[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 92

Đăng lúc 04:33 30/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 92

 

Tích tắc, tích tắc…

 

Dưới ánh nắng chiều đang dần nghiêng, kim giây trên chiếc đồng hồ vẫn chuyển động chậm chạp đến ngột ngạt. Trên mặt kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Oscar.

 

“Nơi đó là nơi như thế, nên có lẽ tính mạng cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Tôi sẽ dặn họ cố gắng đừng thu hút chú ý, im lặng chờ thời cơ rồi rời đi.” 

 

[Đúng vậy. Đó mới là cách xử lý hợp lý.]

 

Phán đoán của Simon không sai. Oscar khẽ ngẩng đầu, đưa tay vuốt gọn phần tóc đang che khuất tầm nhìn. Ánh nắng chiều tà chiếu thẳng vào mắt anh như muốn xuyên qua, nhưng anh vẫn không hề chớp mắt.

 

Lại có người ném ra một câu xã giao vô nghĩa. Oscar theo thói quen mỉm cười đáp lại, khiến đối phương thoáng lộ vẻ hài lòng.

 

“Ngài sẽ đến khi nào ạ?”

 

Bất chợt, một giọng nói vang lên. Bàn tay Oscar siết chặt chiếc đồng hồ đến mức gân guốc nổi rõ trên mu bàn tay. Dù vậy, nụ cười thong dong trên khuôn mặt anh vẫn không hề nao núng.

 

[Cái lời khốn kiếp đó.]

 

Anh cố gắng xua đi hình ảnh Seo Ah ngẩng cao đầu giữa bầy sói, nhưng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ấy vẫn ám ảnh anh không nguôi. Có lẽ lúc này cô đang ở trong phòng, khóc một mình.

 

“Đã khóc nức nở mà?” 

 

Có lẽ người phụ nữ đó đã trở về phòng rồi khóc. 

 

Oscar rút thêm một điếu thuốc ngậm lên môi. Đó là điếu cuối cùng trong bao. Nhưng chết tiệt thay, anh vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

 

Rõ ràng tối qua hắn đã khiến cô kiệt sức đến mức hôm nay không thể đi đâu nổi.

 

“Ư… hức… ưm…”

 

Tiếng rên yếu ớt ấy vẫn dính chặt trong màng nhĩ anh như vừa mới vang lên. Cùng lúc đó, ký ức về đêm qua ùa về dữ dội, lan từ bụng dưới khắp toàn thân hắn. Lớp niêm mạc đỏ au nóng bỏng siết chặt lấy dục vọng đã cương cứng đến cực hạn của anh. Cả những phản ứng run rẩy của cô khi đầu ngón tay hắn ấn mạnh vào lớp thịt mềm nóng hổi ấy đều hiện lên rõ mồn một, sắc nét đến mức khiến anh khó chịu đến nghẹt thở.

 

Càng cố quên, những hình ảnh ấy lại càng bám riết lấy anh không buông.

 

Oscar hít sâu điếu thuốc không vị, rồi lại nhìn xuống đồng hồ.

 

Tích tắc. Tích tắc.

 

“Xung quanh mục tiêu toàn là quý tộc.”

 

Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt phản chiếu trên mặt kính đồng hồ lại lạnh và gắt gỏng hơn hẳn vẻ ngoài. Oscar lật ngược chiếc đồng hồ trong tay, đồng thời cố gắng xua đi hình bóng người phụ nữ ấy đang lẩn khuất trong tâm trí.

 

Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang dần khuất xuống đường chân trời.

 

Suốt cuộc họp dài dằng dặc, Hầu tước Reinhardt vẫn giữ thái độ thong dong nhất quán, khéo léo xen vào và rút ra ở những lúc hợp lý, khẳng định sự hiện diện của mình. Chỉ thỉnh thoảng anh mới liếc xuống dưới bàn, nhưng ai cũng thế trong những cuộc họp nhàm chán kéo dài như vậy.

 

Tích tắc. Tích tắc.

 

Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn hẳn, nhuộm đỏ cả khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ, cuộc họp cũng chính thức kết thúc.

 

Quốc vương rời đi trước, theo sau là các quý tộc lần lượt đứng dậy. Dù vậy, ánh mắt của họ vẫn không ngừng hướng về Oscar — người hiếm khi xuất hiện — như đang cân nhắc cơ hội tiến lại bắt chuyện để tạo dựng quan hệ và ghi điểm.

 

“Lâu rồi không gặp, Hầu tước. Ta nghe nói lần này ngài đã nối đường sắt đến Bắc Norfolk. Quả là phi thường.”

 

“Chỉ vậy thôi sao? Nghe nói mỏ khoáng ở Fulder cũng đã ký hợp đồng ba cái rồi? Tiến vào Fulder vượt qua cả lục địa, thật đáng kinh ngạc.”

 

“Chỉ là may mắn thôi.”

 

Oscar thong thả đáp lại, giọng trầm ấm. Các quý tộc đút tay vào túi, thì thầm với anh trong lúc anh đang bước đi.

 

“Hầu tước, hôm nay nếu không có việc gì đặc biệt thì dùng bữa tối với bọn ta thế nào?”

 

Những quý tộc đang vểnh tai lắng nghe lập tức dò xét phản ứng của Oscar. Chỉ cần anh gật đầu một cái là họ sẽ lập tức tham gia buổi tụ họp. Thái độ thong dong của anh càng khiến họ mong chờ. Thế nhưng dù đã đi thêm mấy bước, Oscar vẫn im lặng không đáp.

 

“Hầu tước?”

 

Cuối cùng, người vừa đề nghị phải lên tiếng thúc giục, Oscar mới khẽ mở miệng.

 

“Thật thất lễ quá, thưa ngài công tước. Ta đã thử nghĩ xem có thể hoãn công việc lại không, nhưng e là không được.” 

 

Lời từ chối lịch sự trong tình huống nhiều ánh mắt đang đổ dồn khiến khuôn mặt vị nguyên lão cứng đờ lại. Oscar rút bàn tay đang đút trong túi ra và khẽ cúi đầu chào anh ta một cách nhã nhặn.

 

“Lần sau nhất định ta sẽ mời ngài.”

 

Vẻ khó chịu trên mặt vị nguyên lão phần nào dịu đi trước thái độ khéo léo ấy.

 

“Đáng tiếc thật, nhưng biết làm sao được. Ta hiểu rồi.”

 

Oscar tiếp tục trò chuyện thân mật với họ một lúc trước khi rời khỏi tòa nhà.

 

“Vậy lần sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”

 

“Vâng, dĩ nhiên rồi.”

 

Sau những câu chào hỏi trong không khí vui vẻ, Oscar quay người bước về phía cỗ xe ngựa. Nụ cười tinh nghịch trên môi anh biến mất ngay lập tức. Lớp mặt nạ dính đầy trên người rơi rụng từng mảnh theo từng bước chân.

 

Hôm nay quả nhiên là một ngày ngấy tận cổ như anh đã dự đoán.

 

Tích tắc. Tích tắc.

 

Tiếng kim giây đồng hồ vang lên rõ ràng đến ngột ngạt, dù thực ra nó không thể nghe thấy. Suốt cả ngày hôm nay, thứ duy nhất ám ảnh tai anh chỉ có tiếng tích tắc chết tiệt ấy.

 

Tất cả lời nói của Leopold, những câu xã giao vô thưởng vô phạt của đám quý tộc, và cả những câu anh đã đáp lại — không một chi tiết nào thực sự lưu lại trong ký ức. Tất cả chỉ còn là một thứ âm thanh nhiễu loạn, rời rạc và vô nghĩa.

 

Vừa ngồi xuống ghế xe ngựa, hình ảnh Seo Ah bất ngờ ập đến trong tâm trí anh, không một lời báo trước.

 

“Mẹ kiếp…”

 

Oscar nhắm nghiền mắt, khẽ đập mạnh phần gáy vào tựa ghế vài lần như muốn ép nỗi bực dọc đang dồn nén trong đầu phải tan đi.

 

Trong suốt cuộc họp dài đằng đẵng ấy, anh đã đếm từng giây từng phút trôi qua. Mỗi khoảnh khắc đều ngấy ngẩm đến mức khiến người ta chỉ muốn thoát ra ngay lập tức, buộc anh phải cắn răng chịu đựng đến tận cùng.

 

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

 

Simon ngồi đối diện nín thở, mấy lần mấp máy môi như muốn nói gì. Oscar cắn răng quát khẽ, giọng đầy cáu kỉnh:

 

“Có gì thì nói luôn đi, đừng có đứng hình như thằng ngốc thế.”

 

Oscar ngả gáy vào thành xe, mở mắt ra. Ánh đèn khí hắt lên khuôn mặt Simon lúc ẩn lúc hiện. Anh buông một câu, giọng trầm thấp:

 

“Vẫn còn ở đó à?” 

 

Câu hỏi thiếu chủ ngữ nhưng Simon hiểu ngay. Anh ta nhanh chóng đáp, cẩn thận không chạm vào giới hạn kiên nhẫn đã cạn kiệt của chủ nhân.

 

“Họ nói trước khi triển lãm kết thúc thì không thể về được.”

 

[Thật nực cười.]

 

Oscar ngả người ra sau ghế, cười lười biếng đầy châm biếm.

 

“Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó cô ta lại gây ra chuyện gì sao?”

 

“Không hẳn… mà là tiểu thư Bá tước Jerome…”

 

“À, xem ra thành món đồ chơi của Sabine rồi.”

 

Oscar chen vào trước khi Simon kịp nói hết, khẽ cười khẩy đầy mỉa mai rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt kính tối om, gương mặt anh phản chiếu với vẻ tàn nhẫn lạnh lẽo.

 

[Đồ chơi sao.]

 

“Mẹ kiếp… đồ chơi…”

 

Lời chửi thề tuôn ra không kìm nổi. Máu trong người anh như đang sôi lên, đậm đặc hơn cả nước.

 

“Người ta đã muốn được chơi cùng, vậy thì chơi thôi.” 

 

Có vẻ như những đứa em cùng cha khác mẹ cũng cảm thấy thú vị khi đùa giỡn với cô gái yếu đuối hay khóc nhè ấy. Và đám quý tộc luôn bám theo như cái bóng của Sabine hẳn cũng đang thèm khát sờ mó một lần con búp bê của Sabine. Còn Sabine, cô ta chắc đang khoái trá thay thế tự ti bằng cảm giác ưu việt khi nhìn cảnh ấy. Thật nực cười.

 

Tích tắc. Tích tắc.

 

Tiếng kim giây đồng hồ vang vọng như đang khiêu khích anh. Dù cuộc họp ngấy ngẩm đã kết thúc, nó vẫn không buông tha. Bàn tay Oscar siết chặt chiếc đồng hồ đến mức run lên.

 

Bất chợt, dải ruy băng đỏ rực lại hiện về trong tâm trí anh. Thứ dải ruy băng kiên quyết không chịu khuất phục ngay cả trong cuộc hoan lạc suốt đêm ấy, giờ đây như một bông hoa đỏ thẫm trên tấm lưng trắng ngần của Seo Ah. Chắc hẳn nó đã từng bị đám tay chân của Sabine quấn quanh ít nhất một lần.

 

“Khực…” 

 

Đám bám theo sau Sabine hẳn chỉ cần một ánh nhìn đã nhận ra ngay dáng vẻ đáng thương không nơi nương tựa kia. Tầm thường mà lại mang một nét bí ẩn khó gọi tên, tựa như dải ruy băng đỏ vẫn cố chấp bám lấy mái tóc rối tung.

 

Và cũng chính vì thế, chúng mới nảy sinh ý định muốn chạm vào, muốn động đến cô.

 

“Ưc… hư.”

 

Có lẽ bọn chúng muốn tận mắt chứng kiến cô hoàn toàn méo mó và tan nát trong tay mình. Nụ cười khô khốc nơi khóe môi hắn cuối cùng cũng biến mất hẳn. Cảnh tượng đám công tử ăn chơi kia giở trò trước mặt lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu.

 

Chúng vây quanh người phụ nữ bị cô lập, che kín tầm nhìn của những kẻ xung quanh, rồi lần lượt thay nhau chạm vào cô.

 

“A…!”

 

Chúng bật cười trước phản ứng run rẩy của cô, rồi thản nhiên quấn dải ruy băng mang sắc đỏ thần bí quanh đầu ngón tay như một món đồ chơi để trêu đùa.

 

Rắc!

 

Thứ đang nằm trong tay anh bất chợt vỡ nát. Khi rút bàn tay đang nhét trong túi áo ra, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ đã bị bóp méo hoàn toàn, mặt kính vỡ vụn, còn lòng bàn tay thì rỉ máu vì những mảnh kính sắc đâm sâu vào da thịt.

 

“…Thưa ngài!”

 

Simon ngồi đối diện hoảng hốt đưa khăn cho anh. Oscar không nhận lấy, cũng không buồn lau vết máu đang chảy trên tay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào những mảnh kính găm vào da thịt mình. Dù vết thương đang rỉ máu, hình ảnh dải ruy băng đỏ bị đám sâu bọ quấn lấy vẫn không ngừng ám ảnh anh, khiến cảm giác điên loạn như từng đợt siết chặt lấy tâm trí.

 

“Tôi sẽ bảo tăng tốc độ. Về dinh thự rồi chữa trị nhé.”

 

Simon đứng dậy định mở cửa sổ thông với ghế xà ích, nhưng Oscar ra lệnh lạnh lùng:

 

“Quay xe lại.”

 

“Vâng?”

 

“Đi đến trung tâm thương mại Vies.”

 

Simon lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dạng không hiểu gì của thuộc hạ, Oscar tùy tiện nhổ những mảnh kính còn sót lại trong lòng bàn tay, rồi dùng khăn ấn mạnh vào vết thương.

 

Không biết nữa.

 

Không biết mình đang phát điên hay đang bị chính trò chơi này cuốn sâu vào không lối thoát.





 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 92

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭