‘Mình không làm việc này vì lo cho Deborah. Mình chỉ tò mò về mặt trí tuệ mà thôi.’
Belreck kiên quyết tìm hiểu khu vực gần Học Viện cho đến bình minh cùng các điều tra viên.
Công tước Seymour, người đã thức trắng đêm lo lắng, xuất hiện và hỏi tiến độ của cuộc điều tra.
Thời gian mà Công tước có thể kiên nhẫn là cho đến bình minh hôm nay. Bởi Deborah không có ma thuật, ông biết việc ở trong tiểu không gian sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi thời gian trôi qua.
“Belreck. Đừng lo về cảm xúc của ta và hãy nói một cách khách quan.”
“Tại thời điểm này, cách nhanh nhất và thực tế nhất là để người bên trong tiểu không gian phá huỷ lõi bên trong ạ.”
Belreck nói với tâm trạng không thoải mái, biết câu trả lời của anh không phải điều mà cha anh muốn.
“Cách vào từ bên ngoài thì sao?”
“Hiện tại, chỉ còn dấu vết của trường không gian bị bóp méo. Trên cơ sở này, con đã tìm kiếm toạ độ của tiểu không gian, nhưng biên độ lỗi quá rộng…”
Trong khi từ từ nói về sự nguy hiểm khi tiến từ ngoài vào, Belreck đã có một cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt của Công tước Seymour sáng lên.
“... Là làn sóng mana cổ.”
Cha con Seymour, những người cảm nhận mana tốt, có thể nhận thấy dòng chảy mana xung quanh họ đã thay đổi, dù chỉ một chút.
“Có vẻ như Isidor đã thành công trong việc phá huỷ lõi bằng aura ạ.”
“Ta đoán một tên hiệp sĩ chỉ có não cơ bắp đôi khi cũng hữu ích.”
“Lõi mana cổ có mật độ cao, nên hiệp sĩ Isidor ít nhất cũng phải ở đẳng cấp cao hơn trong số các chuyên gia kiếm thuật.”
“Dù sao hắn cũng chỉ là một tay kiếm sĩ tầm thường thôi.”
“Nhưng kiếm sĩ thường có tính cách tốt hơn chút so với pháp sư ạ.”
Thẳng thắn mà nói, Belreck không muốn có một pháp sư làm em rể anh.
“Những người nhạy cảm và hay đòi hỏi sẽ là những người chồng tồi.”
“Từ khi nào con lại tinh ý vậy?!”
Trong khi hai người nói chuyện, trường biến dạng không gian chỉ còn dấu vết bắt đầu hình thành trở lại và tăng về dung tích.
Ngay sau đó, một người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài phi thực tế từ từ thoát ra khỏi bóng tối như vực thẳm.
‘Có chuyện gì với thời điểm này vậy? Giờ là bình minh đấy.’
Mái tóc vàng lấp lánh ánh bình minh và gương mặt điển trai của người đàn ông tạo ra ảo giác rằng họ đang xem một bức danh hoạ. Đến mức các điều tra viên còn lại đều bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.
“Isidor… Hử?”
Belreck, người đang định nói hắn khá tốt đối với một chàng trai trẻ, đã dừng lại với gương mặt tế nhị.
“Tống hắn ra khỏi đây ngay.”
Công tước Seymour ra lệnh với đôi mắt đầy giận dữ.
Isidor đang ôm Deborah, người đã thiếp đi vì kiệt sức, trong vòng tay của hắn như thể hắn đang bế một nàng Công chúa.
“...”
“...”
“Hưm.”
Ngay lúc đó, Công nương Deborah cau mày và rúc sâu hơn vào vòng tay của Isidor.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau trong không trung. Khi ánh mắt đầy sát khí của Công tước chạm tới, Isidor đột nhiên thấy khát và nuốt nước miếng.
‘Không ngờ lại gặp ông ấy đột ngột vậy.’
Trong mọi trường hợp, hắn muốn có thiện cảm từ cha vợ… không, từ Công tước.
“Xin chào gia chủ vĩ đại của Seymour, người thông thái và có tiếng vang.”
Hắn chào hỏi một cách lịch sự với nụ cười mà các tiểu thư quyền quý của giới xã giao ca ngợi là hấp dẫn.
“Sao cậu không đặt em gái ta xuống trước rồi chào hỏi nhỉ?”
Belreck nói với vẻ cay cay. Công tước Seymour không thể nói đàng hoàng do tăng huyết áp.
“Sao tên khốn này dám đưa con gái ta… trong tư thế hổ thẹn như vậy…! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Isidor, người đã trở thành một kẻ vô liêm sỉ ngay tức khắc, đã làm ẩm đôi môi khô của mình một lần.
Hắn đã ôm Công nương Deborah vài lần, nhưng hắn không có ý xấu.
Kết giới ma thuật có thể chặn các đòn tấn công vật lý, nhưng nó không thể ngăn các đợt sóng mana gây ra bởi sự biến dạng không gian.
Cách duy nhất để cơ thể Công nương Deborah ít bị sốc hơn là ôm cô càng nhiều càng tốt với cơ thể được bao bọc bởi Aura của hắn.
“Ta chỉ cố bảo vệ Công nương khỏi làn sóng…”
Vì không ai chịu nghe lời bào chữa của hắn nên Isidor càng nói, trông hắn càng thảm hại.
“Ngươi đã xong chưa hả?!”
Với lực lượng đẫm máu của Công tước Seymour, Isidor cẩn thận để Công nương Deborah ra khỏi vòng tay và xin lỗi.
“Xin lỗi. Suy nghĩ của ta thật nông cạn.”
“Nếu ngươi biết đó là điều phải xin lỗi thì ngươi đã không nên làm điều đó!”
“Ta sẽ cẩn thận ạ.”
“Đúng vậy. Ngươi, cẩn thận đừng có lảng vảng và làm phiền con gái ta, người đã lấy lại sự điềm tĩnh sau thời gian dài và đang chăm chỉ học hành. Hiểu chưa?!”
Ông hét lên. Rõ ràng là Isidor đã cứu Công nương Deborah ra khỏi tiểu không gian, nhưng Công tước Seymour vẫn kiên quyết. Từ xưa, ngay cả khi Seymour có được giúp ba bốn lần, họ cũng không thể báo đáp lòng tốt của người ta.
“Ta sẽ không bao giờ làm điều gì quấy rầy Công nương Deborah. Ta sẽ cố hết sức để giúp cô ấy trong mọi tình huống, thưa Công tước.”
Đôi mắt mảnh của Công tước Seymour giật giật trước câu trả lời táo bạo của Isidor. Hắn đã nói một câu hợp lý, nhưng lại tránh nói rằng hắn sẽ không lảng vảng quanh cô và còn nhẹ nhàng nhắc nhở về việc hắn đã giúp cô như thế nào trong sự việc lần này.
‘Trông hắn như một con cáo vậy.’
Ông không thích Isidor vì nhiều lý do.
“Công tử Isidor.”
“Vâng, ngài Công tước.”
“Ta không thể nói cậu không xứng được ghi công trong vụ việc này. Ta thừa nhận phần đó. Cậu đã làm rất tốt.”
“Cảm…”
“Tuy nhiên! Ta không nghĩ cậu, người không có bất kỳ kiến thức nào về ma thuật, có thể giúp ích nhiều cho nghiên cứu của con gái ta.”
“Ta…”
Khi Isidor định nói gì đó, Công tước Seymour đã nhanh chóng cắt lời hắn.
“Nhưng cậu trông có vẻ thông minh đối với một hiệp sĩ, nên ta tin cậu hiểu ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ để con gái ta có thể nghỉ ngơi. Cậu cũng vất vả rồi, nên hãy về và nghỉ ngơi đi.”
Công tước Seymour đuổi Isidor đi và nhìn Deborah, người đang ngủ không biết trời đất.
“Ngài cũng vậy. Ta sẽ gửi cho ngài loại trà tốt cho việc phục hồi sức khoẻ ạ.”
Lông mày Công tước nhíu lại.
Lời gửi trà thường là lời chia tay giữa các quý tộc. Tuy nhiên, những lời vừa rồi của Isidor nghe có vẻ như hắn sẽ tiếp tục liên lạc với Deborah bất chấp những lời cảnh cáo của ông.
Nếu không có ai ở đây, ông sẽ chỉ trích hắn từ tận đáy lòng. Về hành vi, giọng điệu, dáng vẻ, tư thế và biểu cảm của hắn. Công tước đã nghĩ, trong khi nhìn vào Isidor không chê vào đâu được.
‘Sao gã này trông chẳng giống con người vậy.’
Thấy Isidor lịch sự cúi đầu, Công tước tặc lưỡi và quay lại. Seymour nhanh chóng biến mất với một cuộn giấy dịch chuyển tức thời.
Isidor, người bị bỏ lại một mình tại hiện trường vụ việc, đã vô cùng lo lắng.
‘Không hiểu sao nhưng… mình nghĩ mình đã bị ghét rồi.’
***
Ngay khi Deborah trở lại, Công tước Seymour và Công tước Montez đã gặp nhau. Trên thực tế, đó là để thảo luận về việc bồi thường thiệt hại.
“Ông muốn gì?”
“Đây không phải vấn đề sẽ kết thúc chỉ với vài điều, nên hãy lưu ý vào. Hiểu chưa?”
Công tước Seymour đe doạ thư ký. Ngoài khoản bồi thường thiệt hại đáng kể, Công tước Seymour còn yêu cầu bồi thường nhiều hơn về mặt tinh thần.
Hiện tại, Montez đang bị kẹp giữa Seymour và Visconti, và sẽ phải chiến đấu với hai gia tộc nếu xảy ra chiến tranh, nên ông ta chỉ còn cách phục vụ họ và vội vàng dập lửa.
Ngoài ra, nhiều người trong giới xã giao đang theo dõi, nên rất khó để kết thúc vụ việc này chỉ bằng cách quản chế hay hình phạt nội bộ.
“Philap sẽ được gửi đến khu vực xa xôi và xung đột nhất ở ngoại ô vào thời điểm hiện tại. Ông có thể vui lòng nhắm mắt làm ngơ không?”
“Sao bọn ta phải nhắm mắt làm ngơ? Đừng bao giờ để thằng khốn Montez đó thu hút sự chú ý của ta.”
“Sao…”
“Nếu ông định giữ nó làm người thừa kế thì ông sẽ phải giấu cái tên đó khỏi ta trong vòng 5 năm tới, và không bao giờ được để lộ cái mặt đó ra.”
“...”
Tuy không công bằng, nhưng rơi vào loại tình huống này, Công tước Montez cũng chỉ có thể xấu hổ cắn môi.
Từ bảo vật gia truyền đến danh dự. Ông ta đã mất quá nhiều, và giờ lòng kiêu hãnh của ông ta còn bị hoen ố. Ông ta thậm chí còn đang cân nhắc việc bỏ rơi con trai mình và lập một người nào đó từ phân gia làm người thừa kế. Montez không dễ có con, nên đây không phải tình huống chưa từng có.
“Và, một điều nữa.”
Công tước Seymour đã đưa cho ông ta một giao ước, nếu Philap xuất hiện trước mặt Deborah lần nữa, anh ta sẽ phải đầu hàng Seymour.
“Cái này quá đáng quá rồi…”
Công tước Montez khàn giọng nói, cằm run run.
Đầu hàng Seymour.
Nghĩa là nếu Philap xuất hiện trước mặt Deborah lần nữa, Công tước Seymour sẽ lôi nó vào dinh thự Seymour và giết nó ư?!
Giao ước thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu ông ta ký vào, như vậy chẳng khác nào giết Philap lần hai.
Không thể nào tránh hết tất cả sự kiện liên quan đến Deborah ở thủ đô.
Philap cần tìm một người bạn đời ở thủ đô để có thể giúp đỡ gia tộc, chiêu mộ nhân tài và xây dựng các mối quan hệ bền chặt, nhưng Công tước Seymour lại ngăn cản mọi hoạt động xã hội bằng cách nói sẽ giết Philap.
Đây là án tử hình chính trị mà.
‘Con rắn độc này!’
Thấy vẻ khinh bỉ và tức giận của Công tước Montez, đôi mắt của Công tước Seymour ánh lên tia lạnh lẽo.
“Ông vừa nói như vậy là quá đáng?”
“...”
“Philap Montez đã cố phạm một tội ác xấu xa và khủng khiếp với con gái ta. Con gái ta đã bị kẹt trong tiểu không gian và suýt mất mạng. Nhưng, nếu cảm thấy việc ngăn nó vào thủ đô là quá đáng, ta sẽ trả lại ông cách tương tự.”
“...”
Trước tâm thái đe doạ của Công tước Seymour, người dường như đã sẵn sàng chiến tranh, Công tước Montez đã nhắm chặt mắt một thời gian dài trước khi ký giao ước.
***
“Cha! Cha định gửi con đi đâu hả?!”
Khi Philap nghe lệnh phải xuống một vùng mà anh ta chưa bao giờ biết đến, anh ta đã trở nên hoang mang.
“Không thể tin là người đang bảo con đến vùng ngoại ô thô sơ, lộn xộn, nơi chẳng có gì! Con không muốn, cha à! Con sẽ không! Giờ là lúc con phải xây dựng các quan hệ cá nhân trong giới xã giao. Chuyện này thật nực cười mà!”
Philap phàn nàn khi bị giam trong phòng giam dưới lòng đất, nhưng mọi thứ đã được quyết định. Anh ta đã bị trục xuất khỏi thủ đô tráng lệ, và buộc phải đến một khu vực thô sơ giống như một tu viện.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới