[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 94

Đăng lúc 04:33 30/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 94

 

Lời nói vang lên cực kỳ trầm thấp, khó phân biệt giới tính. Vừa giống giọng nữ, lại vừa mang âm sắc nam tính lạnh lẽo. Đó không phải khí chất của người thường. Seo Ah đang đứng đờ đẫn như mất hồn, liền cố gắng di chuyển để nhìn rõ tồn tại mang theo mùi giết chóc nồng nặc ấy.

 

Nhưng trước mắt cô là những quý tộc vạm vỡ đứng chắn như bức tường sống, phía sau họ là đội lính mặc áo khoác đỏ. Cô càng cố gắng chen qua thì càng bị che khuất.

 

“Lâu rồi không gặp ngài.”

 

“Tham kiến đại phu nhân.”

 

Giọng nói của bọn họ vẫn vang lên rõ mồn một giữa bầu không khí ồn ào, như thể xuyên thẳng vào tai Seo Ah.

 

Cô cố gắng dịch người để né khỏi những thân hình đang chắn trước mặt. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy cổ tay cô thật chặt.

 

“……!”

 

Eric — kẻ vừa kéo lấy dải ruy băng của cô khi nãy — nhân lúc sự chú ý của mọi người bị phân tán đã lập tức lộ ra bộ mặt thật. Hắn ghé sát đến bên tai Seo Ah, thấp giọng thì thầm bằng chất giọng đầy đe dọa.

 

“Định đi đâu?” 

 

Cảm nhận được sức kháng cự, biểu cảm của hắn trở nên hung dữ hơn.

 

“Muốn chạy trốn à? Không được đâu.”

 

Hắn siết chặt đến mức Seo Ah cảm giác cổ tay mình như muốn gãy.

 

“Xin lỗi… xin hãy buông ra.” 

 

Cô cố gắng giật tay ra, nhưng sức mạnh của gã đàn ông không hề suy giảm.

 

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

 

“Đã muốn về rồi sao? Không định tham quan thêm chút nữa à?”

 

Giọng Sabine vọng lại từ phía bên kia đám người, khiến Seo Ah càng thêm lo lắng. Những vị khách đột ngột xuất hiện dường như chỉ đến để chuyển giao quà và định rời đi ngay.

 

“Tôi cũng muốn vậy, nhưng đoàn người đi cùng khá đông nên lo sẽ gây phiền phức. Tôi sẽ ghé thăm riêng sau.”

 

Seo Ah không thể nhìn rõ họ. Dù kiễng chân hết mức, những chiếc mũ lông vũ sâu và thân hình cao lớn vẫn che khuất hoàn toàn. Cả người đang nói chuyện với Sabine cũng bị ẩn khuất.

 

“Làm ơn…!” 

 

Cô cảm giác mình như con thú bị đeo vòng cổ, bị kìm kẹp không lối thoát. Trong lúc đó, đội lính đang nhanh chóng rút khỏi hội trường với động tác dứt khoát.

 

“Ơ? Muốn đi rồi à?”

 

Tệ hơn nữa, không chỉ riêng Eric mà cả đám công tử ăn chơi cũng đồng loạt kéo đến vây quanh nàng. Có lẽ vì sợ người khác nhìn thấy cảnh giằng co thô bạo này, chúng càng cố tình đứng sát lại, dùng thân người che kín Seo Ah khỏi ánh nhìn bên ngoài.

 

Nhưng Seo Ah không còn nghe thấy tiếng họ nữa. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở đây, cô chẳng muốn xác nhận ai. Thế nhưng lần này, cô khao khát được xác nhận hơn bao giờ hết.

 

Mùi tanh nồng của sát khí vẫn lơ lửng trong không khí.

 

Đó chính là thứ mùi cô từng ngửi thấy bên ngôi mộ bị đào xới của ông mình.

 

Mang theo quyết tâm dù có bị kéo rách cả tay cũng mặc, Seo Ah dồn toàn bộ sức lực giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Eric. Ngay khoảnh khắc thoát được khỏi hắn, cô lập tức lao thẳng về phía luồng sát khí đang dần nhạt đi, chen qua những khe hở giữa đám quý tộc đông nghịt.

 

Những kẻ vây quanh giật mình trước chuyển động bất ngờ của cô. Vẻ ngoài búp bê vô hồn suốt từ nãy giờ tan biến hoàn toàn.

 

Thoát khỏi vòng vây của đám công tử, Seo Ah chen qua những quý tộc ăn vận lộng lẫy rồi chạy băng qua vòm hoa huệ rực rỡ — nơi cô từng nghĩ hôm nay mình sẽ không bao giờ thoát ra nổi. Nhưng ngay khi vừa vượt qua khỏi vòm hoa ấy, cô bỗng khựng lại. Bọn họ đã biến mất.

 

Con đường phía trước tỏa ra nhiều hướng. Có thể họ đã rẽ qua hành lang, cũng có thể đã xuống một trong hai cầu thang ở hai bên.

 

Seo Ah vội vã lao đến lan can mạ vàng lộng lẫy, hy vọng từ trên cao có thể nhìn thấy bóng dáng họ. Cô chạy đến đầu cầu thang dốc đứng trải thảm đỏ.

 

Và rồi, trái tim đang đập dữ dội như muốn nổ tung trong lồng ngực bỗng chốc khựng lại trong một khoảnh khắc.

 

Máu trong người cô như bị rút sạch chỉ trong chớp mắt.

 

Con sói đen đang chậm rãi bước ngược lên cầu thang, từng bước một nặng nề và lạnh lẽo, đôi mắt ghim thẳng về phía cô.

 

Oscar vẫn mang dáng vẻ y hệt như buổi sáng cô đã gặp anh.

 

Seo Ah bất giác lùi lại một bước. Cô đã chạy đến đây theo mùi giết chóc, nhưng khi đối diện trực tiếp với anh, mọi thứ trong đầu cô bỗng hóa thành khoảng trắng xóa.

 

Seo Ah không thể quay người chạy đi hướng khác, cũng không dám lên tiếng chào hỏi. Cô chỉ biết đứng đờ ra, nhìn Oscar đang từng bước tiến lại gần mình.

 

“Con khốn kiếp này…!”

 

Lời chửi thề gằn qua kẽ răng của hắn quét ngang má cô sắc lạnh như lưỡi dao. Seo Ah lập tức quay phắt đầu lại, bắt gặp Eric với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ đang lao thẳng về phía mình như một con thú săn đói khát.

 

Cô không hề sợ hắn. Nhưng lối đi đã hoàn toàn bị chặn kín. Với Oscar đang từng bước tiến lên cầu thang phía dưới, cô tuyệt đối không thể quay đầu bỏ chạy xuống dưới được nữa.

 

Chỉ trong khoảnh khắc cô khựng lại vì do dự, Eric đã chớp thời cơ lao tới như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng bắt được con mồi trong tầm tay. Hắn vươn bàn tay thô bạo ra, định túm chặt lấy cánh tay cô mà không hề che giấu ý đồ của mình.

 

Cô lùi thêm một bước, đến khi lưng chạm hẳn vào lan can phía sau. Một người phụ nữ không nơi cầu cứu, đường lui lại bị chặn kín — đối với đám đàn ông đó, việc ép buộc cô chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Nếu không có người đàn ông ấy bất ngờ xuất hiện.

 

Oscar hiện ra trước mắt Eric không một khoảng trống để chuẩn bị, giống như con tàu khổng lồ từ đại dương xa xôi đột ngột nổi lên trên đường chân trời.

 

Đúng khoảnh khắc Eric chuẩn bị túm lấy cổ tay Seo Ah lần nữa, người đàn ông với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo đã đặt chân lên đầu cầu thang.

 

Cộp.

 

Khi Oscar hoàn toàn bước lên đến đầu cầu thang và đứng thẳng người, khoảng cách chiều cao giữa hai người lập tức bị đảo ngược hoàn toàn. Eric sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt đầy kinh ngạc.

 

Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông sở hữu ngoại hình cùng khí chất xuất chúng đến mức khiến người khác phải tự nhiên ngước nhìn. Ở Luxen, không một ai là không biết đến Hầu tước Reinhardt.

 

Cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong đầu Eric khi nhìn thấy Oscar bỗng chốc lạnh ngắt chỉ trong một khoảnh khắc, như thể vừa bị dội thẳng một gáo nước đá xuống tận óc.

 

Hầu tước Reinhardt đứng ở đầu cầu thang, tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang chắn trước mặt mình. Tiếng nhạc du dương từ hội trường vọng lại càng làm nổi bật sự im lặng ngột ngạt bao trùm nơi này.

 

Người mở miệng trước là Eric.

 

Hắn nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc khi thấy Oscar xuất hiện tại triển lãm của Sabine, quay người lại và thay đổi thái độ hoàn toàn. Khuôn mặt vốn đầy hung dữ lập tức trở nên xã giao, cung kính.

 

“Chào ngài Hầu tước!” 

 

Ánh mắt vốn đang dừng trên người cô gái đầu tóc rối bời chậm rãi chuyển sang Eric. Gương mặt Eric càng thêm rạng rỡ. 

 

“Được gặp ngài thật là vinh hạnh của tôi.”

 

Vẻ bạo lực ban nãy biến mất sạch sẽ, thay vào đó là thái độ khúm núm. Oscar nhìn hắn bằng ánh mắt tối tăm, khẽ nhếch môi cười mỏng. Dù vậy, anh vẫn không rút tay ra khỏi túi, chỉ lạnh lùng đáp:

 

“Con trai Bá tước Richard… phải không?”

 

“Vâng! Ngài còn nhớ tới tôi thật là vinh hạnh!”

 

Ánh mắt Oscar chuyển sang người phụ nữ đang đứng ở rìa vực thẳm. Nụ cười mỏng trên môi anh dần tắt. Anh nhìn chằm chằm vào Seo Ah — cô gái đang tái mét mặt, chỉ biết cúi gằm xuống sàn — rồi buông ra từng chữ:

 

“Vinh hạnh cái gì.”

 

“Mời ngài vào bên trong ạ. Tiểu thư nhà Bá tước Jerome chắc sẽ rất vui mừng.”

 

Eric, kẻ đang phấn khích vì được diện kiến Oscar — người ngay cả Quốc vương cũng khó gặp mặt — liền quay người về phía cổng vòm hoa huệ nơi tiếng nhạc đang vang lên, cung kính nói như một tên tùy tùng.

 

“Để tôi dẫn đường cho ngài.”

 

Oscar đang nhìn Seo Ah thì quay đầu về phía vòm hoa huệ. Dường như không ai chú ý đến cô gái đang đứng co ro ở rìa lan can.

 

Khi Oscar bước về hướng hội trường, Simon lướt qua bên cạnh Seo Ah. Tiếp theo là bốn người mặc vest cũng đi qua cô, nhưng họ chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, như thể cô chưa từng tồn tại.

 

Seo Ah vẫn cúi gằm mặt xuống sàn trong lúc họ đi qua. Chỉ khi những khí tức nặng nề ấy dần xa, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Bóng lưng cao lớn của Oscar hiện ra rõ ràng trước mắt.

 

Anh toát lên một sự hiện diện mạnh mẽ, như một mặt trời đen hút lấy mọi ánh nhìn. Seo Ah quên mất cả mục đích của mình, chỉ biết trân trân nhìn theo bóng lưng ấy.

 

Oscar giống như nam châm khổng lồ. Khi anh xuất hiện, những quý tộc đang lang thang ngoài hành lang đều do dự rồi tiến lại gần.

 

“Là Hầu tước Reinhardt.”

 

“Hầu tước đến rồi sao?”

 

Nhưng không ai dám gọi anh, chỉ dám thì thầm với nhau. Những tiếng thì thầm ấy dần tụ lại thành một cơn xôn xao thì…

 

“Anh trai?” 

 

Giọng nói trong trẻo đầy mong đợi xuyên qua tiếng xôn xao, vang đến tận tai Seo Ah. Từ phía bên kia vòm hoa huệ, một người phụ nữ rực rỡ hơn cả hoa huệ chạy ra. Sabine khựng lại một chút trước vòm, rồi khuôn mặt bừng sáng như vừa nhặt được vàng.

 

Sự xuất hiện của cô ta khiến cả hội trường im bặt. Giọng nói sáng trong, chưa từng bị vấy bẩn ấy vang lên đầy vui mừng:

 

“Anh traiii!” 

 

Sabine hai tay xốc vạt váy dài, chạy về phía Oscar. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lao thẳng vào lòng anh. Chiếc khăn choàng vàng óng ánh của Sabine bao phủ lên bộ vest đen của Oscar.

 

Nếu mặt trời đen và mặt trời vàng hiện ra cùng lúc, chắc hẳn sẽ giống hai người này.

 

“Sabine.”

 

Họ trông như anh em ruột.

 

Seo Ah có cảm giác mình đang lén nhìn trộm họ. Như thuở nhỏ, những ngày hè nắng đẹp, cô từng đứng sau bờ tường quan sát, nghe tiếng cười giòn tan từ bên kia vọng lại theo từng tia nắng. Việc lén nhìn những đứa trẻ cùng tuổi vui đùa cuối cùng cũng bị phát hiện và kết thúc.

 

Giống hệt lúc này.

 

Khoảnh khắc đôi mắt tím của Sabine — người đang nép trong lòng Oscar — chạm thẳng vào ánh mắt mình, Seo Ah cảm giác trái tim như rơi thẳng xuống vực sâu. Đứa bé năm xưa, mỗi lần bị bắt gặp đang lén nhìn liền vội vã trốn ra sau bức tường, dường như vẫn còn tồn tại đâu đó trong sâu thẳm bên trong cô. Cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

 

Nhưng một khi đã bị phát hiện, việc chạy trốn không còn dễ dàng nữa.

 

“Seo Ah!”

 

Giọng nói trong trẻo, không một nếp nhăn ấy giữ chặt Seo Ah lại đúng lúc cô định quay người chạy thoát. Giọng nói sáng ngời ấy dường như siết chặt lấy cổ họng linh hồn cô.

 

“Seo Ah!”

 

Suốt cả ngày hôm nay ngập trong những lời sỉ nhục, những ánh mắt khinh miệt và nụ cười châm chọc, cô không cảm thấy oan ức cũng chẳng buồn bã. Cô không ghê tởm những toan tính thâm độc của họ. Bởi vì bản thân cô đang mang trong lòng một tâm địa đen tối hơn cả họ, giấu những ý đồ xấu xa hơn cả ác ý của họ. So với tất cả bọn họ, chính cô mới là con quái vật thực sự.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 94

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭