‘Cô ấy hoàn toàn suy sụp rồi.’
Tôi đang nói Ngũ Công chúa, không phải tôi.
Cô ấy đã xuất hiện với hai ly sâm panh trên tay và uống nhanh cả hai ly như thể đang cạnh tranh với ai đó, rồi chợt yêu cầu xem ai uống giỏi hơn – Isidor hay cô ấy.
Kết quả là Isidor cũng uống kha khá, nhưng trông hắn không bị ảnh hưởng gì, khiến cô ấy rất khó chịu.
“Công nương Deborah, ta muốn cô gọi ta là Vivienne.” Cô ấy nói, mặt đỏ bừng vì rượu.
“Được ạ.”
“Đừng lúc nào cũng trịnh trọng và cứ gọi ta bằng tên thôi. Híc! Ta đau nhắm!”
“Công chúa Vivienne.” Tôi nói, và đôi mắt ướt của cô ấy trở nên ấm áp trìu mến.
“Một lần nữa, làm ơn.”
‘Đây đã là lần thứ năm rồi.’
Rõ ràng, Vivienne là kiểu người lặp đi lặp lại nhiều lần khi say rượu.
“Ta sẽ đưa con nhóc say xỉn này đi.” Thái tử cuối cùng nói, thở dài và cõng cô ấy.
Công chúa đã nổi giận, “Thả em ra! Em vẫn còn chưa nghe cô ấy gọi tên mình mà!”
“Em đã nghe rồi. Nghe nhiều lắm luôn. Đừng làm chúng ta xấu hổ nữa. Đi thôi. À, Công nương Deborah này.” Thái tử nói với một nụ cười dễ chịu.
“Vâng?”
“Ta hy vọng lần tới cô sẽ nhảy với ta một điệu.”
Giọng của ngài ta có vẻ trêu chọc, ra là đang cố tình chọc tức Isidor.
“Không thể nào.” Isidor nghiêm túc nói, và Thái tử cười một cách hoài nghi.
“Cậu tin điều đó à? Nhớ kể cho ta nghe câu chuyện về việc làm sao cô và Isidor lại trở nên thân thiết vào lần tới nhé, Công nương. Giờ bọn ta xin phép.”
Thái tử thản nhiên đi ra ngoài, cõng Ngũ Công chúa đang nấc cụt trên lưng.
“Cuối cùng cũng đi.” Isidor cáu kỉnh lẩm bẩm, nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ.
‘S–Sao anh lại làm điều đó? Nguy hiểm lắm đấy.’
“Phù. Ở đây nóng quá.”
Lúc này trông hắn hoàn toàn ổn, nhưng có vẻ như hắn đang thấy ấm nhờ chỗ rượu kia. Hắn vỗ nhẹ áo, cố đón lấy chút không khí mát mẻ, trong khi để lộ những cơ xiên trên cổ.
“Ta muốn hít thở chút không khí. Nàng đi với ta nhé?”
Tôi theo hắn ra sân thượng phía sau sảnh. Có một khu vườn với một đài phun nước nhỏ, và đằng sau đó là khu rừng.
‘Sao hắn biết ở đây có một điểm riêng tư như vậy nhỉ?’
“Ta đã luôn đến Hoàng cung từ khi còn nhỏ vì Thái tử, nên ta biết cách bố trí của nơi này.” Hắn giải thích, ngồi bên mép đài phun nước.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta.”
Hắn rúc vào người tôi và cười như một chú cún hạnh phúc.
Mắt và miệng của hắn trông trễ hơn bình thường, khiến hắn trông giống một con chó vàng tha mồi khổng lồ.
‘Đừng bảo là hắn say đấy.’
“Ta nghĩ là ta hơi say.” Hắn nói, cẩn thận lướt tay qua tóc tôi.
“Ta không hoàn toàn say nên không cần phải lo. Nàng không bị lạnh chứ?”
“Không.” Tôi nói.
Thời tiết mát mẻ chiếm phần lớn thời gian trong năm ở Azutea, nghĩa là mùa xuân và mùa thu kéo dài, trong khi mùa hè và mùa đông thì ngắn.
Dù sao tôi cũng quá tập trung vào cách cánh tay chúng tôi chạm vào nhau nên không để ý nhiều đến cái lạnh.
Hắn nghiêng đầu tôi về phía hắn để tôi dựa vào vai hắn.
Tôi căng thẳng, trong khi nghe thấy hơi thở của hắn ở rất gần tai mình, và hắn thì nghịch mái tóc oải hương của tôi, lâu đến nỗi đau thắt lưng.
“Đừng khiêu vũ với bất kỳ ai khác.” Hắn bỗng nói, ủ rũ khi nắm tóc tôi.
“Anh nghĩ có người muốn à?”
“Nàng vừa được yêu cầu xong mà.”
“Ta nghĩ Thái tử chỉ muốn xem phản ứng của anh thôi.”
Tôi biết mình không phải gu của ngài ta nhờ tiểu thuyết. Thái tử thích những người phụ nữ ngây thơ, mỏng manh như Mia.
“Đôi khi nàng có thể quên mất.”
Hắn lặng lẽ lẩm bẩm, từ từ vuốt tóc mái ra khỏi mặt tôi. Đôi môi ấm áp áp lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại.
“Nàng thật đẹp.” Hắn nói, mỉm cười híp mắt.
‘Mình đoán Isidor cười thường xuyên hơn khi hắn say.’
“Hình như ta… đang cười toe toét như một tên ngốc.” Hắn nói, xoa xoa trán và hai bên miệng.
“Anh có khả năng đọc suy nghĩ khi say à?” Tôi hỏi.
“Nàng là người khiến ta ước bản thân có thể làm được điều đó đấy.”
“Ta?”
“Ừ. Khi nàng nhìn chằm chằm ta với đôi mắt đẹp đó, ta không thể không thành thật.”
Đổ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, hắn từ từ đan những ngón tay của hắn vào ngón tay của tôi.
“Ta muốn hôn nàng. Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu ta từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.”
Tôi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nghe thấy những ham muốn không qua bộ lọc của hắn.
Thú thật, tôi cũng không ngừng nghĩ về nó.
Tôi chợt thấy lơ lửng giữa không trung, cổ và ngực như có thứ gì quấn lấy.
Isidor từ từ đưa gương mặt đẹp trai của hắn lại gần tôi.
‘Hắn chắc chắn có khả năng đọc suy nghĩ.’
Tôi nắm chặt tay hắn và nhắm mắt lại, hắn lặng lẽ cười trước khi hôn lên cằm tôi.
Sau vài cái hôn nhanh vào cằm, hắn vội vàng dùng môi hắn chiếm lấy môi tôi.
Vòng một tay quanh eo tôi, hắn nhẹ nhàng gặm lưỡi tôi trước khi dỗ dành tôi khám phá miệng hắn.
Tôi có thể nếm được vị sâm panh ngọt ngào trên người hắn.
Chúng tôi càng hôn sâu, tôi càng trở nên choáng váng – như thể tôi mới là người say.
Hắn tiếp tục mút, gặm môi và lưỡi tôi như thể hắn là một người sắp chết khát, còn tôi là nước.
Tại một lúc nào đó, tôi cảm thấy mọi thứ như sắp đi quá xa đối với bối cảnh công cộng.
Tôi vội vàng lùi lại trước khi kịp đoán ra.
Tôi nhìn hắn lặng lẽ lấy lại hơi thở, gương mặt thư thái.
Đôi môi quyến rũ của hắn lấm lem vết son môi của tôi, còn mái tóc gọn gàng thì bù xù và lộn xộn.
Áo sơ mi của hắn rộng hơn bình thường khi chiếc cà vạt biến mất, và tôi cảm thấy mình như đang tia thứ gì đó mà lẽ ra tôi không nên tia.
Tôi có thể thấy những đường cong tuyệt đẹp trên xương đòn của hắn khi ngực hắn phập phồng dữ dội.
“Môi anh dính gì kìa.” Tôi nói, tránh ánh mắt của hắn khi đưa cho hắn một chiếc khăn tay.
Chuông báo động vang lên trong đầu tôi và tôi biết chúng tôi cần phải dừng lại. Hắn chậm rãi lau miệng và từ từ đứng dậy.
“Ta sẽ đưa nàng ra xe ngựa.” Hắn nói, giọng căng thẳng khi giúp tôi đứng dậy.
Có thể thấy rõ sự căng thẳng kéo dài giữa chúng tôi, nhưng hắn đã lùi lại, không cố đẩy xa hơn.
Tôi cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ, nhưng rồi lại kiệt sức khi hắn kìm lại một lời chửi thề im lặng, và ôm lấy má tôi, trong khi hôn lại.
Đó là một nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt khiến tôi có cảm giác như hắn đang cố nuốt chửng tôi.
“Đừng bao giờ nhìn ai như vậy ngoại trừ ai.” Hắn cầu xin, thở dốc.
“Nhìn như thế nào?”
“Giống như bây giờ. Nghĩ lại thì, ta nghĩ ta muốn giữ nàng cho riêng ta cả ngày, mỗi ngày đấy.”
Hắn ngậm cổ tôi ở sau tai, như thể đang cố đánh dấu tôi.
Nó hơi nhức một chút, có lẽ hắn đang để lại dấu răng.
“Ta thích nàng rất nhiều.” Hắn đã thú nhận trước khi tôi kịp phàn nàn. Vẻ mặt của hắn vừa trìu mến vừa tuyệt vọng.
Nhìn chung, hắn tỉ mỉ đến từng chi tiết trong mọi việc, và thấy hắn cởi mở thể hiện những cảm xúc thô sơ như thế này, tôi hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
“Ừ. Ta cũng vậy.” Tôi nói, môi như bị chích.Trước khi chia tay, tôi đã hôn nhẹ lên má hắn ở trước xe ngựa.
Hắn đã làm nhiều hơn thế với tôi, về lâu về dài cũng vậy, nhưng hắn lại có vẻ ngạc nhiên.
Phản ứng của hắn khiến tôi thấy xấu hổ, tôi nhanh chóng leo lên xe ngựa mà không ngoảnh đầu lại.
***
Sau khi Deborah bất ngờ hôn lên má hắn rồi bỏ chạy vào xe ngựa, Isidor đã bị bỏ lại, đứng yên với một tay ấn vào mặt.
Cổ hắn bắt đầu đỏ bừng, và một sự phấn khích không đáy tràn ngập lồng ngực hắn.
Cứ như thể cô đang khéo léo sử dụng cảm xúc cũng như ý thức tốt của hắn, điều khiển hắn theo ý cô muốn.
‘Chưa gì đã thấy nhớ rồi.’
Hắn không muốn tiễn cô đi nhanh như vậy. Nếu không ở trong Hoàng cung, có lẽ họ đã hôn nhau cả đêm rồi.
Cảm giác hôn cô tuyệt đến mức khiến hắn cảm thấy choáng váng.
‘Lẽ ra mình nên ấn định thời gian cho buổi hẹn tiếp theo trước khi nàng ấy rời đi.’
Hắn đã cố hết sức để kiên nhẫn giữa những gián đoạn, và trong quá trình đó đã quên một chi tiết quan trọng vào buổi tối.
‘Việc tên đó là Hoàng tử còn khiến mình khó chịu hơn.’
Isidor cau mày, nghĩ đến ánh mắt xuyên thấu của Tam Hoàng tử, không hiểu sao hắn lại nhớ đến Philap.
Hắn nhét chiếc khăn tay có dính chút son môi của cô vào túi rồi phi nước đại về dinh thự của hắn.
Khi hắn về đến, những người hầu đang bận rộn chuẩn bị chào đón vị Công tước mới.
Sau khi xuống ngựa, hắn đã gặp Miguel, người đã ra ngoài để đón hắn.
“Có chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Hầu tước phu nhân Barselayne đang ở đây ạ.”
“Dì của ta?” Isidor nhướng mày.
Hầu tước phu nhân Agatte Barselayne là dì của hắn và là người thân duy nhất hắn còn.
Hầu tước phu nhân đã cắt đứt quan hệ với anh trai mình, kẻ luôn gây rắc rối, nhưng bà luôn yêu mến cháu trai thông tinh của mình.
Bà không có quan hệ tốt với cha của Isidor, đến mức bà còn không đến dự đám tang của ông ta.
Bà lý luận rằng bà không muốn than khóc cho một kẻ cặn bã như thế.
Tuy nhiên, Hầu tước phu nhân đã từ điền trang của bà ấy đến để chúc mừng cháu trai mình nhận được tước vị mới.
“Bà ấy đang nghỉ ngơi và muốn gặp ngài vào sáng mai, nghĩ chắc ngài cũng thấy mệt sau buổi lễ.”
Hầu tước phu nhân và Hoàng hậu quá cố có quen biết nhau – đó là lý do hắn và Thái tử đã là bạn từ nhỏ.
“Đảm bảo dì ấy không thấy bất tiện trong thời gian ở đây.”
Isidor có cảm tình với dì của hắn, mặc dù không phải với cha, và sau khi đưa ra chỉ thị cho Miguel, hắn đã trở về phòng của mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới