Đài phun nước của Nữ thần ở cổng Tây Học Viên luôn là địa danh tiêu biểu của Quận Horun nên lúc nào cũng đông đúc.
Bên cạnh đó, Lễ Sinh Thần của Nữ thần vào tháng sau càng khiến mọi thứ nhộn nhịp hơn. Người dân từ khắp nơi trên thế giới đang tụ tập để hành hương đến Thánh địa.
‘Thời điểm khai trương vừa đẹp luôn.’
Nhờ vậy mà cửa hàng thứ hai của Armand không cần làm gì cũng đông nghịt khách.
Khi Isidor bước vào trong, mọi người đã vây kín ngay sau tôi, và tôi lại lần nữa nhận ra sự nổi tiếng của hắn. Để đảm bảo thực đơn ở cửa hàng thứ hai được duy trì tốt, tôi đã gọi trà và món tráng miệng.
Sau khi dùng trà đơn giản và ra ngoài, Isidor đã đến gần đài phun nước của Nữ thần.
Ở trung tâm của đài phun nước là bức tượng có hình Thánh Nyla, với thiên thần bao quanh hai bên. Trên đỉnh đài phun nước có một bức tượng đồng của Terra, Thần Rượu, đang nhìn xuống.
Lúc này, người dân Azutea đang ném đồng xu vào đài phun nước và ước nguyện. Ở dưới cùng của đài phun nước là một đống tiền bạc và đồng, và Isidor đã thả vào một nắm tiền vàng giống như tài phiệt đời thứ ba.
‘Dám chắc Nhà Thờ sẽ thích thế khi họ đi thu đồng xu.’
Tôi hợm hĩnh nghĩ và nhìn Isidor, người đang tha thiết ước nguyện. Hắn mím chặt đôi môi căng mọng, hàng mi vàng khẽ rung lên.
‘Hắn chăm cầu nguyện thật.’
Nếu tôi là Thần, tôi sẽ lắng nghe ước nguyện của hắn mà chẳng thắc mắc gì.
“Công nương, cô cũng ước đi?”
Isidor từ từ mở mắt và cố đưa cho tôi một đồng vàng trong khi tôi vẫn bình chân như vại.
“Không. Ta sẽ ước sau nếu ta làm tốt.”
Tôi định sẽ quyên góp thật nhiều khi tôi trở thành gia chủ, vào ngày tôi cán mốc 10 tỷ. Hắn cười như thể hắn rất thích thú.
“Thực ra, ta cũng chỉ đặt cọc tạm thời thôi.”
“Đặt cọc tạm thời? Nghĩa là anh sẽ quyên góp nhiều hơn những gì anh đã nếu điều ước của anh thành sự thật?”
“Đúng vậy.”
“Anh đã ước gì?”
“Nếu cô muốn biết…”
Isidor đã nói gì đó, nhưng đám đông chợt lao đến từ mọi phía và xung quanh trở nên ồn ào.
“Ngài Isidor, anh vừa nói gì vậy? Ta không nghe thấy.”
Khi tôi nheo mắt lại, gương mặt điển trai của hắn đột nhiên tiến lại gần. Tôi nổi da gà khi hắn nói vào tai tôi.
Sau khi nuốt khan, tôi lùi một bước và hắng giọng.
“Cô nghe rõ chưa?”
“Rồi.”
“... Không tò mò về điều ước của ta sao?”
“Nó quá đắt.”
Hắn lặng lẽ nhìn tôi khi tôi chạm vào dái tai nóng hổi của mình, sau đó nhìn lên bức tượng và hất tóc.
Ngay cả những hành động đơn giản cũng thu hút sự chú ý, và những người xung quanh Isidor cứ liếc hắn trong khi giả vờ ước.
Tại sao số người theo dõi hắn ngày càng tăng lên vậy?
“Công nương Deborah. Nơi này hơi ồn ào, sao chúng ta không đi chỗ khác nhỉ? Ta biết một nhà hàng tốt ở gần đây đấy.”
‘Chắc tai mình đỏ mất rồi.’
Tôi xoa dái tai nóng rát và mở miệng.
“Thực ra, hôm nay ta không thể dành nhiều thời gian. Ta đã quyết định chơi cờ vua sau bữa tối với em trai ta rồi.”
“Cô hẳn là rất thân với em trai mình.”
“Ừm. Em ấy rất dễ thương. Nhiều đến mức ta muốn giới thiệu nó với anh.”
“Hãy giới thiệu chúng ta vào một ngày nào đó nhé. Mặc dù ta không biết em trai của Công nương sẽ thích ta không…”
Có một chút cảm xúc phức tạp trên mặt hắn vì lý do nào đó.
“Hôm nay hãy vui vẻ với em trai cô nhé. Ta sẽ đưa cô đến xe ngựa.”
Isidor lấy ra một đồng vàng và búng nhẹ. Đồng vàng mà hắn tung rơi chính xác vào chiếc lọ mà bức tượng thiên thần đang cầm.
“Anh tung chuẩn đấy. Đẹp lắm.”
“Ta thường tung đồng xu. Khi lo lắng hay gặp khó khăn trong việc quyết định điều gì đó, ta sẽ tung đồng xu để nhanh chóng quyết định…”
“Anh nói như thể bây giờ anh không à?”
“Đấy là ngoại lệ.”
Hắn mơ hồ nói, như một tiếng thở dài.
“Ừm, không dễ phó mặc những vấn đề thực sự quan trọng cho may rủi. Mặc dù suy nghĩ cho đến khi đầu ta nổ tung cũng không có nghĩa là ta sẽ nhận được câu trả lời.”
Khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đã bước về phía Học Viện, nơi có cỗ xe ngựa.
“Ngài Isidor. Vậy ta đi dây. Hôm nay rất vui. Cà phê cũng rất ngon.”
Hắn đột nhiên nắm lấy cửa xe ngựa bằng cả hai tay và yêu cầu.
“Cô có thể dành chút thời gian vào tối thứ bảy không? Ta có vé cho vở opera nổi tiếng vào hôm đó. Ta cũng có chuyện muốn nghiêm túc nói với cô.”
“Tối thứ bảy? Hôm đó ta có hẹn trước rồi nên không thể đi được.”
Hắn dừng một chút, sau đó mở miệng.
“Thật tốt khi thấy cô dành thời gian gần gũi với gia đình. Ta là con một nên ghen tị lắm.”
“Gia đình?”
“Cô không dành thời gian với gia đình sao?”
“À…”
Một tia sáng lạnh như băng đọng lại trong mắt Isidor rồi biến mất không một vết tích.
“Phải đủ thân thì mới có được buổi tối cuối tuần quý giá của cô ha. Ta tự hỏi người đó là ai?”
Hắn hỏi với nụ cười ngọt như mật ong.
‘Không, nó không giống mật ong, mà giống saccharin. Một vị ngọt cực kỳ giả tạo.’
(Note: Saccharin - chất tạo ngọt nhân tạo.)
“... Sao lại nghe giống như anh đang thẩm vấn ta vậy?”
“Sao lại nghe như thế? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi.”
“...”
“Hai người là bạn à?”
Hắn hơi cứng đầu.
“Không phải bạn… nhưng hình như anh đang cố biết quá nhiều đấy? Đó không phải chuyện gì to tát, nên anh không cần phải lo.”
“Là chuyện liên quan đến cô, sao ta có thể không quan tâm chứ…”
Khi đó, gió mạnh đến nỗi những chiếc lá lăn trên sân bay tứ tung. Không khí lạnh lùa vào trong cỗ xe làm hai vai tôi khẽ run lên. Hắn thở dài.
“Trời khá lạnh rồi. Cẩn thận để không bị ốm và về nhà an toàn nhé. Hãy liên lạc với ta bất cứ khi nào cô thấy buồn chán.”
“Ừ. Được rồi.”
Tôi khẽ vẫy tay với hắn.
“Gặp lại sau.”
***
Sau khi nói lời tạm biệt với Công nương Deborah, vẻ mặt của Isidor trở nên nghiêm túc.
Hầu hết người dân trong Đế quốc đều dành những ngày cuối tuần của mình với những người quan trọng, chẳng hạn như người yêu hoặc gia đình, và đi chơi với bạn bè của họ vào các buổi tối cuối tuần. Nên hắn đặc biệt quan tâm đến việc cô có hẹn trước vào thứ bảy.
‘Người đó là ai? Nếu không phải gia đình thì còn người nào khác mà mình nên cảnh giác nhưng lại không biết ư?’
Không đời nào, Thierry…?
Trước bản mặt chợt hiện ra trong đầu, Isidor đã chạy đến chỗ Bạch Hiệp sĩ và đánh thức Thierry đang nằm úp mặt ngủ trong văn phòng, tiến hành thẩm vấn cậu ta về việc đó.
“Isidor, tại sao không tin ta? Ta thực sự không có kế hoạch gì cho cuối tuần!”
Thierry cao giọng với vẻ mặt bất công.
“Có thật không?”
“Thật. Ta thề với danh dự của một hiệp sĩ.”
“Cậu thì có loại danh dự hiệp sĩ nào?”
“Bủn xỉn thế không biết. Ta phải đặt thứ quan trọng nhất của một người đàn ông thì cậu mới nhẹ nhõm à?”
“... Được rồi. Tới đi.”
“Tới đi? Ta đã bảo đó là sự thật cơ mà!”
Isidor bước ra khỏi doanh trại của Bạch Hiệp sĩ, bỏ lại Thierry đang giận dữ phía sau.
‘Nếu không phải Thierry thì là tên quái nào?’
Isidor khẽ cau mày khi hắn không nghĩ ra ai.
Cuối cùng, không thể tìm ra người Công nương Deborah đã hẹn chỉ dựa trên thông tin hắn có về cô, hắn đã phải đối mặt với chiều thứ bảy.
Cookie không vui vỗ đuôi khi nhìn Isidor đi lòng vòng không ngừng trong văn phòng ở Blancia.
‘Mình nên làm gì đây?’
Isidor chìm đắm trong suy nghĩ, và cuối cùng đã cho gọi Hội phó.
“Thương chủ. Có chuyện gì ạ?”
“Điều động những kẻ buôn tin yêu dấu của ta.”
Vì hộ vệ của Công nương Deborah đã mạnh hơn trước sau vụ tiểu không gian, nên hắn dự định che giấu sự hiện diện của mình và điều động những kẻ buôn tin lành nghề của hắn.
Công nương có ngoại hình nổi bật, nên họ có thể tìm thấy cô ngay. Hắn không biết người kia là ai, nhưng địa điểm gặp mặt có lẽ là ở Quận Yones hoặc Horun.
‘Đó là một cách nhỏ nhen, thú thật, nhưng…’
Vì Công nương Deborah dường như muốn che giấu người mà cô sẽ gặp khi hắn hỏi về điều đó, hắn không thể không quan tâm hơn đến việc người đó là ai.
‘Đó có thể là một người nguy hiểm.’
Công nương Deborah có vẻ hơi ngây thơ, mặc dù cô rất nhiều thủ đoạn.
‘Không thể tin là cô ấy không chú ý khi mình đã làm nó quá rõ ràng.’
Khi Isidor đang hợp lý hóa việc bám đuôi của mình, một tiếng chuông vang lên trong văn phòng như thể một kẻ buôn tin đã đến.
“Vào đi.”
Khi lệnh của Thương chủ vang lên, có tiếng bản lề khớp vào nhau, và cánh cửa vòm khổng lồ mở ra.
Hắn lục tung đống giấy tờ với gương mặt vô cảm như búp bê đặc trưng của mình, rồi nhìn thẳng về phía trước.
“...!”
Chợt, có một vết nứt trên gương mặt trắng bệch vô cơ của Thương chủ. Trước mặt hắn là một người không ngờ tới, không phải kẻ buôn tin mà hắn đã gọi.
“Chào.”
Công nương Deborah hạ mũ xuống khi cô từ từ thu hẹp khoảng cách.
“Ngạc nhiên không?”
“...”
Cô từ từ nhắm đôi mắt bóng thành nửa vầng trăng.
“Có vẻ như anh không có bất kỳ thông tin nào về cuộc hẹn với ta nhỉ, Isidor.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới