CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 93
“Quả nhiên Vương phi tương lai của chúng ta, ánh mắt nhìn người quả thật khác biệt.”
Một vị công tử trong bộ lễ phục cắt may chuẩn xác như đo ni đóng giày khẽ buông lời, những kẻ xung quanh đang nhấp champagne cũng lập tức phụ họa.
“Con mắt ấy thật không tầm thường.”
Triển lãm được thiết kế như thể đã dời cả khu vườn hoa huệ huyền bí của hoàng gia ra ngoài trời. Càng về khuya, không gian càng thêm hoàn hảo dưới ánh sáng dịu dàng xuyên qua trần kính. Những món món ăn nhẹ tinh tế và champagne được phục vụ khiến buổi triển lãm vốn dễ nhàm chán trở thành một buổi tiệc vườn thực thụ.
Các quý phu nhân ngồi trên những chiếc sofa rải rác khắp nơi, vừa trò chuyện vừa chọn mua tác phẩm. Những quý tộc trẻ tụ tập cùng bạn bè để tiêu khiển. Còn Sabine, với vai trò người tổ chức, liên tục di chuyển khắp hội trường, rạng rỡ và bận rộn không ngơi nghỉ.
Hôm nay, không ai đến dự buổi triển lãm mà lại không biết đến Sabine. Nhưng dù có không biết từ trước, họ cũng dễ dàng nhận ra ai mới thực sự là nhân vật trung tâm của buổi tối này.
Sabine di chuyển giữa đám đông với vẻ đẹp lộng lẫy và sự tự tin tràn đầy, thu hút mọi ánh nhìn. Người phụ nữ mà cô ta đang dẫn theo cũng không ngoại lệ.
“Không hiểu sao cô ta lúc nào cũng chọn được người đóng vai phụ hợp với triển lãm đến thế.”
Ở buổi gây quỹ cứu trợ người nghèo trước đây, Sabine từng dẫn theo một đứa trẻ gầy guộc và thi thoảng bế nó đi khắp nơi. Còn ở triển lãm bí mật về chủ đề đoàn kết liên minh hoàng gia Norfolk, cô ta lại dẫn theo một thành viên vương thất chi thứ của Polia đã mất tước vị, tay trong tay xuất hiện trước mọi người.
Lần này, với khoản đầu tư lớn vào không gian triển lãm, Sabine dường như đã mang theo một người phụ nữ hoàn hảo nhất với bầu không khí hoa huệ tinh khiết.
“Trắng bệch hết cả mặt rồi kìa. Tội nghiệp thật đấy.”
Lời lẩm bẩm của một tên công tử ăn chơi khiến đám quý tộc xung quanh bật cười khúc khích. Người con gái mang vẻ như tinh linh giữa khu vườn bách hợp ấy đã đứng suốt nhiều giờ liền, chưa một lần ngồi xuống hay chạm vào bất kỳ món ăn nào.
“Nhưng bất ngờ là cô ta chẳng nói muốn rời đi nhỉ?”
“Không nói hay là không dám nói?”
“Đúng vậy. Hôm nay cô ta đi cùng một người đàn ông, nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào rồi.”
“Ban đầu trông hung hăng như sắp gây chuyện, thế mà lại mất tích luôn.”
“Chắc đột nhiên khôn ra rồi.”
Tiếng cười của đám công tử càng lúc càng lớn hơn, vang vọng đầy khoái trá. Chúng vừa nhấp ngụm champagne, vừa buông ra những lời cợt nhả thô thiển, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người phụ nữ đang bị Sabine dẫn đi giữa đám đông.
Không ai hiểu nổi bằng cách nào mà cô lại xuất hiện ở chốn này, rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế — vừa đáng thương đến mức khiến người ta khinh miệt, lại vừa toát lên một sức hút kỳ lạ, khó cưỡng. Đúng lúc ấy, một kẻ đang chăm chú quan sát cô khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm bằng giọng đầy hứng thú:
“Mà này, cô ta ấy. Có thấy cô ta cứ như đang quan sát mọi người không?”
“Quan sát cái gì. Chỉ là đang nhìn sắc mặt người khác thôi.”
“Thế à? Ồ, Đại phu nhân đến rồi.”
Đám công tử lập tức thu lại vẻ cợt nhả, đồng loạt chuyển sang thái độ nghiêm chỉnh và cung kính khi một lão phu nhân toát lên khí thế uy nghiêm mạnh mẽ xuất hiện.
Đại phu nhân — trưởng bối tối cao của vương thất Luxen — chậm rãi tiến về phía Sabine. Mỗi bước chân của bà đều mang theo áp lực vô hình, khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.
“Tiểu thư nhà Bá tước Jerome.”
“…Ôi!”
Seo Ah đang đi cùng Sabine bỗng bị kéo mạnh tay, vội vàng xoay người theo.
“Đại phu nhân!”
Sabine cất giọng vui mừng rõ rệt, sải bước nhanh về phía trước. Sức ép trên cánh tay Seo Ah là hoàn toàn đơn phương, không một lời báo trước, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến.
“Đại phu nhân, cảm ơn phu nhân đã đến.”
“Sức sáng tạo của tiểu thư quả nhiên vẫn không thay đổi. Vừa bước lên cầu thang ta đã tưởng mình đang ở trong cung điện rồi.”
Bà lão với mái tóc búi cao chỉnh tề, mang dáng vẻ sang trọng, thậm chí không thèm liếc nhìn Seo Ah lấy một lần, tiếp tục trò chuyện thân mật cùng Sabine. Những người đi theo Đại phu nhân thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt quan sát Seo Ah từ đầu đến chân, trao đổi ánh nhìn với nhau rồi thì thầm nhỏ to.
Đây là cảnh tượng đã lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liền.
Đôi chân Seo Ah tê dại đến mức gần như mất cảm giác. Bàn tay siết chặt quai túi cũng dần cạn kiệt sức lực. Khuôn mặt từng nóng bừng vì xấu hổ giờ đây cũng trở nên chai lì, tê liệt.
Nhưng khoảng thời gian vô nghĩa này không phải là vô ích.
Người phụ nữ đột ngột tìm cô và kéo cô đến đây chính là vị hôn thê của Quốc vương Luxen — một người sắp trở thành Vương phi. Tất cả những kẻ tụ tập ở đây đều là quý tộc cao cấp hàng đầu của vương quốc. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Oscar, cơ hội được đến những nơi như thế này sau này sẽ rất hiếm. Dù vất vả đến đâu, cô cũng phải chịu đựng. Chỉ cần chạm được đến những người biết đến sự tồn tại của ‘Han Seo Ah’.
Seo Ah lặng lẽ quan sát từng người xuất hiện trước mặt, nhanh chóng ghi nhớ ngoại hình và ấn tượng của họ.
Đúng lúc đó, Đại phu nhân bỗng quay lại nhìn cô.
Seo Ah bất giác chạm phải ánh mắt lạnh lùng màu xanh trời ấy. Bà lão chậm rãi quan sát cô từ đôi mắt, xuống mũi, miệng, cổ, thân thể, rồi xuống tận đầu ngón chân trước khi lướt ngược lên.
“Đây là một cô gái chưa từng thấy triển lãm bao giờ. Nên ta đang giải thích từng thứ một cho cô ấy.”
Lời Sabine vừa dứt, Đại phu nhân lập tức quay người bước đi. Sabine cũng buông tay Seo Ah ra rồi nhanh chóng theo sau bà.
Đi được vài bước, Đại phu nhân khẽ nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm với Sabine:
“Cô sắp làm Vương phi rồi, đừng dẫn bất kỳ ai vào bên cạnh mình.”
“Cô ấy tỏ ra rất tò mò về triển lãm. Thấy không vào được nên tôi thương quá…”
“Vương phi của chúng ta quả là may mắn thật.”
Khuôn mặt hiền từ của Đại phu nhân nghiêng về phía Sabine, nở nụ cười đầy ý tứ.
“Chào cô.”
Những khí tức quen thuộc sau mấy tiếng đồng hồ ùa đến từ phía sau. Những kẻ vừa né ra khi Sabine xuất hiện, giờ lại kéo đến ngay khi cô ta rời đi, như thể đã chờ sẵn từ lâu. Chắc hẳn đây là những người được Sabine sắp đặt để ngăn cô rời khỏi hội trường.
“Tên là Seo Ah phải không?”
Một người đàn ông lạ hoắc bất ngờ bước ra trước mặt cô.
“Cô đứng đây suốt từ nãy đến giờ chưa ngồi lần nào đúng không? Đi qua bên kia nhé, kia có sofa.”
Hướng anh ta chỉ tay là một góc khá khuất và tối.
“Không, tôi không sao.”
“Thôi đừng từ chối, đi đi.”
“Xin lỗi. Tôi thật sự không sao.”
Trước lời từ chối kiên quyết, một tiếng châm chọc sắc nhọn vang lên.
“Trông chẳng có gì mà cũng làm cao thế?”
Dù vậy, họ chỉ dám châm chọc ngầm chứ không ép buộc công khai. Seo Ah biết rõ, chỉ cần cô kiên trì chịu đựng là đủ. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những điều này.
Điều khiến cô lo lắng nhất lúc này là Abel — người đã bị lũ sói lôi ra ngoài. Không biết anh ta có đang chờ ở bên ngoài không. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay thô bạo kéo mạnh dải ruy băng buộc tóc cô từ phía sau.
“Cái gì đây?”
Đầu Seo Ah hơi ngửa ra sau.
“Mềm thật.”
Người đàn ông đứng sau lưng nắm chặt dải ruy băng, trầm trồ trước độ mềm mại trong lòng bàn tay. Anh ta còn chìa tay ra định sờ thử mái tóc nâu được tết gọn gàng.
“Buông ra.”
“Gì cơ?”
“Cô ta bảo buông ra kìa.”
“À, vậy sao?”
Họ trò chuyện với nhau ngay trên đầu cô như thể cô không tồn tại. Dù Seo Ah đã yêu cầu, người nắm dải ruy băng vẫn không chịu thả. Thay vào đó, anh ta còn mân mê nó trong tay, tò mò muốn tháo ra xem mái tóc cô xõa xuống sẽ ra sao.
Hắn khẽ di chuyển vị trí, che chắn toàn bộ những ánh nhìn xung quanh rồi siết chặt bàn tay.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tưởng tượng dải ruy băng đỏ sẽ khẽ tung lên trong không khí, và mái tóc nâu sẽ xõa xuống như một dòng suối.
Nhưng kỳ vọng ấy đã vỡ tan ngay sau đó.
Người phụ nữ suốt từ nãy lặng lẽ như con búp bê không hồn, để mặc Sabine kéo lê, bất ngờ quay phắt người lại. Mái tóc tết dài quất mạnh trong không khí như một cái roi. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn thẳng vào đồng tử hắn, sắc nhọn như ngọn giáo đâm thủng lớp kiêu ngạo mỏng manh của gã quý tộc.
“……!”
Không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề như bị nén lại. Những kẻ vừa còn hò reo cổ vũ bạn mình, những kẻ đang chờ đợi một trò đùa xấu xa, tất cả đều đồng loạt khựng lại.
Tà váy xòe tròn như cánh hoa vừa hạ xuống, mất đi sự phô trương ban đầu. Eric — kẻ vừa bị chạm vào lòng tự ái — lập tức chuyển nỗi xấu hổ thành cơn giận dữ bùng lên.
“Được khen xinh đẹp vài câu là cô dám trừng mắt nhìn ai thế hả?”
Khi khí thế anh ta trở nên hung dữ, những người đứng bên vội giữ lại.
“Eric, thôi đi. Nhiều người đang nhìn kìa.”
“Nếu gây náo loạn, Tiểu thư nhà Bá tước Jerome sẽ không tha đâu.”
Anh ta thô bạo gạt tay họ ra.
“Buông tao ra!”
Đám công tử ăn chơi vốn đã quá quen với thói hung hăng của hắn liền quay sang ép Seo Ah xin lỗi.
“Nhanh lên, xin lỗi đi.”
Seo Ah cũng không muốn làm tình hình tệ hơn. Cô đang định cúi đầu xin lỗi thì bầu không khí trong hội trường đột nhiên thay đổi mạnh mẽ.
Tất cả ánh mắt, bao gồm cả ánh mắt giận dữ của Eric, đều hướng về phía cửa vào.
Những người cầm giỏ hoa in huy hiệu hoàng gia đang nối đuôi nhau bước vào qua vòm hoa huệ. Tiếp sau là đội cận vệ mặc đồng phục chỉnh tề tiến vào theo hàng ngũ nghiêm trang. Và cuối cùng, một bóng dáng mặc váy đen bước vào.
Sột soạt. Sột soạt.
Tiếng vải nặng chạm sàn vang vọng như đâm thẳng vào tai Seo Ah. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi lông tơ trên người cô dựng đứng.
Bên kia đám đông, một tồn tại vô hình lặng lẽ lướt qua, tiến về phía trước bằng những bước chân chậm rãi và nặng nề. Không ai nhận ra sự hiện diện ấy, nếu không có tiếng vải áo khẽ sột soạt, nhưng Seo Ah lại cảm nhận rất rõ — một mùi sát khí lạnh lẽo đang lan ra, nặng nề bao trùm lấy không khí xung quanh.
Tiếng bước chân ngừng hẳn.
Seo Ah ngẩng đầu lên.
“Ngài ấy gửi lời xin lỗi sâu sắc vì không thể đích thân đến.”
“Điều đó cũng bình thường. Chỉ việc gửi quà đến thế này đã đủ khiến tôi vui mừng rồi.”
“Xin chân thành chúc mừng buổi triển lãm được tổ chức thành công.”
Những cuộc trò chuyện vang lên từ chỗ tầm nhìn bị che khuất.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33