[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 146

Đăng lúc 02:31 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Hai người không biết cuộc sống của một ác nữ cặn bã thoải mái đến nhường nào đâu.’

 

   “C–Cái gì tốt cơ?”

 

   “Chỉ là đùa thôi.”

 

   Công tước Seymour và Isidor bối rối nhìn Deborah, tự hỏi liệu họ có nghe nhầm hay không.

 

   Cô nghịch một quân cờ, đổi chủ đề.

 

   “Nếu đám hắc pháp sư đang tìm kiếm Thánh nữ, chúng chắc chắn sẽ nghe về Mia và tiếp cận cô ta.”

 

   Deborah tin rằng có điều đáng ngờ về hoạt động của Mia. 

 

   Vào thời điểm cô không còn gì để tiếp tục, thế mà khi người phụ nữ ngã xuống lúc Philap đến, cô ta đã nói dối trắng trợn.

 

   ‘Có điều bất thường đang diễn ra.’

 

   Cô từ tốn nói, “Thời gian này con sẽ để mắt đến Mia Vinoche – tất nhiên là âm thầm để cô ta không chú ý.”

 

***

 

   Sau khi giải thích kế hoạch cho cha và Isidor, những người đáng tin cậy nhất mà tôi biết, tôi đã trở về phòng. 

 

   Cơn đau đầu của tôi đã quay trở lại. Cơn đau nhói ở thái dương khiến mặt tôi cau có. 

 

   Có lẽ đây chỉ là tạm thời, gây ra bởi mớ ký ức lộn xộn trong đầu tôi, nhưng cha tôi và Isidor sẽ làm ầm lên nếu họ phát hiện tôi bị đau.

 

   ‘Mình không muốn làm họ lo lắng.’ 

 

   Ít ra thì cơn đau đầu đã giảm đi đáng kể so với lúc tôi mới mở mắt. Này có lẽ là do não tôi đang dần dần sắp xếp lại những ký ức đan xen.

 

   ‘Ư. Tất cả những thứ này là sao chứ?’ 

 

   Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian ngắn. Tôi thả người xuống giường, nhìn chằm chằm vào tay mình, thở dài.

 

   ‘Không ngờ mình lại có Thần lực!’ 

 

   Tôi thực sự bị sốc. Mặc dù luôn ghen tị với bất kỳ ai có thể dùng ma thuật, chiến đấu bằng kiếm hay thậm chí chỉ huy các nguyên tố, nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ khi có được một dạng sức mạnh kỳ lạ nào đó. 

 

   Tuy nhiên, nếu không có sức mạnh này, anh bạn trai đẹp trai của tôi có lẽ đã đi rồi. Tôi quyết định chỉ nên biết ơn ông trời vì đã ban cho tôi món quà này.

 

   ‘Hừm. Có lẽ mình nên thử xem bản thân có thể làm được gì.’ 

 

   Tôi dùng dao rạch một vết nhỏ trên mu bàn tay và dùng sức mạnh của mình để chữa lành nó. 

 

   Mana vượt ra ngoài tôi, nhưng tôi có thể điều khiển Thần lực một cách dễ dàng khi nó đã được thức tỉnh. 

 

   Tuy nhiên, dù tôi có cố gắng thế nào thì nó vẫn yếu so với những làn sóng sức mạnh đã đến với tôi trong cuộc tấn công. 

 

   Một phần lý do tôi muốn để nó cho Mia là vì tôi cần thời gian để thích nghi với việc sử dụng Thần lực của mình.

 

   ‘Mà, cái này thực sự hấp dẫn nha.’ 

 

   Tôi kinh ngạc nhìn xuống bàn tay mình, vết rách nhỏ trên đó đã hoàn toàn lành lại. Việc bây giờ tôi trở thành một ống siêu thuốc mỡ di động thậm chí không phải là phần gây sốc nhất. 

 

   Yoon Do-hee từng là Nyla, vị Thánh được người dân Đế quốc Azutea tôn thờ.

 

   Những ký ức lạ lẫm đã tự nhiên đến với tôi trong Lễ Đốt Hoa sau khi tôi nhìn thấy chuỗi tràng hạt trắng thuộc về Yoon Do-hee, không phải Deborah. 

 

   Thấy những ký ức ẩn sâu trong linh hồn làm tôi có cảm giác hoàn toàn khác với việc tiếp cận những ký ức mà Deborah đã để lại trong cơ thể này. 

 

   Theo bản năng, tôi đã biết ngay khi Thần lực của tôi thức tỉnh, rằng Yoon Do-hee chính là Nyla ở kiếp trước. 

 

   ‘Cả hai cũng có điểm chung… Đều quá tốt bụng, nhưng cũng ngốc nghếch theo cách nào đó.’ 

 

   Việc được tôn thờ như một vị thần sau khi chết có ích gì chứ?

 

   “Mình sẽ sống cuộc sống của mình, tận hưởng sự giàu có và danh tiếng theo tiếng gọi của con tim!”

 

   ‘Kiếp thứ ba của mình sẽ tràn ngập những ngày tươi đẹp bên anh bạn trai đẹp trai, tình cảm và sẽ có nhiều cuộc chi tiêu hoang phí!’ 

 

   Khẳng định lại với bản thân rằng lần này tôi sẽ coi niềm vui của bản thân là ưu tiên hàng đầu, tôi vùi mình vào ga trải giường – đầu tôi lại đau nhức. 

 

   Cơ thể tôi vẫn cảm thấy kiệt quệ, có lẽ vì tôi đã dùng sức mạnh vừa mới thức tỉnh quá nhiều. 

 

   ‘Mệt quá.’ 

 

   Tôi chìm vào giấc ngủ ngay khi nhắm mắt lại.

 

***

 

   ‘Vậy là khi mình ngủ, ký ức về kiếp trước lại ùa về nhiều hơn.’ 

 

   Bây giờ tôi đã biết những giấc mơ lặp đi lặp lại mà tôi từng coi là ác mộng thực chất là ký ức về kiếp trước. Trên thực tế, bây giờ tôi thậm chí còn có thể nhớ lại chúng khi tỉnh táo.

 

   Dòng thời gian trong những ký ức này không có trật tự, nhưng chúng đều có một điểm chung – chúng có hình một người đàn ông tóc vàng trông giống hệt Isidor.

 

   Dường như với Nyla, bất kỳ ký ức nào có người đàn ông này đều là quý giá nhất đối với cô ấy. 

 

   Nếu tôi phải đoán, thì sự giống nhau của Isidor với người đàn ông này đã kích thích ký ức của cô ấy quay trở lại, đánh thức Thần lực của tôi nhanh hơn nhiều so với những gì lẽ ra sẽ.

 

   ‘Dựa vào thời điểm giấc mơ của mình bắt đầu… Cổ vật của Philap có lẽ cũng đóng vai trò lớn trong đó.’ 

 

   Sau khi nằm dài trên giường với những giả thuyết khác nhau một lúc, cuối cùng tôi cũng đứng dậy. Tôi sẽ biết nhiều hơn khi nhìn thấy những ký ức về cuộc đời của mình khi là Nyla trong giấc ngủ.

 

   ‘Trời đất, không nhận ra là đã muộn như này rồi.’ 

 

   Tôi chưa ngủ được lâu, nhưng bên ngoài trời đã dần tối.

 

   “Thưa Công nương, Công tước Visconti đã chờ ở phòng tiếp khách được ba tiếng rồi. Tôi báo ngài ấy vào nhé?”

 

   Có vẻ như hắn vẫn chưa rời khỏi dinh thự. Vì Isidor là một Công tước, địa vị ngang hàng với cha tôi, nên lễ nghi yêu cầu ít nhất một bữa tiệc tối phải được tổ chức để vinh danh hắn, trước khi hắn rời đi.

 

   “Ta sẽ xuống dưới.” Tôi nói.

 

   Isidor đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng tiếp khách, gương mặt nhăn nhó vì lo lắng.

 

   “Isidor.” Tôi nói, và vẻ mặt hắn dịu đi vì nhẹ nhõm.

 

   Tôi cảm thấy hơi xấu hổ – cảm xúc của hắn luôn dễ đọc đến vậy sao? 

 

   Đồng thời, lòng tôi dâng trào cảm xúc, biết ơn vì chúng tôi có thể gặp nhau như thế này như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đáng được biết ơn. 

 

   Isidor lao đến bên tôi.

 

   “Nàng ổn chứ? Lúc trước trông nàng không được khoẻ.” Hắn đã nhận thấy cơn đau đầu của tôi.

 

   “Ta hoàn toàn ổn, như anh có thể thấy. Và bây giờ ta có khả năng tự chữa lành vết thương rồi.” Tôi mỉm cười dịu dàng với hắn.

 

   “Thật nhẹ nhõm.”

 

   “Anh ổn chứ? Ta nhớ hình như xương sườn của anh đã bị gãy…”

 

   “Ta khoẻ hơn bao giờ hết, nhờ có nàng.” 

 

   Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhét nó vào trong áo khoác của hắn. Tôi rất ngạc nhiên, mặc dù hắn dường như không còn động cơ nào ngoài việc khoe sức khoẻ tốt của mình. 

 

   “Hãy tự kiểm tra nếu nàng lo lắng.”

 

   Tôi có thể cảm nhận được những múi cơ rắn chắc qua chiếc áo sơ mi trắng của hắn dưới lòng bàn tay của mình. 

 

   Trước khi kịp kiềm chế, tôi đã đưa tay vuốt ve cơ bụng của hắn. Hắn bỗng đỏ mặt nặng. 

 

   ‘Tại sao anh lại tỏ ra ngượng ngùng vậy? Anh đang làm tôi thấy lạ đấy.’

 

   “E hèm. T–Trong mọi trường hợp, ta ổn. Hoàn toàn không bị thương.” Hắn ngoảnh mặt đi, hàng mi dài run rẩy.

 

   “Phải.” Tôi nhanh chóng rút tay lại và gật đầu.

 

   Hắn bỗng cởi áo khoác ra, đắp lên đùi rồi nói, “Ở đây nóng quá.”

 

   “Có hơi nóng thật.” Tôi nói, nhìn chằm chằm qua đầu hắn như thể tôi không nhận thấy điều gì kỳ lạ.

 

   “Ta nên đi dạo. Ta cần chút không khí trong lành.”

 

   “Được. Nghe có vẻ là một ý hay.”

 

   “Gặp nàng vào bữa tối.”

 

   Tôi nhìn hắn chạy ù ra ngoài, rồi áp tay lên đôi má ửng hồng của mình, cắn môi. Tôi chưa nhìn thấy gì hết.

 

   ‘Hắn luôn có vẻ tự tin, nhưng… đó gần như là một vũ khí.’ 

 

   Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một khối phồng lớn trên quần hắn, nhưng tôi đã cố gạt ký ức đó, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tục tĩu trong đầu. 

 

***

 

   Tứ Hoàng phi gập người lại, nôn ra máu đen như mực. 

 

   Bà cố gắng dùng khăn tay che miệng lại nhưng cánh tay phải của bà không chịu cử động như thể bị tê liệt.

 

   Ác quỷ Lucifer đã cướp đi một phần tư linh hồn của bà để đổi lấy việc gây ra vết nứt trong Lễ Đốt Hoa. Tuy nhiên, bà buộc phải chấp nhận rủi ro dù thế nào đi nữa.

 

   ‘Vết nứt đầu tiên đã thất bại và chỉ củng cố thêm danh tiếng của Hiệp Hội Pháp Sư.’ 

 

   Mọi nỗ lực để tạo ra Thánh nữ giả đều không thành công, Tam Hoàng tử cần thêm thời gian để tạo dựng danh tiếng. 

 

   Bà cần phải can thiệp vào buổi lễ, vì Thái tử là người chủ trì, để tạo ấn tượng rằng Behonik kém may mắn và thiếu đức hạnh.

 

   “Bệ hạ nghĩ sao về việc để Thái tử phụ trách Lễ Đốt Hoa sắp tới?”

 

   “Nàng là một người mẹ tuyệt vời. Nàng không chỉ phái con trai mình ra trận mà còn luôn muốn những gì tốt nhất cho con trai cả của ta.”

 

   Thực ra, chính bà là người đề nghị Thái tử chủ trì buổi lễ ngay từ đầu. 

 

   Trong tiểu thuyết, bà đã không phải mạo hiểm như vậy vì Mia đã thành công khẳng định vị trí Thánh nữ của mình và tham gia lễ kỷ niệm sinh thần của Thánh Nyla cùng với Giáo hoàng.

 

   Deborah đã không lường trước được sự xuất hiện của tà linh vì Lễ Đốt Hoa đã diễn ra mà không có vấn đề gì trong tiểu thuyết. Nhưng Tứ Hoàng phi lúc này đang ở thế khó, và tình hình đã đặt ra một canh bạc nguy hiểm. 

 

   ‘Mình cần phải khiến mọi người chống lại Thái tử.’ 

 

   Tuy nhiên, bà đã phải trả giá cho điều đó, vì ác quỷ đã đòi hỏi nhiều hơn những gì bà đoán. Nếu linh hồn của bà bị tiêu hao thêm nữa, bà có thể sẽ mất đi ý thức về bản thân, một suy nghĩ mà bà đang bỏ qua.

 

   Linh hồn bà gắn liền với ác quỷ hơn bao giờ hết, nỗi ám ảnh và lòng tham của bà ngày càng lan tràn – bà cần phải biến con trai mình trở thành Hoàng đế tiếp theo bất kể chuyện gì xảy ra.

 

   ‘Đây không hẳn là điều mình mong đợi.’ 

 

   Kết quả tốt nhất sẽ là Thái tử sẽ bị giết khi chống lại con quái vật, tuy nhiên, những gì đã diễn ra vẫn tốt hơn nhiều so với không có gì.

 

   ‘Nó là một kiếm sư. Đương nhiên, nó sẽ không dễ chết như vậy.’ 

 

   Họ cũng đã giành được một lợi ích bất ngờ. Mia Vinoche – người hoàn toàn vô dụng cho đến tận bây giờ, khiến bà hết sức thất vọng – bỗng trở nên thực sự thú vị.

 

   ‘Ai mà ngờ cô ta lại có thể táo bạo như vậy?’ 

 

   Nhưng Mia Vinoche là hàng giả, tất cả sức mạnh của cô ta đều được tạo ra bằng Máu Thánh. Cô ta đã đánh cắp công lao của ai? 

 

   Hoàng phi nhanh chóng lau sạch vết máu đen trên sàn. Sau khi thông báo với người hầu rằng bà sẽ ra ngoài, bà đã bước xuống nhiều tầng cầu thang nằm bên dưới một cửa hàng trang sức. 

 

   Chẳng bao lâu sau, Mia đã bước vào hang tối và quỳ xuống trước mặt bà.

 

   “Ta đã nghe về chiến công của ngươi.” Hoàng phi nói.

 

   “Cảm ơn người đã sắp xếp một buổi trình diễn như vậy vì lợi ích của tôi. Tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng mong đợi của người.”

 

   ‘Cô ta đang nói gì vậy?’ 

 

   Tứ Hoàng phi thắc mắc, nhướng mày. 

 

   Mia dường như tin rằng Tứ Hoàng phi bằng cách nào đó đã chịu trách nhiệm cho sự bùng nổ Thần lực trong Lễ Đốt Hoa – một sự giả tạo, giống như Máu Thánh mà cô ta đã được cung cấp.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 146

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới