[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 153

Đăng lúc 04:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Sau cuộc trao đổi này, bầu không khí giữa chúng tôi ngột ngạt đến mức khiến những ngón chân của tôi co rúm lại. Chỉ hành động thở thôi cũng khiến tôi cảm thấy như đang châm chích vào phổi. 

 

   Tim tôi đập thình thịch, hoàn toàn mất kiểm soát và tôi choáng váng đến mức không biết làm cách nào để tắm xong. 

 

   ‘Mình lo quá.’ 

 

   Thế nhưng tôi là người đã xúi giục việc này.

 

   Do dự một lúc, tôi hít thở thật sâu trước khi quấn chiếc khăn quanh người và từ từ đi xuống hành lang. 

 

   Tôi có thể thấy ánh sáng phát ra từ phía cửa phòng ngủ, và khi tôi mở cửa ra, bàn tay to lớn của hắn đưa ra nắm lấy cổ tay tôi, từ từ kéo tôi về phía hắn.

 

   Tôi có thể thấy cơ thể trần trụi, nam tính phủ đầy cơ bắp của hắn. Hắn không có khuyết điểm và đẹp, cơ thể hắn trông như được một nhà điêu khắc chế tác bằng tay. Tôi thấy nó hơi đáng sợ.

 

   “Ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà nàng không muốn.” 

 

   Hắn lặng lẽ nói, hôn nhẹ vào tay tôi khi nhận thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ. Cả tay và môi hắn đều run nhẹ, khuôn ngực lớn phập phồng bất thường. 

 

   Tôi có thể cảm nhận rằng hắn cũng lo lắng như tôi.

 

   Sau khi hôn vào lòng bàn tay tôi, hắn đưa tay tôi lên má hắn. 

 

   “Nàng là người duy nhất được phép chạm vào ta.” 

 

   Hắn thì thầm một cách quyến rũ, thắp lửa trong ngực tôi.

 

   Những lời đó dường như đã kích thích phần chiếm hữu bên trong tôi mà tôi không hề biết là mình có, và tim tôi đập mạnh đến mức khiến tôi đau đớn. 

 

   Tôi chậm rãi cảm nhận chiếc cằm đẹp đẽ của hắn dưới lòng bàn tay mình, như bị mê hoặc.

 

   “Cảm giác thật tuyệt khi nàng chạm vào ta…” Hắn nói. Hắn thở ra một hơi ngắn khi tôi đưa tay dọc theo cổ hắn, nơi có mùi tuyệt vời, “Cứ tiếp tục nhé.”

 

   Hắn gợi đến một con thú ngoan ngoãn, kêu gầm gừ. Tôi từ từ lướt tay qua xương đòn của hắn, rồi để nó trượt xuống thắt lưng hắn. 

 

   Hắn càu nhàu. ngay sau đó miệng chúng tôi chạm vào nhau mạnh đến mức răng chúng tôi va vào nhau. 

 

   Nụ hôn đó không hề nhẹ nhàng hay chậm rãi chút nào, chẳng mấy chốc, chiếc khăn tắm mà tôi bất cần quấn quanh người đã rơi xuống.

 

   “Ta yêu nàng.” Hắn thì thầm, gặm dái tai tôi, “Nhiều đến mức đôi khi nó khiến ta phát điên. Ta không thể ngừng nghĩ về nàng mỗi ngày.”

 

   “Ta… cũng vậy.”

 

   Thở hổn hển, tôi nắm lấy đôi vai rộng của hắn.

 

***

 

   Mắt tôi mở ra khi ánh sáng chiếu vào chúng. Ánh sáng hơi xanh của buổi sáng đang tràn vào qua cửa sổ lớn. Sau đó, tôi nhận thấy tấm lưng rộng rãi, nam tính trước ánh mắt ngái ngủ của mình và ngồi dậy vì sốc.

 

   ‘A, hôm qua chúng ta…’ 

 

   Bữa tiệc cuồng nhiệt của chúng tôi từ tối qua đã quay lại với tôi đầy mãnh liệt, và tôi quạt mặt. Môi của hắn đã chạm vào mọi bộ phận trên cơ thể tôi – thậm chí còn có những vết đỏ mềm mại ở bên trong cánh tay tôi.

 

   ‘Nhưng… mình đã ngủ khi nào vậy?’ 

 

   Có lẽ lo ngại vì tôi vẫn chưa ra mắt nên Isidor đã tập trung vào việc khiến tôi cảm thấy thoải mái, không chịu đi đến cùng. Sự khoái cảm nhẹ nhàng mà hắn mang lại gần như khiến tôi run rẩy. 

 

   Mặc dù hắn có thể bốc đồng và khó đoán nhưng đây là lời nhắc nhở rằng hắn lớn tuổi hơn tôi.

 

   ‘Hắn trông như một bức tranh vậy. Đây là cảm giác của Psyche khi cô ấy khám phá Eros sao?’ 

 

   Lông mi của hắn vàng và dài, mũi cao, gương mặt thon gọn, làn da trắng và sạch sẽ. 

 

   Tôi đang trơ tráo nhìn chằm chằm vào hình dạng thiên thần của hắn thì hắn bỗng cựa quậy. Tôi giật mình lùi lại như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng mật ong.

 

   “Nàng tỉnh rồi à?” Hắn hỏi, trông vẫn còn ngái ngủ.

 

   Tôi xoa vùng da quanh mắt hắn, nhận thấy hắn trông còn mệt mỏi như nào. 

 

   “Anh nên ngủ thêm chút nữa đi.”

 

   “Ta tỉnh rồi, vì nàng quá rực rỡ. Bình thường ta không có khả năng dậy sớm như này đâu.”Hắn lẩm bẩm với giọng khàn khàn. 

 

   Hắn ngồi dậy, hôn vào chóp mũi tôi, nở nụ cười chân thành.

 

   “Sao nàng lại đẹp vậy nhỉ?” Hắn tinh nghịch hỏi. Hắn ôm tôi một lúc rồi đứng dậy khỏi giường.

 

   ‘Hắn khá… khoẻ. Có nên nói là tuổi trẻ tài cao không.’ 

 

   Tôi thầm nghĩ, như thể chính tôi là một bà già, trong khi xoa xoa gáy. Toàn thân tôi đỏ bừng. 

 

   Chúng tôi gần như chuẩn bị rời đi thì Isidor đến đứng sau tôi với một cây lược.

 

   “Để ta chải tóc cho nàng.”

 

   Tóc của tôi hơi xoăn nên dễ bị rối. Độ dài của nó cũng khiến nó khó duy trì.

 

   “Anh giỏi việc này à. Có gì mà anh không thể làm không?” Tôi tự lẩm bẩm, ngạc nhiên trước cái chạm khéo léo của hắn.

 

   Tôi có thể cảm thấy hắn đang cười thầm. Cuối cùng, hắn đổ một ít dầu thơm vào lòng bàn tay và thoa lên tóc tôi. Cùng mùi hương mà tôi đã ngửi thấy trên cổ và tóc hắn. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc tôi trìu mến rồi buông ra.

 

   Rồi tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm và mềm chạm vào sau gáy mình. Tôi nghe thấy tiếng nụ hôn ấn vào da mình và nhận ra đó là môi hắn đã áp vào cổ tôi. 

 

   “Trả cho những rắc rối của ta.”

 

   “Thật vô tâm. Công tước Visconti có bao giờ làm việc gì miễn phí không?”

 

   “Ta có nên cho nàng thấy ta thực sự vô tâm đến mức nào không?”

 

   “Này, nhột đấy!”

 

   “Ta nhận thấy chỗ này có vẻ là điểm yếu của nàng ha.” 

 

   Hắn cười khúc khích, hôn lên vùng da giữa tai và cổ tôi. Tôi rụt vai lại, nhớ lại cách hắn nói chuyện với tôi trên giường tối qua.

 

   Sau đó tôi nhớ ra gì đó và nhanh chóng đẩy hắn ra. 

 

   “Hôm nay Hầu tước phu nhân mời ta uống trà với bà ấy.”

 

   “Dì thường uống trà vào buổi chiều. Chúng ta có thể ở đây lâu hơn một chút.”

 

   “Nhưng bà ấy có thể muốn gặp ta sớm hơn…”

 

   “Ước gì lãnh địa Visconti nằm cạnh Perdin nhỉ. Ta không thể chiếm đất của chú ta được, đúng không?” Hắn bất ngờ nói.

 

   Khi tôi đứng dậy, một sự nhận ra đã ập đến với tôi. 

 

   “Nghĩ lại thì, anh có thể chỉ cần dùng ma thuật gió để làm khô người chúng ta mà!”

 

   Đôi mắt hắn mở to. Rõ ràng, hắn đã không ngờ tôi sẽ nhận ra đây là một khả năng.

 

   “Đúng, nhưng… có lẽ ta không thể giảm đủ sức mạnh của câu thần chú.”

 

   “Hoá ra anh không giỏi ma thuật gió à? Ta đoán một người không thể giỏi mọi thứ được.”

 

   “Nàng… không phải lúc nào cũng thông minh như vẻ bề ngoài, nhỉ?”

 

   Với cuộc trò chuyện có phần không phù hợp này, chúng tôi đã chậm rãi sải bước đi trên bãi cát trắng khi mặt trời mọc ở phía chân trời.

 

***

 

   Ngày thứ hai của tôi ở lãnh địa Barselayne không có gì nổi bật vì Hầu tước bận đi huấn luyện quân đội của mình. 

 

   Hầu tước phu nhân, Arabel và tôi uống trà và ăn tráng miệng vào buổi chiều, và vào buổi tối, tôi lại nhìn quanh dinh thự một lần nữa, cố gắng đánh giá tâm trạng của nơi này. 

 

   Cuối cùng, hôm nay là thứ sáu, ngày diễn ra bữa tiệc trang trọng mà tất cả các vị khách của lâu đài sẽ tham dự.

 

   ‘Hắn đang nói về cái gì vậy?’ 

 

   Tôi đã mặc một bộ lễ phục khi đi xuống tầng một của biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc. Tôi thấy Isidor đang trò chuyện thân thiện với cặp vợ chồng thương nhân mà tôi đã gặp ngay ngày đầu tiên. 

 

   Chẳng bao lâu sau, hắn kết thúc cuộc trò chuyện và đến bên tôi.

 

   “Anh đã nói về cái gì vậy?” Tôi hỏi.

 

   “Ta đã kín đáo hỏi lý do họ ở đây. Ta nghĩ ta cũng có thể thử lấy một số thông tin về cà phê từ họ.”

 

   Là một kẻ buôn tin, hắn đã khéo léo thu thập thông tin từ những người có mặt. Không giống tôi, mọi người có vẻ thoải mái và dễ dàng cởi mở với hắn nhờ nụ cười thân thiện và kỹ năng xã giao thành thạo của hắn.

 

   “Có vẻ như họ đã kiếm được khá nhiều từ việc trồng gia vị. Bây giờ họ đang tìm kiếm thứ gì đó mới để đầu tư. Tuy nhiên…”

 

   “Ừ?”

 

   “Họ tới Đế quốc vì gần đây Perdin đang trải qua một cuộc nội chiến. Họ có vẻ thất vọng vì ngành đánh bắt và giao thương đã chậm lại vì những vết nứt gần đây.”

 

   “Có nhiều vết nứt ở phía Nam ư?”

 

   “Nó xảy ra ít thường xuyên hơn so với các khu vực khác nhưng chúng xảy ra trên biển. Lãnh địa của Bá tước Bousez ở gần đó đã bị thiệt hại nặng nề. Suy cho cùng, tai nạn trên biển nghĩa là tất cả những người trên tàu đều chết.”

 

   “Ta đoán là không có cách nào để thoát nếu quái vật tấn công một con tàu.”

 

   “Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thương nhân và ngư dân có thể từ bỏ hoạt động giao thương của mình. Tình hình chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi. Hầu tước Barselayne đang hy vọng có thể bán được cặp đồng này vì nó rất dồi dào ở vùng này, nhưng thương vụ có vẻ không dễ ăn.”

 

   Những vết nứt trên kết giới chết tiệt đang xảy ra khắp Azutea, gây ra nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Thông thường, trong bối cảnh hỗn loạn và xung đột như vậy, nhân vật chính sẽ xuất hiện.

 

   ‘Trong tiểu thuyết, Mia là nhân vật chính đó.’ 

 

   Tôi không hề thích điều này – tôi mong muốn một cuộc sống sang trọng, bình yên cho bản thân.

 

   ‘Hử? Chờ chút…’ 

 

   Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. 

 

   ‘Nó sẽ hiệu quả chứ?’

 

   “Ta thích khi nàng làm vẻ mặt đó.” Isidor chợt nói.

 

   “Vẻ mặt gì?” Tôi hỏi.

 

   “Ta không biết mô tả như nào cho chính xác, nhưng… nó khiến đôi mắt nàng sáng lên như hồng ngọc.”

 

   Lời của hắn đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Lướt ngón tay trên đồng xu may mắn mà hắn đã tặng cho tôi, tôi bước vào sảnh tiệc. 

 

   Mọi người dường như đang di chuyển và hoà nhập một cách tự do. Rượu sâm panh được đặt đây đó trên những chiếc bàn tròn, và những vị khách đang cầm ly và chào hỏi nhau. 

 

   Mọi người có mặt đều quay lại nhìn chúng tôi khi tôi bước vào cùng với Isidor.

 

   “Mời đi lối này.” 

 

   Hầu tước phu nhân đưa Isidor và tôi đến hàng ghế danh dự. Tình cờ, cặp vợ chồng thương nhân mà tôi muốn nói chuyện đang ngồi gần đó và chúng tôi tự giới thiệu bản thân với nhau.

 

   “Tôi là Kev Blankan. Tôi rất vinh dự khi được gặp người con gái xuất sắc của nhà Seymour. Chúng tôi là những thương nhân đi lại giữa Perdin và Đế quốc.”

 

   “Anh không cần phải dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy với ta. Ta cũng đến đây vì công việc.” Tôi nói với một nụ cười thành thạo, và Kev trông ngạc nhiên khi bắt tay với tôi. 

 

   Vợ anh ta, Farima, dường như không nói tốt ngôn ngữ của Đế quốc. Chồng cô ta đã đóng vai trò phiên dịch cho cô ta.

 

   Chẳng bao lâu sau, Hầu tước Barselayne xuất hiện với một thùng rượu khổng lồ và bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc gồm có hải sản tươi sống thật suy đồi mà.

 

   “Nó rất ngon.” Tôi nói. Tôi thậm chí còn ăn hết các món hải sản lên men một cách nhiệt tình, một hương vị quen thuộc với hầu hết mọi người và dường như khiến Hầu tước vô cùng hài lòng. 

 

   “Cô rất khác với những gì người ta mô tả trong tin đồn, Công nương Deborah. Cô dũng cảm và tự tin. Ta nghe nói cô có yêu cầu dành cho ta, đúng không?”

 

   “Trước khi chúng ta bàn đến chuyện đó, ta có một đề nghị muốn đưa ra.”

 

   “Đó có thể là gì nhỉ?”

 

   “Ta nghe nói các thuỷ thủ đang lo sợ trước những vết nứt gần đây và ngành giao thương đang suy thoái vì điều đó.”

 

   “Đáng buồn thay, nhưng đó là sự thật. Nạn vi phạm chủ quyền cũng đang gia tăng.” Hầu tước lo lắng vuốt ria mép, gật đầu. 

 

   “Có một việc kinh doanh sẽ càng sinh lời nhiều khi công chúng càng lo lắng…” Tôi nói to, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của cặp đôi ngồi cạnh mình.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 153

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới