‘Thế quái nào mình lại hỏi hắn câu đó chứ?’
Bản thân còn không phải người táo bạo như vậy, nhưng tôi đã khiêu khích Isidor một cách bốc đồng. Có lẽ tôi muốn chạm vào dục vọng của hắn, thứ hiện rõ mồn một.
“...!”
Ngay khi môi chúng tôi khoá chặt vào nhau, tôi đã nín thở và nhắm chặt mắt lại. Đôi môi nóng bỏng của hắn di chuyển dọc theo môi tôi như thể chồng lên nhau. Chiếc mũi đẹp của hắn chạm vào mặt tôi và bị ấn xuống một cách vụng về.
‘Chóng mặt…’
Tâm trí tôi trở nên mơ hồ trước những cảm giác khiêu khích đến từ đôi môi chạm vào nhau của chúng tôi. Sự căng thẳng cũng tăng lên, đến mức cổ tôi như bị đốt cháy. Bàn tay đang vuốt ve gáy tôi từ từ lướt qua tai, rồi bất ngờ gãi vào dái tai tôi.
Tôi thở dốc và hắn nhanh chóng cắn nhẹ môi dưới của tôi. Hắn dùng răng kéo nhẹ môi tôi, rồi cẩn thận khám phá khe hở giữa đôi môi đang hé mở của tôi.
Đầu lưỡi của hắn lướt nhẹ trên răng tôi, trái tim vốn đang đập nhanh của tôi giờ đập mạnh đến phát đau rồi bình tĩnh trở lại.
Mùi hương độc đáo của Isidor, thứ để lại cảm giác mát lạnh, xộc vào mũi tôi, và một luồng hơi nóng kinh khủng bốc lên từ những chiếc lưỡi vụng về chạm vào nhau của chúng tôi.
Ngay lập tức, một âm thanh khiêu gợi vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cái chạm khi hắn từ từ vuốt ve má tôi thật dịu dàng như thể hắn đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.
Tôi cứng người trong giây lát, và đáp lại nụ hôn của hắn bằng cách đẩy cơ thể mình về phía trước một chút, sau khi bị thu hút bởi chuyển động quấn lấy nhau một cách nhẹ nhàng. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi miệng tôi một cách vô thức vì tôi đang cảm thấy nóng.
Đột nhiên, hắn kéo cổ tôi lại gần bằng bàn tay to lớn của mình và bắt đầu quay lại, khao khát môi tôi một cách mãnh liệt.
“Hức!”
Đầu óc tôi trống rỗng khi hắn đột nhiên thay đổi và mạnh mẽ đẩy vào. Nụ hôn khuấy động miệng tôi thô bạo như muốn nuốt chửng lấy nó, khiến tôi thở hổn hển như vừa chạy marathon.
Như thể ai đó đang bóp não tôi theo ý họ. Ngực tôi đập thình thịch, từng cơn nóng lan xuống dưới bụng, cơ thể cứ như mất đi sức lực vậy. Tôi cũng có cảm giác chân tay tê dại và ngứa ran vì cảm giác kỳ lạ. Tôi có cảm giác mình sắp lăn xuống nền nhà nên đã nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn như đang nắm lấy sợi dây cứu sinh.
Nhưng hắn đã lao vào tôi như thể sợi xích của hắn đã biến mất ngay cả khi tôi hơi trượt xuống. Rồi, một chồng sách rơi xuống làm chiếc bàn đặt giữa phòng kêu lạch cạch, tôi đẩy hắn sang bên và lùi lại một bước.
Isidor, người bị đẩy sang bên dễ dàng một cách ngạc nhiên, thở ra một hơi chậm và đưa lưỡi quét qua đôi môi sáng bóng của hắn. Hắn đang toát ra một bầu không khí dâm dục và thô thiển khiến cổ họng của bất cứ ai nhìn hắn cũng thắt lại. Vùng quanh đôi mắt hắn đỏ lên, và đôi vai rộng của hắn phập phồng theo từng hơi thở.
Khẽ nhíu mày, hắn hung hăng đẩy bàn sang bên. Chiếc bàn gỗ trông nặng trịch được đẩy vào tường như không, giữa tôi và hắn chẳng còn gì nữa.
“Ta thích nàng rất nhiều…”
“...”
“Ta nghĩ ta sắp mất trí rồi.”
Nghe thấy giọng nói đầy khao khát đến nghẹt thở của hắn, đôi môi ướt của tôi cong lên. Đôi mắt màu ngọc lam trông như đại dương của một điểm nghỉ mát giờ đang dao động như biển đêm sâu thẳm.
Tôi đoán hắn sẽ thô bạo kéo tôi lần nữa, nhưng hắn đột nhiên đưa tay ra và vén mái đầu bù xù của tôi ra sau tai một cách cẩn thận.
“Ta thích nàng.”
Hắn tốt, rồi trở nên hung dữ ngay lập tức, sau đó thì tỏ tình ngọt ngào với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi hoàn toàn không thể hình dung ra Isidor.
Nhưng, lạ thay, tính hai mặt của hắn lại cho tôi cảm giác thân thuộc lạ lùng, đồng thời khiến hắn có vẻ hấp dẫn hơn. Hắn có rất nhiều bí mật, nhưng cũng đúng khi đôi khi, hắn thành thật với tôi quá mức.
“Ta thích nàng.”
Hai má tôi nóng ran trước lời thú nhận khiến tôi thấy nhột nhột, điều mà hắn đã nói nhiều lần. Khi tôi hơi cúi đầu xuống, hắn nâng cằm tôi lên và nhẹ nhàng vuốt ve vùng quanh mắt tôi.
“Nói với ta rằng nàng cũng thích ta đi.”
Hắn nói với giọng nhẹ nhàng như đang cầu xin tôi. Cổ họng tôi khản đặc, nhưng tôi chỉ có thể mở miệng và thì thào yếu ớt.
Hắn hơi cụp mắt xuống khi khó nghe thấy, dùng hai tay ôm lấy mặt tôi và hôn tôi liên tục. Những nụ hôn nhẹ buông xuống nhẹ nhàng như cơn mưa rào cứ thế tiếp diễn. Môi hắn chạm vào mọi nơi, kể cả má, vùng quanh mắt, trán và thậm chí cả lông mày của tôi.
“Chúng ta hẹn hò nhé?”
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu không do dự. Nhìn vào mắt hắn với tình cảm sâu sắc.
Hắn ôm lấy tôi với đôi mắt ngạc nhiên, dù chính hắn là người đề nghị.
***
Tối đó. Một cỗ xe chất hàng tấn hành lý đã cập bến nhà Seymour. Những người hầu của Visconti đã ghé qua với váy, trang sức và giày để Công nương Deborah mặc vào Lễ Phong Tước.
“Chiếc váy thực sự rất tuyệt. Không phù phiếm nhưng cũng không quá tầm thường.”
“Ngài ấy chăm chút mọi thứ, từ mũ đến vòng chân…”
Ngay cả những người hầu của Công nương, những người có khả năng phán đoán rất tốt, cũng phải ngưỡng mộ sự sáng suốt và tỉ mỉ của Isidor. Hơn nữa, tin tức Công tước Visconti gửi quà đã đến thẳng tai Công tước Seymour.
“Tên khốn như cáo đó cuối cùng cũng điên rồi sao!”
Công tước Seymour trở nên ngang ngược và không ngừng xé nát bức thư mà Isidor gửi cho ông.
“Lúc đó ta đã nói rõ với hắn rồi cơ mà!”
Những người hầu cố trấn an ông, khi Công tước Seymour chuẩn bị tấn công Visconti ngay lập tức, và cặp song sinh trong phòng họp tỏ ra hoang mang.
Đối tác mà Công tước Visconti sẽ đưa đến Lễ Phong Tước, chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày này, không ai khác chính là Deborah.
‘Vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán cụ thể nào, nên mình nghĩ hắn sẽ chọn một tiểu thư do nhà hắn giới thiệu chứ.’
Không phải quá nhiều cho một sự kiện chính thức sao?
Tất cả thành viên của Hoàng thất sẽ có mặt và Hoàng cung sẽ mở cửa cho công chúng, nên việc đưa cô đến đó nghĩa là cô là một người đặc biệt đối với Isidor. Và đây cũng là một cách để khẳng định đó là một mối quan hệ nghiêm túc đối với những người có ý kiến trái chiều về quan hệ của họ.
“Hắn đang đưa ra kiểu đề nghị này, ngay trước buổi lễ? Trừ khi hắn mất trí rồi!”
Cái cớ rằng hắn không có nhiều thời gian không có tác dụng với Công tước Seymour.
“Chúng ta nên làm gì với hắn đây?”
Belreck ủ rũ nói. Việc Deborah nhận chiếc váy mà Isidor gửi nghĩa là hai bên đều đạt được thoả thuận, nên tình hình không hề ổn.
“Chà, nếu hắn không hiểu những gì chúng ta nói, thì chúng ta cứ việc doạ sẽ trói tay chân hắn và treo ngược hắn lên thôi.”
Rosad, người có chuyên môn trong việc bắt cóc, giam cầm, tra tấn và đe doạ, nói với giọng điệu bình thản.
“T–Thưa Công tử Rosad. Nếu chúng ta thực sự làm vậy, có thể chúng ta sẽ gây chiến với nhà Visconti đó ạ.”
Một trong những chư hầu, người biết gia đình trực hệ của Seymour thiếu ý thức chung cơ bản, đã hoảng hốt và cầu xin.
“Ta đùa thôi.”
Rosad bĩu môi.
“... đùa sao?”
Công tước Seymour xoa cằm, tiếc nuối trước khi đứng dậy khỏi ghế với gương mặt cứng đờ.
“Mang tất cả xe ngựa chúng ta có ra ngay.”
Mắt ông lấp lánh như mắt rắn độc.
“Vào ngày diễn ra buổi lễ, ta định can thiệp vào mọi con phố mà xe ngựa của Visconti sẽ đi qua. Công tước trẻ nhất? Ta sẽ cho hắn một khởi đầu đáng nhớ với tư cách người là Công tước trong 20 năm.”
“Ít ra thì hắn sẽ không thể đặt chân vào dinh thự này.”
“Xin mọi người, hãy bình tĩnh đi ạ!”
***
‘Sẽ hơi rắc rối nếu không dùng phép dịch chuyển.’
Isidor đã bị nhiều người đàn ông của nhà Seymour cắt ngang ngay cả trong ngày diễn ra buổi lễ. Từ những tin đồn thất thiệt đến việc làm gián đoạn các hoạt động của hắn với tư cách Công tước.
Cuối cùng, hắn đã có thể đến được dinh thự Seymour bằng cách dùng ma thuật để di chuyển ra ngoài và lên một chiếc xe ngựa mà hắn đã đặt ở một nơi khác.
‘Hắn đến đây bằng cách nào?’
Khi hắn xuất hiện trước nhà phố để hộ tống Công nương, Công tước Seymour đã có vẻ sốc, và Isidor đã chào hỏi ông một cách lịch sự.
“Ngài vẫn khoẻ chứ?”
“Nhờ có ngài… ta vẫn khoẻ. Ta thấy Công tước Visconti ngày càng ưa nhìn đấy.”
“Ngài quá khen rồi.”
Vì Isidor đã được thăng chức ngang hàng với ông, Công tước Seymour không còn lựa chọn nào ngoài việc nghiến răng và nói với giọng điệu tôn trọng.
Việc ông phải xưng hô với hắn theo cách thậm chí còn lịch sự hơn tại các sự kiện chính thức là một cái bẫy.
Trong khi họ lúng túng đối mặt với nhau, Deborah đã xuất hiện với sự giúp đỡ của những người hầu.
Công tước Seymour nuốt cay nuốt đắng khi thấy con gái mình, người hôm nay trông duyên dáng và xinh đẹp lạ thường. Ông ghét phải thừa nhận, nhưng tên khốn Visconti dường như quyết tâm làm cho con gái ông toả sáng nhất hôm nay.
‘Hắn nói không có nhiều thời gian cơ mà.’
Ngay cả Công tước, người không quan tâm đến trang sức, cũng có thể liếc cái là biết chiếc vòng cổ cô đang đeo không phải một món tầm thường.
“Hôm nay con còn xinh hơn đấy. Gặp lại sau, Deborah.”
Công tước nói một cách trìu mến, nắm tay con gái mình. Gia chủ của các gia đình quý tộc cấp cao cũng tham dự sự kiện này với tư cách người đại diện, nên dù sao họ cũng sẽ sớm gặp lại.
‘Ngươi, ta sẽ để mắt đến ngươi đấy, biết chưa.’
Với ý nghĩ đó, Công tước Seymour lườm Isidor. Hắn cảm thấy một ánh mắt cay cay, nhưng Isidor đã mỉm cười và hộ tống Công nương lên xe ngựa một cách lịch sự nhất có thể.
Ngay sau đó, cỗ xe với con dấu vàng lộng lẫy của gia tộc Visconti đã khởi hành đến lâu đài Horun, nơi tổ chức buổi lễ. Khu vực xung quanh lâu đài đông nghịt người đến xem sự kiện. Phần lớn người dân đổ xô đến đó để nhìn vị Công tước đẹp nhất Đế quốc từ xa.
Trước Quảng Trường Hoàng Gia, những chiếc ghế được xếp thành hàng trên bục cao nhất, quanh một chiếc ghế có tác phẩm điêu khắc tinh xảo hình con rồng bám trên đó.
Những chiếc ghế màu xanh đậm là nơi Hoàng phi và các thành viên Hoàng thất ngồi, và những chiếc ghế màu tím là nơi những gia chủ của các gia tộc quyền quý và đồng hành của họ ngồi.
Và, những chiếc ghế còn lại được lấp đầy bởi những vị khách danh dự được Hoàng đế trực tiếp mời.
Chủ nhân của những chiếc ghế bắt đầu lần lượt xuất hiện, và khi xe của Visconti xuất hiện sau một lúc, mọi ánh nhìn của những người có mặt trên quảng trường đều đổ dồn vào nó.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới