[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 144

Đăng lúc 02:31 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm đám đông khi vết nứt không đúng lúc xuất hiện trên bầu trời giữa trưa trong xanh. 

 

   Lưỡi hái cắt xuyên không khí nhanh chóng làm vết nứt rộng hơn. Một tà linh, dưới hình dạng một thần chết, nhanh chóng xuất hiện qua khe hở.

 

   Những tà linh – được quỷ dữ tạo ra từ những linh hồn suy đồi – là một trong những quái vật mạnh nhất, đáng sợ nhất. Sinh vật khủng khiếp bay về phía tế đàn, nơi buổi lễ đang diễn ra. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. 

 

   Ngạc nhiên là tà linh khoác trên mình tấm vải rách lại khác với hầu hết quái vật, những thứ thường tấn công con người không chút do dự.

 

   Nó gào lên ầm ĩ, vung lưỡi hái đen theo chiều ngang. Một tiếng động chói tai tràn ngập không khí, và mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. 

 

   Mọi người kinh hãi hét lên khi các cột đá cẩm thạch của địa điểm và các toà nhà xung quanh rung chuyển.

 

   Đang chuẩn bị niệm chú thì các pháp sư xung quanh đều ôm ngực, đột nhiên ho ra máu. Khoảnh khắc tà linh vung vũ khí, mana ở khu vực lân cận đã bị biến thành thứ gì đó kỳ lạ.

 

   “Ư!”

 

   Các pháp sư cấp cao rất nhạy cảm với mana nhận thấy đòn tấn công đặc biệt đau đớn.

 

   “Cha!”

 

   Công tước Seymour nuốt ngụm máu trong miệng khi nhìn con gái hét lên và chạy về phía ông. 

 

   “Chạy đi, Deborah!”

 

   “Chúng ta phải đi cùng nhau!” 

 

   Ngay cả cô cũng có thể nói rằng con quái vật này không phải mối đe doạ thông thường. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh làm tê liệt của nó và ngửi thấy mùi tanh đáng ngại của máu.

 

   Cô đã cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như trong tiểu thuyết vì một vết nứt lớn đã xuất hiện vào hôm trước, nhưng giờ đây, một con quái vật nguy hiểm hơn nhiều đã xuất hiện. Có lẽ nỗi lo đã dày vò cô là do sinh vật này.

 

   ‘Không có điều gì như thế này đã xảy ra trong tiểu thuyết cả.’ 

 

   Nhưng đây rõ ràng là thực tế mà họ đang phải đối mặt, một thực tế khủng khiếp hơn bất kỳ cơn ác mộng nào của cô. 

 

   Cô không thể rời đi sau khi nhìn thấy cha mình ho ra máu. Cô lại cầu xin ông đi cùng cô, và đúng lúc đó, một cây cột đá cẩm thạch gần đó vỡ vụn, lao thẳng vào cô.

 

   “Purple!” Cô hét lên.

 

   Một kết giới vững chắc có hình dạng giống mai rùa hình thành xung quanh cô, và Isidor lao về phía cô, nhanh chóng phá huỷ cây cột. 

 

   Thảm hoạ trước mắt đã được chuyển hướng, nhưng tình hình vẫn nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. 

 

   Một làn sương mù đen tràn ra từ bên trong khe nứt, nhuộm đen bầu trời xanh. Cảnh tượng ác mộng này khiến mọi người hoảng sợ. 

 

   Đột nhiên, nơi tụ tập đã biến thành địa ngục. Không ai nghe lời Thái tử khi anh kêu gọi họ giữ bình tĩnh và sơ tán một cách có trật tự. 

 

   Có một vấn đề thậm chí còn lớn hơn – vì buổi lễ, các hiệp sĩ không được trang bị vũ khí, và những phép mạnh nhất của các pháp sư lại dễ dàng bị tà linh đánh bại. 

 

   Các lực lượng hùng mạnh nhất Đế quốc, như nhà Orge và các pháp sư chiến đấu của Hiệp Hội Pháp Sư, đã đóng quân ở cổng để làm dịu dân chúng. Điều này có nghĩa là những người tham dự buổi lễ không được trang bị đầy đủ để chống lại kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ này. 

 

   Hiệp sĩ có vũ trang duy nhất tại buổi lễ là Isidor, người có thể triệu hồi một thanh kiếm bằng ma thuật của mình. 

 

   Công tước Seymour khẩn trương gọi hắn, “Công tước Visconti. Ngài có thể cầm chân con quái vật đủ lâu để ta niệm chú xong không?” 

 

   Tuy nhiên, Công tước Seymour không đặt kỳ vọng cao vào Isidor. 

 

   Các hiệp sĩ rất dễ bị kẻ địch biết bay tấn công. Các pháp sư mới là người thường tấn công loại kẻ địch này theo từng đợt quái vật, trong khi các hiệp sĩ phải đối mặt với những sinh vật trên mặt đất. 

 

   Tuy nhiên, không có thời gian để lãng phí. Với một tiếng rít kim loại khác khiến mọi người dựng tóc gáy, con quái vật lại lần nữa giơ lưỡi hái lên. 

 

   Vũ khí trông cũ kỹ và có nhiều vết khía trên lưỡi đao. Nó được bao phủ bởi quỷ khí và hấp thụ ánh sáng từ không khí xung quanh, để lại một màu đen tối tăm đáng ngại. 

 

   “Purple, tấn công lưỡi hái đó.” Deborah gọi Thánh thú, khiến một tia sáng bắn lên từ miệng nó.

 

   Công tước Seymour và các pháp sư cũng chuyển sang tung ra các phép tấn công với thời gian thi triển ngắn trong thời gian hiện tại. 

 

   Tuy nhiên, sương mù đen bao phủ không khí đã ngăn chặn các đòn phép, và không có đòn tấn công nào trong số chúng chạm được đến tà linh.

 

   Đó là khi một tia sáng vàng xuyên qua không khí. Con quái vật đau đớn hét lên. Đám đông chen lấn nhau vội vã bỏ chạy đã quay về hướng phát ra âm thanh, như bị mê hoặc.

 

   “Đó là… thiên thần ư?”

 

   Rút thanh kiếm của mình ra, Isidor chớp mắt đã đến đằng sau con quái vật. Rồi hắn cắm lưỡi kiếm của mình vào sinh vật. 

 

   “Dịch chuyển!”

 

   “Hắn là… ma kiếm sĩ?”

 

   Chỉ có ba ma kiếm sĩ trong lịch sử của Đế quốc.

 

   Màn tấn công đầy ấn tượng của Isidor khiến một số quý tộc bị sốc phải thốt lên, “Một thiên thần vừa giáng thế!”

 

   Isidor – chiếc áo choàng trắng bay phấp phới quanh người khi hắn dùng thanh kiếm vàng của mình xua đuổi tà linh – khiến người xem liên tưởng đến một vị tổng lãnh thiên thần đang chiến đấu với một con quỷ, bước ra từ trong truyền thuyết. Không ai có thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

 

   “Ngài ấy là tổng lãnh thiên thần được phái đến để cứu chúng ta!” 

 

   Một trong những thường dân hét lên. Không biết gì về ma kiếm sĩ, họ dường như nghĩ hắn thực sự là một thiên thần. 

 

   Isidor vùi thanh kiếm vào đầu con quái vật, sau đó triệu hồi một thanh trường kiếm. Nạp đầy năng lượng vào nó, hắn bắt đầu tấn công con quái vật không ngừng nghỉ. 

 

   Tà linh rõ ràng đã suy yếu trước làn sóng tấn công đáng sợ bất ngờ và bắt đầu quằn quại.

 

   Nó gầm gừ, phun ra quỷ khí từ chính nó dưới dạng những sợi tua dài và tối, nhưng Isidor đã tránh được các đòn tấn công một cách khéo léo và để một tia năng lượng vàng khác bay đi. 

 

   Con quái vật tan biến như sương mù, lưỡi hái khổng lồ rơi xuống tế đàn với một tiếng động lớn vang lên. 

 

   Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Chỉ mới là khởi đầu thôi. 

 

   Với việc tà linh mạnh mẽ bị xử gọn, làn sương mù đen bao phủ bầu trời cuối cùng cũng hiện nguyên hình.

 

   “C–Chúa ơi!”

 

   Những người dám hy vọng nhờ Isidor đều ngã xuống đất, một số người có thể chất yếu nhất đã chết lạnh trước cảnh tượng khủng khiếp. Sương mù thực chất là một đội quân ma xương được dẫn dắt bởi tà linh.

 

   Khi chỉ huy của chúng không còn ở đó để giữ chúng lại, chúng đã phát ra quỷ khí khủng khiếp, chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. 

 

   Tuy nhiên, một cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi. Trận bão tuyết bậc 7 đã đảm bảo vị trí Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư của Công tước Seymour – mạnh hơn nhiều so với bất kỳ sức mạnh nào được biết đến – đã được tạo ra. 

 

   Một cơn bão băng đáng sợ thổi về phía những bóng ma, khiến một nửa trong số chúng cứng đờ và ngã xuống đất. 

 

   “Tấn công!”

 

   Các hiệp sĩ, những người đã tự vũ trang cho bản thân, lao vào cùng với các pháp sư. 

 

   Những gì xảy ra sau đó là một trận chiến tuyệt vọng khó theo dõi. 

 

   Những con ma xương, không có kẻ lãnh đạo để chỉ dẫn chúng, bắt đầu chạy loạn, bị tiêu diệt bởi cơn đói máu thịt và người. 

 

   Tệ hơn nữa, bất kỳ phép nào từ bậc bốn trở xuống, hay các đòn tấn công vật lý mà không liên quan đến việc dùng Aura, dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chúng. 

 

   Isidor thở hổn hển khi chém từng bóng ma một, tái nhợt như chết. Hắn đã kiệt sức vì không dễ dàng gì để một mình chiến đấu với con quái tinh anh, ngay cả với một ma kiếm sĩ như hắn.

 

   ‘Deborah ở đâu?’ 

 

   Hắn nghĩ, nhìn xung quanh trong khi lau mồ hôi đang chảy ra từ cằm. Sương mù đen do những bóng ma gây ra khiến hắn không thể dễ dàng nhận dạng được bất kỳ ai.

 

   ‘Hy vọng nàng ấy đã sơ tán. Hãy nói nàng ấy đã làm vậy đi…’ 

 

   Ma cụ bị cấm trên địa phận của Hoàng thất, nghĩa là cô có thể không có bất kỳ ma cụ hay cuộn trục nào trên người. Ít nhất thì cô có Thánh thú bảo vệ bản thân. 

 

   Nghiến răng, hắn lấy thêm năng lượng để chém đầu một con quái vật khi nó nhảy vào hắn.

 

   “Isidor! Đằng sau!”

 

   Một giọng nói quen thuộc nhưng tuyệt vọng vang lên từ phía sau hắn, Isidor quay lại. Hắn được chào đón bằng bóng tối sâu thẳm và một lưỡi hái. 

 

   Tà linh, một nửa cơ thể và gương mặt đã biến mất, mất một cánh tay, đã nằm chờ trong sương mù, nán lại cho đến khi Isidor kiệt sức.

 

   “Coi chừng!” Deborah hét lên.

 

   Isidor loạng choạng lùi lại vài bước. Tuy nhiên, mũi lưỡi hái đã đâm vào xương sườn của hắn, làm gãy chúng khi nó xuyên qua cơ thể hắn. Hắn thậm chí còn không thể thở để hét lên. 

 

   Tầm nhìn của hắn mờ đi, và một cơn đau khủng khiếp xâm chiếm hắn.

 

   ‘Deborah.’ 

 

   Ngay cả khi tầm nhìn của hắn nhuốm một màu đỏ như máu, hắn vẫn có thể thấy rõ cô đang chạy về phía hắn. 

 

   Bất chấp cơn đau rát, hắn đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Nếu không có cô, hắn đã chết rồi, tim hắn sẽ bị xuyên thấu. Và nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô nữa. 

 

   Tuy nhiên, khi cô đến gần hơn, hắn nhận ra nỗi buồn sâu thẳm hiện rõ trên gương mặt cô. Nó khiến trái tim hắn đau nhói.

 

   ‘Đừng khóc. Ta sẽ không chết ở đây đâu.’ 

 

   Hắn mở miệng định nói, nhưng máu đen lại tuôn ra từ giữa môi hắn. Lưỡi hái bị tẩm độc. 

 

   Bên bờ vực của cái chết, lần đầu tiên trong đời Isidor cảm thấy tuyệt vọng thực sự. 

 

   Ý nghĩ hắn có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc đáng yêu đó nữa khiến hắn vô cùng đau lòng. 

 

   Hắn sợ cô sẽ buồn nếu hắn chết và cố hết sức để tích tụ lượng mana còn lại để giữ tỉnh táo.

 

   “Làm ơn. Linh mục! Linh mục đâu! Công tước bị thương rồi! Làm ơn!”

 

   Tuy nhiên, mí mắt của hắn bắt đầu run rẩy, giống như một ngọn nến đang lụi tàn – sắp tắt. Hắn thở hổn hển, cuối cùng nghẹn ngào thốt ra, “Xin lỗi.”

 

   “Đừng nói thế! Đừng mà!”

 

   ‘Anh đã nói anh chưa bao giờ bị thương từ khi anh 13 tuổi cơ mà!’

 

   “Ta tưởng anh sẽ không bao giờ bị thương chứ!”

 

   Máu trên tràng hạt trắng. 

 

   Một vùng đất bị quái vật biến thành sa mạc. 

 

   Một người đàn ông tóc vàng. 

 

   Mùi máu tanh. 

 

   Ký ức chợt ùa về trong cô. Cô cảm thấy có thứ gì đó nứt ra bên trong mình, giống như một con đập đang ngăn sức mạnh nào đó không được trào ra và đã vỡ thành từng mảnh.

 

   Thần lực thuần khiết, toả ánh sáng trắng thánh thiện, bùng phát từ cơ thể cô.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 144

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới