Ngay khi tôi nghe cái tên Isidor phát ra từ môi họ, sắc mặt của họ lập tức thay đổi; bị cảm xúc lấn át.
Mới nãy họ còn nói chuyện lịch sự, ngọt ngào và đùa giỡn, thế mà lúc này, mấy cô gái trông giống một bầy trâu hăng máu hơn là một toán tiểu thư quý tộc.
Với cả, tôi như bị cuốn vào đối tượng mà họ ngưỡng mộ.
“Ta sẵn sàng bán linh hồn của mình và chết chỉ để nhìn thoáng qua gương mặt của ngài Isidor bằng chính đôi mắt này.”
“Bất kỳ người phụ nữ nào cũng buộc phải chiêm ngưỡng lấy một lần, bởi nhìn rồi thì sẽ không thể nào quên được. Gương mặt ấy, giống như hiện thân của mộng tưởng vậy.”
“Hiện thân của mộng tưởng? Chúa ơi, ta sẵn sàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi đó.”
“Ta còn ngủ đông như một con gấu suốt mùa đông qua vì làn da của mình, tất cả để chuẩn bị cho việc gặp ngài ấy.”
Lúc này, tôi không tài nào đoán được khi nào thì những hành vi thô tục và mấy lời nhảm nhí của đám tiểu thư này sẽ kết thúc.
Mái tóc vàng sáng chói, với đường viền hàm sắc lẹm như dao cạo, rồi bờ vai Thái Bình Dương. Cuộc trò chuyện không có biên giới luôn.
‘Tên đó thực sự hấp dẫn đến vậy à?’
Mà, sao vụ này tiểu thuyết không đề cập đến?
Tác giả của cuốn tiểu thuyết đã truyền đạt ngoại hình của người thừa kế ‘Visconti của Hoàng Kim’ rất khiêm tốn, hoàn toàn chẳng thấy người đâu.
Độc giả đã nghĩ tên này sẽ xuất hiện với vai trò một tên phản diện tinh quái, thêm gia vị cho cuốn tiểu thuyết bạo lực này.
‘Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với mái tóc vàng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Ghê thật.’
Mấy cô kia đã thảo luận thêm về vẻ đẹp của Isidor trong sự phấn khích. Chỉ đến khi phục vụ mang bánh và thức uống đến, họ mới có thể bình tĩnh lại, làm mát gương mặt đỏ bừng bằng những chiếc quạt của mình.
Nhưng, ở một mức nào đó, cuộc buôn dưa lê của họ vẫn tiếp tục.
“À, các cô nghe chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Người ta nói Công tước Seymour đã thắng thầu viên kim cương hồng đó.”
“Vậy, chủ nhân của viên kim cương hồng đang là…”
Bầu không khí trở nên cứng nhắc, như thể mọi người đã đoán ra chủ nhân mới của món trang sức quý hiếm tuyệt đẹp kia.
‘Họ đang nghĩ về mình.’
“Kiểu gì Công nương Deborah cũng sẽ kiêu căng và độc đoán hơn. Hành vi kiêu ngạo đó sẽ xuyên thủng thiên đường mất.”
“Nói thật nhé, mới nghĩ thôi đã thấy tởm rồi.”
“Đeo vòng cổ ngọc trai cho heo à…”
Họ đồng thanh, cùng giọng điệu giễu cợt, như thể ai cũng đồng tình với suy nghĩ đó.
‘Cuộc trò chuyện cởi mở thật.’
Liên tục bị vây bởi những kẻ nửa vời, đây là lần đầu tiên tôi thực sự được nghe một cuộc trò chuyện thẳng thắn về chủ nhân thực sự của cơ thể này.
“Ôi, bản chất của Công nương đã tệ đến mức trang phục và phụ kiện của cô ta chỉ toàn những thứ xa xỉ và đắt nhất Đế quốc.”
“Thấy bảo Công nương đã cướp Helen, người đang thiết kế váy cho tiểu thư Selene đó.”
“Vì hành vi không khách khí của Công nương Deborah mà tiểu thư Selene phải tìm nhà thiết kế mới trong thời gian ngắn. Rốt cuộc, sinh nhật của cô ấy cũng gần kề rồi.”
Hoá ra đây là câu chuyện đằng sau những lời lên án của họ đối với Deborah, nhưng tôi không có ý kiến.
Helen cũng tỏ vẻ sợ hãi trong khi phục vụ tôi mà.
“Deborah hình như chẳng nghĩ đến hoàn cảnh của Selene, nhưng vẫn có sự bất công a.”
“Cô ta thật thô lỗ!”
“Giá như chỉ vậy thì may rồi. Cô ta là con gái của Công tước Seymour nên cô ta kiêu ngạo và tự mãn. Ta còn chẳng thể tìm được một giọt nào của phẩm giá quý tộc và sự gia giáo ở cô ta.”
“Cô ta vô văn hoá và bất tài nữa. Chẳng phải Công nương Deborah là người duy nhất mang huyết thống Seymour nhưng lại không thể xử lý mana sao?”
Bên đấy đều che miệng khi cười, tận hưởng sự thất bại ngọt ngào của kẻ thù chung, nhưng bên này không thể cười nổi.
‘Mấy người đừng có giễu cợt sự tự ti của người ta.’
“Và nhà của cô ta phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả do hành vi của cô ta gây ra. Quả thực, rất đáng tiếc.”
“Giờ chỉ cần nhìn thấy mái tóc tím của cô ta thôi là ta đã run lên vì kinh tởm rồi.”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện chanh chua của họ với tâm trạng ghê tởm, tôi thấy họ còn động vào một chủ đề còn nhạy cảm hơn.
“Tại sao nhà Seymour, với Công nương Deborah…”
Vị tiểu thư kia bắt đầu nói với thái độ kiểu cô ta không thể hiểu tại sao Công tước Seymour lại đi tặng viên kim cương hồng quý giá cho Deborah lỗ mãng, nhưng cô ta vội ngậm miệng lại và nhấp một ngụm trà.
‘Họ không thể động vào chủ đề có Công tước Seymour, nhưng lại có thể công khai chỉ trích Deborah. Mình đã có cái nhìn tốt về tính hai mặt của các quý cô đây ha.’
“Công nương Deborah… Chẳng lẽ, ở nhà, cô ta lại là con gái ngoan?”
“Ngoan á?”
“Không thể nào!”
Do sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí, cô tiểu thư trông mềm yếu gần như đã nhầm lẫn trong lời của mình. Cô ta quay lại thực tại sau khi nhớ ra vài chuyện cũ.
“Ừm, ta không biết phải nói như thế nào, nhưng có tin đồn rằng Belreck có mối thù không thể nói thành lời với Công nương. Ở nhà cô ta ngu đốt đến mức ngài ấy còn chẳng muốn đối chất trực tiếp cơ.”
“Dù Belreck có khoan dung và độ lượng đến đâu, làm sao có chuyện một đứa con gái thường xuyên làm ô uế tên tuổi gia tộc lại có thể là một đứa con gái ngoan được.”
“Chắc ngài Rosad cũng có cùng quan điểm với em trai song sinh của mình.”
Mấy cô này vô cùng phẫn nộ với chủ nhân mới của viên kim cương hồng, đến mức còn đề cập đến cặp song sinh để bôi nhọ tôi nhiều hơn.
Cuộc trò chuyện của họ đã đi đến mức các quý tộc, những người luôn giả vờ đứng về phe chính nghĩa, bắt đầu nói ra những lời còn khó nghe hơn về tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
‘Khó chịu thật. Về nhà vậy.’
Chuẩn bị rời đi, tôi kéo ghế ra sau.
Choang–!
Vào lúc đó, chiếc bàn bị rung, và tách cà phê được đặt hoàn hảo ở góc bàn đã rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh.
Âm thanh lớn đã thu hút sự chú ý của những quý cô còn đang bận làm hoen ố thanh danh của tôi, và ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía tôi.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, có một cơn gió mạnh thổi qua sân thượng, hất tung chiếc mũ trùm kín mít của tôi.
“A.”
“C-Công nương Deborah…”
Khi gương mặt được giấu dưới chiếc mũ trùm lộ ra, một sự im lặng khó xử bao trùm cả sân thượng.
Gương mặt của mấy quý cô kia tái xanh như xác chết, trong khi nhớ lại họ đã lớn tiếng chỉ trích tôi với niềm đam mê cháy bỏng không lâu trước khi tôi bất ngờ lộ diện; chẳng hề biết tôi đã ở ngay dưới mũi họ.
Một trong những quý cô còn run rẩy dữ dội, đến mức như muốn xỉu tại chỗ.
Tôi cũng thấy xấu hổ với tình hình này. Tôi chỉ muốn về nhà thôi, nhưng thân phận vô tình bị lộ, khiến cho tất cả rơi vào tình huống khó xử nhất.
Trong phút chốc, tôi chết lặng vì bị rơi vào tình huống bất ngờ và nhận ra hành động muộn màng của mình. Tôi không nên bị phân tâm sau khi nghe những lời lăng mạ dã man từ những cô gái có địa vị xã hội thấp hơn tôi.
Tôi nên lặng lẽ bước đi sau khi nghe những lời cáo buộc đó?
Vậy thì sẽ bị coi là một kẻ dễ dãi mất.
‘Không thể làm thế được.’
Ngay trước khi chết, tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chà đạp mình nữa nếu tôi có kiếp sau. Sự quyết tâm đó vẫn còn cháy bỏng mạnh mẽ trong tôi, tươi mới như ngày kiếp trước của tôi kết thúc.
Cắn chặt hàm của mình, tôi nhìn chằm chằm họ với đôi mắt dữ dội nhất có thể.
“Các ngươi nói xong chưa? Ban nãy còn hùng hồn lắm mà sao giờ lại im thin thít thế. Buồn cười thật đấy.”
Tôi lo lắng, nói với giọng căng thẳng và hơi khàn.
May mắn thay, giọng khàn nghe có vẻ hơi đáng sợ, đã khiến gương mặt nhợt nhạt của họ càng thiếu sức sống hơn.
Tôi cảm thấy cần phải thay đổi góc nhìn và tiếp thêm sức mạnh cho mí mắt, nhìn vào mắt của từng người một.
Tôi nuốt mấy hơi thở mà tôi đã nín một cách bất thường, quyết định việc này là đáng khi khinh thường họ một cách ngạo mạn từ đầu đến dưới gót chân.
Chân tôi khuỵu xuống vì căng thẳng và tôi đã loạng choạng, nuốt nước mắt vào trong.
Rầm–!
Chiếc bàn tròn, dưới sức nặng của cơ thể tôi, quay sang phía mấy quý cô đang ngồi. Cùng lúc đó, chiếc bình đặt trên bàn rơi xuống sàn và vỡ tan tành.
“Kyaa!”
Ngay lập tức, sự hỗn loạn và ồn ào ngự trị sân thượng. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía tôi.
“Tất nhiên, tất cả đều cho rằng tôi cố tình lật bàn.
‘Mình còn chẳng định làm vỡ nó…’
Tôi bối rối, nhưng nước đã tràn ly.
Hơn nữa, tôi đánh giá thấy kẻ lật ngược mọi thứ còn hơn một kẻ hăm doạ. Tôi chậm chạp tiến về bàn bên kia với gương mặt trắng như ma.
Tôi đã dùng thời gian đó để nghĩ về lời tiếp theo.
Có nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng khi đứng trước nhóm tiểu thư, tôi bắt chéo chân và chầm chậm nghiêng đầu.
“Mới nãy, các ngươi còn lớn tiếng thảo luận xem ta là loại chó và bò nào cơ mà.”
Một sự sỉ nhục nhẹ khẽ lướt qua gương mặt họ khi nhắc đến chó và bò.
“Sao các ngươi lại trưng ra vẻ mặt đó? Các ngươi đã có can đảm đem ta, Công nương của Seymour, ra so sánh với một con lợn đeo vòng cổ ngọc trai, ấy vậy mà các ngươi lại thấy tệ khi gọi ta là chó với bò sao?”
“T-Thưa Công nương, c-chúng tôi…”
“Lắp bắp làm chi vậy. Không lâu trước đó, ngươi đã nói trôi chảy như thể được bôi dầu vào miệng cơ mà. Cần ta tra dầu cho không?”
Sau những lời ca thán của tôi, quý cô lớn tuổi nhất đã cúi gằm mặt.
“Xin người thứ lỗi. Rõ ràng là chúng tôi đã sai khi nói ra những lời ngu dốt đó. Chúng tôi rất xin lỗi.”
“Bất cứ khi nào ta đề cập đến từ ‘lợn’, ngươi lại cụp đuôi như một con chó. Ta hơi thất vọng đấy. Nếu ngươi không thể bày tỏ ý kiến của mình trước mặt ta thì cũng đừng có ở sau lưng ta mà nói này nói nọ. Rốt cuộc, ta đã phải nghe hết bài phát biểu tràn đầy nhiệt huyết và thô lỗ của các ngươi về phẩm giá quý tộc tầm thường của ta mà.”
Thật tuyệt vời khi tôi đã đưa ra phát ngôn hay như vậy. Hoá ra tôi cũng có khả năng đó chứ.
“Tôi vô cùng xin lỗi ạ.’
“Ngay cả khi có hai cái miệng, tôi cũng không biết phải nói như nào ạ. Chúng tôi không có lời nào để biện minh cho hành động của mình.”
Hai quý cô khác, cả người run bần bật, đã sớm cúi đầu với vẻ xanh xao và mệt mỏi.
“Đừng có nói suông.”
Rồi, khi tôi muốn nhận được một lời xin lỗi chân thành hơn sau khoảng dừng ngắn ngủi, một quý cô bước tới như thể đang bực bội khi phải nhận những lời chỉ trích đơn phương từ tôi. Cô ta cắn môi, tiếp cận với tôi lòng can đảm đáng khen.
“... Nhưng thưa Công nương, tôi nghĩ thật không công bằng khi người lại cướp nhà thiết kế của tiểu thư Selene trước thềm sinh nhật của cô ấy.”
Lời của cô ta ẩn ý rằng tôi có lỗi vì đã không tuân theo luật bất thành văn giữa các tiểu thư quý tộc.
Tôi cầm lấy ly nước lạnh trên bàn.
“Hử, và miệng của ngươi đang nói ta cần sự cho phép sao.”
Tôi tạt nước anh đào lên môi cô ta.
“Và, từ bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy cách chuẩn xác nhất về việc ta đi xa như nào khi giải quyết vấn đề của mình.”
“Kyaa!”
Quý cô, lúc này đã ngâm mình trong thứ nước màu đỏ thẫm, há hốc miệng kinh ngạc trước khi bật khóc xin lỗi tôi và chạy khỏi sân thượng.
Những người khác vội vàng đuổi theo, khuất khỏi tầm mắt tôi với cái cớ an ủi người ta.
“Tôi vẫn chưa làm tới nơi tới chốn đâu. Nếu là Deborah, các cô sớm đã…”
Tôi lắc đầu để xoá đi trí tưởng tượng khủng khiếp khi nhìn chỗ tách trà nghi ngút khói, nơi mà nhóm tiểu thư kia đã biến mất.
***
“Chủ nhân. Tiến triển thế nào rồi ạ?”
“Anh không thấy sao?”
Isidor thẳng thừng đáp lại câu hỏi của Miguel.
Hắn đang ngồi trên một bộ da Orc khổng lồ, đang trong quá trình vẽ một vòng tròn ma thuật.
Chiếc túi ma thuật mà Isidor đã hứa với Deborah phải mất rất nhiều công sức và thời gian để tạo ra.
Dĩ nhiên, có nhiều khó khăn phát sinh vì có ba loại ma thuật phức tạp được sử dụng cùng lúc: chuyển động, mở rộng không gian, cũng như ma thuật theo dõi.
Ngay cả vòng tròn ma thuật cũng được cải tiến bởi chính Isidor, nên ta sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ngay cả khi có tiền.
‘Có lẽ Công tử hiểu về ma thuật không gian hơn cả Công tước Seymour.’
Đó là những gì Miguel nghĩ, cảm thấy vô cùng hãnh diện về chủ nhân của mình. Sau đó, Cookie, đang vỗ nhẹ đuôi của nó ở gần đấy, đã cắn vào lớp da bằng những chiếc răng sắc nhọn của nó.
“Cookie! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?”
“Grrr… Kya!”
“Chết tiệt. Không được ăn cái đó.”
Sau chuyến thăm của Công nương Deborah, Cookie trìu mến, bình thường hiền khô, giờ đang nổi loạn và hành xử như thể nó đang ở đỉnh điểm của tuổi dậy thì.
Kiềm chế mấy lời chửi rủa, Isidor đặt bút xuống và quay đầu về phía Miguel.
“Mà, sao anh đột nhiên đến đây vậy?”
“Người ta báo là, Công nương Deborah đã đến Maisond ạ.”
Đôi tai nhọn của Cookie dựng lên khi nghe thấy tên của Deborah. Đôi mắt của nó bắt đầu long lanh như đang khao khát điều gì đó.
“Có lẽ cô ấy đến để gặp kẻ buôn tin?”
“Tuyệt đối không phải. Cô ta đã đến và lật bàn, đập vỡ bình hoa và những tách trà đó ạ.”
Khi nghe Miguel bất ngờ báo cáo về những sự kiện hôm nay, tiếng ho của Isidor vang khắp phòng.
“Chưa hết đâu ạ. Cô ta đã tranh cãi với con gái của Bá tước Eite trên sân thượng. Tuy nhiên, do sự khác biệt về thứ hạng giữa các gia đình của họ, tôi cảm giác cuộc chiến này khá phiến diện.”
“Ha.”
“Cuối cùng, chỉ còn lại sự sợ hãi và la hét.”
Miguel nhớ lại ngắn gọn báo cáo của nhân viên ở Maisond, người đã chứng kiến vụ việc.
Giới xã hội vốn đã thích buôn chuyện, sớm muộn gì sự kiện giữa Deborah Seymour và các tiểu thư kia trên sân thượng cũng sẽ được biết đến.
‘Vì họ rất thích sự đàm tiếu liên quan đến các quý tộc cấp cao.’
Điểm mấu chốt là Deborah Seymour vẫn là đối tượng gây ra nỗi sợ hãi vô song trong giới tiểu thư quý tộc.
Trong giới quý tộc, lời nói có thể là những con dao vô hình, và Công nương Deborah đã không ngần ngại vung dao vào kẻ thù của mình.
‘Nhưng cha cô ta lại là người có ảnh hưởng lớn nên không ai dám động vào cô ta.’
Deborah là cô gái có biệt danh Rắn Độc Tím. Do đó, không cần nói cũng biết cô là chủ mưu gây ra vụ việc hôm nay.
Mẹ của cô, Marien Seymour, được biết đến là đoá hoa của giới thượng lưu vì là một người phụ nữ nổi tiếng và xinh đẹp nhất, nhưng Deborah hoàn toàn trái ngược với bà.
“Chẳng phải Công nương Deborah rất thông minh sao?”
Sờ cằm, Isidor, người đã im lặng bấy lâu nay, bỗng lẩm bẩm.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới