Tôi chạy đến bên con chim trắng đang lấp ló ngoài cửa sổ. Ngay khi tôi mở cửa sổ, Muffin đã lâu không gặp bay vào lòng bàn tay tôi, trong khi đang đập cánh.
‘Chủ nhân của nó không nên ở thủ đô mới phải. Sao nó đến đây được?’
Bức thư tôi vừa nhận nói rõ rằng hắn chưa thể về ngay mà.
Chú chim hót líu lo. Một chiếc khăn tay, không phải một sợi chỉ vàng, quấn quanh mắt cá chân nhỏ của nó.
Khi thấy những chữ cái và nét chữ bên trong, tôi đã vội vàng mặc áo choàng và chạy ra ngoài.
‘Sao hôm nay nhà lại to vậy chứ?’
Thật tuyệt khi dinh thự rộng như một khu nghỉ dưỡng, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngôi nhà nhỏ hơn một chút trong suốt thời gian tôi chạy qua khu vườn để gặp hắn.
‘Ngay trước nhà mà sao khó gặp thế?!’
Khi tôi đến được cổng đông của dinh thự, nơi không có bất kỳ lính canh nào, tôi đã chạy vòng quanh với chiếc khăn tay mà hắn gửi cho tôi.
‘Hắn nói hắn đang ở khu rừng gần đây.’
Cơ mà, sao Isidor vào điền trang Seymour được?
‘A, ma thuật dịch chuyển là chuyên môn của hắn.’
Nhanh chóng bị thuyết phục, tôi lang thang quanh nhà phố và khu rừng bao quanh trước khi quay đầu lại trong ngạc nhiên với bàn tay đặt trên vai mình.
‘Hắn thực sự ở đây.’
Có lẽ vì chạy vội nên khi đối mặt với hắn, tim tôi càng đập nhanh hơn.
“Isidor…!”
Ngay khi tôi gọi tên hắn, đôi mắt của Isidor đã cong lên và hắn thì thầm với một giọng trầm.
“Đã lâu không gặp, Deborah.”
Hắn nhẹ nhàng đáp lại, trong khi rút ra một cuộn giấy.
“Có vẻ như sẽ khó nói chuyện lâu ở đây.”
“...”
“Ta không thể một mình đối phó với gia đình nàng nên hãy giữ lấy ta. Chúng ta hãy di chuyển đến một nơi nào đó để có thể nói chuyện nhé.”
Sau khi giải thích tình hình, hắn liền xé cuộn giấy.
Nơi chúng tôi đến sau khi dùng ma thuật là đỉnh đồi ở Quận Yones, nơi chúng tôi đã ghé qua để đi dạo sau khi xem vở kịch dạo nọ.
Xung quanh là sự im lặng, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là hơi thở thô bạo đang thoát ra từ miệng mình. Tôi vẫn còn thở dốc vì đã chạy quanh nhà.
“Nàng nên đến từ từ thôi. Ta đột nhiên đến mà không nói gì mà. Nàng hẳn là mệt lắm.”
“...”
Khoảnh khắc tôi cố nói mình ổn, tôi đã không nói nên lời và lặng lẽ nhìn chằm chằm Isidor.
Cằm của hắn trở nên nhọn hơn vì hắn đã sụt cân trong thời gian ngắn, và quầng thâm quanh đôi mắt trũng sâu hơn bình thường.
Tôi đã thấy những dấu hiệu của sự đau khổ về mặt tinh thần. Sự bối rối của tôi trước sự xuất hiện đột ngột của hắn chỉ thoáng qua, và sự lo lắng đã ập đến.
“Ta nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để về thủ đô chứ. Anh không cố quá đúng không?”
“Phần còn lại của sự kiện dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc. Vì vị trí của ta nên ta đã rời đi nhanh nhất có thể trong khi các thuộc cấp đang vui vẻ.”
Hắn nói điều đó như một trò đùa, nhưng thật khó để hiểu đúng giá trị lời nói của hắn vì tôi biết việc rút ngắn lịch trình chính thức khó khăn như nào.
Ngoài ra, không giống trận pháp dịch chuyển đường ngắn ở thủ đô, trận pháp dịch chuyển đường dài cần đi qua nhiều cổng, tích tụ rất nhiều mệt mỏi trong cơ thể. Nước da nhợt nhạt của Isidor có thể là do hắn đã cố gắng đến thủ đô.
“... Không sao chứ? Ta nghĩ anh không ăn uống đàng hoàng.”
“Thấy bản thân nhẹ nhõm ngay khi thấy gương mặt nàng, ta tự hỏi liệu ta có cảm thấy không khoẻ không.”
“...”
“Ta nghĩ mình sẽ sống.”
Hắn lặng lẽ nói với chính mình. Cứ như thể tôi là phao cứu sinh của hắn, và hắn đang bám lấy tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì đưa tay vuốt tóc hắn, hắn từ từ hít vào, tựa mặt vào vai tôi.
“Cha anh có lẽ đã đến một nơi tốt hơn.”
Tôi an ủi hắn một chút, điều thường được dùng trong những tình huống như thế này và vỗ nhẹ tấm lưng rộng của hắn, nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, và mở miệng.
“Người đó khó có thể đến một nơi tốt hơn lắm. Ông ta đã phạm quá nhiều tội lỗi.”
“A. C–Cũng có thể. Nhiều bậc cha mẹ không hành động như vậy. Anh cũng không cần phải buồn.”
Tôi lắp bắp và nhanh chóng đồng tình, còn hắn thì cười khẩy.
“Cha ta là một con thú bản năng hơn là một con người. Ta đã không có quan hệ tốt với người cha truỵ lạc của mình trong thời gian dài.”
“...”
“Cha ghét phải thừa nhận việc ta là con trai ông. Ta cũng không thích việc mang trong mình một nửa dòng máu của ông ta, thế thì có đúng không khi nói rằng chúng ta hoà hợp bất chấp việc đó?”
“...”
“Đối với người khác, bọn ta trông như một gia đình tuyệt vời, nhưng ta đã cố hết sức để che giấu việc bọn ta thực sự là một gia đình rối loạn.”
Có một sự ớn lạnh sắc như dao trong giọng nói của hắn.
“Nói thật, ta không buồn, cũng không đau. Ta đang giả vờ buồn vô cớ. Ta thích khi nàng lo lắng cho ta, ủng hộ ta một cách trìu mến và quan tâm đến ta.”
“...”
“Việc nàng chạy như thế này để gặp ta khiến ta rất vui…”
Hắn dụi nhẹ trán vào vai tôi như cầu an ủi, tôi đưa tay ra sau phần đầu bóng mượt của hắn. Những sợi tóc mềm vương vãi giữa những ngón tay của tôi.
‘Hắn không hề giả vờ buồn.’
Đối với một người đang giả vờ buồn, tôi có thể cảm nhận rõ hắn cần tôi biết bao nhiêu.
Isidor không bao giờ bốc đồng khi chưa có chuẩn bị, hay là kiểu người sẽ gọi ai đó ra ngoài vào ban đêm như thế này.
Việc hắn hành động bất ngờ và xuất hiện trước mặt tôi sớm hơn dự kiến, sau khi đẩy bản thân đến cực hạn, nghĩa là hắn khó có thể một mình xử lý hoàn toàn tình huống này.
‘Mặc dù có vẻ như hắn nghĩ rằng đây không phải vấn đề lớn.’
Không giống như ta phải cảm nhận nỗi đau mất mát và đau khổ vì mọi thứ trở nên khó khăn.
Sự trống rỗng không cảm thấy gì khi đối mặt với cái chết của cha mẹ có lẽ cũng khó khăn không kém.
Trong suốt thời gian nói về cha mình, Isidor nắm chặt tay đến nỗi những đường gân xanh đã nổi trên mu bàn tay. Giống như hắn đang giữ lại cái gì đó.
‘Hơn nữa, nếu hắn lớn lên dưới một người cha liều lĩnh như vậy, chắc hắn chỉ nhớ những vết thương chứ không phải ký ức.’
Tôi không có tài an ủi nên đã cho hắn mượn bờ vai.
Isidor dựa vào tôi và hít một hơi thật chậm. Trong khi tôi đang quét tấm lưng rộng của hắn lên xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm tôi với một tia sáng bí ẩn trong mắt.
Có lẽ vì hắn đã sút cân và vùng quanh mắt hắn trở nên sẫm màu hơn, bầu không khí độc nhất mà hắn toả ra còn trở nên nguy hiểm hơn. Hắn dường như cũng đang chìm trong một nỗi u buồn sâu thẳm.
“... Sao thế?”
“Tay của ta, nàng thích chúng không?”
Hắn đột nhiên nói khi đang thiết lập tâm trạng.
“Hử?”
“Nàng đã nhìn vào tay ta từ trước đó mà.”
“Ta á?”
“Ừ.”
“K–Không biết sao ta lại làm thế. Ta đoán là do tay trần của anh trông lạnh. Ta không lạnh vì ta đang mặc một chiếc áo choàng dày, nhưng anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi.”
Sự lúng túng chỉ kéo dài sự lắp bắp của tôi.
“Nàng có muốn chạm vào chúng không? Không lạnh đến thế đâu.”
Hắn cười nhếch như một con cáo và từ từ nắm lấy tay tôi, và tôi ngạc nhiên khi cảm giác những ngón tay mà hắn luồn vào giữa những ngón tay của tôi không hề xa lạ.
‘Ngay cả khi mình say, Isidor cũng nắm tay mình như thế này.’
Đôi bàn tay nhợt nhạt như tuyết của hắn ấm hơn tôi tưởng.
Phần tôi chạm vào khô ráo, chắc vì hắn không đổ nhiều mồ hôi, và tôi có thể cảm nhận rõ hắn là một hiệp sĩ vì các khớp xương của hắn rất chắc chắn.
Ngay sau đó, ngón cái của hắn cà nhẹ vào lòng bàn tay tôi, khiến ngón chân tôi cong lại. Tôi không thể thoát khỏi cử chỉ tay kỳ lạ của hắn.
‘Chắc là do mình đã từng làm rồi.’
“Nàng đã cởi găng tay của ta khi nàng say, nên ta nghĩ nàng thích nó. Hôm nay ta cố ý cởi chúng ra đấy.”
Hắn đang hiểu lầm gì đó. Rằng tôi chỉ thích đôi bàn tay của hắn.
‘Thực ra mình thích gương mặt của Isidor hơn.’
Tuy nhiên, tôi không thể thú nhận rằng bản thân đang cố xác nhận việc hắn mắc chứng sợ vi trùng.
“T–Ta đã làm khi nào?”
Tôi giả vờ vô tội.
“Sao nàng cứ giả vờ không nhớ vậy?”
“Ta không nhớ thì sao?!”
“Nàng diễn dở lắm. Ta đoán đó là điều mà Công nương muốn quên đi? Mặc dù ta thích nó.”
“Anh thích cái gì?”
Chỉ có tôi cảm thấy tội lỗi vì đã chạm vào hắn mà không được phép.
“Đấy là lần đầu tiên ta nắm tay một người mà ta quan tâm. Đêm đó ta thậm chí còn không ngủ được. Ta đã rất phấn khích.”
“Nói khoác à. Lần đầu tiên anh nắm tay ai đó?”
Tôi lập tức nghi ngờ đôi tai của mình.
“Sao nàng lại nghĩ là ta nói khoác? Ta đã vài lần nắm tay mọi người trong khi đeo găng tại các buổi vũ hội, nhưng đấy là lần đầu tiên ta làm việc đó bằng tay không.”
Hắn đột nhiên siết chặt tay tôi đau đến mức tôi nuốt nước bọt.
“...”
“Ta ghét chạm vào người khác ngay từ đầu.”
“...”
“Ta mắc chứng sợ vi trùng.”
Mặc dù vậy, hắn vẫn nghịch tay tôi một cách rất bình tĩnh.
“... Anh đã vượt qua nó chưa?”
“Chưa.”
“Chỉ có tay của anh sao?”
“Tất cả da trần. Ai đó đã cố chạm vào ta khi ta còn nhỏ, và cuối cùng, họ đã bị gãy tay hoặc gãy cánh tay.”
“...”
“Ta cảm thấy tệ đến mức nghĩ rằng ngay cả chân của họ cũng bị gãy.”
Nở nụ cười trên môi, hắn từ từ kéo tay tôi về phía hắn.
“Không phải các triệu chứng của ta đã tốt hơn hồi còn nhỏ. Công nương là ngoại lệ duy nhất.”
“...”
“Sao ta lại nghĩ như thế nhỉ?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới