu vết khóc, rồi cúi đầu.

 

Sau đó, cô mở cửa.

 

Trong tầm mắt nghiêng xuống sàn chỉ thấy đôi chân dài mặc quần đen, nhưng Seo Ah nhận ra Abel đã biết cô đang tỉnh.

 

“Không phải à?”

 

Vì anh ta không hề ngạc nhiên mà bắt đầu trêu chọc ngay.

 

“Ngủ ngon không, cưng?”

 

Giọng nói đùa cợt dường như đang mong chờ phản ứng của cô.

 

[Rốt cuộc anh ta muốn gì đây…]

 

“Chào buổi sáng. Ngài Sting ngủ ngon chứ ạ?”

 

Seo Ah liếc nhanh về phía phòng đối diện rồi chào buổi sáng một cách lịch sự nhất có thể. Nhưng câu trả lời cô nhận được là nụ cười tinh quái kèm theo giọng điệu châm chọc.

 

“Ngài Sting gì mà xa cách thế. Tôi đã bảo cứ gọi là Abel mà.” 

 

“…….”

 

“‘Abel’, thử gọi xem.”

 

Ban đầu anh ta còn tỏ ra không muốn ở chung, vậy mà giờ tâm trạng thay đổi ra sao vậy? Dù nghĩ thế nào cô cũng không hiểu. Điều chắc chắn duy nhất là việc anh ta mua quần áo cho cô đã mang lại kết quả kỳ lạ.

 

Nói “đừng” chắc cũng vô ích. Ở trung tâm thương mại xa hoa hôm ấy, cô đã nói “xin dừng lại” đến mấy chục lần rồi. 

 

Vì vậy, cô chỉ còn một cách.

 

Seo Ah quyết định giả vờ không nghe thấy yêu cầu của anh ta. Vì đã chào buổi sáng rồi, cô định lấy cớ đi ăn sáng để đóng cửa lại, thì đúng lúc ấy.

 

“Khóc à?”

 

Seo Ah vội lắc đầu, dù đầu đã cúi thấp từ nãy.

 

“Không khóc.”

 

Nhưng Abel cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi thấp của cô. Anh ta mở to mắt khi nhìn rõ từ khoảng cách gần.

 

“Không phải đâu nhỉ?”

 

Seo Ah khó chịu, quay mặt đi. Nhưng nếu Abel Sting là người dễ dàng chịu lùi thì ngay từ đầu anh ta đã không gõ cửa mạnh đến mức hỏi “cô ngủ không”.

 

“Không phải đâu.”

 

Abel cúi người nhìn kỹ khuôn mặt cô đang cố ngoảnh đi, rồi cố tình theo sát chuyển động ấy.

 

“Khóc mà.”

 

Seo Ah đảo mắt cố tránh ánh nhìn trần trụi và dai dẳng của Abel, rồi lại quay sang phía kia.

 

“Thật sự không phải.”

 

“Khóc đến mức sưng cả mắt rồi còn gì?” 

 

Những chuyển động né tránh của Seo Ah bỗng dừng lại. Cô siết chặt môi, rồi một giọng nói trầm hơn, kiên quyết hơn vang lên.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 80

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭