“Công nương đến rồi à.”
Tôi đến đây vì việc kinh doanh của chúng tôi, không phải vì tò mò về đối tác của hắn, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu vì Isidor rõ ràng đang trong chế độ làm việc.
“Ừ, ta đến rồi. Công tước Visconti.”
Nên, một giọng mỉa mai đã phát ra trong vô thức.
“Sao nàng đột nhiên trang trọng vậy? Tuỳ tiện hợp với nàng hơn nhiều.”
Hắn hơi bối rối.
“Ta đâu xứng để chiếm thời gian của Công tước Visconti bận rộn và nổi tiếng đây.”
“Dành thời gian với Công nương không hề lãng phí chút nào. Hãy thường xuyên chiếm thời gian của ta nhé.”
… Dù sao thì, hắn giỏi ăn nói thật.
Hắn là kẻ mưu mô trong tiểu thuyết, tên lừa đảo giỏi nhất Đế quốc, người thậm chí còn xoay Thái tử như chong chóng.
“Ta biết dạo này anh rất là bận. Không đời nào lại không như vậy, số thư gửi đến nhà Visconti chắc cũng đủ để xây một lâu đài rồi.”
Khoé môi hắn hơi nhếch lên.
“Vụ lâu đài thì ta không biết, nhưng ta nghĩ ta có thể chất chúng cao bằng một ngọn đồi.”
“Hay đấy. Anh có thể trượt xuống ngọn đồi toàn thư là thư.”
Vì lý do nào đó, cảm giác Isidor thoải mái hơn bình thường, nên tôi đã nói như thể đang khiêu khích hắn vì chuyện không đâu.
Trên thực tế, Isidor là người đề nghị một mối quan hệ chính thức trước, còn tôi là người đã kìm hãm việc thiết lập một mối quan hệ chóng vánh. Vậy thì tại sao tôi lại là người lo lắng…?
“Tình hình khá rắc rối. Ta phải gửi thư từ chối theo phép lịch sự.”
Tôi không đồng tình với hắn.
“Chà, ta cũng không chắc nữa. Công tước Visconti đang gửi và nhận thư từ khắp nơi vì một số khả năng. … Chắc anh cũng nhận được yêu cầu đối tác từ một quý cô nhỉ.”
Khi nói như vậy, tôi cảm giác giọng điệu của mình thật sắc bén.
Tôi cũng biết điều này thật vô lý. Tuy nhiên, tôi ngày càng thấy đầy bụng và khó chịu, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ thấy dễ chịu hơn với bất cứ lời nào thốt ra từ miệng.
Đặc biệt, rất hiếm khi các quý ông nhận được yêu cầu đối tác từ các quý cô, nên tôi lại càng thấy lạ.
‘Cho dù Isidor có ý tốt hay xấu với cô gái đó, mình cũng không thể không bận tâm được.”
Cô ta đã bất chấp sự xấu hổ và có đủ can đảm để đưa ra lời đề nghị như vậy mà.
“Ta đã từ chối rồi.”
“Ta biết.”
Nuốt một tiếng thở dài, tôi thẳng thừng tiếp tục.
“Ta đã nói những điều vô nghĩa rồi. Chúng ta… làm việc đi.”
Hắn, người đang lấy tay che mặt trước thái độ lạnh lùng của tôi, trong khi toát ra vẻ nghiêm túc, nhanh chóng lấy ra một phiếu bán hàng được sắp xếp hợp lý theo phong cách kinh doanh.
Tôi không thể tập trung nổi, nhưng trong lúc đó, tôi đã xử lý gọn gàng báo cáo về thái độ làm việc của nhân viên. Tôi xoa gáy một cách thô bạo.
‘Ư! Không phải như này.’
Tôi đang cố bắt lỗi hắn, nhưng hắn có năng lực đến nỗi tôi không có gì để nói.
Thú thật, mỗi khi nghe người khác nói về Isidor, tôi lại có một cảm giác xa cách chưa từng thấy, đồng thời, trong tôi cũng suy nghĩ đủ thứ.
Tôi không muốn bản thân lạc trôi theo suy đoán, nên tôi đã đưa ra sự nổi tiếng và câu chuyện về đối tác của hắn, nhưng hắn chẳng nói lời nào về việc đó ngay cả hôm nay, nên tôi hơi bối rối.
‘Vì đây là một dịp chính thức, hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi với một người tốt tính?’
Tôi không có danh tiếng tốt. Trong khi đắm chìm trong suy nghĩ đó, hắn đột nhiên rút ra một thứ gì đó và từ từ đưa nó về phía tôi.
***
‘Toi rồi. Nàng ấy dễ thương quá, mình không chịu được mất…’
Thấy Công nương Deborah vẫn làm vẻ lạnh lùng, Isidor đã cố che đi đôi má ửng hồng của hắn. Trông cô còn rất dễ thương khi lườm hắn với ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu sắc bén.
Thật ra, ban đầu, hắn đã tự hỏi tại sao cô lại có bầu không khí dữ dội như vậy, nhưng khi họ nói chuyện, hắn đã bắt đầu hiểu.
‘Không ngờ nàng ấy lại quan tâm đến việc một cô gái khác yêu cầu trở thành đối tác của mình.’
Cô trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn hắn, nên hắn không ngờ cô sẽ có phản ứng này.
Và cũng chính vì tình cảm mà Isidor dành cho cô, bắt đầu nảy nở từ lúc hắn gặp cô cách đây rất lâu, đã lớn và sâu đậm, nên hắn không có cơ hội để ý đến cảm xúc của Công nương.
‘Mình rất vui, nhưng nàng ấy sẽ nổi điên nếu mình nói điều như thế. Trông nàng ấy khá nghiêm túc mà.’
Hình như mong muốn xác nhận tình cảm của cô của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Kiểu gì hắn cũng muốn nhảy cẫng lên trong sung sướng vì chút ghen nhỏ này.
Nhưng, phải nói thật, hắn không trì hoãn việc chọn đối tác chỉ để thấy cô ghen. Isidor đã bị phân tâm bởi những gì mà hắn cảm thấy là rất quan trọng với hắn.
‘Thời điểm cha qua đời thật khủng khiếp.’
Thời gian eo hẹp vì buổi lễ và tang lễ quá gần nhau. Hắn vẫn chưa chuẩn bị trang phục và trang sức cho đối tác của mình đủ hoàn hảo để đáp ứng các tiêu chuẩn của hắn.
‘Nên là thứ Công nương sẽ thích.’
Khác với Hội Hoa Xuân năm ngoái, lần này hắn phải tham dự vì đã nhận được tước hiệu đầy đủ. Nếu Deborah là dối tác của hắn, hắn muốn gửi cho cô một món quà phù hợp với cô.
Hắn có suy nghĩ khá trẻ con là phải giết ngay từ trong trứng năng lượng của những người như Thierry và cái tên chẳng thích hợp kia để họ sẽ không thử làm gì nữa.
Isidor sành điệu đã tốn 2 ngày chỉ để chọn một thiết kế trang sức phù hợp với cô, và hắn đang bận rộn tìm một thợ thủ công để khắc tên cô lên chiếc vòng cổ.
Khắc ma thạch đã mở rộng sang các loại khoáng sản khác, và gần đây, Đế quốc có một xu hướng là khắc tên lên đồ trang sức.
Isidor không thể từ bỏ ý tưởng điên rồ là khắc tên viết tắt của hắn lên một viên kim cương xanh, rồi lấp đầy phần được khắc bằng những viên kim cương nhỏ.
Vì thái độ kén chọn và tiêu tiền vào những thứ vô bổ trong khi bắt chẹt thợ thủ công, Miguel, người đã ở cạnh hắn, rất đau khổ và thậm chí còn gặp ác mộng về việc đó.
Và Isidor, người bỏ rất nhiều nỗ lực để nhận được viên ngọc thành phẩm vào sáng nay, đã nghi ngờ hai mắt mình khi nhìn tờ lịch.
Nhận thấy bản thân còn ít thời gian hơn dự kiến, hắn đang cân nhắc thời điểm để đề nghị Deborah làm đối tác của hắn vào ngày hôm nay.
Nhắc mới nhớ, có điều khiến hắn bận tâm.
‘Dịp này quá trang trọng. Nàng ấy sẽ không thấy áp lực khi tham dự với tư cách đối tác của mình chứ?’
Cũng chính vì lý do này mà việc tiểu thư Syril công khai yêu cầu được làm đối tác của hắn đã khiến Isidor thấy rất khó chịu và phiền phức.
Lễ Phong Tước là sự kiện chính thức đầu tiên thừa nhận một Công tước mới được bổ nhiệm và còn độc thân. Đối tác trong dịp chính thức như vậy có ý nghĩa bên ngoài rất lớn.
Rõ ràng là cô ta nhận thức được điều đó, nhưng tiểu thư Syril lại giả vờ thể hiện cảm xúc trong sáng và yêu cầu được trở thành đối tác của hắn trước mặt mọi người.
Trong mắt Isidor, cô tiểu thư đó không tỏ ra dũng cảm, cô ta chỉ đang cố đạt được mục đích bằng cách gây rắc rối cho người khác.
Vì người ta đồn hắn có tinh thần hiệp sĩ, nên cô ta nghĩ không đời nào có chuyện hắn công khai làm bẽ mặt cô ta.
‘Mặc dù có chút phiền toái…’
Kết quả, hắn đã thấy một gương mặt mới của Công nương Deborah, và đã bị thuyết phục bởi cảm xúc của cô. Dù hắn đã phải trả giá cho việc làm mọi thứ rối tung lên, ngoài việc đó ra.
“Cái gì đây?”
Khi Công nương Deborah nhìn thấy viên kim cương xanh trong chiếc hộp mà Isidor tặng cho, hàng mi tím của cô khẽ rung vài lần.
“Ta hy vọng nàng sẽ toả sáng bên cạnh ta trong Lễ Phong Tước trong khi đeo chiếc vòng cổ này.”
“...”
“Cô nghĩ thế nào?”
Cô mím chặt môi một lúc, rồi từ từ vén tóc lên khi nuốt một tiếng thở dài. Hai tai cô đỏ bừng như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
“Ngượng quá.”
Cô khẽ thì thầm bằng giọng xúc động, và Isidor nhếch mép cười.
“Nói đến số lần một người ghen thì… có lẽ không ai nhiều như ta đi? Ta còn ghen với những cánh hoa rơi trên vai nàng nữa là.”
Hắn muốn chạm đến mọi nơi mà ánh mắt dịu dàng của cô chạm đến.
“Không, không phải vì ta ghen… thực ra, ta có chút xấu hổ vì nó, nhưng ta đã nói chúng ta hãy từ từ xây dựng mối quan hệ trong khi tìm hiểu đối phương.”
“...”
“Mặc dù ta đã nói vậy, nhưng ta không ngờ mình sẽ lo lắng về mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta…”
Trước khi cô có thể nói hết, Isidor đã đưa tay ra và vòng qua gáy cô. Bị thôi thúc bởi những lời nhỏ dần đó, hắn đã kéo gương mặt trắng đẹp của cô lại gần mình hơn và nói rõ bằng một giọng trầm.
“Nàng lo lắng sao?”
“Ừ. Nhiều hơn ta nghĩ.”
Với khoảng cách cực kỳ gần giữa họ, hơi thở của họ nhẹ nhàng hoà vào nhau.
“Ta có thể hiểu là nàng thích ta nhiều như ta thích nàng không?”
Dù hắn chắc nó không đặc biệt và nặng nề như cảm giác hắn dành cho cô.
“Giờ anh mới nhận ra là ta thích anh sao?”
Đôi mắt đỏ của Công nương khẽ cong lên.
“Nàng nói như vậy làm ta muốn trở nên tự phụ hơn đấy. Ta sẽ cứ muốn vượt qua ranh giới mất.”
“Anh muốn vượt qua ranh giới nào?”
Với giọng hơi cười của cô, Isidor di chuyển cổ của mình và kéo gương mặt cô lại gần hơn. Không lâu sau, môi của hai người khoá chặt nhau.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới