[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 91

Đăng lúc 23:32 29/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 91

 

“Này!” 

 

[Đã bảo chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng thì cứ chờ cơ mà!]

 

Tên thuộc đội hỗ trợ hoảng hốt bật kêu lên, nhưng Abel vẫn không dừng bước. 

 

“Thằng điên này!”

 

Thế giới quý tộc cuối cùng vẫn là danh tiếng và thể diện. Lời nhắn của Oscar bảo chờ ít nhất cũng dựa trên phán đoán rằng ở đây, Seo Ah sẽ không bị đe dọa tính mạng. Bản thân Sabine – người tổ chức triển lãm – cũng tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện tồi tệ. Cô ta không muốn triển lãm bị phá hỏng chỉ vì một cô gái vô danh.

 

Abel siết chặt hàm, ánh mắt đỏ ngầu không rời khỏi Seo Ah.

 

Khi sự chú ý của Sabine nguội lạnh, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đường về dinh thự vẫn êm đềm như mọi khi, và đội hỗ trợ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Đó là kế hoạch.

 

“Bắt hắn lại.”

 

Đội trưởng đội hỗ trợ chỉ vào Abel — kẻ nom như sắp lao vào gây náo loạn với đám quý tộc — rồi ra lệnh. Những thuộc hạ đã khéo léo trà trộn vào phòng triển lãm lập tức giữ chặt lấy Abel. 

 

“Tao đã bảo chờ rồi mà!” 

 

Abel nghiến răng ken két, giọng khàn đặc vì tức giận và đau đớn.

 

“Không gây náo loạn mà lôi ra được thì làm đi? Mày nhìn ánh mắt của đám quý tộc kia kìa!”

 

“……”

 

“Chúng đang dán mắt vào cô ấy như bầy sói. Mày định gây chuyện giữa chốn này mà không bị chú ý bằng cách nào? Nếu bị phát hiện và dính líu, mày chịu hết trách nhiệm sao?”

 

Abel bị khống chế chặt, lồng ngực phập phồng. Dù thân thể không di chuyển được, ánh mắt anh ta vẫn cháy bỏng, không rời khỏi Seo Ah dù chỉ một giây.

 

“Chuyện này là do chính cô ta tự chuốc lấy.”

 

“…….”

 

“Lát nữa bọn tao sẽ nói đỡ với ngài ấy giúp mày, nên cứ chờ đi.”

 

“…….”

 

Dẫu vậy Abel vẫn không đáp, khiến tên hỗ trợ phải lạnh giọng cảnh cáo như tối hậu thư.

 

“Nếu còn tự tiện hành động nữa, tụi tao sẽ xem đó là chống lệnh.”

 

Khi Abel cuối cùng cũng chịu đứng yên, đội hỗ trợ mới chậm rãi buông ra, nhưng vẫn không rời xa, luôn sẵn sàng can thiệp. Họ lặng lẽ quan sát mục tiêu đang bị vây quanh giữa hội trường lộng lẫy.

 

Lúc đó, Sabine sau khi xã giao đủ vòng, cuối cùng cũng bước tới chỗ Seo Ah.

 

“Seo Ah! Chờ lâu rồi đúng không!”

 

Ánh mắt của bầy sói xung quanh lập tức trở nên sắc lạnh, đầy thèm khát.

 

“Ngay cả tiền bối Barbara chắc cũng không ngờ mục tiêu lại dây dưa với kiểu người như vậy. Giữa cái thành phố Vies rộng lớn này cơ mà.” 

 

Dù đã tăng gấp đôi nhân sự hỗ trợ, thậm chí gấp bốn lần, họ vẫn không thể ngăn nổi Sabine von Jerome.

 

Abel đứng đó, bất lực dõi theo Seo Ah giữa đám quý tộc kiêu ngạo. Vẻ lạnh nhạt, xa cách ban đầu của anh ta cùng giọng nói trầm ổn kia hóa ra chỉ là một lớp vỏ mỏng manh che đậy. Còn lúc này, Seo Ah đang loạng choạng giữa vòng vây, bị xô đẩy qua lại như một con búp bê không còn sức sống.

 

Sabine tùy tiện khoác tay cô, rồi lại buông ra, sau đó tiếp tục kéo cô đi khắp nơi như thể đang xem Seo Ah chỉ là một món đồ chơi vô tri. Mỗi lần bị lôi kéo, mỗi lần bị soi mói bằng những ánh mắt khinh miệt, Abel lại cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

 

Cổ họng anh ta khẽ cuộn lên một cách khó chịu. Hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch ra.

 

Có lẽ lúc này Seo Ah cũng đang hối hận. Giá như cô cứ im lặng đứng yên thì hơn, giá như cô đừng chắn trước mặt Abel Sting làm gì. Khi đó, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng việc để người khác bị tát ngay trước mặt mình là một điều không thể chấp nhận, như thể nó khiến tất cả mất đi thể diện một cách thảm hại.

 

Nhưng vài cái tát thì có gì ghê gớm chứ. Nếu cần, anh ta cũng có thể cúi rạp xuống mà van xin.

 

Yết hầu Abel khẽ chuyển động, như đang nuốt xuống một thứ gì đó nặng nề. Hai nắm tay anh ta siết chặt đến mức các khớp xương nổi trắng lên dưới lớp da.

 

***


 

Dưới bức tranh trần nhà miêu tả cảnh bình minh rực rỡ, khói thuốc lá bay mù mịt khắp cung điện. Những người hầu tất bật di chuyển giữa đám quý tộc, đổ đầy gạt tàn đã chật cứng hoặc rót thêm rượu vào những chiếc cốc pha lê lấp lánh. Trong cuộc họp kéo dài, Quốc vương vừa tạm thời rời khỏi chỗ ngồi.

 

Các quý tộc ngồi quanh bàn lớn với đống tài liệu chất cao ngất. Một số người đang sôi nổi tranh luận về vấn đề trọng tâm, trong khi những người khác nhân lúc Quốc vương vắng mặt thì trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện riêng tư.

 

Có kẻ bàn về xu hướng đầu tư doanh nghiệp và nhà máy đang thịnh hành, kẻ lại thì thầm về hôn sự và vấn đề thừa kế của con cái. Và cũng có những người…

 

“Hầu tước Reinhardt, mỗi lần nhìn lại càng thấy phong độ hơn bao giờ hết.”

 

Một quý tộc đang trò chuyện bỗng ngước nhìn về phía xa rồi thốt lên điều gì đó. Những người xung quanh lập tức gật đầu tán đồng, ánh mắt đồng loạt hướng về Oscar.

 

Dù tất cả đều đang ngồi trên những chiếc ghế tương đồng dưới khu vực ngai vàng, nhưng trật tự đẳng cấp trong giới quý tộc vẫn hiện rõ như một ranh giới không thể xóa nhòa. Vị trí của Hầu tước Reinhardt nằm ngay dưới ngai Quốc vương, và không ai dám đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Vị Hầu tước trẻ tuổi, người nắm trong tay quyền lực, tài sản và danh vọng vượt trội, đang ung dung trò chuyện giữa vòng vây những người xung quanh.

 

Vẻ mặt thảnh thơi cùng nụ cười nhàn nhạt của anh ta thậm chí khiến ngay cả những nam quý tộc cũng phải khẽ dao động trước khí chất ấy.

 

“Ta từng muốn thử gả con gái cho hắn một lần…”

 

“Con gái ông mới mười bốn tuổi thôi mà?”

 

“Mười lăm.”

 

“Thì cũng thế cả. Còn nhỏ quá.”

 

“Khụ khụ… đúng là vậy, nhưng…”

 

Lời nói dần nhỏ lại khi Oscar vừa thốt ra một câu khiến cả nhóm phá lên cười lớn.

 

“Uahahahaha! A, Hầu tước!”

 

“Ngài nói kiểu gì thế rồi lại còn cười thản nhiên như không vậy chứ?”

 

Toàn bộ ánh mắt của quý tộc trong hội trường đồng loạt đổ dồn về Oscar. Thế nhưng anh chỉ khẽ nhếch môi, hoàn toàn không để tâm.

 

“Ta đã nói gì mà các vị lại phản ứng dữ vậy?”

 

Oscar mỉm cười lém lỉnh, ngậm điếu thuốc rồi thong thả phả một làn khói. 

 

“Đấy, đấy! Chính vì vậy mà ta mới thích ngài ấy đó.” 

 

Nếu Quốc vương có mặt, những lời khen ngợi công khai thế này chắc chắn không ai dám nói ra. Nhưng vì ông vắng mặt, các nguyên lão mới thoải mái ca ngợi Oscar. Dù bị khen, vị Hầu tước trẻ tuổi cũng chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt mang chút lười biếng.

 

“Là vì mọi người bỏ qua cho cái tính thiếu lễ độ của ta sao?” 

 

“Cái gì? Cái, cái thằng…!” 

 

Nếu là quý tộc khác, những lời nói ấy chắc chắn đã đủ để chọc giận các nguyên lão. Nhưng với Oscar thì mọi thứ lại khác hẳn. Không chỉ bởi quyền lực và địa vị, mà còn vì khí chất đặc biệt của anh khiến cả sự kiêu ngạo cũng trở nên tự nhiên và khó mà phản cảm.

 

Oscar khẽ cười lười biếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như thể chẳng mấy bận tâm.

 

Đúng lúc đó, Quốc vương Leopold trở lại. Oscar cùng toàn bộ quý tộc lập tức đứng dậy đồng loạt.

 

Quốc vương chậm rãi bước lên ngai vàng, thói quen liếc nhìn Oscar một cái. Giữa màn khói thuốc mù mịt, mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng Oscar vẫn giữ nguyên vẻ thong dong, bình thản như không có gì xảy ra.

 

[Rõ ràng thằng khốn đó lúc nãy tâm trạng không tốt mà.]

 

Khi cuộc họp vừa bắt đầu, Oscar thoáng lộ ra khoảnh khắc sắc mặt trầm xuống ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ Bernheim. Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm ấy đã biến mất. Như thể mọi cảm xúc vừa rồi chỉ là ảo giác, anh nhanh chóng quay lại vẻ thong dong quen thuộc, thậm chí còn trở nên bình thản và nhàn nhã hơn cả thường ngày.

 

Leopold khẽ liếc nhìn Oscar, người chỉ bằng sự tồn tại của mình cũng đủ khiến ông khó chịu, rồi thầm nghĩ trong lòng.

 

[Thử xem ngươi có thể giữ được vẻ mặt đó bao lâu nữa.]

 

Khi Quốc vương đã ngồi vào ngai vàng, cuộc họp lại tiếp tục như không có gì xảy ra.

 

Oscar theo thói quen đưa điếu thuốc lên môi, rít vài hơi rồi kẹp nó giữa hai ngón tay. Làn khói mỏng bay lên lững lờ, nhạt nhòa và gần như không còn bất kỳ vị giác nào. Anh từng nghĩ chỉ cần hút thêm vài hơi nữa, cái vị khét cay quen thuộc sẽ quay trở lại, nhưng không phải vậy. Mọi thứ đều trở nên vô vị.

 

Oscar khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, rồi dập mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn. Người hầu đứng phía sau lập tức tiến lên thu dọn một cách cẩn trọng, thay gạt tàn mới vào đúng vị trí, liếc qua chiếc cốc nước vẫn còn nguyên rồi im lặng chuyển sang phục vụ một quý tộc khác.

 

Oscar đưa mắt nhìn dọc theo hàng ghế quý tộc ngồi theo thứ bậc ngay dưới ngai vàng. Có người đang ngậm thuốc xem tài liệu, kẻ thì thì thầm trò chuyện, thậm chí có cả người đang gà gật. Giữa họ, những người hầu cung đình vẫn tất bật di chuyển không ngớt.

 

Thế nhưng, những vấn đề được đưa ra bàn bạc lại khiến Oscar cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Không hiểu nổi tại sao phải huy động đông đảo người đến vậy chỉ để nói những chuyện tầm thường như thế.

 

Anh đổi chân bắt chéo, ánh mắt hạ thấp. Chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay đang trôi đi cực kỳ chậm chạp.

 

Tích tắc… tích tắc…

 

Mỗi giây dường như kéo dài thành một thế kỷ ngột ngạt. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc đồng hồ đến mức khớp xương trắng bệch.

 

Lúc này, báo cáo từ đội hỗ trợ vang lên:

 

“Đây là báo cáo từ đội hỗ trợ. Tiểu thư nhà Bá tước Jerome đã đưa mục tiêu đến triển lãm của mình. Abel cũng đang ở trong hội trường, nhưng xung quanh mục tiêu toàn là quý tộc nên việc tiếp cận rất khó khăn.”

 

Oscar hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài. Lồng ngực săn chắc phồng lên rồi hóp xuống mạnh mẽ, như đang cố kìm nén một ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng.

 

Khi anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự thong dong hoàn hảo. Đám quý tộc xung quanh vẫn mang bộ mặt nhàm chán như cũ, những người hầu vẫn lượn lờ phục vụ. Chỉ có hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ là khẽ thay đổi.

 

Có người ném về phía anh một câu xã giao hời hợt. Oscar chỉ mỉm cười đáp lại một cách đúng mực. Một vài quý tộc ngồi gần đó lén trao nhau ánh mắt ngầm hiểu rồi khéo léo né tránh tầm nhìn của Quốc vương. Anh chỉ khẽ bật ra một tiếng cười rất nhẹ, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.

 

Dưới gầm bàn, bàn tay anh vẫn siết chặt chiếc đồng hồ. Ngón cái chậm rãi miết qua mặt kính tròn lạnh buốt, trong khi ánh mắt Oscar dần trầm xuống, che giấu lớp sóng ngầm đang cuộn xoáy trong lòng.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 91

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭