Sau sự biến mất đột ngột của Deborah, Seymour đã thực sự tức giận.
Ngay khi nghe tin về sự biến mất của cô và hoàn cảnh xung quanh nó, Công tước Seymour, người bị sốc đến mức loạng choạng, đã tập hợp tất cả chư hầu trong gia tộc và ra lệnh cho họ.
“Tìm Deborah ngay. Mặc kệ các ngươi làm như thế nào, phải chắc là tìm được trước bình minh ngày mai.”
“Montez đã tổn hại đến dòng dõi trực hệ của Seymour. Ông ta cũng không thể ngồi yên được.”
Rosad bước tới, cố gắng điều chỉnh đội hình. Đây là điều chính đáng, và niềm kiêu hãnh của Seymour đang bị đe doạ.
“Thưa cha. Nó xảy ra do một cổ vật, nên con sẽ đích thân tiến hành một cuộc điều tra ạ.”
“Ta sẽ cho con mượn tất cả nhân lực mà con muốn.”
Belreck đã thành lập một nhóm điều tra và quay lại hiện trường.
Vẻ mặt anh lạnh lùng cứng ngắc. Dù không có quan hệ tốt với em gái, nhưng anh cảm thấy tệ khi có người động đến cô.
Tình thân gia đình đã không còn từ lâu, từ khi anh và anh trai biết giẫm đạp lên nhau, trước cả khi còn chưa rụng răng sữa, nên đây là một chuyện lạ.
‘Vì Deborah là một nhà thiết kế ma cụ xuất sắc… Và mình thích những người có năng lực.’
“Ngài Belreck. Tôi thấy dấu vết của việc biến dạng không gian.”
Sau khi cảm thấy lạ, anh nhanh chóng tỉnh táo và quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ.
‘Hình như cổ vật liên kết với tiểu không gian đã mất kiểm soát.’
Càng điều tra hiện trường vụ việc, anh càng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Trường biến dạng đã đóng lại theo thời gian và cổ vật, chìa khoá duy nhất để đến tiểu không gian, cũng đã biến mất không một dấu vết.
‘Deborah có thể trụ được bao lâu đây? Khả năng cao là bảo vật gia truyền của Montez sẽ được liên kết với tinh linh giới.’
May thay, Isidor Visconti cũng bị cuốn vào tình hình này.
‘Chắc chắn nó sẽ đe doạ Isidor thật tốt để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.’
Khi lo lắng với những cảm xúc lẫn lộn bất thường, Belreck đã nhận thấy bầu không khí trong nhà rất khác thường, ngay cả Enrique.
“Chị, chị ấy ở đâu?”
Enrique cắn chặt môi đến nỗi nếp nhăn xuất hiện trên cằm, trong khi gắng kìm nước mắt.
“Thiếu gia, xin hãy bình tĩnh. Công tước chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này…”
“Nói mau!”
Enrique, người đã thẩm vấn người hầu để tìm hiểu tình hình, đã quá lo lắng khi khám xét thư viện.
Seymour dồn hết sức để tìm Deborah, đồng thời gây sức ép với Montez.
“Đưa Philap ra khỏi dinh thự Montez ngay. Nó phải quỳ xuống ngay khi con gái ta trở lại.”
Công tước Seymour quyết tâm tóm lấy Philap và bắt giữ anh ta. Nhờ những làn sóng độc nhất do cổ vật bị phá huỷ và nhiều lời khai khác, họ ngay lập tức nhận ra Philap là thủ phạm trong vụ mất tích.
Philap hiện đang bị giam trong một phòng giam dưới lòng đất trong dinh thự của gia tộc.
Trước đấy anh ta bị cảnh vệ của Montez phát hiện việc lẻn vào lấy bảo vật gia truyền, và Seymour đã rượt đuổi anh ta trong cuộc truy bắt gần đây.
“Phialp. Ngươi đã làm cái quái gì thế hả?”
Ngay khi Công tước Montez xuất hiện với gương mặt hốc hác, Philap, người bị kiềm chế, đột nhiên đứng dậy.
Bị sốc bởi việc Isidor là một ma kiếm sĩ, anh ta không nhận thức được tình hình bên ngoài nghiêm trọng như nào.
“Cha! Hãy nghe con nói trước.”
“Ngươi đã làm chuyện tốt gì mà sao vẫn có thể ngẩng cao đầu được vậy? Ta không thể nhìn vào bản mặt ngu ngốc của ngươi nữa.”
Seymour đã doạ là sẽ có chiến tranh nếu ông ta không tìm được lối thoát khỏi tiểu không gian trong nửa ngày. Cũng rất bất thường khi thấy Visconti hành động, khi họ luôn im lặng.
“Con chỉ cố nói chuyện với Deborah thôi. Về mặt kỹ thuật, cổ vật bị phá là do lỗi của Isidor.”
“Đừng nói nhảm nữa! Tên quái nào lại nói chuyện trong khi cầm bảo vật gia truyền chứ?”
Ông ta cho phép dùng bảo vật gia truyền để anh ta có thể luyện tập chăm chỉ trong thời gian tập sự, nhưng không ngờ anh ta lại dùng nó sai mục đích.
“Deborah đã từ chối lời cầu hôn, nên con muốn cho cô ta thấy sức mạnh của Montez…”
“Philap. Ngươi đã biến hai trong số những gia tộc khai quốc thành kẻ thù và để mất vũ khí bí mật của gia tộc. Không thể tin là kẻ thù lớn nhất của ta lại ở trong chính ngôi nhà của ta…”
“...”
“Cổ vật đó giá trị đến mức không thể so sánh với cái mạng quèn của ngươi đấy. Biết không hả?!”
“Sao cha có thể nói như thế, khi con là người thừa kế duy nhất chứ!”
Công tước Montez nghiến răng.
Thứ duy nhất có khả năng tăng sức mạnh của tinh linh chính là cổ vật đó. Các tinh linh được xác định ở cấp thấp, trung bình và cao vì nguồn gốc và thời gian chúng có thể ở lại thế giới loài người là có hạn. Do đó, không thể phát triển một tinh linh khế ước.
Tuy nhiên, nhà Montez có thể dùng một bảo vật gia truyền liên thông với tinh linh giới để làm cho tinh linh của họ vượt trội hơn những tinh linh của các triệu hồi sư khác, ngay cả khi họ cùng đẳng cấp.
Đó là lý do thực sự của việc họ được gọi là ‘Montez của Tinh Linh’.
‘Tại sao cứ phải là thứ đó!’
Gia tộc có bề dày lịch sử đang lung lay từ tận gốc rễ vì một đứa con trai được nuôi dạy mà không có định hướng nào.
***
“Hãy thử đi. Tìm hiểu đối phương.”
“... Ừm.”
Isidor khẽ cười, nhìn tôi bằng đôi mắt màu ngọc bích sâu thẳm và lẩm bẩm.
“Vì lý do nào đó, nó rất giống cô.”
“Hử?”
“Ta nghĩ khía cạnh đó của cô hấp dẫn hơn.”
“S–Sao anh tự dưng lại nói thế?”
“... Ta muốn cô biết.”
Chợt, tôi nghĩ tình hình này còn nguy hiểm hơn việc bị kẹt trong tiểu không gian.
“E hèm.”
“Việc Công nương thi thoảng xấu hổ cũng rất dễ thương. Ban đầu, ta tưởng cô tức giận cơ.”
“Đ–Đủ rồi đấy!”
“Được rồi.”
Hắn cười mỉm. Tôi nghĩ hắn giống một con cáo khiến người ta mê mẩn.
“C–Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã. Giờ không phải lúc để làm việc này. Cha ta sẽ lo lắng lắm.”
Mặt tôi cứ nóng bừng lên nên tôi vội quay đi chỗ khác. Khi tôi quay đầu, nước có ở khắp mọi nơi.
“... Anh đã nói trước đó nhỉ? Rằng uống nước là an toàn vì đây là hiện thân của tinh linh giới.”
“Ừ. Ta từng nghe Montez có phương pháp huấn luyện riêng, và ta tin đây là sân tập của họ.”
“Hừm.”
‘Thánh thú cũng là bán tinh linh. Nếu Purple xuất hiện, chẳng phải sẽ có phản ứng trong không gian này sao?’
Bỗng nghĩ thế, tôi đưa Purple đang ở trong cánh tay dưới dạng hình xăm ra. Purple, người đang trốn trong mai của nó, thò đầu ra và ngước nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.
‘Tại sao ngươi lại nhìn ta nhiệt tình như thể ngươi thấy ma thạch vậy?’
Hình như nó cũng bị cảm động nhỉ?
‘A. Mình hiểu rồi.’
Có vẻ như là do tôi đã bảo vệ Purple khỏi tinh linh cấp cao của Philap.
“Công nương Deborah rất nổi tiếng, ngay cả với Thánh thú… Ta sẽ phiền não khi chúng ta hẹn hò đây. Có rất nhiều rắc rối a.”
Isidor lẩm bẩm điều kỳ lạ gì đó. Tôi mở miệng sau khi cân nhắc.
“Purple, thử tấn công thứ nước đó đi.”
Khi Purple gật đầu với vẻ kiên quyết và phát ra một luồng năng lượng màu trắng, phiến đá xanh bên dưới sàn toả sáng và các cột nước bắt đầu dâng lên từ mọi phía.
“Ôi trời.”
Quả nhiên, đây là không gian phản ứng với sức mạnh của tinh linh.
Tuy nhiên, óc thử nghiệm liều lĩnh của tôi dường như đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Khi tôi cảm thấy vô vọng, một cái gì đó đã làm tôi ngạc nhiên. Isidor đột nhiên kéo tôi lại gần.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở nóng hổi của hắn sau lưng, nên tôi suýt nữa đã nhắm mắt lại mà không nhận ra.
‘Mình sắp điên mất.’
Isidor thi triển ma thuật bằng một giọng trầm ngay bên cạnh tôi, và những cột nước đang lao đi với đà dữ dội, đã bật ra do lớp khiên ma thuật mà hắn tạo ra.
“Quả nhiên, phiến đá này đóng vai trò là lõi của không gian này. Nhờ Công nương, ta đã bị thuyết phục.”
Hắn cười toe toét khi dùng chân gõ nhẹ lên phiến đá sáng màu xanh.
“Deborah, cô có thích kịch không?”
Hắn đột nhiên hỏi một câu giữa lúc những vòng xoáy xuất hiện khắp nơi.
“... Làm gì?”
Bỗng dưng, những đợt sóng dữ dội ập đến như chực nuốt chửng chúng tôi, tôi cắn chặt môi. Hắn kéo tôi chặt hơn vào vòng tay như thể hắn đang xoa dịu sự co rúm của tôi.
“Chúng ta hãy cân nhắc khi chọn địa điểm cho cuộc hẹn tiếp theo nhé.”
“Ngài Isidor. Đây không phải nơi để hẹn hò; và cho dù là nhà hát hay opera, ta nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước rồi mới nghĩ về nó sau.”
“Nhà hát, opera sao… xem cả hai cũng được ha.”
“... Đừng nói với ta là chúng ta có thể thoát khỏi đây sớm đấy?”
“Ừ. Ta đã bị thuyết phục mà.”
Isidor nói bằng giọng thoải mái đặc trưng của hắn.
“Đứa trẻ đó cũng vừa hoàn thành bức tường phòng thủ.”
Isidor chỉ vào Purple.
Như mong đợi từ một con rùa có mai để bảo vệ cơ thể, Purple có khả năng tạo một tấm khiên. Một bức tường phòng thủ hình lục giác, giống như hoa văn trên lưng Purple, bao quanh phiến đá.
‘Mặc dù là Thánh thú của mình, nhưng mình không biết nó lại mạnh như vậy.’
Trong khi tôi đang ngưỡng mộ, Isidor đã nói.
“Đứa trẻ đó. Có lẽ nó đã trở nên mạnh hơn khi ở trong không gian này. Đây là nơi độc nhất chứa đầy sức mạnh của tự nhiên.”
Bức tường phòng thủ của Purple đã bảo vệ chúng tôi khá tốt trước các đợt tấn công bằng nước đến từ mọi phía. Isidor, người đã xác nhận tôi an toàn, từ từ thả tôi ra khỏi vòng tay của hắn và giơ kiếm lên.
Keng! Keng!
Ngay sau đó, hắn bắt đầu chặt phiến đá một cách không thương tiếc bằng thanh kiếm của mình.
“...”
“Hừm. Ta phải cố gắng hơn nữa.”
Khi hắn tăng Aura, một luồng năng lượng hoàng kim lấp lánh bay lên từ thanh kiếm dài của hắn. Đó là lực lượng đủ mạnh để tạo ra áp lực gió. Mái tóc vàng của hắn tung bay xung quanh.
Khi Aura mà Isidor toả ra ngày càng lớn, cứ như thể hắn đã đặt một mặt trời nhỏ trước mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được một năng lượng huyền ảo mà tôi không thể đoán được điểm cuối, như mặt trời, làm tôi kinh ngạc.
‘Visconti của Hoàng Kim…’
Bỗng, tôi cảm thấy biệt danh ‘Hoàng Kim’ không chỉ tượng trưng cho việc hắn có nhiều mỏ vàng hay tiền bạc. Nếu là tiền thì nhà Serig có rất nhiều, và các quý tộc của thế giới này không coi trọng thương mại nhiều đến vậy.
‘Vậy thì ‘Hoàng Kim’ tượng trưng cho cái gì chứ?!’
Trong khi tôi thấy bối rối, phiến đá với thanh kiếm kẹt ở đó từ từ tách ra, và không gian bắt đầu nứt như một tấm gương vỡ. Rồi, xuất hiện một cơn bão mana khổng lồ giống như cơn bão đã đưa chúng tôi đến đây.
‘Chóng mặt quá.’
“Ráng thêm chút nữa thôi.”
Tôi nhắm chặt mắt trong vòng tay nóng bỏng của Isidor. Trong khi cầu nguyện rằng tôi sẽ thấy phong cảnh quen thuộc khi mở mắt ra.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới