***
Đôi chân trần sần sùi, thô ráp của tôi chìm dưới cát trắng.
Trực giác cho tôi biết đây là một giấc mơ ngớ ngẩn.
Vì cơ thể đang di chuyển bất chấp ý muốn của tôi.
“Anh phải sửa cái tính nóng nảy đó trước đã!”
Tôi hết cả hơi, nhưng ngay khi thấy người đàn ông tóc đỏ ngồi trong sa mạc hoang vắng, miệng tôi đã tự cử động.
Người đàn ông nhảy dựng lên và nổi giận. Tuy nhiên, xung quanh đang vọng lại, và tôi không thể nghe được điều anh ta nói.
‘Anh ta đang nói cái gì thế?’
“... Đó là cái gì?!... gá!”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một cơn bão cát mạnh đã ập đến, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, và cái nóng ngột ngạt nhanh chóng bao trùm tôi.
‘Đau quá.’
Cứ như có người đang bóp chặt lấy ngực tôi dù đây chỉ là mơ.
Khi cảm giác sợ hãi nghẹt thở ập đến do những hạt cát chui vào miệng, một cảm giác mát lạnh từ từ quấn lấy trán tôi.
Khi cái chạm thân thiện chạm đến, nhịp tim đang đập dữ dội do cơn ác mộng của tôi dần dịu lại.
‘Cảm giác thật tuyệt.’
Như đọc được suy nghĩ của tôi, ai đó đã vỗ và quệt nhẹ trán tôi.
Sau khi nhanh chóng lấy lại sự ổn định, tôi lại chìm vào tiềm thức sâu thẳm, tối tăm của mình.
“!”
Một lúc sau, tôi cảm thấy cơ thể mình đã nổi lên bề mặt và nâng mí mắt lên.
“Cô có sao không?”
Giọng trầm thấp quen thuộc.
Chớp mắt trong sự choáng váng, tôi chạm mắt với Isidor, người đang nhìn xuống tôi.
“C, Cái gì đây?!”
Các dây thần kinh của tôi phàn nàn về cú sốc lớn hơn khi trực tiếp đối mặt với đèn flash của máy ảnh.
“... Đáng ngạc nhiên đến vậy à?”
Isidor lẩm bẩm trong xấu hổ.
‘Nhưng tư thế này là sao?’
Suy từ góc độ tôi nhìn hắn, tôi nhanh chóng nhận ra nơi tôi đang gối đầu hiện tại là đùi của Isidor, và tôi đã bật dậy.
“Cô sẽ bị chóng mắt nếu đột nhiên ngồi dậy như thế đó.”
Isidor lo lắng nói.
“... Ư.”
Đúng như hắn nói, đầu tôi đã quay cuồng như thể tôi đã tăng ca trắng đêm 3 ngày liền.
Đồng thời, khi tôi thấy làn nước xanh trong bao quanh chúng tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng hoảng và nhức đầu.
‘Này là sao? Mình vẫn đang mơ chắc?’
Isidor cẩn thận kéo tôi khi thấy tôi đang loạng choạng.
“Cô cứ nằm xuống đi. Nhưng ở đây không có cái gì để tựa đầu, nên…”
Hắn do dự một chút và vỗ vào đùi hắn.
Chiếc áo khoác dài của Isidor đã được dùng để làm chăn đắp cho tôi.
Cuối cùng, tôi lại dùng đùi của hắn làm gối.
Ngoài việc sợ tình hình, tôi còn có phần xấu hổ nên đã nhắm chặt mắt. Hắn đắp chiếc khăn tay ẩm lên trán tôi.
“Cô thấy ổn hơn chút thì hẵng dậy. Cô vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi làn sóng mana.”
“... Làn sóng mana?”
“Ta đoán là do vật gia truyền của Montez bị phá huỷ và phát nổ, còn chúng ta bị hút vào tiểu không gian kết nối với vật gia truyền.”
Philap, thằng *** *** đó!
Cho tôi thấy sức mạnh thực sự của Montez á? Anh ta muốn kéo tôi vào không gian lạ này thì có.
“Philap, tên rác rưởi đó…”
Tôi bật dậy với sự tức giận giữa lúc thiếu năng lượng.
“Dù có là người thừa kế của Montez thì ta cũng không để yên đâu.”
Isidor nói với giọng đanh thép.
“Ta sẽ không bỏ qua việc này.”
Anh ta có quá nhiều cáo buộc khi đã tấn công hộ vệ của tôi và dây vào dòng dõi trực hệ của Seymour và Visconti.
Câu hỏi hiện tại là làm sao để thoát khỏi không gian lạ được bao quanh bởi nước ở mọi phía này.
“... Chỗ này có lối ra không?”
“Không có thì ta sẽ tạo một cái.”
“...”
“Cô đừng lo nữa, khoẻ lên trước đi.”
Giọng hắn ngọt đến mức chóp mũi tôi ngứa ran.
Tên này lại tọc mạch rồi. Mà còn luôn đúng lúc.
“Ta lại nợ anh… Cảm ơn.”
“... Đừng nói thế. Nếu ta biết sớm hơn thì chúng ta đã chẳng kẹt trong không gian buồn nôn này rồi. Ta không ngờ Philap sẽ làm ra việc như này…”
Giọng của hắn nghe như đang kìm nén, tôi đã mở mắt mà không nhận ra.
Khi chúng tôi chạm mắt, Isidor, người có vẻ lạnh lùng như sẽ đóng băng bất cứ ai nhìn hắn, đưa tay che mắt tôi.
“Bảo cô nghỉ ngơi cơ mà.”
Khi tôi cảm nhận được những cảm xúc rõ ràng của hắn, như thể hắn đã bị bắt gặp, tim tôi đã đập thình thịch.
Khi thấy hắn đồng cảm với tôi, vùng xung quanh mắt tôi mà hắn chạm vào trở nên nóng bừng.
“... Đừng giận. Sự tọc mạch của anh sẽ toác ra mất.”
Tôi cảm thấy khó xử vì bầu không khí cứ trở nên nặng nề hơn nên đã vô thức chơi chữ. Tôi đùa thôi, vì thực ra ý tôi là đồ của hắn, nhưng nó lỗi thời lắm rồi.
(Note: Cách chơi chữ mà Deborah dùng có thể nghĩa là cả tọc mạch/ sự tọc mạch hoặc phần trước/ chỗ hở của quần áo.)
‘Lẽ ra không nên nói thế.’
“Ta không có. Ta sẽ không cảm thấy như vậy chỉ vì lý do đó.”
Tâm trạng tôi càng trở nên lạ hơn vì hắn không đáp lại câu nói đùa của tôi.
‘Tưởng hắn sẽ nói sự tọc mạch của hắn cứng hơn cả da thuộc chứ.’
“Ta không tọc mạch.”
Hắn nói một lần nữa, trong khi đưa tay lật chiếc khăn tay. Sau đó, hắn từ từ chạm vào trán tôi.
‘Thế thì là gì?’
Câu hỏi dâng lên tận cổ họng, nhưng cùng lúc đó, một câu hỏi khác đã hiện lên trong đầu tôi. Tôi cắn môi.
‘Mình muốn câu trả lời như nào từ Isidor?’
Thời gian trôi đi trong trạng thái bối rối.
“Cô thấy khá hơn chưa?”
Chắc đùi của hắn đã bị đau do sức nặng của đầu tôi, nhưng Isidor đã hỏi một cách ân cần mà không thể tỏ ra đau điếng.
“Ta nghĩ đã đỡ đau đầu hơn rồi.”
“Dậy từ từ nhé.”
Với sự giúp đỡ của hắn, tôi chầm chậm nâng thân mình lên.
Tôi nhìn quanh khi cơn buồn nôn và tình trạng đã khá hơn.
‘Đúng là một không gian đơn giản.’
Nước, và phiến đá nơi tôi với Isidor đang ngồi. Có đúng hai thứ đó.
Tôi nhìn phiến đá xanh lơ lửng như một hòn đảo giữa đại dương và nghiêng đầu. Nó có hình vuông.
“Khối lục giác mà Philap cầm. Thoạt nhìn, màu sắc ở mỗi bên dường như khác nhau.”
Isidor chăm chú lắng nghe tôi.
“Ta có cảm giác phiến đá này có thể được liên kết với mặt xanh dương của cổ vật.”
Tôi tiếp tục trong khi nhìn phiến đá trơn nhẵn.
“Và nếu giả định của ta đúng, có lẽ mặt đó chính là mặt mà anh đã phá bằng đòn tấn công bằng Aura.”
“Ý cô là cổ vật đó có thể không phải một cánh cổng, mà chỉ là một vật thể chứa không gian thu nhỏ?”
“Ừm. Nếu là một cánh cổng thì thứ này không cần có dạng phiến đá.”
Hắn gật đầu.
“Hơn nữa, chúng ta là những người duy nhất bị hút vào không gian lạ này. Philap ở đối diện chúng ta, vậy mà anh ta không có ở đây.”
Tôi nói nhanh.
“Nếu mỗi bên thực hiện một chức năng khác nhau, như các mặt của một con xúc xắc, rất có thể chỉ có bên đối diện với chúng ta là có vấn đề.”
“Đó là một giả định hay. Ta nghĩ đây chỉ là lỗi cổng đơn giản, nhưng lý luận của cô thuyết phục hơn nhiều.”
“Và vì nó có sáu mặt nên có khả năng các không gian được liên kết với nhau theo cách nào đó.”
Tôi thở dài khi nhìn ra mặt nước.
“Cơ mà, chúng ta đâu thể bơi để tìm một không gian khác…”
“Ta có thể thi triển ma thuật bay.”
“Anh thực sự là… ma kiếm sĩ sao?”
Tôi nghĩ tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn dùng phép dịch chuyển tức thời, nhưng tôi không thể tin được.
Ma kiếm sĩ hiếm đến mức hàng trăm năm mới có một người xuất hiện.
Aura và vòng tròn mana. Gần như không thể xử lý cả hai cùng lúc.
“Sao anh lại che giấu một điều tuyệt vời như thế?”
“Nó phiền.”
Hừm. Thô nhưng thật.
‘Tại sao tên áp đảo này hoàn toàn không xuất hiện trong tiểu thuyết nhỉ?’
Và Thương chủ cũng không biết việc hắn là một ma kiếm sĩ.
‘Quả là sự tồn tại thần bí.’
Khi tôi nheo mắt nhìn hắn, Isidor mỉm cười.
“Thì, mọi người nghĩ ta kiêu ngạo sẽ rắc rối lắm.”
“Không hiểu sao ta nghĩ tính cách đó mới là vấn đề.”
“Cô biết ta đối xử tốt với cô mà. Nào, lên lưng ta đi.”
Hắn quỳ xuống và chìa lưng ra, vẫn giữ nụ cười.
Sau khi nhìn cái gáy tròn trịa và xinh xẻo của hắn, tôi đưa mắt nhìn tấm lưng rộng của hắn và sờ soạng tay.
Tôi lúng túng vì hắn muốn cõng tôi.
Cả đời tôi chưa bao giờ được ai cõng, trừ lúc còn rất nhỏ.
Không đời nào một kẻ bắt nạt như Kim Han–jun lại làm việc đó. Tên khốn đó chắc sẽ cầu xin tôi vác anh ta về khi anh ta say quá…
A, đừng nghĩ về nó nữa. Ký ức đó khiến tôi tức giận theo cách hoàn toàn khác so với Philap.
“Lưng ta có gì à?”
“Ta chưa bao giờ được ai cõng…”
Tôi ngượng ngùng lẩm bẩm, hắn thì cong mắt.
“Ta cũng chưa bao giờ cõng ai. Đây là lần đầu tiên của cả hai chúng ta à. Ta nghĩ chúng ta chẳng có cách nào biết liệu mình có làm đúng không đâu.”
“Được rồi. Vậy…”
Tôi vụng về ôm lấy cổ hắn, và Isidor sững người một lúc.
“Ta nặng hả?”
“K–Không có.”
“Nặng thì anh dùng ma thuật giảm trọng lượng đi?”
Tôi đưa ra một đề nghị lạ bởi tôi thấy lương tâm mình tự dưng cắn rứt. Isidor vung vẩy tay một lúc trước khi đẩy tôi lên.
Động tác của hắn cũng gượng gạo nên tôi thả lỏng một chút.
Ngay sau đó, cơ thể của Isidor từ từ lơ lửng trong không trung.
Cơ thể chúng tôi gần nhau đến nỗi mái tóc vàng bồng bềnh của hắn gần như chạm vào má tôi.
‘É.’
Những làn sóng xanh dưới tầm nhìn của tôi lan rộng ra.
Tôi sợ đến mức không nhận ra mình đã ôm chặt cổ hắn hơn, và vào lúc đó, cơ thể Isidor khẽ run lên.
“Sao vậy?”
Thực ra tôi rất buồn ngủ, nhưng giọng điệu vẫn lạnh như thường.
“... Không có gì.”
Giọng hắn trầm hơn nhiều so với bình thường, giống như một đầm lầy.
Tôi muộn màng phát hiện gáy của Isidor đã chuyển sang màu đỏ.
Nó khiến tôi nhớ đến quả cà chua, và tôi ngay lập tức nhìn lên để tránh nhìn vào nó.
Tôi có cảm giác lạ rằng mình vừa thấy điều không nên thấy.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới