[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 139

Đăng lúc 01:33 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Công tước Visconti, ta có thể đề nghị ngài đừng nhìn Hoàng tộc một cách ngạo mạn như vậy không?” Tam Hoàng tử mỉa mai nói. 

 

   Rồi anh ta nói, “Công nương Deborah, ta phải nói là ta vẫn thấy sầu não vì lần trước đã làm hỏng chiếc váy của cô. Sao chúng ta không cùng nhau đến một cửa hàng– Ư!”

 

   Anh ta không thể nói hết. 

 

   Isidor, biểu cảm đã lạnh đến mức khiến lông tơ trên tay tôi dựng đứng, đột nhiên ném một chiếc găng tay da của hắn vào mặt Tam Hoàng tử. 

 

   Nó đánh mạnh đến nỗi má của Tam Hoàng tử lập tức đỏ bừng như thể anh ta vừa bị tát.

 

   “C–Cái quái gì…”

 

   Vẻ mặt của Hoàng tử khá là ra gì và này nọ. Tôi cũng hoàn toàn sửng sốt.

 

   “Ngài đã sẵn sàng cho một trận đấu tay đôi rồi, đúng không, trước khi quyết định đến đây quấy rối người yêu của ta?” 

 

   Isidor nói với giọng đều đều, tương phản sâu sắc với cơn thịnh nộ đang trút lên anh ta. Cách hắn kiềm chế cơn giận rõ ràng chỉ khiến hắn cảm thấy băng giá hơn.

 

   “Ngài thấy đấy, ta đủ ngạo mạn để rơi vào tình huống rõ ràng là một nỗ lực nông cạn nhằm khiêu khích ta từ phía ngài. Ta chẳng hiểu tại sao ngài lại ngạc nhiên như vậy.”

 

   “Ha! Trong tất cả những kẻ xấc xược…” Tam Hoàng tử sủa một tiếng cười hoài nghi. 

 

   Anh ta vẫn chưa cúi xuống nhặt chiếc găng tay vì làm như thế đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chấp nhận thách thức.

 

   ‘Ừ. Giỏi thì nhận đi.’ 

 

   Hoàng tộc khác với các quý tộc khác, ở chỗ quý tộc bình thường không thể từ chối thách thức đến từ một Công tước. 

 

   Là một người theo chủ nghĩa hoà bình, tôi đã cầu nguyện rằng Tam Hoàng tử sẽ về nhà và chui vào chăn để an ủi cái tôi bị tổn thương của anh ta. 

 

   “Đừng nói là ngài sẽ lùi bước đấy?” Isidor chế nhạo, khiến Tam Hoàng tử phải nghiến răng nghiến lợi.

 

   Khi cuộc đối đầu của họ tiếp tục, những người xung quanh chúng tôi bắt đầu xì xào to hơn. 

 

   Tam Hoàng tử đã xuất hiện trước chúng tôi ngay khi tiết học kết thúc, và ngày càng có nhiều học viên xuất hiện trên sân trường. 

 

   Cơ thể tôi lạnh đi vì lo lắng.

 

   ‘Đậu má. Lại thêm sự chú ý không mong muốn.’ 

 

   Chứng sợ bị chú ý của tôi đang sôi lên như một cảm giác khó chịu trong bụng. 

 

   “Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

 

   “Cậu không biết sao? Nhìn cái găng tay kia đi.”

 

   “Là một trận thách đấu ư!”

 

   Đám đông ngày càng đông, tin đồn Isidor đã thách đấu với Tam Hoàng tử nhanh chóng lan rộng.

 

   “Chúa ơi! Đ–Đây là tình tay ba!”

 

   “Trời đất. Nhìn cô ta lạnh lùng như nào kìa, ngay cả khi họ sắp đánh nhau vì cô ta.”

 

   “Công nương Deborah có khác…”

 

   “Thật máu lạnh, khi mà họ sắp–”

 

   “N–Này! Nhỏ giọng thôi. Cậu lớn tiếng quá rồi đấy. Muốn bay đầu à?”

 

   ‘Suy diễn gì mà kinh thế mấy má.’

 

   Tôi chỉ bàng hoàng trước sự việc bất ngờ thôi. Tôi thấy bản thân bị gắn mác là người phụ nữ vô tâm, và tình hình ngày càng trở nên lạ hơn.

 

***

 

   Isidor chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng mà không đeo găng tay, đến mức mọi người bắt đầu tin rằng hắn mắc chứng sợ vi trùng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn để lộ bàn tay của mình cho mọi người thấy.

 

   Lý do rất rõ ràng. Găng tay của hắn nằm trên đất, một người phụ nữ đứng giữa hai người đàn ông. Ai thấy cảnh tượng này đều có thể hiểu ngay. 

 

   Những cuộc đấu tay đôi thường diễn ra giữa các tình địch, đặc biệt là những chàng trai trẻ, những người dễ bị cảm xúc chi phối.

 

   Việc Công tước Visconti, trong tất cả mọi người, là người khởi xướng vụ này đã khiến mọi người vô cùng sốc. 

 

   Hắn nổi tiếng là người kiên nhẫn và logic khi có lỗi sai, thường khiến những hiệp sĩ đồng hành kinh ngạc.

 

   “Không ngờ Công tước Visconti lại lãng mạn như thế!”

 

   Điều này khiến đám đông có mặt ngạc nhiên hơn cả việc hai người rõ ràng đang có quan hệ nghiêm túc. Mọi người cho rằng Công tước mới đã chọn Công nương Deborah vì cha cô là Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư.

 

   “Đ–Đúng rồi! Công tước Isidor từng doạ sẽ ném găng tay vào ta… Ta đoán ngài ta không nói đùa đâu.” 

 

   Thierry, người đã trơ tráo vì sự thiếu hiểu biết của mình, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong khi lau mồ hôi trên trán.

 

   “Những người ôn hoà luôn là kẻ đáng sợ nhất khi bị khiêu khích mà. Tôi tin đội phó của chúng ta cũng thuộc dạng đó.”

 

   “Nhưng Tam Hoàng tử quan tâm đến Công nương Deborah từ khi nào vậy?”

 

   “Chịu.”

 

   “Ngay cả những người không tám chuyện cũng biết họ đang yêu nhau. Sao Tam Hoàng tử có thể làm như thế được?”

 

   Tuy còn xa việc trở thành người thừa kế nhưng Tam Hoàng tử vẫn là Hoàng tộc. Và hơn thế, với vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, anh không ngừng được các cô gái trẻ nhắc đến.

 

   Được coi là một trong những con ngựa ô của giới thượng lưu, việc anh dám chen vào giữa Công tước Visconti và Công nương Deborah chỉ khiến tình hình trở nên khó nói hơn. 

 

   Sự cạnh tranh này, những điều từ lâu đã không được chứng kiến, đã gây bão toàn Học Viện.

 

   Trong khi đó, Tam Hoàng tử Javier bối rối trước phản ứng quá khích này.

 

   ‘Mình tưởng quan hệ của họ không nghiêm túc chứ…’

 

   Anh biết Công nương Deborah đã chuyển sự chú ý sang Công tước Visconti sau khi thảo luận việc liên hôn với Philap Montez, đó là lý do anh coi nhẹ quan hệ này. 

 

   Nhưng Isidor đã lập tức thách đấu tay đôi với anh bất chấp danh tiếng của Hoàng tử là một chiến binh ở phương Bắc, khiến anh trở thành trò hề trước đám đông. 

 

   ‘Đây không phải điều mình muốn.’ 

 

   Tam Hoàng tử đã cố tình tìm Deborah vào thời điểm có nhiều học viên hơn. 

 

   Anh đoán cô sẽ không kiêu ngạo như lần trước nếu có nhiều ánh mắt theo dõi hơn và cô cũng sẽ không thể từ chối anh với tư cách một Hoàng tộc. 

 

   Điều tương tự cũng nên xảy ra với Công tước Visconti mới phải.

 

   Kế hoạch là đưa cô đến một cửa hàng thời trang với lý do là anh muốn mua một chiếc váy mới cho cô. 

 

   Nhưng một cuộc đấu tay đôi ư? 

 

   Không rõ liệu Isidor có chủ đích lái sự việc thành ra thế này không, nhưng hắn đã biến cuộc đối đầu giữa họ thành sự cạnh tranh giữa hai người đàn ông, thay vì xung đột giữa Công tước và Hoàng tử.

 

   ‘Hắn mất trí rồi.’ 

 

   Vấn đề lớn hơn là Tam Hoàng tử không chắc chắn mình sẽ thắng.

 

   ‘Chết tiệt! Mình phải mạo hiểm mất một tay hay một chân vì chuyện này ư? Tên khốn đó, ngươi dám biến ta thành một kẻ ngốc.’

 

   Khi Tam Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, Chủ tịch Học Viện đã chạy đến sau khi nghe chuyện gì đang diễn ra khi ông ta có việc gần đó. 

 

   Ông ta không muốn một cuộc đấu tay đôi giữa một Công tước và một Hoàng tử nổ ra trong khuôn viên Học Viện lần đầu tiên trong lịch sử – đặc biệt là trong nhiệm kỳ của ông ta. 

 

   Ông ta tuyệt vọng cầu xin các bạn trẻ, “Chúa ơi! Có chuyện gì với hai người vậy? Xin hãy bình tĩnh lại!”

 

   May mắn thay, Tam Hoàng tử vẫn chưa nhặt găng tay. Người đàn ông quỳ trước mặt họ, khẩn thiết cầu xin họ dừng lại.

 

   “Hôm nay là ta thương xót ngài, vì lợi ích của Chủ tịch, nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu. Công tước Visconti, ta sẽ để mắt đến ngài. Để xem sự kiêu ngạo đó sẽ đưa ngài đi bao xa. Ngài sẽ hối hận về những gì đã làm hôm nay.” 

 

   Tam Hoàng tử đang bốc khói đã biến mất, khiến tình hình đi đến một kết thúc bất ngờ.

 

   “Hừm… cứ tưởng ngài ấy sẽ ở lại đấu cơ.” Một thanh niên theo dõi cuộc đối đầu từ cửa số gần đó nói.

 

   “Tôi thấy ngài ta đã cố thử vận may của mình với Công nương Deborah vì cô ấy quá xinh đẹp và ngài ta chỉ chùn bước vì ngài ta không phải đối thủ của Công tước Visconti khi nói đến kiếm thôi.”

 

   “Có lẽ ngài ta đã cố tình chờ ai đó xuất hiện và ngăn cản mình.”

 

   “Đó là một giả định hợp lý. Nói thẳng ra thì xấu hổ mà.”

 

   Các chàng trai nhìn chung thất vọng trước kết quả này, và một số cô gái bắt đầu tranh luận nghiêm túc về việc Công nương Deborah có điều gì mà khiến Công tước và Hoàng tử gần như tranh giành cô.

 

   “Thuộc hạ của cô ấy, cô Arin, đã nói với ta rằng cô ấy sở hữu một sức hút lạnh lùng nhất định… Rõ ràng là nữ hoàng băng giá mà.”

 

   “À, cái đấy thì ta hiểu.”

 

   “Ta thực sự thấy khá ấn tượng, cách mà cô ta hầu như không bối rối khi họ suýt đánh nhau trước mặt cô ta!”

 

   Hôm sau, một chàng trai đã nhìn với ánh mắt không thể tin nổi khi anh ta nhận thấy nhiều cô gái mặc váy màu tím đậm đi đi lại lại.

 

   “Sao họ lại trang điểm mắt đáng sợ như vậy? Trông như phù thuỷ ấy.”

 

   “Đó là xu hướng mới à? Tôi không thích nó. Nó khiến họ có vẻ quá thù địch.”

 

   “C–Cẩn thận lời của cậu. H–Họ đang bắt chước Công nương Deborah đó.”

 

   “A!”

 

   “Bắt chước? Jake! Cẩn thận cái miệng của cậu!”

 

   “Chúng tôi sẽ thích việc các cậu có một chút khéo léo và cố gắng trong việc bắt chước gu thời trang của Công tước Isidor hơn đấy.” 

 

   Một trong những cô gái đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện trước khi ra vẻ nghiêm trang bước đi.

 

   “Sao cứ có cảm giác cô ấy đang cố bắt chước tính cách của Công nương Deborah nhỉ? Chắc là mình nhầm rồi.”

 

***

 

   “Javi! Con đã làm gì ngoài đó thế hả?”

 

   Tứ Hoàng phi vô cùng thất vọng trước sự ngu ngốc của con trai mình. 

 

   Họ đã đầu tư nhiều Máu Thánh quý giá nhất có thể vào Mia, nhưng cô ta đã không thu hút được nhiều sự quan tâm trong giới thượng lưu. Và bây giờ ngay cả con trai bà cũng đang giúp Deborah nổi bật hơn.

 

   Đó không phải thiệt hại duy nhất đã được thực hiện. 

 

   Cuộc chạm trán với Công tước Visconti về cơ bản đã phủ nhận mọi nỗ lực chiến đấu của Javier ở phía Bắc vì anh đã từ chối lời thách đấu tay đôi.

 

   Hầu hết các hiệp sĩ đều coi việc tránh một cuộc đấu tay đôi là không nam tính, đặc biệt là các Lãnh chúa phương Bắc, những người thường thuộc dạng nam tử hán. 

 

   Bây giờ mọi người sẽ nghi ngờ khả năng chiến đấu của của Tam Hoàng tử và chế nhạo anh.

 

   Nếu anh muốn Công nương Deborah vì bối cảnh của cô và đi xa đến mức khiêu khích Visconti, ít ra anh nên thực sự chống trả. 

 

   Bà rất bực mình vì anh đã lợi dụng sự xuất hiện của Chủ tịch Học Viện như một cái cớ để rút lui.

 

   “Con đã phạm sai lầm rồi, cho dù Chủ tịch có van xin con như nào đi chăng nữa.”

 

   “Con đã có kế hoạch, thưa mẹ. Người đã nói với con rằng cuối cùng mọi thứ sẽ như con muốn mà.”

 

   Con trai không chịu nghe lời khiển trách của bà và bỏ đi. 

 

   ‘Nhưng, giá như mọi thứ diễn ra theo kế hoạch…’

 

   Tứ Hoàng phi xoa cái trán nhức nhối rồi lao đi với vẻ mặt lạnh lùng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 139

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới