[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 115

Đăng lúc 01:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Ba ngày sau, tôi đã tỉnh dậy sau khi ra khỏi không gian lạ. Tôi cũng không làm được gì nhiều, nhưng những người hầu lại đối xử với tôi tận tình hơn trước. 

 

   ‘Mặc dù rất nhiều chuyện đã xảy ra bên trong.’ 

 

   Khi trở lại thực tại, tôi cảm giác mình đã kiệt sức bởi những gì đã xảy ra trong đó. 

 

   Trong khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Công tước Seymour đã đến gặp tôi. Ông ấy hẳn đã nghe tin tôi đã tỉnh lại. 

 

   “Cha.” 

 

   Tôi gãi mũi, thấy ông ấy có vẻ nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy tôi.

 

   “Đừng dậy và nghỉ ngơi thêm đi, Deborah. Ta đã đe doạ… e hèm, ta đã nói chuyện với hiệu trưởng Học Viện, nên đừng lo về điểm số của mình và cứ ở nhà thêm vài ngay đi.” 

 

   ‘... Ngay cả hiệu trưởng?’ 

 

   Cha tôi, người tự tin bộc lộ sự lạm quyền của mình và nói với giọng trìu mến hơn bình thường, rất cẩn thận đặt tay lên trán tôi. 

 

   “May là con không bị sốt.” 

 

   “Con không có năng lượng, nhưng không có bất kỳ cơn đau đặc biệt nào. Cha đừng lo…” 

 

   “Cái gì? Con không có năng lượng? Này, lấy cho ta ít thức ăn tốt cho sức khoẻ ngay!” 

 

   Tôi đã bị sốc khi thấy Công tước đột nhiên thúc giục người hầu mang thức ăn tốt cho sức khoẻ. 

 

   “Con thực sự ổn mà.” 

 

   “Con đã có thời gian khó khăn khi ở trong không gian đó, và con còn không có mana nữa. Không cần phải tỏ ra không sợ vì ta.” 

 

   “Nhưng con thực sự ổn.” 

 

   “Gương mặt xinh đẹp của con hóp lại rồi.”  

 

   Công tước vuốt tóc tôi với vẻ buồn bã. Đôi mắt ông ấy chứa đầy sự quan tâm và tình cảm, nên tôi thấy hơi khó xử vì lý do nào đó. 

 

   “Cứ cho ta biết nếu con cần bất cứ thứ gì. Ta sẽ mang cho con mọi thứ con muốn.” 

 

   “B… Bây giờ con muốn uống trà ạ.” 

 

   Là vì nó xảy ra ngay sau  vụ việc? Tôi dậy uống trà với cha, nghĩ ông ấy có vẻ đặc biệt quan tâm. 

 

   “Chuyện gì đã xảy ra với Philap ạ?” 

 

   “Có cần phải làm bẩn tai con bằng tên cặn bã đó không?” 

 

   “Ừm, con hơi tò mò ạ.” 

 

   Tôi tự hỏi anh ta sẽ đối phó sao với hậu quả của việc gây rối với hai trong số các gia tộc danh tiếng. 

 

   “Kết quả khỏi phải nói, gã đã bị đày đến một vùng nông thôn vô danh ở ngoại ô. Bọn ta đã đồng ý rằng gã sẽ tự đầu hàng và chết… hừm, bọn ta sẽ lo liệu việc đó nếu gã xuất hiện trước mặt con lần nữa.” 

 

   Anh ta đã bị đày. Tôi ngạc nhiên vì anh ta là con trai duy nhất của gia tộc khai quốc, và anh ta đã rơi xuống vực thẳm nhiều như Deborah đã từng làm trong tiểu thuyết. 

 

   “Con hiểu rồi.” 

 

   “Nhân tiện, đây là trà gì vậy? Mùi thơm dễ chịu nhỉ.” 

 

   Khi một nụ cười mơ hồ nở trên môi Công tước, tôi cũng mỉm cười mà không cần suy nghĩ. 

 

   “Ngon đúng không ạ? Đây là một loại trà đen chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ ở vùng cao nguyên. Ngài Isidor đã tặng…” 

 

   Chợt, lông mày của cha tôi nhướng lên dữ dội. 

 

   “Deborah.” 

 

   Ông ấy bỗng đặt tách trà xuống và gọi tôi một cách nghiêm túc. 

 

   “Vâng?” 

 

   “Ta biết ta đang lo lắng thái quá, vì con chỉ quan tâm đến việc cống hiến hết mình cho việc học, nhưng… Công tử Isidor có vẻ không hữu ích cho lắm. Không có lý do gì để thân với hắn cả. E hèm! Đúng chứ?” 

 

   Sao cha tôi lại rất không hài lòng với Isidor? 

 

   “Thật ra, con đã được ngài Isidor giúp đỡ nhiều lần, cũng như lần này. Đến mức con tự hỏi hắn có quá tốt với con không. Có rất nhiều lý do để thân thiết với hắn ạ.” 

 

   “...”

 

   “Con định sẽ tiếp tục hoà thuận với hắn.” 

 

   Đây không phải chuyện to tát, nhưng ngay sau đó, khi đang ngồi với vẻ kinh ngạc như bị sét đánh, đôi môi mỏng của Công tước Seymour khẽ run lên, và ông ấy nở nụ cười giả trân. 

 

   “Ta đoán ta đã nói điều vô ích rồi. Nghỉ ngơi đi. Hãy cho ta biết nếu con cần bất cứ điều gì. Được chứ?” 

 

   “Vâng. Cảm ơn cha.” 

 

   Ông ấy, người đang ngồi với vẻ bận tâm, từ từ đứng dậy. Trong khi lầm bầm điều gì đó một cách dứt khoát. 

 

   “Con cáo vàng đó, ta nghĩ ta nên bí mật…” 

 

   “Cửa không ở hướng đó ạ.” 

 

   “Ta biết!”

 

   Công tước đã rẽ nhầm, rồi quay nhanh và bước nhanh một bước. 

 

   ‘Ông ấy bị sao vậy?’

 

   “Chị ơi!”

 

   Trong khi tôi thấy bối rối, Enrique đã lao vào phòng. Có vẻ như em ấy chỉ đợi cha chúng tôi rời đi. 

 

   “Chị, đã 71 tiếng chị chưa dậy rồi, em lo lắm đó.” 

 

   Đôi mắt của Enrique sưng húp. 

 

   “Ôi trời, em đã lo lắng sao? Như em thấy đấy, chị hoàn toàn khoẻ mạnh.” 

 

   Khi tôi dang tay ra, đứa trẻ ngay lập tức nhào vào lòng tôi và ôm chặt lấy tôi. 

 

   Em ấy đã từng do dự và quay đi, nhưng bây giờ, dường như em ấy đã quen với việc bày tỏ cảm xúc của mình hơn trước. 

 

   Khi tôi vuốt tóc Enrique, người đang treo trên người tôi như một bé koala, đứa trẻ đã sụt sịt trong vòng tay tôi. 

 

   Sau đó, vai em ấy đột nhiên di chuyển lên xuống và khóc lớn. 

 

   “Enrique. Sao em lại khóc và làm cho chị mình buồn thế?” 

 

   “Em không thể chơi với chị nhiều, chúng ta không thể nói chuyện nhiều, em còn chưa nói cảm ơn chị, nhưng chị đột nhiên biến mất, và em đã hối hận và rất buồn…” 

 

   “Tương lai chúng ta còn nhiều thời gian mà. Đúng không? Vậy nên, đừng khóc nữa.” 

 

   Enrique, người đã khóc một cách buồn bã nhưng vẫn gật đầu kiên quyết, đã ở bên tôi suốt cả sáng. 

 

   “Chị, chị đã khoẻ chưa?” 

 

   “Ừm.” 

 

   Enrique đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên trán tôi để kiểm tra xem tôi có bị sốt không, và còn chăm sóc tôi. Em ấy vụng về múc cháo bằng bàn tay nhỏ bé và thổi cho nguội. 

 

   ‘Tại sao không có chức năng ghi hình ở đây? Đám pháp sư vô dụng.’ 

 

   Ngoài ra, Enrique nhớ lại lần tôi cho em ấy dâu tây trên bánh và đã bắt chước tôi. 

 

   “Chị, nói a–” 

 

   “Ôi, em định đút cháo cho chị sao? Chị nên làm gì đây? Em đúng là ĐYNTG.” 

 

   Cuối cùng tôi không thể cưỡng lại sự dễ thương và lẩm bẩm một mình. 

 

   “ĐYNTG là gì ạ?” 

 

   “Nó nghĩa là em là người đáng yêu nhất thế giới. Nhưng em không thích nghe mình đáng yêu mà. Em sẽ dỗi còn gì?” 

 

   Enrique, người đang chu môi như một chú gà con, vung tay trong khi cầm bát cháo chứa đủ loại nguyên liệu quý giá và mấp máy môi. 

 

   “Em ghét nó rất nhiều, nhưng em đã ít ghét nó hơn vì người nói là chị. Và em nghĩ chị là người giỏi nhất và xinh đẹp nhất thế giới.” 

 

   Đứa trẻ lẽn bẽn nói, đôi má bầu bĩnh trắng trẻo ửng hồng. Như thể đang thú nhận một cách nghiêm túc, dái tai nhỏ của Enrique bắt đầu đỏ lên. 

 

   “Và chị với em sẽ sống với nhau rất, rất lâu luôn. Hehe.” 

 

   “... ựa!”

 

   “Sao thế ạ?”

 

   Tôi đau tim vì Enrique, và tôi không thể thở nổi. Tôi ôm ngực ngã xuống giường. 

 

   “Chị nghỉ ngơi thêm nhé.” 

 

   Nghĩ tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Enrique kéo chăn và dùng cả hai tay ôm tôi trước khi rời khỏi phòng. 

 

   ‘Nhưng mọi người đã lên kế hoạch này à?’ 

 

   Tôi bối rối thật rồi. Vì Belreck đã đến gặp tôi ở phòng khách ngay sau khi Enrique rời đi. 

 

   Những người đàn ông Seymour, không ai bì kịp về độ cầu kỳ và buồn thay, khó gặp, đã đến gặp tôi ba lần riêng biệt trong cùng một ngày. 

 

   Và trên hết, không có nhiều khoảng cách giữa họ, như một cuộc chạy tiếp sức vậy. 

 

   “Sao anh lại ở đây?” 

 

   Khi tôi hỏi Belreck, anh ta loay hoay với chiếc kính gọng bạc của mình, bị phân tâm và trả lời còn đột ngột hơn. 

 

   “Ta đi thăm người bệnh.” 

 

   “Đột nhiên, như này?” 

 

   “Ta nhặt được cái này trên đường đến đây.”

 

   Chợt, anh ta tung một chiếc hộp đen như thể anh ta đang ném nó đi. Hình như là một món quà, nhưng tôi không biết tại sao anh ta lại tặng nó như vậy. 

 

   Anh ta là một gã thực sự đặc biệt, kẻ chỉ đói đòn bất kể anh ta làm gì. 

 

   Tôi mở chiếc hộp bất thình lình bay tới với cảm giác mơ hồ. 

 

   “Anh đã nhặt được một chiếc vòng tay quý như này trên đường tới đây? Xem ra anh cũng may mắn đấy.” 

 

   Bên trong hộp có một chiếc vòng tay bằng đá mana cao cấp, có lẽ là một ma cụ. 

 

   “Có rất nhiều thứ như này lăn trong phòng thí nghiệm của ta. Đó là một lời phàn nàn à?” 

 

   “...” 

 

   “Tại sao em lại ốm khi ta đang bận đến chết chứ? Phiền thật sự.” 

 

   Anh ta nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ, càu nhàu, và tôi nheo mắt lại khi nhìn vào tấm lưng giận dữ của Belreck. 

 

   ‘Sao anh lại như vậy? Có ai bắt anh đến đâu?’ 

 

   Trong khi tôi nuốt cảm giác nực cười, một mảnh giấy rơi từ hộp xuống sàn. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi nhặt nó lên. 

 

   Là hướng dẫn sử dụng ma cụ. 

 

   “Belreck tự viết cái này à.” 

 

   Nhớ lại nét chữ độc nhất vô nhị của anh ta vì bản khế ước nô lệ, tôi nhìn chiếc vòng trên tay mình, nghĩ nó thật đáng để ngạc nhiên. 

 

   Nó chỉ phản ứng với huyết thống của Seymour và chứa tên lửa ma thuật, nên nó có vẻ hữu ích như một ma cụ tấn công.  

 

   ‘Mình không bao giờ nói không với những thứ đồ tốt.’ 

 

   Tôi đã đạt được thứ quý giá và hài lòng, nên tôi đã bước vào phòng mình với nụ cười trên môi. 

 

Lúc trước, tôi rõ ràng thích cơ sở hạ tầng dễ chịu ở đây, nhưng vì lý do nào đó, tôi nghĩ Seymour sẽ tiếp tục cải thiện theo một khía cạnh khác.  

 

***

 

   ‘Không khí khó hiểu này là sao?’

 

   Vẻ mặt của Rosad trở nên nghiêm túc khi anh nghe tin cha, em trai út, và cả Belreck, đều đã đi thăm Deborah. 

 

   ‘Thú thật, mình vẫn chưa quen với nó.’

 

   Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi anh ở phía Đông. 

 

   Có một cảm giác tình cảm gia đình trong ngôi nhà trước đây chưa từng có, cô em gái côn đồ của anh đột nhiên trở thành thiên tài, và ngay cả Belreck, kẻ bướng bỉnh, cũng trở nên linh hoạt hơn. 

 

   ‘Mình chưa bao giờ nghĩ Belreck sẽ đưa cho Deborah một ma cụ với tên lửa chỉ đường.’ 

 

   Nó chỉ đơn giản là khó giải thích như nó vốn có. Bởi anh biết chiếc vòng tay này là một món đồ do nghệ nhân nổi tiếng nhất thủ đô làm ra, tốn rất nhiều công sức mới tạo ra được. 

 

   ‘Quả nhiên, Belreck đang theo đuổi quyền sáng chế của Deborah.’ 

 

   Nếu Deborah nhìn Belreck trong hảo cảm và uỷ quyền bằng sáng chế, Belreck có thể kiểm soát anh một cách hiệu quả ngay cả khi anh là một pháp sư chiến đấu. Nghĩ đó là một nước đi tốt, Rosad đã đến cửa hàng trang sức. 

 

   Anh luôn đi trước Belreck một bước khi nói đến trí tuệ thế gian. Deborah thích những món trang sức lộng lẫy hơn là những ma cụ có kiểu dáng nhàm chán đó. 

 

   Tối đó. 

 

   Deborah ngơ ngác khi được Rosad tặng một chiếc trâm hồng ngọc có trang trí hoa hồng, mốt mới nhất ở thủ đô. 

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 115

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới