CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 87
“Xin kính chào quý khách.”
Vừa theo chân Abel bước vào bên trong cửa hiệu thời trang, những nhân viên với nụ cười niềm nở, đon đả lập tức tiến lại gần đón chào Seo Ah. Dù trước đó gã chẳng hé môi nửa lời khi cô gặng hỏi về điểm đến, nhưng ngay vào khoảnh khắc đặt chân qua cánh cửa, Seo Ah đã lập tức nhận ra đây là nơi nào.
Khác hẳn với những tiệm trang phục mang bầu không khí trầm mặc và uy nghiêm mà Abel thường lui tới để chọn đồ, nơi này lại ngập tràn ánh sáng rực rỡ, vừa lộng lẫy vừa tinh tế đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
“Hai vị đến để chọn trang phục cho tiểu thư phải không ạ?”
Một nữ nhân viên đứng gần đó tiến lên một bước hỏi han. Seo Ah bấy giờ khẽ quay sang Abel, hạ thấp giọng thì thầm:
“Tôi không cần quần áo mới đâu.”
Thế nhưng Abel lại vờ như không nghe thấy, gã cứ thế sải bước vào sâu bên trong cửa tiệm rồi dõng dạc lên tiếng:
“Chúng tôi đến để xem vài mẫu trang phục hợp mặc vào mùa đông.”
Dứt lời, gã quay đầu nhìn người con gái đang đứng chôn chân một chỗ kia, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Váy liền thân kết hợp với áo khoác dài thì cô thấy thế nào?”
“Abel, tôi…”
Lời của Seo Ah còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị cắt ngang. Bởi lẽ những nhân viên tinh ý của cửa tiệm đã bắt đầu ríu rít, rộn ràng đi gom những mẫu mã có vẻ phù hợp với cô mang lại.
“Tôi thấy trang phục ở đây có vẻ rất hợp với cô đấy.”
Abel đăm đăm duyệt qua một lượt những bộ cánh được đính kết những đường bèo nhún xếp ly cầu kỳ. Seo Ah lật đật tiến lại gần gã, gương mặt không giấu nổi sự hốt hoảng mà thì thầm:
“Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền đâu.”
“Tôi mang là được chứ gì. Bộ đồ cô đang mặc trên người là đồ mùa thu rồi. Mùa đông sắp sửa tràn về tới nơi. Dù tôi thấy việc sắm một chiếc túi xách mới cho cô xem ra là việc cấp bách hơn cả.”
Seo Ah thực sự không cách nào thấu hiểu nổi người đàn ông trước mặt này.
“Ngài định mua quần áo cho tôi thật đấy à?”
Abel chẳng thèm đáp lời cô, gã chỉ tay vào một trong số những bộ trang phục được các nhân viên cung kính dâng lên, lên tiếng:
“Bộ kia đẹp đấy, cô có muốn mặc thử một lát không?”
Thế nhưng, câu trả lời lại không phát ra từ miệng của Seo Ah, mà lại dội đến từ một hướng khác.
“Đừng mặc bộ đó, hãy thử bộ này xem sao.”
Trái ngược hoàn toàn với chất giọng đon đả, ngọt ngào của những người làm thuê, một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng nồng nặc sự cao ngạo, hống hách bỗng chốc vang lên từ phía sau lưng Seo Ah.
“Ta thấy bộ này mới hợp với cô.”
Một bóng người bất thình lình chắn ngang trước mặt Seo Ah kèm theo một nụ cười nửa miệng.
Theo thói quen, Seo Ah hạ thấp tầm mắt, cô khẽ ngước nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chỉ cần liếc qua một cái, người ta liền có thể cảm nhận rõ ràng người đàn bà này tuyệt đối không phải là nhân viên của cửa tiệm.
Từ cơ thể của kẻ lạ mặt vừa đột ngột áp sát tỏa ra thứ hương hoa nồng đượm quyện lẫn cùng mùi phấn son thượng hạng. Mái tóc vàng óng ả được bới cao, gương mặt trái xoan thanh tú, một nốt ruồi duyên dáng ngự trị ngay dưới đuôi mắt phải, cùng đôi đồng tử sắc tím dị biệt.
Theo nghĩa đen, đây là một người đàn bà sở hữu nhan sắc rực rỡ đến mức khiến người ta phải chói mắt.
“Dẫu nhìn thế này thôi nhưng gu thẩm mỹ của ta tốt lắm đấy. Mau cầm lấy rồi vào trong mặc thử cho ta xem nào.”
Người đàn bà đẹp đẽ đến kinh ngạc kia buông lời bằng chất giọng pha chút ý cười, rồi thản nhiên đưa bộ y phục đang cầm trên tay cho người hầu việc bên cạnh. Kế đó, cô ta ung dung tiến về phía chiếc ghế sô-pha dài, chiếm trọn vị trí như một vị chủ nhân thực sự rồi khẽ đưa mắt ra hiệu cho Seo Ah – kẻ bấy giờ đang đứng chết trân vì bàng hoàng.
“Còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì? Cứ tin tưởng ta một lần mà vào mặc thử đi xem nào?”
Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn xuất hiện đầy phô trương của người đàn bà kia, Abel bấy giờ mới nở nụ cười hòa nhã đặc trưng của mình để can thiệp:
“Thưa tiểu thư, tấm lòng thành của cô chúng tôi xin nhận, thế nhưng…”
“À, nhắc mới nhớ, ta còn chưa mở lời chào hỏi nữa nhỉ.”
Người đàn bà ấy thản nhiên cắt ngang lời của Abel bằng chất giọng nhẹ tênh, nụ cười trên môi cô ta nở rộ hệt như một đóa hoa đang kỳ mãn khai. Thế nhưng ánh mắt cô ta tuyệt nhiên không thèm bố thí cho Abel, mà lại găm thẳng vào Seo Ah:
“Rất vui được gặp mặt. Ta là Sabine von Jerome.”
Tầm mắt của Seo Ah dịch chuyển từ người đàn bà đang ngồi diễm lệ trên băng ghế sô-pha sang phía Abel bấy giờ đang đứng trơ trọi như một pho tượng. Dù chỉ nhìn thấy được góc nghiêng nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt gã đã đanh lại một cách kỳ lạ. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Abel đã nhanh chóng trưng ra nụ cười rạng rỡ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gã cung kính cất lời bằng giọng điệu vô cùng lịch thiệp:
“Kính chào tiểu thư Jerome. Xem ra tiểu thư cũng đến đây để chọn trang phục, vậy xin mời cô cứ tự nhiên xem trước. Chúng tôi xin phép lùi lại để đi dạo xem những khu vực khác một lát.”
Mãi đến lúc ấy, Sabine mới chịu bố thí cho Abel một ánh nhìn. Sau khi đáp lại cô ta bằng lời chào xã giao cùng nụ cười khách sáo quen thuộc, Abel liền xoay người về phía Seo Ah. Nhận ra thái độ rõ ràng muốn lập tức rời khỏi nơi này của hắn, Seo Ah cũng theo phản xạ chuẩn bị nhấc bước chân rời đi.
“Không cần đâu.”
Sabine đứng bật dậy khỏi ghế, khẽ mỉm cười.
“Hôm nay ta đến đây không phải để mua quần áo, vả lại trang phục của ta cũng tuyệt đối không thèm mua ở những nơi như thế này.”
[Vậy rốt cuộc cô ấy đến đây làm gì, còn bảo một người xa lạ thử quần áo nữa chứ…]
Sự hoài nghi vừa chớm nở trong đại não của Seo Ah nhanh chóng bị đập tan. Sabine bước đến áp sát Seo Ah, cô ta cất lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quả quyết:
“Thực ra, ta đến đây là để tìm cô đấy. Vì ta vô tình nhìn thấy cô ở ngoài kia.”
Lời nói đi thẳng vào vấn đề của cô ta, xét về mức độ gây bàng hoàng thì cũng chẳng kém cạnh gì màn xuất hiện đột ngột vừa rồi. Seo Ah ngước mắt lên, và đến tận lúc này, cô mới trực diện đối mặt với người đàn bà cất công tìm kiếm mình.
“Cô tìm tôi sao?”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Seo Ah, đôi đồng tử của Sabine bất chợt lóe lên một tia nhìn kỳ lạ khó gọi tên.
Khi nhìn trực diện, gương mặt của cô gái ấy bất chợt mang đến một cảm giác huyền bí và kỳ lạ, giống hệt như chiếc ruy băng đang buộc nơi mái tóc cô. Những đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng ngay ngắn và thanh tú, nhưng lại hoàn toàn không thuộc kiểu lộng lẫy hay kiêu sa khiến người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng càng nhìn lâu, người ta lại càng bị kéo theo một cảm giác tò mò khó hiểu. Và đến khi quay lưng rời đi, bóng hình ấy lại dễ dàng hóa thành một dư ảnh mơ hồ cứ mãi vương lại trong tâm trí, khiến người ta vô thức muốn quay đầu nhìn lại và điên cuồng giữ lấy.
Cảm giác này hệt như khoảnh khắc cô ta tìm ra được một tác phẩm duy nhất, độc nhất vô nhị nằm giữa muôn vàn các tác phẩm nghệ thuật khác vậy.
Có kẻ gọi đó là gu thẩm mỹ, lại có kẻ gọi đó là phán đoán thiên bẩm.
Dù đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo cho buổi triển lãm tranh, nhưng cô ta vẫn luôn bứt rứt không yên vì cảm giác như đang thiếu đi một thứ gì đó. Thứ cảm giác bồn chồn hệt như đang nhìn vào một bức tranh xếp hình bị khuyết mất một mảnh ghép duy nhất kia, ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người con gái này, bỗng chốc được hóa giải một cách thần kỳ.
“Vào ngày lễ thánh ấy. Ngày hôm đó ta cũng đã nhìn thấy cô ở nơi này. Việc có thể tương phùng đến hai lần thế này quả thực không dễ dàng gì, thật là kỳ diệu.”
Sabine vừa cười vừa đảo mắt nhìn qua lại giữa cặp nam nữ trước mặt.
Ban đầu, cô ta còn nghĩ đây chỉ là một gã quý tộc đang dẫn theo nhân tình của mình. Dù sao chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra bộ trang phục trên người người đàn ông kia đắt giá đến mức nào, còn quần áo của cô gái đi cạnh hắn cũng rõ ràng không thuộc loại tầm thường.
Thế nhưng khi nhìn kỹ ở khoảng cách gần như thế này, Sabine dần nhận ra mọi chuyện dường như không đơn giản như cô ta đã nghĩ.
Một gã đàn ông dẫu đã biết rõ danh tính đầy đủ của cô ta nhưng đến cả cái tên của chính mình cũng không dám dõng dạc thốt ra. Một người con gái mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết chắc chắn là kẻ bám đuôi theo sau gã. Dẫu cho cô ta có xen lẫn vài lời lẽ hạ thấp hay khinh miệt, người con gái ấy cũng chẳng hề biết đường tỏ ra phẫn nộ, và ngay cả khi bị gọi là "cô ta", người con gái ấy cũng tuyệt nhiên không có lấy một nét mặt bất bình.
Nhìn vào cách hành xử và điệu bộ, cô ta chắc chắn không phải là phóng viên báo chí, trên người cũng chẳng mang theo máy ảnh. Thêm vào đó, chiếc túi xách mà người con gái ấy đang cầm trên tay trông mới thô kệch, rác rưởi làm sao. Điều đó đồng nghĩa với việc, một người phụ nữ ngoại tộc lai lịch bất minh như thế này, cô ta có thể tùy ý nhào nặn, thao túng thế nào cũng được.
“Hôm nay, tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại này sẽ diễn ra buổi triển lãm tranh của ta.”
Tất cả những quý tộc máu mặt nhất của Vies thảy đều sẽ kéo đến để chúc tụng cô ta. Họ sẽ trưng ra nụ cười niềm nở và không tiếc lời ca ngợi, tán dương buổi triển lãm, thế nhưng Sabine thừa biết những lời đàm tiếu bẩn thỉu sau lưng mà bầy lũ đó dành cho mình là gì.
‘Một đứa con gái mang họ khác với vương hậu mà lại đòi làm vương phi sao?’
‘Thời thế đảo điên thật rồi. Vào thời của chúng ta, dẫu huyết thống có cao quý đến mấy thì đứa con hoang vẫn hoàn thảm là đứa con hoang, cùng lắm cũng chỉ gả vào mấy gia tộc sa sút mà thôi.’
Lũ quý tộc của Vies kẻ nào kẻ nấy thảy đều ngập trong nhung lụa và tiền bạc. Những thứ như trang sức thượng hạng, váy vóc lộng lẫy hay biệt thự ở những nơi non nước hữu tình, bọn chúng thảy đều sở hữu. Thậm chí nếu chưa có, chỉ cần chúng nổi hứng là có thể vung tiền ra mua bất cứ lúc nào.
Để gột rửa sạch vệt nhơ của một đứa con hoang, cô ta cần một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt với bọn chúng.
Tiền bạc không thể giúp cô ta tạo nên sự độc tôn, thứ cô ta cần phải là thứ dẫu có ngập trong núi tiền cũng tuyệt đối không thể nào mua nổi.
Lý do khiến Sabine điên cuồng lùng sục các tác phẩm nghệ thuật chính là vì cô ta buộc phải chứng minh cho lũ người đó thấy bản thân mình khác biệt với chúng đến nhường nào.
Trong đại não của Sabine, khung cảnh của phòng triển lãm cùng vị trí đứng dành riêng cho người con gái trước mặt bỗng chốc được phác họa ra chỉ trong một tích tắc.
“Ta muốn gửi lời mời cô đến tham dự buổi triển lãm của ta. Hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ những khách mời có thư mời mới được phép đặt chân vào…”
Thế nhưng, lời nói của cô ta bỗng chốc bị cắt ngang bởi bóng dáng của gã đàn ông đột ngột chắn ngang trước mặt người con gái kia. Gã đàn ông dùng thân hình của mình che khuất đi một nửa bóng dáng của cô, dõng dạc cất lời:
“Rất lấy làm tiếc thưa tiểu…”
Chát!
Sabine thẳng tay giáng một cú tát nảy lửa vào má Abel chỉ trong cái chớp mắt.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra quá đỗi chớp nhoáng khiến Seo Ah hoàn toàn câm nín, không thốt nên lời. Tầm mắt vốn luôn hạ thấp xuống mặt sàn của cô bấy giờ đờ đẫn mở to, nhìn trân trân vào cặp nam nữ đang đứng trước mặt.
Thế nhưng cả Sabine lẫn Abel — kẻ vừa lãnh trọn cú tát và vẫn đang đứng chắn giữa cô với Sabine — lại không một ai thay đổi sắc mặt. Người ra tay lẫn kẻ bị đánh đều bình thản đến mức như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chính sự dửng dưng ấy ngược lại còn khiến cô hoang mang, đến mức thoáng nghi ngờ liệu vừa rồi có phải chính mắt mình đã nhìn nhầm hay không.
“Làm ta giật cả mình đấy.”
Sự im lặng quái dị trong căn phòng bấy giờ bị phá vỡ bởi giọng điệu nhẹ tênh của Sabine, còn Abel thì khẽ nở một nụ cười.
“Khi người khác đang nói chuyện mà tự tiện chen ngang như vậy, quả thực là vô lễ đấy.”
“…….”
Sabine bước lướt qua người Abel, cô ta tiến lại gần Seo Ah và buông lời:
“Ghé qua một lát đi. Việc đó đâu có gì khó khăn đến thế đúng không? Chẳng phải đây là một cơ hội tốt cho cô sao?”
Thế nhưng, trước khi Seo Ah kịp mở miệng đáp lời, Abel lại một lần nữa dịch bước chắn ngang trước mặt cô.
“Rất xin lỗi tiểu thư. Hôm nay chúng tôi có chút việc bận, tấm thịnh tình của cô chúng tôi xin nhận, nhưng e rằng không có thời gian để ghẽ qua buổi triển lãm…”
“Mà này, cô kia. Tên cô là gì vậy?”
“…….”
“Chẳng phải sao? Ta đã tự tôn xưng danh tính của mình rồi, cớ sao cô lại không chịu khai báo tên họ?”
“…Aron. Tên tôi là Aron.”
Sabine bật cười thành tiếng.
“Phải rồi, Aron. Thế nhưng ta tuyệt nhiên không có hỏi cô.”
Nụ cười rạng rỡ trên môi cô ta bỗng chốc tan biến sạch sẽ, không để lại một vệt hằn.
“Cớ sao kẻ trả lời lúc nào cũng là ngài vậy hả?”
Sabine trừng mắt nhìn Abel bằng ánh mắt đầy ngạo mạn và hách dịch, rồi lại tiến thêm một bước, áp sát về phía Seo Ah.
Và Abel lại một lần nữa can thiệp, chắn ngang trước mặt cô ta. Lần này, Sabine tuyệt nhiên không thèm nhẫn nhịn nữa, cô ta lập tức vung tay lên.
Chát!
Cú tát sắc lẹm và tàn nhẫn lại một lần nữa giáng thẳng lên gương mặt khôi ngô của gã đàn ông. Thế nhưng Abel vẫn đứng im trơ trọi như tượng đá, tuyệt nhiên không hề lay động. Gương mặt hắn thậm chí còn không lệch sang lấy một chút, đến cả đôi mắt cũng chẳng buồn chớp.
Chỉ có Seo Ah là vô thức hít mạnh vào một hơi vì kinh hãi.
Sabine lạnh lùng chỉnh lại chiếc khăn choàng hơi xộc xệch trên vai, rồi hạ giọng ra lệnh.
“Cút ra.”
“…….”
Dẫu đã hứng trọn hai cú tát nảy lửa vào mặt, Abel vẫn đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Ngay vào khoảnh khắc Sabine bấy giờ đang bừng bừng nổi giận chuẩn bị vung tay lên thêm một lần nữa...
Người con gái nãy giờ vẫn luôn đứng trơ trọi như một cái bóng mờ nhạt bên cạnh hai con người lộng lẫy kia bỗng chốc dứt khoát dời bước. Cô trực diện bước lên, chắn ngang trước mặt gã đàn ông đang đứng như pho tượng.
“……!”
Cả Abel lẫn Sabine — người đang định thẳng tay dạy cho hắn một bài học vì sự vô lễ ấy — đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô.
Cơ mặt vốn dĩ luôn dửng dưng không chút cảm xúc của Abel bấy giờ bỗng chốc nhíu chặt lại. Ngay vào khoảnh khắc gã định đưa tay ra định bắt lấy cánh tay của người con gái đang đứng che chắn trước mặt mình...
“Cảm ơn tiểu thư vì lời mời. Thế nhưng tôi có thể mạo muội hỏi lý do vì cớ gì cô lại cất công tìm kiếm tôi chỉ để gửi lời mời này được không ạ?”
Chất giọng trầm ổn và gãy gọn của cô lọt vào tai Abel. Giọng điệu bình thản hệt như không hề vương chút cảm xúc nào ấy bấy giờ cũng khóa chặt lấy cử động định bắt lấy cánh tay Seo Ah của gã một cách đầy bình thản.
Bờ vai gầy guộc, nhỏ nhắn cùng thân hình mảnh mai. Vì cô đang quay lưng lại nên gã không thể nhìn thấy, thế nhưng gã biết chắc chắn rằng nếu nhìn từ phía trực diện, tầm mắt đầy rụt rè của cô bấy giờ hẳn đang dán chặt xuống mặt sàn ngoài kia.
Một kẻ ngoại tộc nhút nhát và mù mờ sự đời. Một con mồi tội nghiệp hệt như đang điên cuồng lạc lối giữa lòng thành phố mà không có lấy một mục đích sống định sẵn.
Thế nhưng, chẳng biết có phải vì không nhìn thấy gương mặt nhút nhát ấy hay không, mà hành động chắn đường đầy hoang đường hệt như đang muốn liều mình bảo vệ gã của cô bấy giờ, dẫu có khiến gã bất an, nhưng lại đem đến một cảm giác vững chãi đến kỳ lạ.
Nghe thấy câu hỏi, Sabine bỗng chốc đảo mắt rồi bật cười thành tiếng hệt như vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng nực cười, cô ta cất lời bằng giọng điệu nhẹ tênh:
“Ừm… bởi vì ta muốn cô xuất hiện ở đó thôi?”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33