Trong bóng tối, ánh mắt xanh của hắn cảm giác càng ngứa ran hơn.
Giật mình, tôi vội quay đầu về phía trước, lòng như lửa đốt.
Tôi nhìn các diễn viên đứng chào khán giả trong tư thế cứng đờ, như thể cổ mình bị bó bột, và nhảy khỏi ghế ngay khi đèn nhà hát bật sáng.
“Đi thôi.”
“Nắm lấy.”
Isidor dang tay ra như muốn hộ tống tôi. Tôi loay hoay với chiếc quạt của mình một cách vụng về.
“Ta ổn.”
“Ở đây có rất nhiều bậc thang, nên cô có thể ngã.”
Tôi cảm giác mình là người duy nhất ý thức về hắn, nên tôi lại lo lắng khi phát hiện đôi bàn tay trần của hắn ngay khi tôi nắm lấy cánh tay hắn.
‘Hả? Sao trước đó mình không nhận ra?’
Sao tôi tự dưng thấy rõ nó vậy?
‘Hắn chưa bao giờ cởi găng tay cho có lệ, thế mà sao giờ lại?’
Tôi bị phân tâm bởi bàn tay nhợt nhạt lọt vào tầm mắt, và đúng như Isidor đoán, tôi đã trượt chân và bị vấp.
“Cẩn thận.”
Hắn vội vàng ôm lấy tôi suýt nữa thì ngã xuống, cả người tôi áp sát vào cánh tay hắn.
“Nguy hiểm thật…”
Hắn lải nhải với giọng trầm.
“Ngay cả khi ta bị ngã, ta cũng chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu gối thôi. Nói nguy hiểm thì hơi…”
“...”
Isidor từ từ buông tôi ra, biểu cảm có vẻ phức tạp. Sự im lặng kéo dài suốt quãng đường thật khó xử, nên tôi hắng giọng và mở miệng.
“Không đông người nên ta cũng không kỳ vọng lắm, nhưng vở kịch khá hay. Các diễn viên diễn rất tốt. Anh không nghĩ vậy sao?”
“Không chắc nữa. Cốt truyện nhìn chung không có sự sáng tạo nên không có gì đặc sắc. Về phần diễn xuất… ta đã bị Công nương hớp hồn đến mức không thể xem tử tế được.”
“Hử? Tại sao? Nữ diễn viên khá xinh mà.”
Tôi cảm thấy xấu hổ trước cách nói chuyện không có bộ lọc của hắn, nên tôi đã không nói bất cứ điều gì.
“... Hình như Công nương nghĩ nam diễn viên rất điển trai.”
Isidor nói, nhíu mày.
“Gì cơ?”
“Ta thậm chí còn không nhớ mặt các diễn viên. Có lẽ ta sẽ không chú ý ngay cả khi họ có ba mắt.”
Tôi trở nên xấu hổ trước những lời lố bịch của hắn đến mức tôi đã nói sang chuyện khác.
“... E hèm. Dù sao thì, ta đói rồi. Anh thì sao?”
“Cô không cố ý thay đổi chủ đề đó chứ?”
“Dĩ nhiên không. Ta nghĩ chỉ có nữ diễn viên là xinh thôi. So với vẻ ngoài của ngài Isidor, nam diễn viên trông như cái chân thứ 7 của con mực vậy, nên anh ta chẳng là gì cả…”
Nhưng mà sao tôi lấy ví dụ lạ thế nhỉ?
Cảm thấy xấu hổ muộn màng, tôi đi bộ đến một nhà hàng gần đó với Isidor, lúc này tâm trạng của hắn có vẻ đã khá hơn.
Ngay khi chúng tôi đến, quản lý đã bước ra và dẫn chúng tôi đến một không gian tách biệt với sảnh.
Lúc ngồi xuống một chỗ mà chúng tôi có thể nhìn thấy quang cảnh của khu vườn được tạo cảnh tuyệt đẹp từ cửa sổ, chúng tôi đã dùng thức uống và đồ ăn nhẹ. Có vẻ như hắn đã yêu cầu họ chuẩn bị thức ăn càng sớm càng tốt vì tôi đã giả vờ đói.
‘Hắn rất chu đáo.’
Ở kiếp trước, người đầu tiên tôi gặp trong buổi hẹn hò giấu mặt vì một người bạn đã không được chuẩn bị trước, nên càng có so sánh.
Không có nhà hàng để gặp gỡ và ăn uống trong khu kinh doanh nhộn nhịp đông đúc người.
Cuối cùng, trong khi chúng tôi đi loanh quanh để tìm chỗ trống, trời đột nhiên đổ mưa và chúng tôi đã chia tay nhau khi chưa kết thúc cuộc hẹn.
Tôi nhìn chằm chằm hắn vì tôi nhớ về quá khứ, nhưng hắn đột nhiên cong mắt lên như một con cáo.
‘Lần này hắn định nói gì đây…’
“Có nguyên liệu hay gia vị nào mà cô không thích không? Ta sẽ yêu cầu họ bỏ nó.”
“À, không có.”
“Ta cũng không. Ta không kén chọn. Ta ăn tốt lắm. Món ăn yêu thích của cô là gì?”
“Bít tết…”
Khi đang nói chuyện bình thường, thật ngạc nhiên, phục vụ đã tiến lại gần và mang ra món khai vị.
“Thức ăn hợp khẩu vị của cô chứ?”
“Ừ. Khá ngon.”
“Ta rất vui khi nghe thế.”
Thực ra, nó không chỉ khá đâu. Tôi đã quá quen với bữa ăn của nhà Seymour đến nỗi tôi nghĩ nó thực sự rất ngon.
Tôi hơi đói nên đã ăn ngon lành như thường lệ trước mặt cha tôi.
“Hãy thử cái này nữa.”
Mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn lại đẩy một chiếc đĩa về phía tôi và nở nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy mọi người.
Hơn nữa, cách cư xử trên bàn ăn của hắn cũng tốt không chê vào đâu được.
“Để ta cắt cho.”
Khi bít tết được mang ra, hắn cầm dao và nĩa như thể đã chờ sẵn, nhanh chóng thái miếng thịt và đưa lại cho tôi.
‘Mà, có chuyện gì với vết cắt ngọt này vậy?’
Bất kể kỹ thuật mà hắn đã dùng, tôi cũng không thể không ngưỡng mộ món bít tết hắn cắt vì nó vẫn ngon ngọt.
“Các hiệp sĩ của ta đôi khi cũng có ích.”
Isidor lẩm bẩm.
“Tại sao?”
“Ta nghe rằng cách thực tế và hữu ích nhất để dùng Aura là dùng nó để cắt thịt trong buổi hẹn hò, nên ta rất vui vì đã thực hành trước…”
“Pfft! Đó là trò đùa giữa các hiệp sĩ của Azutea sao?”
Isidor chớp mắt với vẻ bối rối khi nhìn tôi cười rung vai.
“Hôm qua ta đã luyện tập với hào quang. Ban đầu, ngay cả những chiếc đĩa cũng bị cắt nên hơi rắc rối.”
Tôi bối rối không biết đó có phải trò đùa không, nhưng tôi cố mỉm cười và nhấp một ngụm rượu.
Bữa ăn kéo dài đến nỗi khi ăn xong thì trời đã tối.
Tôi không khỏi cảm thấy hào hứng vì được xem một vở kịch hay, ăn món ngon và nếm nhiều loại đồ uống trong bữa ăn.
Vị ngọt đọng lại quanh miệng tôi ngày càng đậm hơn khi tôi mỉm cười diện với ánh mắt thân thiện.
“Ngài Isidor. Ta muốn đi dạo một chút vì ta no rồi.”
Thật đáng tiếc khi phải chia tay như thế này, nên tôi vừa nói vừa nhìn ra khu vườn ngoài trời được trang trí đẹp mắt ở cửa sau của nhà hàng.
Nhưng theo gợi ý của tôi, hắn đột nhiên rút ra một cuộn giấy.
“Cái gì thế?”
“Ta biết một nơi đẹp để đi dạo.”
“Ta nghĩ anh hay lãng phí các cuộn giấy dịch chuyển đấy. Lần trước anh cũng dùng một cái ở nhà đấu giá rồi mà?”
Tôi biết dịch chuyển không gian là ma thuật cấp cao. Tôi không thể tin rằng có hai người xung quanh tôi dùng thuật dịch chuyển như cơm bữa.
“Ta có rất nhiều, dùng một chút thì có sao đâu?”
Isidor, người có vẻ vui tươi, dẫn đường về phía cửa sau của nhà hàng và kéo nhẹ tôi đến một chỗ vắng người.
Ngay khi hắn xé cuộn giấy, tầm nhìn của tôi loé lên màu trắng và khung cảnh dần tối lại, trải ra một con đường dài bằng đá.
“Cô nghĩ sao?”
Tôi nhìn quanh và kêu lên một tiếng.
Khu vực xung quanh con đường dài bằng đá có hàng cây bao quanh, và bầu không khí bí ẩn được tạo ra bởi sự phản chiếu của ánh trăng chói lọi trên những bông hoa dại trắng muốt nở rộ khắp nơi. Gió mát thổi vừa phải, vừa đủ để đi dạo.
“Nơi này thật đẹp.”
“Hôm nay cô thật hào phóng với những lời khen của mình.”
“Ta đâu có nói dối. Anh chỉ đưa ta đến những nơi đẹp thôi.”
Tôi chậm rãi đi cùng hắn, bị phân tâm bởi cảnh tượng của Quận Yones bên kia bức tường đá và xuống đồi.
“Ở đây, ngồi trên tường nhìn xuống còn đẹp hơn nữa.”
Trong khi tôi nghĩ rằng sẽ khó leo lên vì bức tường khá cao, thì Isidor từ từ quỳ xuống và vỗ vào đùi.
“Bước lên đây đi.”
“...”
“Hửm? Deborah. Đáng để leo lên đó.”
Khi tôi do dự, mắt hắn đã lấp lánh, và hắn tiếp tục khuyến khích tôi.
Nói thật, đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nên cuối cùng tôi đã cởi cả hai chiếc giày và từ từ giẫm lên đùi hắn.
Tôi cảm thấy lo lắng khi cơ đùi săn chắc chạm vào chân tôi siết lại. Tôi vô cớ xấu hổ đến mức dùng sức cho cánh tay mình và vội vã ngồi lên tường.
Sau khi giúp tôi ổn định ở trên, hắn đã nhảy một cách uyển chuyển và ngồi cạnh tôi. Là một kiếm sĩ, hắn có khả năng thể thao tốt.
Isidor nhìn xuống với hàng mi dài của hắn. Chúng tôi có thể nhìn thoáng qua khu kinh doanh của Quận Yones, và Quận Horun ở bên kia con sông ở đằng xa.
Isidor mỉm cười khi nhìn tôi đung đưa nhẹ đôi chân trần lên xuống.
“Cô không cần phải cởi giày mà. Sao lại cởi chúng ra? Thật rắc rối khi phải đi lại.”
“Có lẽ anh sẽ không nói thế nếu ta giẫm lên anh bằng gót giày của ta.”
“Công nương thật tốt bụng. Nhiều hơn ta nghĩ.”
“Thật lạ khi nghe điều như vậy từ người thực sự tốt bụng và tử tế.”
Hắn đã gửi cho tôi một bó hoa và lịch sự mời tôi đi hẹn hò, đồng thời đưa tôi đến một nhà hát, một nhà hàng và một nơi có tầm nhìn tuyệt vời.
Tôi muốn biết thêm về sự hoàn hảo tinh tế của hắn vì nó hơi đáng ngờ, nhưng hôm nay tôi chỉ thấy điểm mạnh của hắn không à.
Hắn đủ kỹ lưỡng để chuẩn bị trước cho cuộc hẹn của chúng tôi, biết rất nhiều nhà hàng tốt và còn cắt bít tết rất ngọt.
Bất cứ ai cũng sẽ nói hắn tốt bụng và hoàn hảo. Mọi thứ hoàn hảo đến mức có cảm giác phi thực tế. Giống như một giấc mơ ngọt ngào sẽ biến mất ngay khi tôi mở mắt.
Tôi liếc mặt nghiêng ân cần với ánh trăng chiếu xuống của hắn.
Isidor, người đang nhìn xuống thành phố trong khi chớp hàng mi vàng, nhanh chóng ném ánh nhìn lên nửa vầng trăng trên trời và từ từ mở miệng.
“Ta không chắc. Ta không tốt bụng đâu. Đây là lần đầu tiên ta nghe ai đó nói ta tốt bụng.”
“Lời đó tương tự thoại trong vở kịch hôm nay.”
Lông mày của Isidor hơi nhíu lại trước lời thì thầm của tôi.
“Đại Công tước phương Bắc hay nói điều đại loại như thế à. Có vẻ như ta đã mạo danh hắn. Cảm giác lạ thật.”
“Đó là thoại trong một cảnh quan trọng. Anh đã nói anh nhớ cốt truyện còn gì.”
“Ta đọc lướt qua tờ rơi.”
‘Hắn thực sự chỉ nhìn vào mặt mình?’
Giọng điệu của hắn có phần không rõ ràng, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói mà không để ý.
“Ta nghĩ vở kịch mà chúng ta xem hôm nay thực sự rất hay.”
“... Sao lại vậy?”
“Ta đã căng thẳng suốt thời gian đó. Nữ chính không biết nhiều về nam chính nhưng lại yêu anh ta.”
“Công nương nghĩ sao? Về Đại Công tước ấy. Người có rất nhiều bí mật…”
Tôi nghĩ về câu hỏi của hắn một lúc, rồi mở miệng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới