CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 82
Cái gia tộc ấy.
Họ làm như thể gia tộc mình có thứ gì đó vĩ đại, cứ ra vẻ đại quý tộc, hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Căn phòng khách tầng hai mà họ không cho bà bước chân vào chỉ thua kém một góc nhỏ trong những viện bảo tàng ở thủ đô Vies. Lịch sử gia tộc mà họ khoe khoang như có truyền thống lâu đời cũng chỉ là thứ nhạt nhẽo, chẳng đáng để những quý tộc thực thụ ở Vies thèm liếc nhìn.
Và dựa vào những việc họ vẫn làm, chắc chắn họ đã làm điều gì đó khiến gia tộc sụp đổ. Hơn nữa, Quốc vương khẳng định rằng Hầu tước Reinhardt là người đứng sau việc diệt vong gia tộc bà, nhưng không có sự cho phép của Quốc vương thì điều đó có thể xảy ra sao?
Charlotte không phải kẻ ngốc.
Ngày bà lột bỏ được cái mác con hoang của một hạ cấp quý tộc đáng ghét, bà đã cảm nhận được cảm giác tái sinh và thề với lòng mình.
Phần đời còn lại, bà sẽ chỉ sống cho bản thân mình.
Trên đời này không có gì quan trọng hơn chính bà. Bất cứ thứ gì cản trở sự an lành của bà, dù là gì đi nữa, bà cũng sẽ dẹp sạch khỏi con đường của mình.
Và lời thề ấy đến nay vẫn không thay đổi.
“…….”
Ánh mắt Charlotte phản chiếu thế giới trong trẻo sau cơn mưa, nhưng bà đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh đêm mưa bên kia khung cửa.
Một đêm mưa nào đó.
Đêm ấy, vì sự an lành của bản thân, bà đã tàn nhẫn vứt bỏ đứa con trai duy nhất của mình.
“Thưa… Tiểu Hầu tước Reinhardt, không, Hầu tước Reinhardt đang chờ ngài.”
Oscar — đứa trẻ kỳ lạ chẳng bao giờ cười cũng chẳng bao giờ khóc — đã đứng đợi bà giữa cơn mưa xối xả như trút nước. Dù Charlotte nhiều lần bảo quay về, nó vẫn bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, nhất quyết không chịu rời đi. Ngay cả cái cách khiến người khác cảm thấy khó chịu và bất lực ấy cũng giống hệt người cha ruột đã chết của nó đến đáng ghét.
Cuối cùng, Charlotte chỉ có thể cầm ô bước về phía nơi Oscar đang đứng giữa màn mưa lạnh buốt ấy.
Barbara Wald.
Người phụ nữ đáng ghét ấy đang đứng sau lưng Oscar, còn Oscar thì đứng im như cây gỗ chết. Giữa cơn mưa trắng xóa đến mức che khuất cả thế giới, Charlotte biết ánh mắt Oscar đang hướng về mình.
Ngay cả trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ kia vẫn đặc biệt đến mức khiến người ta khó chịu.
Nó không chạy ào tới gọi một tiếng “mẹ”, cũng chẳng khóc lóc níu lấy vạt váy bà như những đứa trẻ bình thường khác.
Oscar chỉ đứng yên giữa màn mưa, lặng lẽ ngước nhìn bà bằng đôi mắt xanh thẳm giống hệt Ernst — ánh mắt sâu đến mức như muốn xuyên thẳng vào tận đáy lòng người đối diện.
Ào ào ào ào.
Cơn mưa trắng xóa và dữ dội đến mức nhìn rõ từng đường nước khiến chiếc ô trên đầu cũng trở nên vô ích. Giày bên trong đã ướt sũng từ lâu, vạt váy thấm nước bắt đầu dính vào chân bà.
[Không được.]
Khoảnh khắc Charlotte định quay người rời đi.
“Bao giờ mẹ mới tới?”
Giọng nói trẻ con len vào tai bà, khiến bà không chắc mình có nghe nhầm không. Charlotte khựng lại, ánh mắt quay trở lại nhìn Oscar.
“…….”
“…….”
Giữa tiếng mưa ầm ầm như sấm, Oscar vẫn đứng im như cây gỗ chết. Khuôn mặt cậu bé không khóc, thậm chí không chút vẻ buồn bã.
Hơn nữa, trong cơn mưa to đến mức ngay cả tiếng nói của chính mình cũng không nghe thấy, làm sao có thể nghe được câu nói ấy.
[Chắc là nghe nhầm rồi.]
[Tại sao lại nghe thấy ảo giác như vậy chứ.]
Dù tự cảm thấy lạ lùng, Charlotte vẫn thì thầm đáp lại ảo giác ấy giữa cơn mưa như trút:
“Xin lỗi con, nhưng mẹ sẽ không quay về cái phế tích ấy đâu.”
Oscar chắc chắn không nghe thấy. Ngay cả bà cũng chẳng nghe rõ lời mình nói.
Charlotte nói xong thì quay lưng rời khỏi con trai. Oscar bị bỏ lại không níu kéo, cũng không khóc. Nó chỉ đứng đó rất lâu sau khi bà biến mất, rồi mới quay về.
Từ ngày ấy, Oscar chưa từng một lần tự tìm đến bà.
“Đau đầu à?”
Giọng nói trầm thấp phá tan dòng suy tư dài dằng dặc của Charlotte.
Charlotte đang nhìn ra cửa sổ, theo tiếng gọi quay người lại, và ở đó là người tình lâu năm của bà.
Dietrich von Jerome.
Mối duyên với ông ta còn lâu dài hơn cả việc bà gặp Ernst.
Mái tóc chải chuốt gọn gàng, bộ vest vừa vặn không một nếp nhăn càng tôn lên vẻ ngoài thanh tú của ông, và cả những huy chương đeo trên ngực cũng vậy.
“Đang trên đường vào hoàng cung sao?”
Dietrich không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới.
“Xem ra vì mưa nên em lại mất ngủ.”
Charlotte nhún vai, nhưng giữa trán Dietrich lại hiện lên nếp nhăn.
“Định đến bao giờ cứ hễ trời mưa là em lại như thế này?”
Charlotte liếc qua ông khi đi ngang, lạnh lùng quát:
“Muốn trách thì trách đúng thứ đi.”
Nghe tiếng quát lạnh lùng ấy, Dietrich khẽ nuốt xuống một hơi nặng nề. Ông xoay đầu nhìn theo Charlotte vừa lướt ngang qua mình mà không hề dừng bước.
Charlotte cầm ly nước chanh nữ quản gia đã để sẵn trên bàn, bình thản rót thêm rồi chậm rãi uống tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dietrich lúc này mới hoàn toàn quay người về phía bà. Khi lên tiếng lần nữa, giọng ông đã hạ thấp đi rõ rệt.
“Người phụ nữ mà con trai em đưa về ấy. Em đã điều tra chưa?”
Cổ họng mảnh mai đang nuốt nước khựng lại một thoáng.
[Phải rồi.]
[Người phụ nữ đó.]
Charlotte nhận ra mình đã tạm quên mất sự tồn tại của người phụ nữ ấy vì cơn mưa đêm qua. Bà dừng lại một chút, rồi chậm rãi uống cạn ly nước và đặt xuống. Đôi mắt đẹp của bà híp lại.
Hôm qua, bà định đến dinh thự Reinhardt, nhưng vì không phải nơi khiến lòng bà thoải mái, nên ngay trước khi đến bà đã cho quay xe sang công ty của con trai. May mắn thay, Oscar vẫn ở đó.
Thái độ và cách ăn mặc bất cần của anh vẫn như cũ.
Barbara Wald.
Được nuôi lớn dưới tay một thứ thấp hèn không có gốc gác, nên cái kiểu du côn đầu đường xó chợ ấy hẳn đã trở thành thói quen mất rồi.
“Có phải con đã đưa phụ nữ về không?”
Oscar đang gõ tàn thuốc vào gạt tàn chỉ ngẩng mắt nhìn bà. Đôi mắt hung dữ ấy không thể coi là ánh nhìn của một đứa con trai dành cho mẹ, đủ để bà khẳng định rằng câu hỏi ban nãy chỉ là ảo thanh.
Charlotte lặng lẽ suy nghĩ về khoảnh khắc ấy.
Oscar giống Ernst đến mức không một điểm nào giống bà, nên bà không thể chắc chắn về tâm tư của con trai. Bà chỉ có thể phỏng đoán dựa trên trực giác.
“Phải kiểm tra cho kỹ.”
“…….”
“Con riêng cũng có loại này loại kia. Bất kể trai hay gái, nếu là đứa con sinh ra với thứ không có gốc gác, thì chẳng qua cũng chỉ là chướng ngại vật của cuộc đời, không hơn không kém. Nếu thứ thấp hèn ấy còn dám nhòm ngó quyền thừa kế thì sẽ phiền phức biết bao.”
Dù bà đã nói đến mức ấy, con trai bà vẫn không đáp. Bà để lại loại thuốc quý mà Hoàng đế Rioher ưa dùng, nhưng chắc chắn Oscar đã vứt nó đi.
Cùng lúc trực giác mách bảo rằng con trai đã vứt thuốc bà tặng, bà cũng chắc chắn rằng anh đã dẫn phụ nữ về. Hơn nữa, không phải loại phụ nữ dùng như người hầu, mà là một người phụ nữ vì mục đích rất riêng tư.
Trực giác sắc bén từng nhiều lần cứu bà giờ đang lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Và Dietrich đang đứng nhìn Charlotte như vậy.
Charlotte.
Mỗi khi đôi mắt tím hoa violet nhìn về phía ông, Dietrich cảm giác như mình đã nắm cả thế giới trong tay. Đôi mắt đẹp từng gợi nhớ hoa violet yếu ớt theo năm tháng đã chuyển sang sắc tựa như thạch anh tím.
“Cái thứ ích kỷ ấy vẫn còn khiến em bị lung lay sao? Con gái em bị gọi là con hoang mà em cũng không chớp mắt nổi à? Người hiểu rõ con hoang bị đối xử ra sao hơn ai hết, vậy mà vẫn là mẹ ruột của nó!”
Lời nói sắc lạnh của mẹ vang lên bên tai.
“Con nghĩ người đàn bà đó yêu con thật sao?”
“Mẹ.”
“Ngày xưa có lẽ là thế. Không… nghĩ kỹ lại thì có khi ngay từ đầu bà ta đã là kiểu người đó rồi. Có lẽ thứ thay đổi chỉ là hoàn cảnh thôi.”
“Mẹ!”
“Charlotte đang trả thù ta.”
“……”
“Năm đó chính ta đã nói rằng con — một đứa con riêng — tuyệt đối không thể kết hôn với con trai ta. Thế nên bà ta mới cố tình khiến con bị gọi là tình nhân, còn cháu gái ta thì bị gọi là con hoang, như để cho ta nhìn thấy!”
Dietrich khẽ cười mỏng.
Ai mà chẳng biết chuyện đó chứ.
Ông nhìn Charlotte đang chìm trong suy tư và lên tiếng:
“Con trai của em…”
Đôi mắt tím tựa thạch anh tím của Charlotte hướng về ông. Dietrich nhìn thẳng vào mắt người tình lâu năm và tiếp tục:
“Dù là con hoang hay gì đi nữa, nếu sinh con thì sẽ rất phiền phức.”
“…….”
“Em biết rõ mà.”
Charlotte bật ra tiếng cười sắc nhọn. Tiếng cười sắc bén của bà quất vào má Dietrich, nhưng ông không chớp mắt. Thay vào đó, ông tiến thêm một bước về phía bà và thì thầm như cảnh cáo:
“Đừng giả vờ không biết, Charlotte.”
“…….”
“Em biết rất rõ.”
Rõ đến mức không thể rõ hơn.
“Vị tiểu thư mà em đã nhắm làm Hầu tước phu nhân tương lai của nhà Reinhardt. Gia đình cô ta giấu kín nên chẳng ai biết, nhưng…”
Nụ cười trên mặt Charlotte biến mất.
“Thực chất là một người đàn bà vô sinh.”
“Nói cẩn thận đi, Dietrich.”
“Đừng lo. Ngoài ta ra không ai biết đâu.”
“Dietrich!”
Charlotte nổi giận. Nhưng Dietrich không lùi bước, vẫn tiếp tục nói:
“Cho nên mới bảo em phải để mắt kỹ vào. Em vẫn còn quá sớm để làm bà nội mà, đúng không? Hay nói đúng hơn… thật ra em vốn chẳng muốn trở thành bà nội.”
Charlotte quay người như không muốn nói thêm với ông nữa, nhưng Dietrich nắm lấy tay bà và đóng đinh thêm một câu:
“Và nếu Hầu tước điên lên định biến người phụ nữ hắn mang về thành phu nhân Hầu tước, thì em định gánh hậu quả đó thế nào?”
Danh vị ‘phu nhân Hầu tước đời trước’ chẳng có sức nặng gì. Trong chuyện thừa kế, bà cũng đứng hàng sau cùng.
Charlotte, người lúc nãy còn sắc bén giận dữ với từng lời nói, cuối cùng cũng im bặt như bị tắc họng. Dietrich nâng bàn tay bà lên, khẽ đặt môi lên mu bàn tay.
“Ta đi đây. Triển lãm của Sabine, em sẽ đến vào buổi chiều chứ?”
“…….”
“Đi vui vẻ nhé. Chắc phải mai ta mới qua được, nên ít ra em cũng nên tới thăm con gái chúng ta.”
Ông cười, lướt qua bên cạnh người tình. Ngay khoảnh khắc rời khỏi Charlotte, nụ cười trên mặt Dietrich tan biến.
Charlotte.
Có vô số khoảnh khắc ông muốn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông.
Tình yêu và hận thù chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, quay lưng vào nhau. Vì vậy Dietrich không tài nào phân biệt được đây là tình yêu, là hận thù, hay cả hai.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33