[ Isidor Visconti gửi Deborah Seymour. ]
Khi tôi đang tự hào trốn học và nằm dài ở nhà như một kẻ thất nghiệp, một bó hồng lớn đã đến trước mặt tôi cùng một lá thư.
“Ôi trời, ngài Isidor. Ngài ấy thật lãng mạn.”
“Tôi không nghĩ có món quà phù hợp với Công nương xinh đẹp hơn thứ này đâu.”
Những hầu nữ vỡ oà trong sự ngưỡng mộ chân thành khi họ ngắm những bông hồng đã nở lộng lẫy.
Chúng là những bông hoa được gửi bởi người đàn ông đẹp trai nhất Đế quốc, nên má của họ đã trở nên ửng hồng như thể nó càng lãng mạn hơn.
Sự nổi tiếng của Isidor lớn đến mức họ đã quên nỗi sợ đối với chủ nhân của họ trong giây lát.
‘Nói thật, như này không phải hơi quá mức sao?!’
Biểu tượng của những bông hồng đỏ trắng trợn đến mức tôi thầm xấu hổ.
Ý định của Isidor với món quà đó là để nhắc tôi về những gì đã xảy ra trong tiểu không gian, và hắn thành công rồi.
Một vài cảnh tưởng xa vời như một giấc mơ hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, và bắt đầu khuấy động mạnh tâm trí tôi.
Mặt tôi bỏng rát khi nhớ lại cảnh môi tôi chạm vào lòng bàn tay to lớn của hắn vì đặc thù của không gian lạ đó.
‘Tháo găng tay của hắn và chạm vào nó thôi chưa đủ, mình thậm chí còn phải đặt môi vào đó nữa.’
Nhìn những bông hồng với tâm trạng ngượng ngùng xen lẫn nhiều cảm xúc, tôi mở bức thư hắn gửi cho tôi.
‘Cái này là sao?’
Bên trong, các vở kịch sẽ được tổ chức tại thủ đô vào tuần này được ghi rất rõ.
Vì hắn đã giành chỗ ngồi tốt nhất cho tất cả các vở kịch, nên hắn đã ngớ ngẩn yêu cầu tôi chọn một vở mà tôi bị thu hút nhất.
‘Tất cả quý tộc cấp cao ở đây đều khoe khoang về việc họ bự như nào à?’
Tôi đã trải qua điều đó vì Công tước Seymour, nhưng tôi, một tiểu tư sản, không thể thích nghi với nó mọi lúc.
Tôi xem xét các vở kịch trong thư với tâm trạng bình tĩnh, và sau đó tôi ngẫu nhiên viết cho hắn một câu trả lời.
***
“Công tử Isidor. Nói thật với ngài, ngài rất đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp. Tại sao ngài lại trở nên bối rối như vậy, khi ngài là người đã nói rằng gương mặt này đã hoàn thiện phong cách của ngài?”
Miguel, người đã xem buổi trình diễn thời trang phi thường của sếp mình trước khi gặp Công nương Deborah, kiên nhẫn lẩm bẩm với gương mặt mệt mỏi.
‘Vụ này đã ngốn mấy tiếng đồng hồ rồi?’
Tính hay thay đổi của sếp hôm nay dường như đang sôi sục đến chết.
Lúc nãy hắn đã kiên quyết rằng hắn sẽ chọn sử dụng chiếc áo khoác dạ màu xanh hải quân đó, nhưng giờ hắn lại chọn lại tất cả bắt đầu từ cổ tay áo, nói rằng phong cách tự nhiên mới có vẻ là câu trả lời chính xác.
‘Ừ, tất cả đều ổn, vậy tại sao ngài ấy cứ hỏi ý kiến của mình?’
Điều bất công hơn nữa là những lời nhận xét sâu sắc của Miguel đã bị phớt lờ, và cuối cùng, sếp của anh ta chỉ mặc đồ do hắn tự chọn.
Hắn tháo khuy măng sét bằng đá vỏ chai với vẻ nghiêm túc, thay chúng bằng khuy măng sét bằng bạch kim có hình kim cương, và mở miệng.
“Miguel Niềm tin của ta rằng gương mặt là sự hoàn thiện của phong cách rất vững chắc.”
“...”
“Tuy nhiên, ta đang nghiêm túc xem xét điều gì là tốt nhất. Ngay cả khi có một viên kim cương tương tự, một chiếc nhẫn sẽ cho cảm giác khác biệt gấp nghìn lần tuỳ thuộc vào chất liệu và thiết kế. Anh không nghĩ vậy sao?”
Khi Miguel run sợ trước sự trơ tráo khi hắn so sánh bản thân với một viên kim cương, hắn cuối cùng cũng chọn được áo khoác. Coi như đây là sự thoả hiệp vì đã đến giờ hẹn.
“Thiết kế cổ áo hơi không như ý, nhưng chịu vậy.”
Tự hỏi liệu mình có nên thử thêm vài bộ không, Isidor đã chọn đôi găng tay da phù hợp với bộ đồ của mình, như thường lệ, nhưng thay vào đó, lại bỏ chúng vào túi áo.
‘Vì Công nương… thích nó.’
Chắc chắn Công nương Deborah rất thích đôi bàn tay trần của hắn.
Tuy nhiên, dù điều hành một Hội thông tin, hắn lại không biết nhiều về cô.
Cô đã rất dễ thương khi say rượu, đáng yêu khi cười to, thích chơi dương cầm, thường nói những điều lập dị, nhưng hắn không biết bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Mỗi lần hắn khám phá những khía cạnh khác nhau của Deborah, hắn lại nhận ra thông tin hắn thu thập được ở hậu trường hời hợt đến mức nào.
Và hắn tham lam vì hắn muốn biết ngày càng nhiều về những khía cạnh khác của cô, và bởi hắn muốn gặp cô.
‘Công nương nói chúng ta hãy gặp và giữ liên lạc để hiểu thêm về nhau…’
Ngay khi nghe điều đó, Isidor cảm giác như Công nương Deborah có lý do nào đấy.
Hắn cảm thấy hắn đã mất cảnh giác và trớ trêu thay, hắn đã nghĩ cô thậm chí còn hấp dẫn hơn.
“Hãy biết thêm về nhau…”
Hắn duỗi ra bàn tay không chút phòng bị của mình.
Nhìn xuống đôi bàn tay, cảm thấy hơi lạ khi không đeo găng như thể chúng là của người khác, hắn đứng dậy đi đến chỗ hẹn.
***
Hôm nay, vẻ ngoài của tôi trong gương lộng lẫy gấp đôi mọi khi.
Tôi chỉ bảo họ mang ra một chiếc váy phù hợp với quy định về trang phục của nhà hát, nhưng những hầu nữ đột nhiên huy động tất cả khả năng của họ.
“Phái nữ không thể thua được.”
“Ngài ấy có thể rất mạnh mẽ, nhưng người vẫn có niềm kiêu hãnh của Seymour.”
Họ còn có vẻ kiên quyết và nói thì thầm. Thông thường, họ sẽ rùng mình khi nhìn thấy tôi, nhưng họ chợt lấy được can đảm. Lạ thật.
Thời gian để lên đồ dài một cách ngạc nhiên, nên tôi tí nữa không đến được ngay trước khi vở kịch bắt đầu.
May thay, địa điểm của cuộc hẹn là Quận Yones, nên không mất nhiều thời gian để từ nhà phố đến đó.
‘Hắn đến rồi.’
Sau khi ra khỏi xe ngựa, tôi lập tức tìm thấy Isidor. Hắn đứng trước nhà hát, xem qua cuốn sách nhỏ với gương mặt vô cảm.
‘Hắn trông rất lạnh lùng khi mình nhìn hắn như thế.’
Đứng một mình, hắn có bầu không khí khó bắt chuyện một cách liều lĩnh.
Ngẫm lại thì, Isidor nổi tiếng với các tiểu thư như một thần tượng, nhưng không ai ngoài Ngũ Công chúa là thoải mái khi nói chuyện với hắn.
‘Chỉ cần nhìn vào Thierry và Guillaume, họ thân thiết với những tiểu thư cùng câu lạc bộ mà không có bất kỳ sự e dè nào.’
Tôi nghĩ hắn dường như đang thu hút sự chú ý của nhiều người hơn khi hắn có bầu không khí lạnh lùng và bí ẩn.
“Ôi…”
Khoảnh khắc Isidor, người đang lật cuốn sách nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên, chúng tôi đã chạm mắt cách nhau năm sáu bước.
Không nhận ra điều đó, tôi nắm chặt tay trước nụ cười của hắn, nụ cười tự nhiên lan rộng trên môi hắn như sơn rơi trên mặt nước.
‘A, nguy hiểm quá. Hắn đẹp trai thật.’
“Cô đến rồi à?”
Với nụ cười ngọt ngào, hắn bước nhanh đến gần tôi.
“Ừm. Như anh thấy.”
Isidor chậm rãi chớp hàng mi dài và lặng lẽ nhìn tôi một lúc.
“Sao vậy?”
“Hôm nay trông cô còn tuyệt vời hơn. Đặc biệt là phần tóc mái uốn xoăn.”
Đó là do những người hầu đã làm ầm lên và thậm chí còn mang theo những thanh sắt được làm nóng lên như máy uốn tóc.
“Trông anh cũng thanh lịch mà.”
Tôi đã cố hết sức để khen hắn, nhưng vẻ mặt của hắn trông không được tốt.
“Cô đặc biệt thích gì? Ừm… Ya muốn dùng nó làm tài liệu tham khảo cho lần tới.”
“Thật khó để chọn ra một điều cụ thể.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“Bờ vai rộng của anh?”
Một sự ngớ người thoáng qua gương mặt hắn, nhưng có lẽ do tôi nhầm.
“... Hừm, chúng ta vào trong nhé? Cô đến đúng lúc lắm. Vở kịch có thể sẽ bắt đầu ngay khi chúng ta vào trong.”
“Ừm.”
“Nắm lấy tay ta.”
Khu vực phía trước nhà hát nhộn nhịp với quý tộc, vì đây là khu vực lớn nhất ở Quận Yones, và hắn dang tay ra như muốn hộ tống tôi qua đám đông.
Tôi lưỡng lự rồi nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn và bước vào nhà hát.
“Đi lối này.”
Tôi không biết liệu vở kịch tôi chọn có nổi tiếng không, nhưng ngạc nhiên là không có nhiều người ở địa điểm đó.
Đặc biệt là khu vực xung quanh những chỗ ngồi tốt nhất, đắt nhất, hoàn toàn trống rỗng.
Vở kịch có tên ‘Bí Mật Của Đại Công tước Phương Bắc’. Đó là một tiêu đề tò mò, nên tôi thật lòng nghĩ sẽ có nhiều người xem.
“... Thật tốt vì cảm giác rất dễ chịu.”
“Ta biết mà.”
Hắn đã biết vở kịch không hay rồi? Hắn nên nói với tôi sớm hơn chứ.
“... nhưng chúng ta có thể xem rõ.”
Tôi cho rằng đây là một vở kịch không thành công về doanh thu phòng vé, nhưng chỗ ngồi rất tốt nên tôi nghĩ mình còn có thể thấy lỗ chân lông của các diễn viên.
Tôi chưa bao giờ tận hưởng sự xa xỉ như vậy trong kiếp trước, nên tôi dần bắt đầu thấy phấn khích.
“Công nương Deborah, chúng ta hãy dùng bữa tối sau khi xem cái này nhé. Cô nghĩ sao?”
“Chắc anh muốn lên kế hoạch trước ha, ngài Isidor.”
“Bởi Công Deborah là một người khó đoán. Có rất nhiều biến số.”
“Cho dù ta có rắc rối như nào, ta cũng sẽ không bỏ bữa tối.”
Chúng tôi nhỏ giọng thì thầm, rồi ngậm miệng lại. Vì dàn nhạc công đã xuất hiện, và mọi thứ dần tối lại như thể vở kịch sắp bắt đầu.
Ngay sau đó, khi ánh sáng chiếu vào trung tâm sân khấu, một diễn viên có lẽ đóng vai Đại Công tước phương Bắc đã bước ra.
Giọng hát và màn trình diễn của các diễn viên đều tuyệt vời, nên tôi có thể ngay lập tức hoà mình vào vở kịch.
‘Hử? Khá hay đó chứ.’
So với việc không có nhiều khán giả, vở kịch khá đáng xem và tình tiết thì hấp dẫn.
Đại Công tước phương Bắc, ban ngày là một quý ông lịch lãm nhưng lại trở thành vua bóng đêm với cái tên ‘Rexton’ và sống một cuộc sống hai mặt, là nam chính của vở kịch. Còn nữ chính thì tự nhiên phải lòng Đại Công tước ân cần, chăm sóc cho cô ấy.
Tuy nhiên, sự thật là, Đại Công tước là cùng một người với Rexton, người mà nữ chính khinh bỉ và cho là một kẻ độc ác, và anh ta tiếp tục nói dối vì không muốn mất cô ấy, người luôn nhìn anh ta đầy thiện cảm.
Cảm giác khủng hoảng mà Đại Công tước có thể được xác định dần lớn lên, và vở kịch dần đến cao trào với màn trình diễn hoành tráng của dàn nhạc công.
Tôi đắm chìm vào vở kịch với đôi bàn tay đổ mồ hôi, và ngay khi vở kịch kết thúc, tôi hơi phấn khích và nhìn Isidor.
“Ngài Isidor, nó thực sự rất hay…”
Vì hắn đã nhìn tôi, tôi ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của hắn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới