[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 142

Đăng lúc 02:31 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Có một sự náo động khá lớn trong sảnh tiệc sau tuyên bố của Công nương Deborah. 

 

   Ý tưởng của cô khá thuyết phục và nếu cô đúng, có thể sẽ sớm có nhiều thương vong nghiêm trọng gần Đền Eucris.

 

   “Một vết nứt dưới lòng đất… Không có lý do gì để loại trừ khả năng đó.”

 

   “Chúng ta cần xem xét chuyện này, đúng không?”

 

   “Ngay cả khi điều đó không đúng, thận trọng cũng không mất gì.” Công tước Seymour nói, ngạc nhiên nhìn con gái mình.

 

   Tuy nhiên, nếu họ định chuẩn bị sẵn sàng, họ cần phải hành động nhanh. Nhiều người đã ở gần Đền vì họ đang đi hành hương.

 

   “Có vẻ như giờ không phải lúc để thưởng tiệc. Con xin phép.”

 

   Với Belreck dẫn đầu, một số ít họ hàng bằng tuổi anh ta đều đứng dậy rời đi. 

 

   Mặc dù là trường hợp khẩn cấp nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để những người trẻ trong gia tộc thể hiện bản thân trong trận chiến. Thời điểm không thể hoàn hảo hơn – dù sao thì đây cũng là Lễ Sinh Thần của Nữ thần.

 

   “Belreck, ta chỉ định con là người đại diện của ta. Chọn bất cứ ai con muốn đồng hành cùng để đề phòng. Ta sẽ dùng cổng để đến Đền và kiểm tra khu vực xung quanh một lần nữa.”

 

   “Bọn ta sẽ đi cùng ngài.”

 

   Như thể Công tước Seymour và quân đội của ông không đủ sức để quét sạch toàn bộ Hiệp sĩ Hoàng gia, các lãnh chúa có họ với nhà Seymour cũng tình nguyện đi cùng.

 

   “Ta sẽ quay lại.” Công tước vỗ vai Deborah, cô gái trẻ vẫn chìm trong suy nghĩ giữa sự hỗn loạn.

 

   “Con sẽ đi cùng mọi người.” Cô bất ngờ nói.

 

   Mọi người quay lại nhìn cô – gương mặt của họ lộ rõ vẻ bối rối tột độ.

 

   ‘Nó đang nói gì vậy? Việc đó quá nguy hiểm.’

 

   Ngay cả Belreck, người đang sải bước dài về phía cửa, cũng do dự.

 

   “Công nương Deborah, có thể sẽ có một trận chiến. Sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.”

 

   “Nói thật, người có thể sẽ gặp nhiều trở ngại hơn là giúp đỡ–”

 

   Một pháp sư phục vụ một trong các gia đình đang chuẩn bị đưa ra ý kiến tự nguyện của bản thân thì Công nương bất ngờ triệu hồi một Thánh thú khổng lồ. 

 

   Một con rùa trắng có vẻ ngoài thần bí xuất hiện trên mặt bàn, mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.

 

   “Đấy là Thánh thú ư?”

 

   “Hình như nó được sinh ra từ nguyên tố ánh sáng…”

 

   Nguyên tố ánh sáng và bóng tối đã không được nhìn thấy ngay cả trong nhà Montez trong nhiều thế hệ, khiến khung cảnh trước mắt họ càng trở nên choáng ngợp hơn. 

 

   “Công nương Deborah đã tìm thấy một Thánh thú hiếm về mặt thiên văn này ở đâu vậy?”

 

   “Không thể tin được mà.”

 

   Khi mọi người lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc, cô đã thu hồi con vật về cánh tay của mình, nơi nó ở dưới dạng hình xăm.

 

   “Ta không có ý định tham gia vào trận chiến. Ta không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình sẽ giúp được gì trong vấn đề đó.”

 

   “Ý người là người định sẽ dùng Thánh thú đó?”

 

   “Nó nhạy cảm với sức mạnh bóng tối. Nếu có quái vật ẩn náu dưới lòng đất, nó sẽ phát hiện ra.”

 

   Một số người tụ tập nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. 

 

   Cô không chỉ đưa ra giả thuyết thuyết phục nhất về nguồn gốc của cơn địa chấn mà còn có sẵn giải pháp giúp giảm thiểu tình huống tồi tệ nhất của rắc rối. 

 

   Tất cả họ hàng xa luôn coi thường cô một cách tế nhị giờ đây đang nhìn cô rất khác.

 

   Thật khó để nói gần đây điều gì đã thay đổi cô, nhưng cô đang hoàn toàn xứng với cái tên Seymour và họ tự hào gọi nó cùng cô ấy.

 

   “Deborah, nếu con nghi ngờ mình đang gặp nguy hiểm, đừng ngần ngại kích hoạt cuộn trục dịch chuyển. Hiểu chưa?”

 

   Công tước Seymour, sau khi quan sát vẻ bàng hoàng trên mặt mọi người, lặng lẽ thì thầm với Deborah trước khi dẫn đầu nhóm.

 

***

 

   Đêm hôm trước, khoảnh khắc mặt trăng mờ ảo cũng biến mất sau những đám mây mưa và bóng tối dày đặc bao trùm thế giới, mặt đất đã rung chuyển. Những con quái vật dài như rắn đã lao ra từ mặt đất, bắn lên trời.

 

   Tuy nhiên, nhờ có Thánh thú của Công nương Deborah, các pháp sư đã nhanh chóng xác định được vị trí của lũ quái vật, lập tức niệm chú để triệu hồi một phép gọi là Mưa Lửa.

 

   Bầu trời tối rực sáng như thể được thắp sáng bằng pháo hoa và những vệt lửa rơi xuống lũ quái vật như thể nó đang chào đón. Nhiều người dân trú ẩn trên núi nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc khi họ chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục.

 

   Lũ quái vật rít lên.

 

   “Tiểu đoàn hai! Thi triển ma thuật phòng thủ ngay!” 

 

   Rosad, người đã đến trước bất kỳ ai khác và nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, ra lệnh cho các pháp sư chiến đấu.

 

   Một cơn bão mạnh nổi lên và một bức tường rộng lớn được hình thành từ gió xuất hiện quanh lâu đài. Khi các pháp sư niệm chú, ma cụ của họ tuôn ra ma thuật tấn công. 

 

   Trận chiến rất khốc liệt, vì da của lũ quái vật dày và có khả năng phun ra nọc độc nên chúng đã chống trả rất dã man. 

 

   Tuy nhiên, cuối cùng, lũ quái thú đã không chịu nổi cơn mưa bất tận của các câu thần chú cấp cao. Đó là một chiến thắng hoàn hảo, không có một thương vong nào xảy ra.

 

   Tin tức về thành tích của các pháp sư lan truyền khắp thủ đô ngay khi trời sáng.

 

   “Thiệt hại thế nào?” Thái tử hỏi, chậm rãi ngước lên. Anh đang thiền định trước nghi lễ đốt hoa.

 

   “Ngọn tháp của Đền Eucris đã bị tan chảy bởi nọc độc của quái thú, nhưng có vẻ như không có ai bị thương ạ.”

 

   “Con quái vật có nọc độc nhưng không ai bị thương ư?”

 

   “Vâng, thưa Điện hạ. Có vẻ như điều này có thể vì chính Công tước Seymour đã tham gia vào trận chiến.”

 

   ‘Việc đó vẫn có vẻ kỳ lạ, bất chấp điều đấy.’ 

 

   Các vết nứt hoàn toàn không thể đoán trước được và theo sau chúng luôn là một cuộc tranh giành để tiêu diệt lũ quái vật trước khi có nhiều sinh mạng bị mất đi.

 

   ‘Sao Hiệp Hội có thể xử lý khe nứt nhanh chóng và hoàn hảo như vậy?’ 

 

   Thái tử nhíu mày, xoa cằm. 

 

   “Ta muốn biết chi tiết. Triệu tập một trong những pháp sư đã tham gia trận chiến đi.”

 

   “Vâng, thưa Điện hạ.”

 

   Không lâu sau, một pháp sư đã chiến đấu đêm hôm trước đã đến gặp Thái tử.

 

   “Ta muốn biết chi tiết những gì đã xảy ra hôm qua. Ta nghe nói có rất nhiều pháp sư chiến đấu tham gia. Rosad Seymour có phải người dẫn đầu không?”

 

   “Vâng, cặp song sinh Seymour đã làm rất tốt. Nhưng sự thật là nhờ có Công nương Deborah mà chúng ta mới tránh được tai hoạ. Cô ấy đã đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng hôm qua ạ.”

 

   “Sao lại như vậy khi Công nương Deborah hoàn toàn không thể sử dụng mana?” Thái tử hỏi với vẻ bối rối.

 

   Pháp sư bắt đầu mô tả chi tiết các sự kiện đêm hôm trước. 

 

   Vết nứt đã xảy ra dưới lòng đất thay vì ở trên, điều này là bất thường nhất. Công nương Deborah đã đoán được trường hợp này, nghĩa là họ đã có thể chuẩn bị cho cuộc tấn công. 

 

   Sau đó, cô đã triệu hồi Thánh thú nhạy cảm với bóng tối của mình, sử dụng khả năng của nó để thu hẹp vị trí gần đúng của lũ quái vật ẩn náu dưới lòng đất.

 

   “Thật ấn tượng. Cô ấy đã phản ứng hoàn hảo trước tình huống bất ngờ như vậy. Ta nghi ngờ cô ấy cũng có nhiều thời gian để dừng lại và suy nghĩ nữa.”

 

   Thái tử thấy mình đang tự lẩm bẩm, vì kính nể người phụ nữ này. 

 

   Em gái anh và Isidor thường xuyên khen ngợi cô, nhưng anh chưa bao giờ nhận ra sự tán thành của họ xứng đến mức nào vì anh không quá quen với ma thuật nói chung. 

 

   Tuy nhiên, lần này anh rất ấn tượng. 

 

   “Nhờ có sự phát hiện kịp thời của Công nương Deborah, cư dân sống gần Đền Eucris mới có thể sơ tán trước khi lũ quái vật xuất hiện. Có rất nhiều pháp sư cao cấp đã sẵn sàng, và con quái vật được cho là thủ lĩnh của chúng đã bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy hai giờ ạ.”

 

   Tuy nhiên, có một vấn đề lớn theo sau việc đó. Khi con quái vật chết, nó sẽ giải phóng tất cả những quả trứng chứa trong bụng và vô số quái vật sơ sinh sẽ cố gắng xâm chiếm khu dân cư gần đó.

 

   Công nương Deborah, người được bố trí ở phía sau lực lượng của họ, đã gọi Thánh thú của mình để tạo ra một kết giới ánh sáng. Điều này đã ngăn lũ quái vật con tiếp cận những ngôi nhà xung quanh. 

 

   Lũ quái vật, như người ta có thể đoán vì chúng đã đợi dưới lòng đất cho đến khi màn đêm buông xuống, cực kỳ dễ bị tổn thương bởi ánh sáng.

 

   Các pháp sư nhận thấy lũ sinh vật tan rã khi tiếp xúc với ánh sáng, đã dùng hỗn hợp các kết giới và ma thuật ánh sáng để nhanh chóng khiến khu vực này tràn ngập ánh sáng, và lũ sinh vật này nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn.

 

   “Việc nhìn thấy cô ấy sử dụng Thánh thú trắng của mình dường như đã để lại ấn tượng khá lớn với người dân trong vùng. Họ hô vang tên Công nương Deborah suốt đêm. Thần cũng rất ngạc nhiên trước kết giới hình mái vòm khổng lồ mà cô ấy có thể tạo ra ạ.”

 

   Có sự phấn khích rõ ràng trong giọng nói của pháp sư mà cậu ta rõ ràng đang cố che giấu. Một thảm hoạ đã được ngăn chặn nhờ có cô, và danh tiếng của Hiệp Hội Pháp Sư cũng ngày càng trở nên đáng gờm hơn.

 

   “Vậy là cô ấy cũng có một Thánh thú? Công nương Deborah có nhiều tài năng tiềm ẩn thật. Thú thật, ta rất ấn tượng.”

 

   “Thần buộc phải đánh giá lại quan điểm của mình về cô ấy vì thần không ngờ cô ấy sẽ đích thân ra chiến trường. Cô ấy là một Seymour đích thực ạ. Thần chắc chắn hầu hết các pháp sư có mặt đều rất ấn tượng với cô ấy.”

 

   Pháp sư có vẻ say mê cô. Cô đã khá nổi tiếng trong giới pháp sư chiến đấu nhờ công thức của mình – có vẻ như danh tiếng tốt của cô chỉ ngày càng tăng lên. 

 

   “Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin. Ngươi có thể đi rồi.”

 

   Cuộc trò chuyện kết thúc, Thái tử ngồi trên sàn, xếp chéo chân và tiếp tục thiền định.

 

   ‘Công nương Deborah hử…’ 

 

   Thật may cho anh khi các pháp sư đã xử lý khe nứt một cách khéo léo, mặc dù mọi thứ nói chung không suôn sẻ với anh. 

 

   Những rạn nứt khiến dân chúng lo lắng. Nếu Đền Eucris và khu vực xung quanh bị thiệt hại thì tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

 

   Anh muốn hoàn thành thành công Lễ Đốt Hoa mà phụ hoàng đã giao phó cho anh, bất kể phải làm thế nào cũng được.

 

   ‘Mình nên ứng phó như nào trước sự việc này đây?’ 

 

   Một ý tưởng đã đến với anh một thời gian sau đó. Anh đã định nhờ Philap triệu hồi một con chim lửa để làm cho bông hoa cháy trở nên ấn tượng hơn. 

 

   ‘Nhưng Philap đã làm một điều ngu ngốc và cậu ta không thể quay lại thủ đô.’ 

 

   Tuy nhiên, Công nương Deborah đã dùng một Thánh thú trắng thần bí để cứu người. 

 

   ‘Thứ đó ấn tượng hơn nhiều so với một con chim lửa.’ 

 

   Anh cầm bút lên và viết nhanh một bức thư. Không có thời gian để lãng phí. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai. 

 

   Anh triệu tập một người hầu, đưa bức thư cho cậu ta và phái cậu ta đến thẳng dinh thự Seymour.

 

***

 

   Hôm nay là ngày tổ chức Lễ Đốt Hoa và tôi đang được người hầu lên đồ cho. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi. 

 

   Mặc dù chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn lũ quái vật trồi lên từ khe nứt nhưng tâm trạng của tôi vẫn khá chua chát. 

 

   Có lẽ là do những giấc mơ khủng khiếp của tôi. Dù tôi có uống bao nhiêu trà an thần, những cơn ác mộng vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

 

   ‘Có lẽ mình mệt vì hôm qua không ngủ được chút nào.’ 

 

   Vào đêm vết nứt xuất hiện, tôi đã chứng kiến ma thuật tấn công con quái vật từ sườn núi gần Đền Eucris. Một đàn quái vật con khổng lồ đã lao về phía khu dân cư nên tôi đã nhờ Purple dựng kết giới.

 

   ‘Mình không ngờ Purple đã trở nên mạnh đến thế.’ 

 

   Tôi định để kết giới bảo vệ một mình tôi, nhưng Purple đã tạo ra một mái vòm đủ lớn để bao phủ toàn bộ ngọn đồi.

 

   ‘Nhưng mà, Purple đã ăn rất nhiều ma thạch đắt tiền. Mình chắc chắn nó có rất nhiều mana dự phòng…’ 

 

   Kết giới dường như đã biến tôi thành một anh hùng đối với những người chứng kiến nó vào đêm hôm trước.

 

   ‘Mọi thứ lại trở nên ngoài tầm tay.’ 

 

   Tôi không biết mọi người đang nói gì về tôi, nhưng Thái tử đột nhiên đưa ra một yêu cầu bất ngờ.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 142

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới