CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 88
“Ý tiểu thư là... vì muốn tôi xuất hiện ở nơi đó, nên mới cất công đến đây để gửi lời mời này sao?”
Một lần nữa, chất giọng bình thản của Seo Ah lại lọt vào tai Abel, khiến đôi mắt gã nheo lại sắc lẹm.
Bên dưới lớp thông tin được tiếp nhận bằng lý trí và những thứ hiển hiện trước mắt kia, gã bỗng cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng kiên định, đanh thép. Đôi đồng tử sắc nâu trong vắt đẫm ánh nắng thu lúc nãy chợt lướt qua tâm trí gã hệt như một tia chớp.
“Phải đấy. Cô có biết biết bao nhiêu quý tộc đang thèm khát nhận được lời mời của ta không? Bình thường ta chỉ gửi một tấm thiệp đi là xong, chứ chẳng bao giờ hạ mình cất công tìm đến tận nơi thế này đâu.”
Abel bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Seo Ah. Đến tận lúc này, Seo Ah – kẻ nãy giờ vẫn đang đăm đăm nhìn Sabine – mới chịu ngước mắt lên nhìn anh ta.
Đập vào mắt gã là gương mặt của một người con gái hoàn toàn xa lạ.
Vẻ bùi ngùi cùng đôi mắt lúc nào cũng như sắp rơi lệ vì sợ hãi mà anh ta vẫn thường thấy nơi cô giờ đây đã biến mất không còn sót lại chút nào. Seo Ah trước mặt hắn lúc này giống như một con người hoàn toàn khác — xa lạ đến mức khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.
Ngay cả lực siết nơi bàn tay đang giữ lấy cô cũng vô thức nới lỏng đi đôi chút.
Và ngay trong khoảnh khắc Abel cảm thấy người con gái trước mặt mình xa lạ đến mức khó nhận ra, Seo Ah cũng đang có cùng một suy nghĩ về anh ta. Gương mặt đã hoàn toàn biến mất nụ cười cợt nhả quen thuộc kia lúc này giống hệt như đang âm thầm gầm lên một lời cảnh cáo, ép cô tuyệt đối không được nhận lời mời ấy.
Thế nhưng có một điều mà Abel hoàn toàn không hề biết.
Lý do vì sao Han Seo Ah lại chấp nhận hạ mình, ngày ngày lang thang khắp các khu chợ và trung tâm thương mại — những nơi vốn trước nay cô chẳng buồn bận tâm — thật ra bắt nguồn từ rất lâu về trước.
Thuở cô còn thơ bé, vị sư phụ được ông đón về nhà là một người phương Tây sở hữu mái tóc đỏ rực tựa ánh hoàng hôn cùng cái tên vô cùng mỹ miều – Terezia. Ban ngày, Terezia dạy cô ngôn ngữ chung Norfolk, thế nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, bà lại lén lút rời khỏi nhà để điên cuồng rảo bước khắp nơi. Dù chẳng một ai hay biết về hành tung đêm tối của bà, nhưng Seo Ah lại luôn có thể cảm nhận được mỗi khi bà nhúc nhích dịch chuyển.
Vào một đêm nọ, Seo Ah cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi vì sao bà lại luôn lang thang trong đêm như vậy. Terezia lập tức tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, rồi vô thức buột miệng lẩm bẩm vài câu bằng ngôn ngữ chung Norfolk. Bà vốn cho rằng một đứa trẻ như Seo Ah ở độ tuổi ấy chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi những lời mình nói. Thế nhưng Seo Ah lại nghe hiểu rõ ràng từng chữ một.
“Con lại thừa hưởng trọn vẹn năng lực của cha mình rồi.”
Cái từ ‘cha’ ấy, cô cũng tự khắc hiểu được rằng nó tuyệt nhiên không phải để chỉ ông cô.
Phải mất một thời gian sau đó, cô mới nhận ra Terezia là kẻ lặn lội đến nơi này để lùng sục tung tích của đấng sinh thành ra cô. Trong quá trình lần theo những vết tích của gã, bà đã không ít lần rơi vào tuyệt vọng.
“Chết rồi sao? Chẳng lẽ hắn thực sự đã chết rồi sao?”
Thế nhưng, bà nhanh chóng lắc đầu xua tan đi sự tuyệt vọng đó.
“Không. Nếu hắn còn sống, hắn chắc chắn sẽ tìm đến nơi này.”
Lời nói của Terezia – kẻ chấp nhận nuôi dưỡng đứa con gái của kẻ thù chỉ để chờ đợi kẻ thù xuất hiện – rốt cuộc đã biến thành sự thật sau mười mấy năm ròng rã.
Lời cầu nguyện khẩn thiết của Seo Ah – kẻ luôn cầu mong đấng sinh thành ra mình đã không còn sống trên cõi đời này nữa – đã hoàn toàn vỡ tan tành vào ngày hôm đó.
“Hắn ta… chỉ cần muốn, hắn có thể hóa thành một mụ già gần đất xa trời, hoặc cũng có thể biến thành một gã thanh niên trai tráng. Thuật cải trang của hắn đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, nên con tuyệt đối không được phép dùng diện mạo bên ngoài để đưa ra phán đoán.”
Terezia chọn Han Seo Ah để làm mồi nhử chờ chực ông ta xuất hiện.
Và Han Seo Ah chọn Oscar để làm chỗ dựa cho công cuộc chờ chực ông ta xuất hiện.
Bởi lẽ bản thân cô hoàn toàn mù tịt về diện mạo của cha mình, nên cách duy nhất là buộc ông ta phải tự mình mò đến tìm cô.
Người đàn bà trước mặt bấy giờ đang tỏ ra vô cùng hiếu kỳ về cô. Đối với lũ người nơi này, sự hiện diện của cô có lẽ là dị lạ, nhưng riêng đấng sinh thành ra cô thì chắc chắn sẽ nhận ra cô ngay lập tức. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là tìm mọi cách để tăng xác suất đó lên mức tối đa. Nếu nơi đó không phải là một nơi chực chờ mối hiểm họa tước đoạt mạng sống, thì chẳng có lý do gì để cô cự tuyệt không đi.
“Cô sẽ đi chứ?”
Sabine cất tiếng gặng hỏi bằng chất giọng đầy mong đợi. Seo Ah chậm rãi dời ánh mắt khỏi Abel rồi nhìn thẳng về phía cô ta.
Ngay lúc ấy, bàn tay Abel lại siết mạnh lấy cổ tay cô thêm một chút như muốn ngăn cản.
Thế nhưng dù cảm thấy có lỗi với hắn, Seo Ah vẫn hiểu rất rõ rằng đối với bản thân mình lúc này, đi theo người phụ nữ tên Sabine kia rõ ràng có lợi hơn nhiều so với việc tiếp tục đứng lại nơi đây giữa đám nhân viên cửa tiệm chỉ để chọn mua vài bộ quần áo mùa đông.
Một người phụ nữ mang khí chất đặc biệt như Sabine tuyệt đối không phải kiểu người có thể tùy tiện bắt gặp ngoài đường phố. Mà nơi được gọi là chỉ những kẻ sở hữu thư mời mới được phép đặt chân vào kia chắc chắn cũng sẽ tụ tập đầy rẫy những con người thuộc tầng lớp thượng lưu giống như cô ta. Nếu bỏ lỡ lời mời này, thì với thân phận của mình, Seo Ah hiểu rõ cô sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào nơi đó.
Trong thoáng chốc, đôi đồng tử của Seo Ah ánh lên tia nhìn lạnh lùng và kiên định. Sau đó, cô chậm rãi mở lời.
“Tôi hiểu rồi.”
Gương mặt Sabine lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cô ta tiến lại gần với vẻ mặt tươi tỉnh không một chút gợn sóng, thản nhiên dùng sức gạt phắt Abel sang một bên.
“Lựa chọn sáng suốt đấy. Quần áo thì lát nữa quay lại mua sau cũng được đúng không?”
Chẳng thèm đợi câu trả lời từ Seo Ah, Sabine đã nắm tay kéo cô xoay người bước đi. Cô ta khẽ liếc nhìn gã đàn ông vừa bị mình hất văng ra phía sau, buông lại một câu như bố thí:
“Ngài cũng có thể đi theo nếu muốn.”
Qua bờ vai của Sabine, Seo Ah nhìn thấy Abel đang găm chặt ánh mắt sắc lẹm hệt như muốn ăn tươi nuốt sống mình về phía cô. Trông anh ta có vẻ như đang ôm một bụng những lời muốn nói.
“Mà này, tên cô là gì thế?”
“…….”
“Ta hỏi tên cô là gì.”
“Tôi là Seo Ah.”
“Trời đất! Seo Ah sao? Cái tên kỳ lạ thế, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đấy!”
“…….”
“Thế còn thứ cô đang buộc trên tóc này là cái gì vậy?”
“Cái này gọi là Daenggi.”
“Phát âm khó nuốt thật đấy. Nói lại ta nghe xem nào.”
Đội ngũ hỗ trợ ẩn nấp rải rác khắp nơi để giám sát Seo Ah, ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy cô bị Sabine túm tay lôi tuột ra ngoài, thảy đều đồng loạt thốt lên những tiếng thở dài bất lực.
“Trúng ai không trúng, lại là cô ta…”
Dẫu phía sau lưng cô bấy giờ là Abel đang lầm lũi bám theo với gương mặt đanh lại, thế nhưng một khi kẻ đứng ra áp giải Seo Ah đi lại chính là Sabine von Jerome, thì xem ra gã cũng chẳng thể manh động làm được gì vào lúc này.
“Phát âm nghe hay ho phết đấy chứ! Nhưng cô từ đâu đến vậy? Tuyệt đối không phải người Luxen rồi đúng không?”
“…….”
“À, không tiện nói ra sao? Được rồi, sao cũng được. À mà, ta nhắc trước để cô nhớ nhé, một khi đã đặt chân vào phòng triển lãm, nếu muốn gọi ta thì phải gọi là ‘tiểu thư’. Nhớ kỹ chưa?”
Sabine khẽ cười rạng rỡ hệt như một nàng công chúa được nuôi nấng trong nhung lụa, không một chút lo nghĩ, cô ta không ngừng cảm thán một cách ngây thơ nhưng tuyệt nhiên bàn tay đang khoác chặt lấy tay Seo Ah vẫn không hề buông lỏng. Trong suốt quá trình đó, kính ngữ của cô ta đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ tựa tuyết tan, cô ta có thể tùy tiện gọi thẳng tên của cô, nhưng ngược lại, cô lại tuyệt đối không được phép gọi tên của cô ta. Một cách vô cùng tự nhiên, cô ta đang ra sức khẳng định địa vị bề trên của mình đối với cô.
Người phụ nữ này chắc chắn là kẻ thuộc tầng lớp thượng tháp quyền lực, những kẻ luôn mang trong mình tư tưởng đặc quyền cực đoan nhất của giới quý tộc. Việc một kẻ như cô ta không thèm sai khiến kẻ hầu người hạ mà lại đích thân ra tay áp giải cô đi, mục đích chắc chắn là muốn biến cô thành một thứ công cụ để ngầm sử dụng cho một mưu đồ nào đó.
Một sự lợi dụng ngầm. Rốt cuộc cô ta đang muốn dùng cô vào việc gì cơ chứ?
Một cơn rùng mình lạnh toát bỗng chốc len lỏi, chạy dọc khắp vùng bụng dưới của cô. Cảm giác đó càng khiến Seo Ah siết chặt cơ bụng, gượng thẳng người mà vững bước tiến theo sau Sabine. Họ băng qua dãy hành lang dài, tiếp tục leo lên những bậc thềm, và rồi cuối cùng, ngay vào khoảnh khắc họ đặt chân lên lối cầu thang dẫn thẳng lên tầng cao nhất...
“Sabine!”
Trên đỉnh cầu thang, đám tiểu thư quý tộc vốn đã đứng chờ Sabine từ trước đồng loạt cất tiếng gọi cô ta. Sabine — người từ nãy đến giờ vẫn luôn siết chặt lấy cánh tay Seo Ah — lúc này lại dứt khoát buông tay ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Julia!”
Bỏ mặc Seo Ah phía sau, Sabine nhanh nhẹn bước lên những bậc thềm phía trước rồi niềm nở ôm chầm lấy đám tiểu thư quý tộc đang chờ mình bằng dáng vẻ thân thiết đầy đon đả.
“Cảm ơn các cậu đã đến. Các cậu có biết tớ đã đứng ngồi không yên chờ đợi các cậu từ bao giờ rồi không?”
“Biết thế bọn tớ đã đến sớm hơn rồi. Lát nữa mẹ tớ cũng sẽ ghé qua đấy.”
“Thật sao? Mừng quá đi mất. Với lại bộ này hợp với cậu ghê!”
“Chẳng phải do đích thân cậu chọn cho tớ sao. Tất cả là nhờ vào gu thẩm mỹ của cậu cả đấy.”
Sabine vừa niềm nở trao đổi những lời chào hỏi xã giao với đám tiểu thư đang váy vóc lộng lẫy và đeo đầy trang sức lấp lánh trước mặt, vừa khẽ cong môi cười khi nhận ra ánh mắt của bọn họ lúc này đều đang hướng xuống phía dưới chân cầu thang.
Ánh mắt Sabine găm thẳng về phía Seo Ah.
Đứng ngay bên cạnh cô bấy giờ là gã đàn ông sở hữu mái tóc vàng óng ả theo thói quen đang túc trực bên cạnh cô.
[Nhưng vậy thì đã sao chứ? Bản thân cô ta cũng có định làm điều gì đồi bại đâu mà phải sợ.]
“Seo Ah!”
Tiếng gọi dịu dàng vang lên khiến người con gái đang đứng khựng lại một chỗ bấy giờ khẽ ngước đầu lên.
Sabine bật cười thành tiếng, khẽ đưa tay ra hiệu về phía cô:
“Mau lên đây nào!”
Quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy từ trong góc tối, gã đội trưởng đội hỗ trợ không khỏi bực bội tặc lưỡi một tiếng. Hắn đưa tay vò mạnh mái tóc mình vài cái như cố nén cơn khó chịu, rồi cuối cùng mới thấp giọng ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng bên cạnh.
“Đi báo với ngài ấy rằng tiểu thư bá tước Jerome đã đưa mục tiêu tới triển lãm.”
***
Cùng lúc đó, tại Hoàng cung Luxen.
Kẻ đứng đầu vương triều Hilbert, đồng thời cũng là vị Quốc vương thứ 25 của Luxen – Leopold von Hilbert – đang đứng với gương mặt dửng dưng không chút cảm xúc trên một bục tròn cao ráo.
Dẫu cho thời gian diễn ra cuộc họp nội các đã trôi qua được ba mươi phút đồng hồ, thế nhưng ông ta tuyệt nhiên vẫn vô cùng ung dung, thong thả.
Xung quanh chiếc bục tròn nơi Leopold đang đứng, bầy lũ hầu cận phục vụ cho việc chỉnh đốn trang phục của Quốc vương đang tất bật, rối rít làm việc. Kẻ thì quỳ rạp dưới đất ra sức lau chùi cho đôi giày da của Quốc vương thêm phần bóng loáng, kẻ thì lật đật chỉnh lại vị trí của những chiếc huân chương được đính kết trên ngực áo khoác của ông ta cho thật ngay ngắn.
Trong suốt quá trình đó, tuyệt nhiên không một ai dám phát ra dù chỉ là một tiếng thở mạnh. Bởi lẽ dẫu cho vị Quốc vương trước mặt có đáng sợ đến đâu, thì ánh mắt sắc lẹm hệt như đang giám sát của mụ thị nữ trưởng đứng bên cạnh mới là thứ khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía.
Chính vào lúc ấy, mụ thị nữ trưởng nãy giờ vẫn đứng lầm lũi giám sát quá trình chỉnh đốn trang phục của Quốc vương từ một khoảng cách vừa phải bấy giờ bắt đầu dời bước.
Đám người hầu dưới Hoàng cung từ lâu vẫn thường lén lút gọi mụ bằng một cái tên đầy ám khí: “Oan hồn bị giam cầm trong Hoàng cung.”
Dẫu cho trang phục của đám cung nữ thảy đều có quy định nghiêm ngặt, nhưng trang phục của mụ thị nữ trưởng thì lại là ngoại lệ. Chỉ cần không phạm vào luật lệ của vương triều, thì việc mụ muốn vận lên người bộ cánh nào, hay đeo lên mình thứ trang sức quý giá nào thảy đều là quyền tự do của mụ.
Thế nhưng, mụ thị nữ trưởng suốt bao năm qua vẫn luôn chung thủy với một diện mạo duy nhất.
Mái tóc được bới cao một cách tuyệt đối và luôn được cố định bằng một chiếc ghim trơn không một chút hoa văn, chiếc đầm với phần cổ áo dựng cao gợi liên tưởng đến trang phục của các giáo sĩ, quanh năm suốt tháng có chăng cũng chỉ thay đổi chất liệu vải cho phù hợp với thời tiết mà thôi. Thêm vào đó, gương mặt chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc hỷ nộ ái ố nào cùng chất giọng lạnh tanh như băng giá của mụ càng khiến bất cứ ai đứng đối diện cũng đều cảm nhận được một luồng khí rét buốt thấu tận xương tủy.
Thế nhưng, lý do quyết định khiến mụ bị coi là một ‘oan hồn’ lang thang trong Hoàng cung lại nằm ở một điểm khác.
“Á!”
Ả cung nữ đang ra sức chỉnh lại vị trí chiếc huân chương trên ngực áo của Quốc vương bấy giờ bỗng chốc giật bắn mình kinh hãi trước bóng dáng của mụ thị nữ trưởng đã lặng lẽ áp sát bên cạnh từ lúc nào không hay.
Nếu là ở những dãy hành lang lát đá cẩm thạch không trải thảm thì còn có thể nghe thấy tiếng gót giày nện xuống sàn, chứ còn ở những nơi có trải thảm dày cộp thế này thì cử động của mụ, nếu không trực diện nhìn bằng mắt, người ta tuyệt đối không cách nào cảm nhận nổi.
“Bệ... Bệ hạ, xin tha tội cho nô tì.”
Bị ánh mắt sắc lạnh của mụ thị nữ trưởng dọa cho kinh hồn bạt vía, ả cung nữ vội vàng cúi gằm mặt rồi lùi sang một bên để tránh đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ả vừa lùi lại một bước, một bàn tay thô bạo bất ngờ chộp lấy cánh tay ả rồi mạnh tay kéo giật.
“Ah!”
Kẻ vừa ra tay tóm chặt lấy cánh tay của ả cung nữ đang định lùi lại kia chính là Quốc vương Leopold.
“Bệ hạ….”
Lời cầu xin run rẩy đầy đáng thương của ả còn chưa kịp nói hết, đầu ả đã bị giật ngược mạnh ra phía sau.
Leopold dùng chính bàn tay vừa giữ lấy cánh tay ả để chộp chặt lấy mớ tóc sau gáy, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống người đàn bà tội nghiệp trước mặt bằng gương mặt không hề có lấy một tia cảm xúc.
Trên gương mặt sạch sẽ của ông ta, thứ duy nhất có thể gọi là nổi bật có lẽ chỉ là đôi đồng tử màu hồng nhạt vô cùng hiếm thấy. Leopold lặng lẽ cảm nhận xúc cảm từ mớ tóc đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi chậm rãi hạ thấp ánh mắt. Tầm nhìn của ông thong thả lướt dọc theo chiếc cổ thon dài, bờ vai mảnh mai, cuối cùng dừng lại nơi khuôn ngực đầy đặn của ả cung nữ.
“Hửm….”
Ả cung nữ bị túm tóc chặt đến mức đến cả tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, và lũ cung nữ xung quanh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bọn chúng thảy đều cúi gục đầu xuống mặt đất, tuyệt đối không một ai dám cả gan ngước mắt lên nhìn Quốc vương.
Dẫu cho đây là thời đại mà vương quyền đang trên đà sụp đổ đi chăng nữa thì hoàng thất vẫn cứ là hoàng thất, và Quốc vương vẫn là kẻ ngự trị trên đỉnh cao của quyền lực tối thượng. Đặc biệt là thế giới bên trong Hoàng cung này, tuyệt nhiên chẳng có gì khác biệt so với thời kỳ quân chủ chuyên chế độc tài ngày trước.
Một bầu không khí im lặng đỉnh điểm và sắc lẹm hệt như một lưỡi dao cứ thế bao trùm lấy căn phòng.
Sự ngột ngạt đó chỉ thực sự bị đập tan sau khi vị Quốc vương thản nhiên buông lỏng tay ra hệt như đang rũ bỏ mớ tóc của ả cung nữ.
Quốc vương thu hồi tầm mắt khỏi người ả cung nữ, gã lại hướng thẳng ánh mắt về phía trước hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn mụ thị nữ trưởng thì khẽ đưa mắt ra hiệu cho bầy lũ cung nữ mau chóng lui ra ngoài. Nhận được mật lệnh của mụ, lũ cung nữ lật đật gom góp đồ đạc của mình, không quên kéo theo cả ả đồng nghiệp bấy giờ đang hồn siêu phách lạc mà nhanh chóng tháo chạy khỏi phòng của Quốc vương.
Mụ thị nữ trưởng dùng đôi mắt khắt khe của mình để kiểm duyệt lại một lượt tổng thể diện mạo của Quốc vương, dùng một chiếc khăn tay khẽ lau đi một hạt bụi nhỏ nhoi vừa mới đáp xuống trên đôi giày da bóng loáng, sau khi hoàn tất mới chịu lùi lại phía sau và mở lời:
“Đã xong rồi ạ.”
Leopold bước xuống khỏi bục tròn, gã thản nhiên ngậm một điếu thuốc lên môi. Nhìn thấy hành động đó, mụ thị nữ trưởng lập tức cung kính quẹt một que diêm dâng lửa lên tận nơi. Một luồng khói thuốc khét lẹt nhanh chóng bốc lên từ đầu điếu thuốc của Quốc vương.
Trong lúc mụ thị nữ trưởng đem chiếc que diêm đã tắt ngóm lửa đi vứt vào thùng rác, Leopold rảo bước tiến về phía khung cửa sổ. Luồng khói thuốc bắt đầu luẩn quẩn quanh căn phòng khiến mụ thị nữ trưởng vô thức phát ra vài tiếng ho húng hắng.
“Khụ, khụ.”
Thế nhưng mụ vẫn không quên cung kính dâng lên một xấp tài liệu dày cộp.
“Khụ, khụ, bệ hạ, đây là thông hành chứng độc quyền sử dụng tuyến đường thủy có thời hạn do chính Quốc vương Ishas phê duyệt, khụ... Thêm vào đó, các tàu thương mại của Holland cũng…. Xin lỗi bệ hạ. Để tôi mở cửa sổ ra một lát.”
Mụ thị nữ trưởng nãy giờ vẫn không ngừng ho sặc sụa vì khói thuốc bấy giờ sau khi đón nhận luồng không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào mới có vẻ như đã dễ thở hơn đôi chút. Mặc cho mụ có ho rũ rượi ra sao, Leopold vẫn thản nhiên tận hưởng điếu thuốc của mình, gã khẽ gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn rồi chậm rãi mở lời:
“Tàu thuyền của phía chúng ta, và cả tàu của Holland sẽ được độc quyền sử dụng tuyến đường thủy Ishas suốt hai tháng ròng rã?”
“Vâng, điều này đã được phê duyệt chính thức. Các tàu vận tải quặng sắt của Reinhardt chắc chắn sẽ không có cửa để bén mảng vào tuyến đường thủy Ishas trong suốt tối đa hai tháng tới.”
Gương mặt vốn luôn dửng dưng không cảm xúc của Leopold bấy giờ mới lần đầu tiên nở một nụ cười thỏa mãn.
“Nếu đã vậy, con đường để gã ta có thể vận chuyển quặng sắt về chỉ còn lại một trong hai lựa chọn. Hoặc là đi đường vòng qua cả cái đại lục Rwani rộng lớn kia, hoặc là buộc phải sử dụng tuyến đường thủy của Tekan.”
[Oscar.]
[Cái thằng ranh con hống hách đó cứ ngỡ quyền lực do chính tay nó gầy dựng nên đã có thể chạm tới tận trời xanh, nhưng để xem xem.]
[Dẫu cho một cá nhân có hùng mạnh đến nhường nào đi chăng nữa, thì tuyệt đối cũng không bao giờ có cửa để chiến thắng được cả một quốc gia.]
Vị Quốc vương của Luxen này, chính là hiện thân của quốc gia. Quốc gia có thể làm được những điều mà một cá nhân tuyệt đối không bao giờ làm nổi, và chính vì lẽ đó, cái thằng ranh con ấy tuyệt đối không bao giờ có cửa thắng được ông.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33