[NOVEL] Hạ Màn - Chap 7

Đăng lúc 21:32 23/06/2026
2.1K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

HẠ MÀN CHƯƠNG 7

 

Cho đến lúc đó, Olivia vẫn đứng im lặng với khuôn mặt tái nhợt. Hầu Tước Ascencio bước đến gần cô.

 

Cô giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm, mặc cho mọi người trong thư phòng đều tỏ ra thù địch với cô. Một thái độ có phẩm giá và bản lĩnh đáng ngưỡng mộ.

 

"Olivia, con không ngạc nhiên sao? Con có biết nội dung di chúc không?"

 

"Con không biết ạ."

 

Olivia khẽ mấp máy đôi môi không còn chút máu rồi lắc đầu.

 

"Nếu biết Bá Tước đã để lại một di chúc bất công như vậy, con đã từ chối."

 

"Ta không nghĩ vậy. Dù đã có nhiều chuyện không may xảy ra, nhưng Pavel thực sự coi con như con gái ruột. Và con cũng đã ở bên chăm sóc Pavel còn hơn cả một người con ruột. Con hoàn toàn xứng đáng với phần thừa kế này."

 

"Con thành thật biết ơn Bá Tước vô cùng, hơn cả lời nói. Nhưng đây là một gia tài quá lớn đối với con. Hơn nữa, điều kiện ấy cũng quá hà khắc với anh Theodore."

 

Olivia điềm tĩnh nói vậy rồi chuyển chủ đề.

 

"Mà, không phải con có một lá thư sao?"

 

"À, đúng rồi. Nó đây."

 

Pavel đã để lại vài lá thư cùng với di chúc. Một lá cho Olivia, một lá cho Theodore, một lá cho các em của mình, và một lá cho chính Hầu Tước Ascencio.

 

Vì đây không phải là di chúc có hiệu lực pháp lý, Hầu Tước Ascencio không ngần ngại lấy lá thư ra và trao cho Olivia.

 

Cô cung kính cúi đầu trước Hầu Tước Ascencio, trân trọng cầm lá thư bằng cả hai tay.

 

"Cảm ơn ngài đã lo lắng."

 

Olivia quay lưng bước đi. Cô rời đi mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

 

 


 

Olivia trở về căn phòng nhỏ ở tháp phía Tây của dinh thự Rutgart, nơi dành cho người làm, để tránh mặt khách khứa.

 

Trước đây cô ở một căn phòng rộng rãi nằm cùng tầng với phòng làm việc của Bá Tước, gồm phòng ngủ và phòng khách riêng. Nhưng ngay trước khi Bá Tước qua đời, cô đã dọn khỏi căn phòng đó, thu dọn hành lý và chuyển vào căn phòng nhỏ ở tháp phía Tây.

 

Khách đến viếng hẳn sẽ không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt. Xét cho cùng, thân phận của cô vốn chẳng xứng đáng ở nơi nào tốt hơn.

 

"Thưa cô, cô về rồi ạ?"

 

Cô hầu gái Mary đón cô với vẻ mặt lo lắng.

 

"Nội dung di chúc thế nào ạ? Chắc chắn chủ nhân đã để lại cho cô chút tài sản nào đó chứ?"

 

Mặc dù việc hỏi về di sản ngay sau khi chủ nhân qua đời có vẻ không hay, nhưng Mary hỏi vì cô thực sự lo lắng cho Olivia. Bởi lẽ Theodore, người đã bỏ nhà đi vì mẹ mình, sẽ không đời nào chăm sóc Olivia.

 

Olivia không trách móc Mary, nhưng có vẻ cô cũng không hài lòng với câu hỏi đó, cô đáp với vẻ mặt điềm tĩnh:

 

"Người đã để lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi xứng đáng nhận được."

 

"Quá mức xứng đáng gì chứ! Cô là con gái của chủ nhân mà! Người có để lại bao nhiêu cũng không có gì lạ!"

 

Mary nói một cách phấn khích.

 

Không chỉ mình Mary nghĩ như vậy. Những người hầu trong Lâu đài Rutgart và các gia thần đã ở bên Pavel cho đến cuối cùng đều lo lắng cho Olivia.

 

Tất nhiên, đã từng có lúc họ dè chừng cô. Nhưng khi Bá Tước Phu Nhân qua đời, Olivia vẫn chỉ là một đứa bé chưa biết nói. Cô có lỗi gì đâu?

 

Mọi người đều đã nhìn cô lớn lên. Từ một đứa trẻ chập chững biết đi, đến cô bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Theodore, cố gắng chọc anh cười dù chẳng hiểu vì sao mình bị ghét. Rồi cuối cùng trở thành một quý cô dịu dàng và nhân hậu.

 

Và trên hết, cô là nguồn an ủi lớn nhất của Pavel.

 

Ngay cả những người trách Pavel vì đã tự đẩy mình vào cảnh cô độc cũng không thể phủ nhận rằng cô đã khiến ông hạnh phúc. Pavel đã mất đi một người con trai nhưng lại có được một người con gái đáng yêu nhất trên đời.

 

Ngay cả khi ông nằm liệt trên giường bệnh, Olivia vẫn tận tâm chăm sóc ông. Cô tự tay lau người cho Pavel, đút thuốc, thay đổi tư thế để tránh lở loét. Những đêm ông đau đớn đến không ngủ được, cô cũng thức trắng ngồi bên cạnh nắm tay ông khi ông rên rỉ vì đau đớn.

 

Cô luôn nói chuyện với ông bằng giọng dịu dàng, mỗi ngày đẩy xe lăn đưa ông đi dạo, và luôn giữ vẻ mặt tươi tắn như khi Pavel còn khỏe mạnh, cố gắng làm cho tinh thần ông phấn chấn. Ngay cả con gái ruột cũng khó có thể làm được như vậy.

 

Mary kiên quyết nói:

 

"Dù ai nói gì, cô cũng đừng từ chối hay nhượng bộ! Thành thật mà nói, những người kia có điểm nào hơn cô đâu? Cô là người duy nhất ở bên chăm sóc chủ nhân khi người bị bệnh."

 

Nói là họ hàng, nhưng họ chỉ đến thăm bệnh một hai lần rồi tuôn ra những lời phàn nàn rằng nên làm thế này, cái kia chưa đủ. Ngay cả Theodore cũng vậy. Đến lúc cha hấp hối, anh vẫn không ở bên cạnh.

 

Mary nghĩ, sẽ là điều hiển nhiên nếu Pavel để lại mọi thứ cho Olivia.

 

Olivia chỉ khẽ mỉm cười khi thấy Mary tức giận thay mình.

 

"Cảm ơn cô đã nói như vậy."

 

"Thưa cô…"

 

"Đừng lo lắng. Tôi không có ý định chịu thiệt đâu. Nào, Mary. Giờ cô đi xuống nhà bếp kiểm tra xem bữa tối chuẩn bị thế nào rồi nhé? Phải dọn dẹp chu đáo hơn vì tang lễ bị chậm trễ."

 

"Cô là người đau buồn nhất, vậy mà vẫn phải bận tâm đến những việc này."

 

Mary nói với vẻ thương cảm, nhưng không dám làm trái lệnh của Olivia. Cô ấy đã đóng vai trò là chủ nhân quản lý mọi việc trong lâu đài được vài năm, nên nếu không làm tốt thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là Mary.

 

Mary vừa rời khỏi phòng, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Olivia nhìn chăm chú vào chữ ký của Pavel trên phong bì thư cô đang cầm một lúc, rồi bước đến bàn làm việc. Cô lấy một chiếc phong bì lớn, cho lá thư đã niêm phong vào và niêm phong lại một lần nữa.

 

Dù không cần mở ra thì cô cũng biết rõ nội dung. Sẽ tốt hơn nếu giữ nó như thế này và chỉ mở khi cần thiết.

 

Cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến. Olivia ngồi xuống mép giường rồi chậm rãi ngả người ra sau. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Đây là lần thứ tư cô dự tang lễ của Pavel. Cô luôn quay về vào ngày sau khi người cha này qua đời, vì vậy cô đã không phải chịu đựng cái chết của ông bốn lần. Có lẽ như vậy lại là một điều may mắn.

 

Giá như cô quay về sớm hơn một ngày, cô đã có thể gặp Pavel lần cuối. Nắm lấy tay ông và thề rằng cô sẽ làm tốt lần này, rằng cô sẽ bảo vệ những gì ông để lại.

 

Nhưng chiếc hộp trang sức lại không cho cô cơ hội được gặp ông lần cuối. Thật đau lòng và buồn bã, nhưng Olivia nghĩ rằng có lẽ là do cô không xứng đáng.

 

Mary và những người hầu trong lâu đài đã đứng về phía cô, nhưng những lời lạnh lùng của những người thân thích không sai. Rutgart đã rơi vào tình cảnh này là vì cô. Cô không có tư cách để nhận di sản của Pavel.

 

Mặc dù vậy, lý do cô không từ chối thừa kế là vì nó cần thiết để đối phó với những chuyện sắp xảy ra. Muốn bảo vệ Theodore và gia tộc Rutgart, cô cần nắm trong tay quyền lực.

 

'Giá như không có tình cảm này…'

 

Cô nghĩ vậy và siết chặt vùng ngực. Giá như cô không có tình cảm này, hoặc ít nhất là có thể che giấu nó, thì mọi chuyện có thể kết thúc bằng việc cô bị giam cầm trong tay Ezekiel mà sống.

 

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

 

Cô nghĩ về ánh mắt lạnh lùng, vô cảm mà Theodore đã thoáng nhìn cô. Dù nỗi đau của cái chết lần thứ ba còn chưa nguôi ngoai, ánh mắt anh vẫn khiến cô đau khổ, ngay cả khi cô đang chìm trong sự buồn bã và khổ đau.

 

Anh căm ghét cô mới là điều đúng đắn. Có lẽ như vậy còn tốt hơn.

 

Thế nhưng cô vẫn muốn hỏi:

 

Tại sao lại chết vì tôi?

 

Tại sao lại hôn tôi?

 

Tại sao anh lại làm phản?

 

Dù biết đây không phải lúc để yếu lòng, nhưng khi nghĩ đến những điều đó, tim cô lại đau nhói và nước mắt lại tuôn rơi.

 

~END CHƯƠNG 7~


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Hạ Màn - Chap 7

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới