Khi tôi lần đầu đến Blancia, trong giảm giác lo lắng rõ ràng, Thương chủ mà tôi đọ sức giống như một con búp bê vô cơ trống rỗng. Có một sự trống rỗng kỳ quái trong đôi mắt thuỷ tinh của hắn.
Nhưng bây giờ hắn lại đang kìm nén thứ gì đó sắp trào ra, và bộc lộ những cảm xúc mà hắn không thể hoàn tác.
Nên, tôi chầm chậm quệt đôi mắt lạnh lẽo của hắn mà không nhận ra. Đầu ngón tay tôi rất ướt. Khi lòng bàn tay tôi chạm vào đôi má nhợt nhạt của hắn, chúng lại nóng lên lạ thường.
“... Ta chỉ đang nói là, ta nghĩ, ta có thể hiểu anh.”
Tôi không nói điều gì quá lớn lao để mắt hắn ứa lệ. Có lẽ, không giống nữ chính trong vở kịch, tôi ít cảm thấy bị phản bội hơn vì tôi chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
“Như vậy là đủ rồi.”
Giọng hắn run run.
“...”
“Quá choáng ngợp. Đủ để làm nó khó xử. Đến mức không xứng đáng.”
Hắn nói với giọng trũng, đẫm nước mắt. Với bàn tay đặt lên má hắn, Thương chủ nhìn tôi với đôi mắt ướt. Hơi thở căng thẳng nhẹ nhàng lan toả qua lòng bàn tay tôi.
“...”
Nhìn người đàn ông đang cố níu lấy thân nhiệt mình, tôi cảm giác như mình đang xoa dịu một con thú lớn.
Mặc dù tâm trí biết, nhưng tôi vẫn chưa thích nghi với sự thật rằng họ là cùng một người, nên vẻ ngoài đậm cảm xúc của Thương chủ thật lạ lẫm.
“Như này chắc chắn làm ta cảm thấy có chút giống Isidor…”
“...”
“Và khi là Isidor, anh lại cho ta cảm giác giống như Thương chủ trong tích tắc.”
Tôi thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn buột miệng nói.
“Công nương đã phá những ranh giới rõ ràng mà ta đã thiết lập một cách cực kỳ dễ dàng.”
Theo lời hắn, có vẻ như hắn đã quen với việc tách biệt nghiêm ngặt giữa hai nhân cách, Thương chủ và Isidor, ngoại trừ khi liên quan đến tôi.
“... Bên cạnh đó, tất cả những kỳ vọng nông cạn của ta đã biến mất.”
“...”
“Ngay cả hôm nay…”
Yết hầu nam tính của hắn lên xuống vài lần.
“Nó đã luôn như thế kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Đó là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời ta.”
Thế nên, hắn không thể rời mắt khỏi tôi, hắn nhỏ giọng nói thêm, và cứ quanh quẩn bên tôi.
“Công nương Deborah liên tục khiến ta phải đưa ra những ngoại lệ.”
“...”
“Chắc đó là lý do ta nghĩ rằng ta không thể giấu nó ngay từ đầu.”
“...”
“Ta đã định quỳ xuống nếu nàng bảo ta làm, và cầu xin nếu nàng bảo ta… ta đã nghĩ ra một loạt những lời bào chữa khập khiễng, nhưng điều đó càng khiến ta điên đầu hơn.”
“...”
“Công nương đã giữ dây xích của ta mất rồi.”
Hắn kéo lòng bàn tay mà tôi đang đặt lên má hắn và đưa nó đến chiếc cổ dài, săn chắc của hắn.
Khi lòng bàn tay tôi chạm vào chiếc cổ thanh nhã của hắn, hắn từ từ buông tay ra, như thể trả lại sợi xích đã nới lỏng.
“Thương chủ. Ta không muốn một mối quan hệ đơn phương mà bên này bị bên kia lôi kéo…”
Tôi nắm và mở bàn tay đã được sưởi ấm bởi hơi ấm của hắn nhiều lần.
“Công nương đã yêu cầu chúng ta tìm hiểu nhau, đúng không?”
“Đúng.”
“Ta cũng muốn biết thêm về nàng, Công nương à. Ta muốn biết mối liên kết mà nàng nói đến là gì…”
“Mối liên kết đó không phải sẽ dần hình thành khi chúng ta cùng nhau dùng những bữa ngon, khi giao tiếp và chia sẻ những kinh nghiệm sao?”
Không dễ để những người có bí mật tạo nên mối liên kết. Thật khó để bày tỏ cảm xúc của bản thân một cách trung thực. Có lẽ tôi và hắn có thể hiểu nhau hơn.
Tôi và Isidor nhìn vào mắt nhau rất lâu.
“Công nương Deborah.”
“Ừm.”
“Khi nàng nói nàng không muốn một mối quan hệ đơn phương… ta có thể giải thích điều đó theo ý của ta không?”
Hắn hỏi với giọng điệu có phần thận trọng.
“Anh định giải thích nó như nào?”
“Nàng đang cho ta cơ hội để chuộc lỗi.”
“...”
“Nàng cũng có thể cho ta chút thời gian để xây dựng lòng tin từ bây giờ, như nàng đã làm vài ngày trước không?”
Hắn dè dặt hỏi, như khi xin được hộ tống hồi Hội Hoa Xuân. Trong khi tập trung vào biểu cảm của tôi.
“...”
Tôi cố tình trì hoãn trả lời, sau đó nheo mắt và đưa tay ra. Bàn tay to lớn của hắn nao núng, dường như rất ngạc nhiên.
“Hãy quyết định bằng cái này đi.”
Bởi vì thứ tôi đưa cho hắn là đồng xu lỗi mà Thương chủ luôn tự tin tung trước mặt tôi.
“Nếu là mặt ngửa, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc đi xem vở Opera mà Thương chủ đã nói với ta.”
***
Không có gì ngạc nhiên, ngay khi mặt ngửa xuất hiện, Thương chủ đã đưa cho tôi đồng xu lỗi đó.
“Dù nàng làm gì, nàng cũng sẽ thành công. Công nương cũng có kỹ năng kinh doanh tốt mà.”
Hắn đã tặng cho tôi một món hiếm, nên tôi không có lý do gì để từ chối.
Thực ra, tôi thích đồng xu lỗi chỉ có mặt ngửa này. Nó mang một ý nghĩa may mắn. Mặc dù tôi đã bị lừa, nhưng mỗi khi Thương chủ cho tôi thấy mặt ngửa của đồng xu, tiền bạc và thành công liên tục lăn ra trước mặt tôi.
‘Nhưng Isidor đã sống như hai người chỉ vì hắn điều hành một tổ chức bí mật?’
Và tại sao Công tử duy nhất của Visconti lại phải điều hành một tổ chức như vậy? Danh tính của hắn đã được tiết lộ, nhưng lạ thay, sự tò mò của tôi về nhân vật tên Isidor lại càng lớn hơn.
“Á!”
Tôi tung đồng xu lên cao mà không kiểm soát lực của mình và hoảng hốt bắt nó bằng cả hai tay. Sau đó, tôi quay đầu lại khi có tiếng gõ vào cửa sổ.
Bức thư mà Isidor gửi qua Muffin được kèm theo một bó hoa bouvardia trắng.
‘Đây là loài mình không thấy thường xuyên, nên mình sẽ phải sấy khô rồi làm thành dấu sách.’
Trong khi tôi tháo sợi chỉ vàng cột lá thư ở mắt cá chân chú chim, Enrique đã đến gặp tôi.
“Chị ơi!”
Đứa trẻ đang lao về phía tôi đã thấy Muffin đang mổ một miếng snack trên bàn.
“Con chim trắng này từ đâu ra thế ạ?”
Đôi mắt to của Enrique lấp lánh.
“Anh chàng mà chị đang gặp gỡ… ý chị là, một người thân thiết đã gửi nó. Tên nó là Muffin. Dễ thương chứ, Enrique?”
“Một người thân thiết?”
“Là Công tử của nhà Visconti. Em biết chứ, Enrique? Hắn rất nổi tiếng mà.”
“... Công tử ạ?”
Biểu cảm của Enrique đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đứa trẻ hơi nhíu mày và mở miệng.
“Chị. Công tử nhà Visconti cao hơn em ạ?”
“Cực kỳ cao luôn.”
“Hơn cả cha ư?”
“Hửm? Có vẻ hơn cả cha.”
Công tước Seymour cao khoảng 1m8 nên Isidor nhỉnh hơn chút. Về mặt di truyền, đàn ông nhà Seymour rất cao ráo đầy đặn nhé.
“Ư…”
Enrique, người đang có gương mặt hờn dỗi, chợt đứng dậy, nói em ấy muốn uống sữa và đi ngủ sớm. Đôi mắt của đứa trẻ sắc bén hẳn.
“Enrique đã đi ngủ rồi sao? Em đến rồi thì ở lại chơi một chút đi.”
Như thể không nghe thấy tôi nói, Enrique trừng mắt nhìn Muffin như một con mèo rình mồi, và thì thầm với giọng thấp.
“Nếu mình dùng ma thuật hoả tiễn…”
“Hử? Em không nên làm hại chú chim, Enrique.”
“Em chỉ đang cố đốt lá thư buộc dưới chân nó thôi. Em không có hại con chim. Em không phải người xấu mà chị.”
“Enrique, em có kỹ năng ma thuật tuyệt vời nhỉ? Quả nhiên, em trai của chị là thiên tài.”
A, không, không phải thế.
“Em không thể… đốt lá thư.”
“Em hiểu rồi.”
Thấy đôi tai của Enrique như đang cụp xuống, tôi ôm lấy ngực mình.
“Enrique, chúng ta đọc sách nhé? Hay là chơi bài? Hôm nay chị sẽ dạy em chơi poker.”
Tôi nhẹ nhàng xoa dịu Enrique, người đang có vẻ mặt lầm lì, đặt em ấy ngồi lên đùi mình và mở một cuốn truyện cổ tích. Enrique ngước nhìn tôi, vẫy chân qua lại với gương mặt đã dịu đi.
‘Thằng bé dễ thương quá, mình tăng xông mất.’
Enrique, người đã lắng nghe giọng của tôi, bỗng lẩm bẩm khi cảnh cuối cùng xuất hiện, đoạn Công chúa và Hoàng tử kết hôn.
“Hoàng tử. Em ghét hắn.”
“Ừm, chị biết.”
Vì Enrique quá dễ thương nên tôi đã nhanh chóng phản bội lòng trung nghĩa nông cạn của mình với Isidor.
***
Hôm sau, khi đến Học Viện, tôi đã nheo mắt lại.
“Chào. Deborah.”
“... Anh Rosad?”
Tôi không ngờ Rosad Seymour sẽ đến Học Viện để nghe tôi giảng bài.
“Ôi trời, đó là ngài Rosad!”
“Ngài ấy đẹp trai hơn lời đồn nhiều. Thảo nào các tiểu thư luôn rình quanh Hiệp Hội Pháp Sư để gặp ngài ấy.”
“Ngài Rosad thực sự là hình mẫu lý tưởng cho các pháp sư chiến đấu.”
Khi Rosad, một học viên đã tốt nghiệp, đột nhiên xuất hiện, thực sự đã có một sự náo động lớn trong Khoa Pháp Thuật.
Ngay cả thế, Rosad cũng là người hot nhất thủ đô dạo này mà. Ảnh hưởng của Thái tử và các pháp sư chiến đấu từ Hiệp Hội Pháp Sư đã nâng cao dư luận của anh ta bằng cách khiến anh ta trông như một anh hùng.
Tôi thậm chí còn nghe rằng màn trình diễn của Rosad sẽ được chuyển thể và trình diễn trên sân khấu như một vở kịch.
Vẻ ngoài ấn tượng đặc trưng của Seymour, vóc dáng cường tráng và thậm chí cả tài hùng biện xuất chúng của anh ta. Một con người toàn sao là sao.
‘Mà, đây không phải vai trò ban đầu của Mia Vinoche à…’
Tôi nhớ nữ chính nguyên tác đã rất tích cực trước và sau Lễ Sinh Thần của Nữ thần.
‘Mia Vinoche đang làm cái quái gì vậy?’
Tôi không thể tin cô ta lại để Rosad độc ác trở thành anh hùng chính nghĩa. Tôi tự hỏi khi nhìn anh ta, người đột nhiên xuất hiện.
“Anh này. Anh rất nổi tiếng đấy.”
Ngay cả những học viên có vẻ không phải người của Khoa Pháp Thuật cũng tập trung gần đây.
“Nhờ em cả.”
“Nhưng anh thực sự ở đây để nghe em giảng sao? Nếu có mục đích nào khác thì nói luôn đi.”
“Trong chiến đấu, không có thời gian để nghiên cứu lý thuyết cặn kẽ. Nói thật, ta quan tâm đến công thức mà em đã thêm, và cũng muốn dùng bữa trưa cùng em.”
“Hừm.”
“Ta cũng đến để cổ vũ cho em. Em thích được chú ý còn gì.”
Rosad cong đôi môi mỏng của mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới