Khi cô trầm ngâm, Công nương Deborah, người có biểu cảm đặc biệt sắc sảo, từ từ mở miệng. Nắm tay trắng bệch của Isidor đột nhiên trở nên căng thẳng trong khi chờ đợi câu trả lời của cô.
Buổi sáng của buổi hẹn hò đầu tiên. Trước cuộc hẹn với Công nương Deborah, Isidor đã tung đồng xu vàng của hắn nhiều lần để thử vận may.
Trước mặt khách hàng, hắn đã dùng những đồng xu bị lỗi chỉ được chạm nổi phần ngửa để thuyết phục bên kia.
Tuy nhiên, khi ở một mình, hắn có thói quen tung đồng xu có mặt ngửa sấp khi không chắc chắn hoặc có biến số.
‘Mình nghĩ Công nương sẽ chọn vở kịch đó, nhưng không chắc chắn.’
Thực ra, vở kịch có tựa đề ‘Bí Mật Của Đại Công Tước Phương Bắc’, thứ thậm chí còn không hay, đã được Isidor chọn và đưa vào nhà hát vì hắn muốn dùng sự thật rằng một người trong hoàn cảnh tượng tự đã xuất hiện trong kịch bản để hỏi ý kiến của Deborah.
Hắn là chủ sở hữu của nhà hát ở trung tâm Quận Yones nên việc thay đổi lịch biểu diễn rất dễ dàng. Ngoài ra, vở kịch cũng là một kiểu chuẩn bị để hắn tiết lộ bí mật của mình.
‘Vì cô ấy nói cô ấy muốn biết về mình…’
Hắn hơi lo nên đã nghịch đồng xu với gương mặt nhợt nhạt.
“Ta muốn biết thêm về việc anh là người như nào, và liệu anh có phải người mà ta có thể trao trọn tấm lòng không.”
‘Không ngờ là mình lại nghe được điều đó.’
“Hãy thử đi. Tìm hiểu đối phương.”
Hắn cũng không ngờ bản thân lại có cảm giác muốn thể hiện mọi thứ về bản thân vào lúc đó.
Cô muốn tìm hiểu nhau và xây dựng mối quan hệ, và Isidor bị thu hút bởi sự thận trọng đó. Hắn đã nghĩ quả là Công nương Deborah.
‘Mình cũng thích việc cô ấy không đánh giá cao mình bằng gương mặt.’
Hắn lại phải lòng cô khi thấy khía cạnh đó.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Isidor nhận ra hắn đã mắc vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Hắn có nên nói là hắn đã tự chuốc lấy điều này không?
Hắn dễ dàng mua được sự ưu ái của người khác bằng cách dùng vẻ ngoài đáng tin cậy của mình, và ở sau hậu trường, hắn lại điều khiển người khác theo ý muốn, nắm điểm yếu của họ thông qua lượng thông tin khổng lồ trong tay.
Isidor luôn là người đặt bẫy và đợi đối phương cắn câu. Tuy nhiên, quan hệ với Công nương lại đi theo hướng ngược lại so với những quan hệ mà hắn có cho đến nay.
Nó khác hẳn với thông tin hắn có về Công nương. Isidor đã tiếp cận cô trong khi che giấu danh tính của mình, nhưng trong quá trình đó, tình cảm của hắn đã lớn dần bất chấp ý chí của hắn.
Hắn đã không thể kiểm soát nó vào một lúc nào đó. Để một mình kiểm soát được, dây xích giờ đang được giữ bởi cô.
‘Không ngờ là mình sẽ thích cô ấy nhiều hơn, khi càng biết nhiều về cô ấy.’
Ở Blancia, hắn đã chứng kiến sự đấu tranh của cô để đạt được thứ cô muốn, và ở Học Viện, hắn đã khám phá ra những khía cạnh con người và đáng yêu của cô. Mặt khác, Công nương mới chỉ biết một nửa của hắn.
Hắn dùng ngón tay tung nhẹ đồng xu, rồi chộp lấy nó trên mu bàn tay.
‘Sấp.’
Hắn búng ngón tay một lần nữa.
‘Ngửa.’
Giống như hai mặt khác nhau của đồng xu, cô nhận thấy Isidor và Thương chủ là hai người khác nhau. Nhưng đó rốt cuộc vẫn là cùng một đồng xu.
‘Nếu mình nói với cô ấy rằng bọn mình thực sự là cùng một người mặc dù bọn mình trông hoàn toàn khác nhau…’
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được phản ứng của cô.
Isidor, người luôn thoải mái và thờ ơ với cảm xúc của người khác, bỗng cảm thấy một chút căng thẳng mắc kẹt bên trong hắn, điều không giống hắn.
Nhưng nếu cứ giấu giếm, hắn sẽ nghĩ hắn đang lừa dối cô và càng thất vọng về bản thân hơn.
‘Mình không biết bản thân muốn giấu kín hay cứ nói thẳng cho cô ấy nữa.’
Nếu là chuyện liên quan đến Công nương, hắn không thể phân biệt rõ ràng màu sắc trong lòng hắn là trắng hay đen.
‘Khó quá.’
Hắn tung đồng xu vài lần một cách vô nghĩa rồi chuẩn bị ra ngoài.
Trong số các vở kịch khác nhau có trong lá thư, quả nhiên, cô đã chọn ‘Bí Mật Của Đại Công Tước Phương Bắc’, nên việc bắt đầu cuộc trò chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
‘Nếu là mặt sấp… hôm nay mình phải nói với cô ấy.’
Nếu hắn cứ giấu giếm thì đến cuối, hắn cũng chỉ để lộ một nửa con người của mình với cô.
‘Cô ấy muốn biết, và mình cũng không tự tin rằng mình có thể tiếp tục che giấu nó.’
Hắn tung đồng xu lần cuối, ngẫm nghĩ như thể đã hạ quyết tâm, trước khi chộp lấy.
‘Là sấp.’
… Nhưng hôm nay hắn thực sự phải nói với cô ư?
Trước buổi hẹn hò, hắn bắt đầu háo hứng.
‘Nếu Deborah mặc đồ tím đến, mình sẽ nói với cô ấy.’
Công nương đã đến chính xác trong bộ trang phục màu tím.
Lúc đó, hắn cảm thấy hắn phải nói với cô, nên đã hơi mấp máy miệng; nhưng rồi, cổ họng hắn thắt lại, và hắn cắn miếng thịt trong miệng.
‘Sẽ tốt hơn nếu xem phản ứng của cô ấy với vở kịch và nói với cô ấy hơn là quyết định dựa trên màu sắc quần áo của cô ấy.’
Nhưng hắn đã bị đôi mắt long lanh của cô làm phân tâm suốt thời gian đó, vì cô hoàn toàn bị vở kịch cuốn hút. Nhìn biểu cảm luôn thay đổi của cô, hắn đã yêu khoảnh khắc ngọt ngào này.
‘Nếu Công nương nói cô ấy muốn đi dạo, thế thì nói với cô ấy sau đó đi.’
Đi bên cạnh cô trên con đường có tường đá, hắn nghĩ nếu Công nương leo lên tường, hắn sẽ nói với cô trong khi ngắm cảnh, nên hắn đã sắp xếp lời thoại trong đầu. Tuy nhiên, khi họ ngồi trên tường đá, hắn lại không thể mở miệng.
Chợt, Isidor cảm thấy bản thân thiếu quyết đoán này thật xa lạ.
Mỗi khi thấy những người kia say trong tình yêu và chùn bước, hắn đã nghĩ họ thật thảm hại. Nhưng hiện tại, hắn lại do dự không biết nên làm thế nào.
Cuối cùng, Isidor mở miệng khi lời thoại của hắn tình cờ trùng khớp với lời thoại của nam chính.
“Công nương nghĩ sao? Về Đại Công tước ấy. Người có rất nhiều bí mật...”
Hắn hỏi, nuốt xuống sự lo lắng của mình. Công nương suy nghĩ một lúc trước khi trả lời với giọng thẳng thừng đặc trưng.
“Ta không thích anh ta.”
“...”
Vào lúc đó, Isidor cảm giác lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi lạnh.
“Thật ra, từ góc nhìn của khán giả xem kịch, Đại Công tước bí ẩn và quyến rũ vì anh ta có nhiều bí mật.”
Nhưng như thể đó chưa phải tất cả, cô đã có biểu cảm lạnh lẽo.
“Nhưng anh ta chưa bao giờ là người tốt đối với người yêu của anh ta.”
“...”
Một góc tim hắn chùng xuống trước biểu cảm lạnh tanh của Công nương, như thể những lời đó là về hắn.
“Cuối cùng nữ chính lại bị người mình thích phản bội, không báo trước.”
Cô có vẻ hơi không hài lòng.
“Ta không thực sự thích việc anh ta tự dưng phản bội cô ấy.”
Cô không phải loại người sẽ bị ai đó đâm sau lưng, nhưng cô lại chua chát nói như thể cô đã trải qua nó vài lần.
Isidor do dự một lúc, rồi cẩn thận đưa ra lời phản biện.
“Nhưng nếu như Đại Công tước tiến cập cô ấy với danh tính đã bại lộ, anh ta thậm chí còn không có cơ hội đến gần nữ chính.”
“Hừm.”
Cô chậm rãi đung đưa chân và nhìn hắn một cách kỳ lạ, nhưng Isidor không để ý và chậm rãi nói tiếp.
“Đại Công tước chưa bao giờ hành động với ý định xấu nào với nữ chính…”
“Nhưng ngài Isidor có thiện cảm với Đại Công tước một cách đáng kinh ngạc nhỉ. Ta tưởng anh đang nói thay cho anh ta trong giây lát đấy.”
“...”
“Ta nghĩ anh sẽ đứng về phía nữ chính cơ. Vì anh ân cần và có tinh thần hiệp sĩ mạnh mẽ.”
“Ta không ân cần đến thế đâu. Ta cũng không tử tế.”
Khi hắn thốt ra những lời đó như một tiếng thở dài, một cơn gió thổi mạnh qua giữa hai người.
Mái tóc tím dài của cô tung bay và sượt qua má Isidor. Mái tóc vàng của Isidor cũng rối tung lên, để lộ vầng trán trắng bệch.
“Anh đang nói dối à.”
Vào lúc đó, cô đưa tay ra và ân cần vuốt lại mái tóc vương vãi của hắn, và Isidor đã quên cả thở.
Nhìn vào đôi mắt đỏ của cô, hắn định nắm lấy bàn tay đang để hờ trước trán như thể bị ma nhập, nhưng rồi cắn chặt môi.
“Ta chưa bao giờ thấy ai chu đáo và kỹ lưỡng như anh.”
“Đấy là điều đương nhiên mà? Vì người kia là cô.”
Nếu cô không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không dậy từ sáng sớm để kiểm tra lịch trình buổi hẹn của họ.
Đã lâu lắm rồi từ khi hắn bỏ khả năng đồng cảm với ai đó, và cả lòng tốt và sự quan tâm đã chết cóng của hắn.
‘Ta như thế này vì đó là nàng. Là nàng đấy. Ngốc ạ.’
Hắn quá bực bội nên đã vô tình đối xử với cô một cách thân mật.
“A…”
Deborah thở ra một hơi ngắn, xoa đôi má ửng hồng của mình, nhưng Isidor không thể nhìn thấy vì trời tối.
Hắn cảm thấy hắn muốn làm điều gì đó lớn lao hơn, nhưng hắn thực sự không biết phải làm gì.
Trong khi đó, người phụ nữ mà hắn tiếp cận đã cố hết sức để tránh mặt hắn, và Miguel là một kẻ nghiệp dư khi nói đến việc yêu. Nên hắn đã hành động như hắn muốn trong từng khoảnh khắc.
“Anh còn tập cắt bít tết mà. Ai sẽ tin anh nếu anh nói anh không tử tế đây?”
“Mọi người sẽ làm nhiều như vậy.”
Isidor đã nghĩ những gì các hiệp sĩ nói đùa là sự thật.
“Không đời nào. A, muộn rồi. Ta phải về rồi.”
Cô từ từ thả người xuống.
“Cẩn thận. Bước vào đây.”
Vội vàng nhảy khỏi bức tường đá, Isidor nhanh chóng để cô giẫm lên đôi ủng của hắn để chân cô không chạm đất.
“Đây.”
Trong khi cô giẫm lên hắn, hắn đã xếp giày của cô gọn gàng và đặt chúng xuống sàn.
“Hôm nay ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Cô cười nhẹ khi xỏ giày vào.
“...”
Nhìn thấy nụ cười của cô khiến hắn càng không nói nên lời.
Đây là tình huống tự giáng vào lòng mình. Trí thông minh và sự giàu có mà hắn luôn khoe khoang thật vô dụng.
‘Điên thật chứ.’
Sau khi đưa cô lên xe ngựa, hắn hơi cau mày và hất tóc một cách thô bạo.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới