Tứ Hoàng phi nhìn xuống Mia, người rõ ràng đã nhầm lẫn về sự kiện ngày hôm đó và chìm vào suy nghĩ trong giây lát.
‘Có lẽ mình không cần phải làm cho cô ta vỡ mộng khi cô ta tỏ ra tôn trọng mình nhiều đến thế.’
Tất cả những gì Mia cần làm là đóng vai Thánh nữ vì con trai bà, vì lợi ích của Tam Hoàng tử.
“Mia, ta đã chuẩn bị sân khấu cho ngươi, nên ta mong ngươi hãy cư xử sao cho phù hợp. Ta sẽ theo dõi.”
Mia lại cúi đầu, và Tứ Hoàng phi tiễn cô ta đi. Rồi bà triệu tập Hầu tước Francois, một trong những cánh tay phải của bà.
Ông ta đã gần năm mươi nhưng vẫn có dáng vẻ của một thanh niên như thể thời gian đã ngừng trôi với ông ta. Ông ta nổi tiếng với các nữ quý tộc của giới thượng lưu vì gu thẩm mỹ tốt và danh tiếng là một quý ông hoàn hảo.
“Hầu tước Francois, hãy đảm bảo Mia Vinoche là điểm nhấn của vũ hội ra mắt năm nay. Chuyên môn của ngươi là khiến ai đó trở nên đẹp đẽ trong mắt của giới thượng lưu, nên ta tin ngươi sẽ xoay sở tốt mà không cần sự can thiệp của ta.”
“Như người muốn.”
“Được rồi.”
Cho đến nay Mia vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng trong giới thượng lưu, nhưng cô ta có thể lợi dụng sự việc gần đây để nâng cao bản thân.
“Nhưng, thưa đại nhân, còn… Thánh nữ thực sự xuất hiện trong buổi lễ thì sao? Lỡ như cô ta lộ diện thì sao ạ? Sự giả vờ của Mia có giới hạn vì cô ta phụ thuộc vào Máu Thánh.”
Hoàng phi mỉm cười tàn nhẫn như quỷ trước câu hỏi đầy lo lắng của ông ta.
“Chúng ta sẽ giết ả.”
‘Ta sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết, bất kể đó là ai.’
May mắn thay, bề ngoài Mia đã tận tâm giúp đỡ người dân. Cô ta được những người thấp kém yêu mến nên dư luận đều đứng về phía cô ta.
Họ sẽ sử dụng tài năng của những pháp sư hắc ám mạnh mẽ như Alver, kẻ có thể điều khiển những con quái vật giống bọ, để giết Thánh nữ thực sự. Họ sẽ làm những gì họ phải làm.
‘Tất cả đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng ta đã gặp khó khăn khi cố gắng xác định vị trí của Thánh nữ.’
Sẽ rất thuận tiện nếu cô tự bộc lộ bản thân. Sự lo lắng của người phụ nữ cuối cùng đã biến mất khi kế hoạch của họ, vẫn còn mơ hồ cho đến nay, đã có một hình thức cụ thể hơn.
‘Chúng ta cũng sẽ giả mạo sự thật và đưa ra những cáo buộc sai trái chống lại Thái tử.’
Đôi mắt bà ánh lên sự lạnh lùng khi bà ngẫm nghĩ về âm mưu mới nhất của mình.
Hầu tước Francois run rẩy và phủ phục, cảm giác như thể đang ở cùng một con quỷ bằng xương bằng thịt.
***
Isidor và Deborah đã đồng ý giữ im lặng trong thời gian này về việc cô đã thức tỉnh Thần lực.
Theo lẽ tự nhiên, họ không thể nói về vết thương khủng khiếp mà Isidor đã phải chịu dưới bàn tay của tinh linh tà ác.
“Công tước Visconti, ngài nên ở lại dinh thự này và tập trung hồi phục thì hơn. Hãy nói với nhà của ngài là ta đã yêu cầu ngài ở lại.”
Công tước Seymour biết Isidor sẽ ngập trong công việc ngay khi hắn trở về nhà, nên ông đã cho phép Công tước trẻ ở lại.
Cử chỉ tử tế này rõ ràng không phù hợp với tính cách của Công tước Seymour – ông đã thoải mái hơn phần nào sau khi biết Isidor vừa là một pháp sư vừa là một kiếm sĩ.
Nếu hắn chỉ là một hiệp sĩ, Công tước Seymour sẽ không quan tâm đến hắn chút nào. Công tước Seymour cũng cảm thấy mắc nợ Isidor, vì chính trận chiến giữa ma kiếm sĩ với con quái vật đã cho phép ông có thời gian cần thiết để hoàn thành phép bậc 7 của mình.
“Cảm ơn ngài, Công tước Seymour.”
Isidor hoàn toàn không bị thương, nhưng hắn vẫn chấp nhận đề nghị, thích thú với ý tưởng được ở cùng một mái nhà với Deborah.
‘Thời gian trôi thật nhanh.’
Giờ đã là buổi sáng thứ ba của hắn tại dinh thự Seymour và Lễ Sinh Thần của Nữ thần cuối cùng đã kết thúc.
“Công tước Visconti, tôi hiểu rằng ngài đang có khoảng thời gian vui vẻ trong vai trò con rể, nhưng ngài thực sự phải quay về. Tôi cầu xin ngài. Có hàng núi văn kiện cần phải xử lý đấy ạ.”
Miguel, người mang đến một số trang phục tuỳ chỉnh của Isidor và những thứ khác mà chủ nhân của anh ta yêu cầu, đã cầu xin hắn.
Công tước trẻ hoàn toàn bơ đẹp cánh tay phải của mình.
“Hội chủ của Hiệp Hội Pháp Sư đã yêu cầu ta ở lại. Sao ta có thể từ chối ông ấy được? Đây là vấn đề thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà chúng ta.”
“Ngài còn chẳng không tôn trọng Thái tử như vậy!”
“Sao mà một người như Thái tử có thể hy vọng sánh vai với cha vợ tương lai của ta chứ?”
“Ngài đã công khai thân phận ma kiếm sĩ trong Lễ Đốt Hoa, đúng không? Tôi không đùa khi nói rằng tôi có thể xây một lâu đài với đống thư đổ về đâu ạ. Cứu tôi với! Hoặc ít nhất, hãy để tôi nộp đơn từ chức.”
“Ta sẽ nghỉ ngơi thêm một chút. Ta đã làm việc quá sức kể từ khi ta trở thành Công tước.”
“Và tôi cũng vậy ạ!”
“Ừ, ta biết anh đã làm việc chăm chỉ như nào. Ta sẽ tăng gấp đôi lương cho anh. Chuyện đó thì sao?”
“Ngài đã nói là ngài sẽ chỉ ở lại thêm một thời gian ngắn nữa mà. Tôi sẽ nhớ lời của ngài. Nếu tối nay ngài không về, tôi sẽ nghỉ việc.”
Isidor đuổi Miguel đang hoảng sợ đi sau khi thuyết phục được anh ta.
Hắn chống cằm, tự nghĩ rằng sẽ không quá tệ nếu sống trong dinh thự Seymour với tư cách chồng của Deborah. Hắn nhìn ra vườn hoa xinh đẹp với vẻ mặt thoải mái, rồi đứng dậy đi tắm rửa.
Xương của hắn đã bị nghiền nát, nhưng thậm chí còn không có sẹo. Nghĩ đến điều đó chưa bao giờ khiến hắn hết ngạc nhiên. Mặc dù hắn đã tận mắt thấy, nhưng Thần lực của Công nương Deborah thực sự vô lý.
‘Nàng ấy là hoá thân của Thánh Nyla như lời tiên tri mô tả? Hừm. Nếu vậy thì nàng ấy khá là ra gì đấy.’
Hắn không bao giờ ngờ rằng một Thánh nữ lại thành lập một doanh nghiệp ma và trốn thuế.
‘Điều đó không quan trọng lắm…’
Isidor không quan tâm việc Deborah là gì – sẽ chẳng có gì khác biệt với hắn nếu hoá ra cô là một ác quỷ.
Khoảnh khắc cô xuất hiện tại Thương Hội Blancia, hắn đã nghĩ cô như một thứ gì đó giống như một con thiên nga đen đột nhiên xuất hiện và thách thức sự hiểu biết.
Điều duy nhất hắn chắc chắn là cô rất quý giá với hắn, và hắn không bao giờ muốn thấy cô khóc nữa. Hắn lướt ngón tay trên làn da mịn màng gần xương sườn, rồi đột nhiên cắn môi.
‘Mình là gì vậy chứ, một chàng trai ở tuổi dậy thì à? Nhảm nhí.’
Hắn gần như đã bị giết, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng cơ thể hắn chắc chắn vẫn rất khoẻ mạnh.
Một lúc sau, hắn rời khỏi phòng tắm với gương mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Hắn đang mặc một bộ quần áo mới thì một người hầu do Deborah cử đến thông báo với hắn rằng trà và bữa sáng muộn đã được phục vụ.
Hôm nay là cuối tuần và họ quyết định dành cả buổi sáng cùng nhau. Isidor sử dụng ma thuật để nhanh chóng làm khô tóc và chuẩn bị rời đi.
Nhiều người hầu của dinh thự giả vờ chăm sóc khu vườn và lau chùi các tác phẩm điêu khắc gần đài phun nước, tất cả đều nghe nói rằng Công tước Visconti, người đàn ông đẹp trai nhất Đế quốc, đang ra ngoài uống trà.
Tuy nhiên, họ đã bị sốc khi nhận ra hắn không chỉ đẹp trai mà còn có thân hình đẹp.
“Sao mình vẫn chưa quen với gương mặt đó nhỉ…” Deborah lẩm bẩm, nâng tách trà của cô lên.
“Hử?”
‘Isidor ngày càng trở nên quyến rũ hơn. Sao có thể vậy? Mình có thể là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Thực ra, ngẫm lại thì, về mặt kỹ thuật, mình đã có hai kiếp rồi, nên có lẽ thế ha.’
Với những suy nghĩ kỳ lạ đang chiếm giữ tâm trí cô, cô nhấp một ngụm trà.
Isidor hài lòng khi chỉ nhìn cô, rồi cười khi cô đẩy một hũ đường nhỏ về phía hắn.
“Cảm ơn nàng.”
“Anh thích có đường trong trà của mình mà.”
“Chính xác. Ta cũng khá thích chiếc bánh kem đang ngồi ngay trước mặt nàng.”
Hắn tinh nghịch mở miệng, cô giả vờ múc một ít bánh ngọt cho vào miệng hắn, thay vì bôi kem lên môi hắn.
“Điều này có nghĩa là chiến tranh à?” Isidor tiến lại gần để bôi một ít kem dưới mũi cô, và cô trừng mắt.
“Anh không thể chịu đựng thất bại sao?”
“Ta chỉ muốn làm điều này thôi.” Isidor hôn nhẹ lên lớp kem trên môi của cô. “Nào, giờ đến lượt ta–”
“Chúng ta đang ở dinh thự Seymour đấy!”
Ngay cả khi dinh thự có quy mô tương đương với một khách sạn, cô cũng không cảm thấy thoải mái khi tán tỉnh một cách công khai như thế này. Tai cô đỏ bừng, cô đá vào ống chân hắn.
Isidor phàn nàn rằng chân hắn có thể bị gãy, và ngồi vào bàn một cách duyên dáng khi phát hiện những người hầu đang tiến đến từ xa, mang theo một khay tráng miệng ba tầng.
Tuy nhiên, lớp kem trên môi khiến hắn trông hơi ngớ ngẩn.
“Anh còn một ít trên miệng kìa. Lau sạch đi.” Cô nói.
“Ta biết. Ta định để dành nó sau khi về nhà.”
“Ư. Mà, khi nào anh về vậy? Chư hầu của anh không phàn nàn à?”
“Nàng muốn ta rời đi sao?” Isidor liếm lớp kem, đưa ra đôi mắt cún con.
Cô nao núng trước biểu hiện của hắn trước khi lắc đầu nhẹ.
Nếu cô hoàn toàn thành thật thì cô không ghét việc họ gần gũi về mặt thể xác và dành quá nhiều thời gian cho nhau.
‘Nhưng mình không chắc là mình có cảm thấy thoải mái khi làm nhiều hơn thế không.’
Cô sợ ai đó sẽ mở cửa bất cứ lúc nào và quá nhát để thử bất cứ điều gì.
“Buồn thay, tối nay ta thực sự phải rời đi. Ta không nghĩ mình có thể trì hoãn công việc đang chất đống thêm nữa.”
“Ta hiểu.”
“Chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên. Có lẽ thỉnh thoảng nên tập nhảy.” Hắn trìu mến nói.
“Sao lại tập nhảy?” Deborah hỏi, có vẻ thực sự tò mò.
“Ta sẽ là đối tác của nàng trong buổi ra mắt của nàng mà? Hay là nàng đang cân nhắc tên khốn nào– ý ta là, người đàn ông nào khác?”
Isidor cảm thấy như bị ai đó đấm vào bụng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô.
“À. Anh nói đúng, vũ hội ra mắt sắp diễn ra rồi.”
Hầu hết các quý cô đều cho rằng việc toả sáng hơn mọi người trong lần đầu tiên xuất hiện trong giới thượng lưu là điều quan trọng nhất, nhưng Deborah dường như không mấy quan tâm đến điều đó.
“Nàng đã quyết định được người đi kèm chưa?”
Vì Isidor cho biết hắn sẽ không dùng đặc quyền được cấp khi trở thành Hoa Của Năm, Công nương Deborah có thể chọn bất kỳ người phụ nữ nào mà cô muốn làm người đi kèm của mình.
“Tất nhiên rồi.”
Cái tên thoát ra khỏi môi cô khiến Isidor sặc trà.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới