[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 112

Đăng lúc 01:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Hắn không phải một đứa trẻ, nên hắn nghĩ cõng cô cũng không quá khó. Isidor sớm nhận ra đó là một sự táo bạo liều lĩnh. 

 

   Ban nãy hắn còn tưởng mình có thể giả vờ thoải mái khi chăm sóc cô, nhưng bây giờ hắn không thể giả vờ nữa. 

 

   Khoảnh khắc cơ thể mềm mại của cô chạm vào lưng hắn, sự căng thẳng nhanh chóng lan rộng, và một luồng nhiệt bắt đầu bốc lên cổ hắn. 

 

   Các cơ ở vai và cổ hắn căng lên, và cơ thể hắn dần trở nên cứng đờ. 

 

   Hắn còn ảo tưởng rằng tầm nhìn của hắn đang rung lên vì nhịp tim đập nhanh.

 

   Đây là lần đầu tiên hắn biết mình có thể bị các giác quan điều khiển như thế này. 

 

   Công nương Deborah, người thường chơi chữ với giọng điệu thẳng thừng, đặc biệt im lặng, nhưng hắn còn không thể nhận ra điều đó. 

 

   Bởi sự tập trung của hắn cứ phân tán. 

 

   Gần như không tiếp tục thi triển ma thuật, Isidor nhận ra hắn đang lơ lửng ở cùng một chỗ. 

 

   Hắn từ từ quay người về hướng ngược lại và lén nở nụ cười giả tạo. 

 

   Phiến đá xanh mà họ đã khởi hành từ lâu có thể nhìn thấy cách đó không xa. 

 

   ‘Thật nực cười mà.’ 

 

   Thông thường, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra mình không bao giờ có thể thoát khỏi đây theo cách đơn giản như dùng ma thuật bay. 

 

   Nhưng hắn đã bị phân tâm bởi cái gáy của mình. 

 

   Mỗi khi hơi thở đều đặn, nhè nhẹ của cô chạm vào gáy hắn, chỗ đó trở nên nhạy cảm, và hắn lại nhớ đến đôi môi đỏ mọng của cô. 

 

   Cuối cùng, họ đã trở lại điểm xuất phát, nhưng không giống trước đây, hắn cảm giác như nó sẽ tràn ra chỉ với một cái chạm nhẹ. 

 

   Giống như chiếc ly thủy tinh đầy nước đến mức gần như tràn ra ngoài nhưng vẫn gắng sức cầm cự. 

 

   Nhận thức được cảm xúc của bản thân là chất xúc tác mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến, Isidor đã nghĩ. 

 

   Cảm xúc xa lạ này nở rộ với cô chỉ có thể gọi là tình cảm, nhưng nó đáng yêu không thể chịu nổi so với trước đây. 

 

   Và theo tỷ lệ đó, mong muốn trở thành người đặc biệt duy nhất của cô lại một lần nữa trở nên sâu sắc hơn. 

 

   Để một tên khốn như Philap không dám lại gần cô. 

 

   Khẽ nhếch môi, hắn từ từ hạ xuống phiến đá để tìm lối thoát mới. 

 

   “A.” 

 

   Công nương Deborah nhanh chóng thở hổn hển và từ từ thả cánh tay cứng ngắc quanh vai hắn ra. 

 

   Ngay khi họ tiếp đất, đầu gối cô đã khuỵu xuống và Isidor nhanh chóng đỡ lấy người cô, nhẹ nhàng ngẩng đầu cô lên. 

 

   “Cô thấy không khỏe à?” 

 

   Nước da của Công nương không được tốt lắm. 

 

   “...” 

 

   “Ta biết cô không thích tỏ vẻ yếu đuối và luôn kiên trì, nhưng cô không cần phải như thế với ta.”

 

   “... Ta hơi khát.” 

 

   Cô cau mày như thể cơn khát của cô đã trở nên trầm trọng hơn. 

 

   “Tại sao không nói với ta?” 

 

   “... Ta nghĩ ta có thể chịu đựng được. Chắc bên ngoài họ cũng đang tìm chúng ta. Ta vẫn ổn.” 

 

   “Sao cô có thể chịu đựng cơn khát chứ? Nó đau đớn mà?” 

 

   Ngay trước khi đến đây, Công nương Deborah đã đến Học Viện để giảng bài, và cô còn gặp ác mộng và đổ mồ hôi sau khi bị cuốn đi bởi làn sóng mana. 

 

   Không giống hắn, người duy trì tình trạng của mình bằng mana, cô không thể không khát đến mức đau họng. 

 

   “Xin lỗi. Ta đã không để ý.” 

 

   Isidor vội vàng tháo găng tay và xắn tay áo sơ mi. 

 

   “Nước có thể nguy hiểm. Đừng làm thế.” 

 

   Cô nhợt nhạt hơn. 

 

   “Ta đoán nơi này là hiện thân của tinh linh giới, nên chắc sẽ ổn thôi. Tinh linh không sống trong môi trường ô nhiễm.” 

 

   “Nhưng… chờ đã!” 

 

   Trước khi cô có cơ hội ngăn hắn, hắn đã cúi xuống, vươn tay hớp một ngụm nước như đang thử. 

 

   “... không vấn đề gì.” 

 

   Hắn lại vươn cánh tay dài ra, lau sạch tay rồi đưa bàn tay đầy nước đến gần miệng cô. 

 

   “Uống đi.” 

 

   “... Anh không cần phải làm như vậy. Ta biết anh là người lịch sự, nhưng…” 

 

   “Cô cũng không cần phải nhúng tay.” 

 

   Hắn không muốn cô cúi xuống uống nước một cách khó khăn, rồi có nguy cơ ngã khỏi phiến đá. 

 

   Hắn đã đủ tức vì hắn không thể đến sớm hơn, và họ đã phải rơi vào tình cảnh ngu ngốc và khó khăn này. 

 

   Khi nghĩ đến Philap, ham muốn giết người của hắn tăng vọt. 

 

   “Hửm? Cô nói cô khát mà.” 

 

   Hắn dịu dàng an ủi cô rồi từ từ vươn đôi bàn tay nhợt nhạt hứng nước ra. 

 

   Công nương, vì lý do nào đó mà lo lắng như thể đang nhìn một quả táo độc, từ từ cúi đầu xuống. 

 

   Chẳng mấy chốc, mái tóc tím dài của Công nương Deborah đã xõa xuống như một tấm rèm và cù nhẹ vào đôi bàn tay trắng của hắn. 

 

   “...”

 

   Hắn nghe thấy tiếng cổ họng cô chuyển động. 

 

   Khoảnh khắc hắn nghĩ cô thật đáng yêu vì cô trông giống như một chú chim đang uống nước để thỏa mãn, cô càng lúc càng cúi đầu sâu hơn. 

 

   Rồi, khi tất cả nước đã biến mất, một cảm giác mềm mại từ từ xoa vào lòng bàn tay hắn. 

 

   Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra là môi cô đang chạm vào hắn. 

 

   Công nương Deborah, với hàng mi dài màu tím cụp xuống, kinh ngạc ngẩng đầu lên. 

 

   Trong khi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ đầy xấu hổ, đôi môi ướt của cô khẽ mấp máy. 

 

   “Ngài Isidor?”

 

   Những giọt nước chảy từ khóe miệng chiếc chiếc cằm mảnh của cô, và sau khi thấy thế, Isidor càng nhìn cô chăm chú hơn. 

 

   Mặc dù hắn có thể nhịn uống nước ba ngày, nhưng vào lúc đó, một cơn khát không thể chịu đựng được đã tăng vọt. 

 

   “Deborah.”

 

   Từ lúc nào đó, Isidor, người đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhìn vào dái tai đỏ của Công nương và gọi tên cô. 

 

   Cho đến nay, hắn luôn đối mặt với cô trong khi giữ khoảng cách giữa họ là một chiếc bàn gỗ; nhưng hắn không còn kiên nhẫn được nữa và đã thu hẹp đến khoảng cách mà hắn muốn. 

 

   Chẳng mấy chốc, đôi mắt của Công nương đã mở to. 

 

   Lúc đấy, hắn bị ảo tưởng rằng sự chiếm hữu trắng trợn được phản ánh trong đôi mắt đỏ của cô. 

 

   Ở khoảng cách mà môi họ sắp chạm nhau, hắn, người đang thở ra một hơi chậm, nóng bỏng, đã dùng môi mình gạt đi những giọt nước quanh miệng cô. 

 

   “...”

 

   Vị ngọt như có đường trên miệng cô thấm qua môi hắn. 

 

   “Cô nghĩ sao?” 

 

   Đôi môi đầy đặn của Isidor chạm đến dái tai tròn của cô. 

 

   “...?”

 

   “Về việc có một mối quan hệ chính thức với ta.” 

 

***

 

   … Một mối quan hệ chính thức? 

 

   Ý hắn là muốn chúng tôi bắt đầu hẹn hò? 

 

   Hắn lại gần tôi với gương mặt quyến rũ, đôi môi mềm mại lướt qua miệng tôi và thì thầm như thể hắn đang nói cho tôi một bí mật. 

 

   Về mặt kỹ thuật, đó không phải một nụ hôn hay một cái chạm môi, nhưng giọng nói trầm của hắn khiến nó có cảm giác như một màn tiếp xúc thân mật. 

 

   Nhưng sao hắn có thể nói chúng ta hãy hẹn hò như thế này hả?!

 

   Tôi sững sờ một lúc và muộn màng mấp máy môi. 

 

   “V–Vẫn còn quá sớm để hẹn hò.” 

 

   Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc thể hiện cảm xúc thật của bản thân khi hắn đối mặt trực tiếp với tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. 

 

   Sẽ là dối trá nếu nói tôi không bị thu hút bởi Isidor, một người ngọt ngào, dịu dàng và còn siêu đẹp trai. 

 

   Tuy nhiên, tôi không chắc liệu đây có phải tình cảm tốt, đủ để có một mối quan hệ chân thành với hắn không. 

 

   “Không phải là cô không muốn, mà là còn quá sớm?”

 

   Tôi gật đầu. 

 

   “Công nương sắp ra mắt, và ta đã là người trưởng thành… cả hai chúng ta đều đủ tuổi rồi mà?” 

 

   “Ý ta là việc thiếu sự hiểu nhau giữa hai chúng ta để chính thức có một mối quan hệ.” 

 

   Kiếp trước tôi mắc bệnh không muốn bị ghét nên luôn ở trong mối quan hệ bị động và thảm hại vì cảm thấy áp lực phải trả ơn cho người đã thổ lộ tình cảm với mình trước. 

 

   Dưới danh nghĩa tự phụ là đang trong một mối quan hệ, có rất nhiều thứ để lợi dụng, ám ảnh và tổn thương cảm xúc của nhau. 

 

   “Thực ra, ta quan tâm đến anh. Nên ta muốn biết thêm về việc anh là người như nào, và liệu anh có phải người mà ta có thể trao tấm lòng không.” 

 

   “Công nương cần thời gian để biết về ta, nhưng ta đã không cân nhắc điều đó vì quá xúc động.” 

 

   Tôi nghiêng đầu khi hắn đưa ra sắc thái rằng dường như hắn biết rõ về tôi. 

 

   ‘Là sao? Chắc chỉ là mình tưởng tượng thôi.’ 

 

   Tôi cảm thấy hắn vẫn đang che giấu điều gì đó, như Thương chủ. 

 

   “Ta muốn có một quá trình giao tiếp và tìm hiểu nhau bằng cách đi ăn cùng nhau thường xuyên…” 

 

   Vì hắn đã thành thật trước, tôi tiếp tục nói chuyện với sự thận trọng tối đa. 

 

   “Ta, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc có một mối quan hệ, vậy nên nếu ngài Isidor không thích mối quan hệ rườm rà như này…” 

 

   Không có thứ gọi là giai đoạn tìm hiểu giữa bạn bè và người yêu trong thế giới này, chủ yếu toàn những cuộc hôn nhân ép buộc có lợi cho gia tộc. 

 

   Tôi nghĩ Isidor có thể không thích một mối quan hệ mập mờ như vậy và không muốn ép buộc hắn. 

 

   “Ta thích thế. Không đời nào ta sẽ không.” 

 

   Nhưng hắn đã ngắt lời tôi ngay. 

 

   “...” 

 

   “Đối với ta, suy nghĩ hay ý kiến của cô quan trọng hơn hết thảy.” 

 

   Lời của hắn làm tim tôi thắt lại. 

 

   “Hãy thử đi. Tìm hiểu đối phương.” 

 

   Hắn khẽ nhếch đôi môi căng mọng. 

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 112

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới