[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 158

Đăng lúc 04:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Hôm nay trông cô đặc biệt xinh đẹp, tiểu thư Mia.” Hầu tước Francois nói với nụ cười bóng bẩy.

 

   Chiếc váy ông ta chuẩn bị cho buổi ra mắt của Mia có thiết kế vượt thời gian, vượt qua mọi xu hướng. Ren trắng được dệt phức tạp đã được dùng thay cho những viên đá quý cầu kỳ, nghĩa là cô ta gần giống một linh mục mặc dù cô ta đang mặc một chiếc váy.

 

   Hài lòng với bộ đồ mà mình chọn, ông ta nghiêm túc nói với cô ta một lần nữa.

 

   “Đừng bao giờ để nụ cười đó rời khỏi gương mặt cô, ngay cả khi điều gì đó bất ngờ xảy ra. Ngay cả khi cô vô tình nói sai điều gì đó, đừng nói quá nhiều để cố sửa chữa. Để lộ cái bụng mềm mại, kẻ thù sẽ muốn đâm vào nó. Điều quan trọng là phải duy trì thái độ khiêm tốn và thoải mái.”

 

   Ông ta mỉm cười nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng. 

 

   “Cô đã cứu vô số sinh mạng trong Lễ Đốt Hoa. Cô xứng đáng được tự hào về điều đó.”

 

   “Đã hiểu.” 

 

   Cô ta hài lòng với chiếc váy ông ta đã chuẩn bị, và khi cô ta nhìn vào gương, một người trông như thể sở hữu Thần lực cũng nhìn lại cô ta.

 

   Thay vì Công nương Deborah ngông cuồng và kiêu ngạo, cô ta sẽ trở thành điểm nhấn của vũ hội ra mắt – cô ta là người đã cứu mọi người khỏi thảm hoạ. 

 

   Cô ta nở một nụ cười trên gương mặt vô cảm, cúi chào và leo lên chiếc xe ngựa mà Hầu tước đã chuẩn bị cho cô ta.

 

   Không lâu sau, cô ta đã đến dinh thự Orge và gặp người đi kèm của mình, Công phi Orge. Người phụ nữ đang đợi với một chiếc quạt màu xanh nước biển sẫm trên tay, hình ảnh sang trọng, còn Thierry đứng cạnh bà ta, trông có vẻ lười biếng, du côn.

 

   Cậu ngáp lớn. Đêm qua cậu đã không ngủ vì bận chơi poker. Công phi rùng mình, giận dữ vỗ vào lưng cậu con trai côn đồ của mình.

 

   “Au! Đau quá!”

 

   “Nếu con định cư xử tệ như vậy thì sao con lại đề nghị hộ tống ta hả? Ta có thể nhìn thấy tận cổ họng con, con há miệng rộng quá!”

 

   “Cha bận đi huấn luyện quân sự, Diera thì nhốt mình tại một trong những điền trang của chúng ta. Chỉ còn con thôi.”

 

   “Ta ước gì con cũng đi luôn! Trông con kìa, thằng nhóc này.”

 

   Quầng thâm dưới mắt cho thấy rõ ràng cậu lại đánh bạc thâu đêm. 

 

   Mặc dù bà ta có nhiều điều muốn nói nhưng phải đợi cho đến khi họ ở sau cánh cửa đóng kín. Bà ta cố hết sức kiềm chế cơn giận của mình.

 

   “Tiểu thư Mia. Chúng ta hãy đến Hoàng cung nào.”

 

   “Vâng, thưa phu nhân.”

 

   “Mẹ cầm lấy.” 

 

   Thierry duyên dáng đưa tay ra cho mẹ mình ở phía trước xe ngựa. Trông cậu không có vẻ trang nghiêm chút nào vì đôi mắt đỏ ngầu.

 

   “Quên đi! Con đi xe riêng đi.” 

 

   Công phi tát mạnh vào tay con trai rồi bực bội leo lên xe. Sau đó bà ta bảo hiệp sĩ khởi hành mà không có Thierry.

 

   ‘Mẹ đúng là một người có trái tim lạnh lùng.’ 

 

   Thierry, bị buộc phải lên một chiếc xe ngựa khác, đã gật gù ngay khi ngồi xuống và ngủ trong vài giây. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, đôi mắt cậu mở to khi đầu cậu va vào cửa sổ.

 

   ‘Hử?’ 

 

   Giây phút cậu tỉnh, cậu cảm thấy các giác quan của mình ngứa ran. Điều này không tốt.

 

   “Công tử! Có một vết nứt!” Tiếng hét sợ hãi của xa phu vang lên. 

 

   Con ngựa kéo xe của Thierry vùng vẫy chống lại sự kiềm chế của nó, khiến cỗ xe lắc lư dữ dội hơn.

 

   Thierry đá tung cánh cửa và nhảy ra ngoài. Cậu được chào đón bởi một cảnh tượng kinh hoàng.

 

   “Quái vật!”

 

   Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một vết nứt, nhưng nó ở đó, ở phía xa. Kết cấu không gian đã tách ra, năng lượng hắc ám tràn ra và những người hầu đang hoảng loạn. 

 

   Những con chim trong rừng đang chạy trốn từng đàn, và những con ngựa hung hãn đang kéo xe đã tuột dây cương và phi nước đại.

 

   “Mẹ!” 

 

   Thierry chạy đi và nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe ngựa mang gia huy của gia đình cậu đã xuống dốc từ nơi cậu đang đứng, bị lật ngược lại. 

 

   “Chết tiệt!”

 

   Đó là chiếc xe ngựa mà mẹ cậu đã lên trước đó. Cậu chắc chắn. 

 

   Cậu bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, và máu chảy ra từ mặt cậu. Cậu ta lao xuống dốc và nhận ra cửa xe đã bị mất và bên trong trống rỗng.

 

   ‘Bà ấy ở đâu?’ 

 

   Cậu quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang chăm sóc cho mẹ mình, người đang tựa vào gốc cây. 

 

   Ký ức về người đàn ông giống gấu này nhanh chóng trở lại với cậu.

 

   ‘Phải! Mình nhớ rồi…’ 

 

   Là hiệp sĩ vô danh đã đánh bại Diera trong giải đấu mùa hè. Đôi mắt của Thierry mở to.

 

***

 

   ‘Điều mình thực sự hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.’

 

   Tôi nén một tiếng thở dài, chờ Hầu tước phu nhân Barselayne đến. 

 

   Nếu vết nứt xảy ra như trong tiểu thuyết, mọi người có thể bị thương. Tôi đã ra lệnh cho Oryx Mircane bám theo xe của Công phi Orge vì lý do này.

 

   ‘Mình đã đưa cho cậu ấy tất cả cuộn trục dịch chuyển mà mình có để đề phòng.’

 

   Nếu suy đoán của tôi đúng và những vết nứt được dùng làm công cụ tạo tiền đề cho Mia thì sẽ xảy ra tai nạn trên đường đến Hoàng cung, giống như trong tiểu thuyết. Công phi Orge sẽ bị thương.

 

   ‘Nhưng cách nó diễn ra và thời điểm sẽ hoàn toàn khác, chắc chắn.’ 

 

   Tôi chìm vào suy nghĩ, nghĩ đến tấm bản đồ mà tôi đã nghiên cứu. Vị trí của dinh thự Orge chắc chắn sẽ khiến xe ngựa phải đi đường tắt xuyên qua rừng Aerial. 

 

   ‘Trong tiểu thuyết, sự việc xảy ra trên một con đường hoàn toàn đối diện với nơi đó, cạnh đài phun nước của Nữ thần.’ 

 

   Điều này xảy ra ở chương cuối cùng trước khi cuốn tiểu thuyết bị tạm dừng và tôi đã đọc đi đọc lại các chương đã phát hành. Tôi có thể nhớ rõ. 

 

   Mia đã xuất hiện và sau khi chữa lành cho Hầu tước phu nhân Barselayne, hai người họ run lên vì sợ hãi khi lũ quái vật vây quanh họ. Sau đó sẽ có người đến giải cứu họ. 

 

   Chương này đã kết thúc mà không nói rõ người giải cứu đó là ai – tác giả đúng là bậc thầy trong việc treo leo mà.

 

   ‘Ai đã đến cứu Mia?’ 

 

   Tôi không biết, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đúng như trong tiểu thuyết thì hôm nay, Oryx Mircane sẽ đóng vai đó.

 

***

 

   “Ngài Thierry, vị hiệp sĩ này đã ngăn cỗ xe đâm vào cây chỉ bằng cơ thể của mình ạ.” Xa phu, người sống sót chỉ nhờ Oryx Mircane, nói luyên thuyên.

 

   Những con ngựa đã thoát khỏi dây cương và bỏ chạy, để lại cỗ xe lăn bánh trên đường. Nó gần như đã bị phá huỷ. 

 

   Oryx, người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn, đã lao vào hành động, dừng cỗ xe trước khi nó có thêm động lực. Cậu ấy đã ngăn chặn một thảm hoạ khủng khiếp xảy ra.

 

   Cậu ấy là một người có sức mạnh thể chất hiếm có, loại người chỉ xuất hiện một lần trong một thế kỷ. 

 

   Quá trình huấn luyện mà cậu ấy nhận được để trở thành hiệp sĩ Seymour giờ đây đã cho phép cậu ấy sử dụng Aura theo ý muốn, mang lại cho cậu ấy sức mạnh thể chất vượt qua mọi sức tưởng tượng. 

 

   Điều này cũng là do cậu ấy đã dành toàn bộ thời gian thức giấc của mình để luyện tập để có thể trở thành hiệp sĩ của Công nương Deborah.

 

   “Thierry… chúa ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

 

   Công phi Orge, người đã bất tỉnh, rên rỉ. Bà ta xanh xao như một hồn ma.

 

   “Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ?”

 

   “Ta thấy chóng mặt quá.”

 

   Mia Vinoche, người ngồi cùng xe với Công phi, hoàn toàn không bị thương. Có vẻ như hiệp sĩ từ giải đấu này đã ngăn cỗ xe lắc lư quá nhiều.

 

   Sau khi xác nhận rằng mẹ không bị thương nặng, Thierry lo lắng nhìn vết nứt đang dần lớn lên. 

 

   “Ta xin cảm ơn sâu sắc vì đã cứu mạng mẹ ta. Nhưng nếu vết nứt đó mở ra hoàn toàn và lũ quái vật tràn ra, chúng ta vẫn có khả năng chết.”

 

   “Tôi có cuộn trục dịch chuyển. Bất cứ ai không thể chiến đấu nên sơ tán bằng thứ này.”

 

   “Sao cậu lại mang thứ như vậy trên người? A! Cậu đến từ nhà Seymour!”

 

   Thierry nhận ra người đàn ông mặc đồng phục có gia huy của Seymour. Có vẻ như ngôi nhà của những pháp sư đã đưa những cuộn trục ma thuật cho các hiệp sĩ của mình.

 

   “Ta sẽ không quên điều này.” Công phi hứa.

 

   Oryx không ngần ngại đưa cuộn trục dịch chuyển, và Công phi trông rất cảm động. Bà ta đã được người khổng lồ hy sinh quên mình này cứu hai lần trong vòng vài phút. 

 

   Bà ta vội vàng hỏi trước khi xé một cuộn trục.

 

   “Cậu tên gì? Cậu là một trong những hiệp sĩ của Công tước Seymour sao?”

 

   “Không. Tôi phục vụ Công nương Deborah ạ.”

 

   Công phi có vẻ ngạc nhiên vì bà ta chưa bao giờ coi trọng Deborah.

 

   “Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu người cảm thấy mắc nợ tôi, xin hãy trả ơn cho Công nương.”

 

   “Mẹ nên rời đi ngay. Người có thể giải quyết việc này sau.”

 

   Công phi nhanh chóng sơ tán vì tình hình ngày càng tồi tệ, và sau khi kiểm tra xem mẹ mình đã an toàn chưa, Thierry truyền cho thanh kiếm của mình một ánh sáng xanh lục.

 

   “Ta khá thân với Công nương nhà cậu. Mặc dù dạo này cô ấy không dành nhiều thời gian cho ta vì người yêu hay ghen của cô ấy…”

 

   Oryx nhìn Thierry một cách kỳ lạ. 

 

   Người đàn ông này đang lo lắng về những điều phù phiếm như vậy, ngay cả trong tình huống khẩn cấp đang diễn ra.

 

   “Sao cậu lại nhìn ta như thế? Ta vừa nhận ra chúng ta có lý do chính đáng để không việc gì phải sợ hãi. Chúng ta có một nữ anh hùng ở bên mà. Cô ấy đã đánh bại binh đoàn ma quỷ trong Lễ Đốt Hoa, nhớ chứ?” 

 

   Thierry hất cằm về phía Mia Vinoche và cười toe toét.

 

   Mia nao núng khi bị nhắc tên, cơ thể cô ta khẽ run lên.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 158

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới