Mia chớp đôi mắt to nhìn anh, sửng sốt trước lời mời khiêu vũ của Thái tử. Rồi cô ta nắm lấy tay anh.
Thật vinh dự khi được Thái tử mời khiêu vũ, và các quý cô nhìn cô ta với ánh mắt ghen tị.
Đây chính là cái nhìn mà mọi người đã dành cho cô ta khi cô ta được thấy cùng Philap Montez.
Tại một thời điểm nào đó, cô ta bắt đầu cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác khi cô ta tiếp tục thực hiện phần của mình.
“Mọi người đều ca ngợi cô là Thánh nữ, nên ta không thể không yêu cầu một điệu nhảy.”
Thái tử mỉm cười thân thiện nói.
“Thật không thể tin được, khi mà ta càng nghĩ về nó. Cô không phải một linh mục đích thực, nên cô chắc chắn đã đứng khá xa tế đàn, nơi lũ quái vật tấn công. Ấy vậy mà Thần lực của cô lại bành trướng đến mức đó.”
“Ngay cả tôi cũng cho rằng việc thần có thể sử dụng sức mạnh như vậy là một điều kỳ diệu. Có lẽ đó là sự phù hộ và tầm nhìn xa của vị Thần đã chọn ban cho tôi sức mạnh cần thiết ạ.”
“Ta hiểu rồi.” Thái tử nói, nhìn chằm chằm Mia và cố gắng không thể hiện rõ sự nghi ngờ của mình.
Nguồn sức mạnh dường như ở gần tế đàn, điều đó anh chắc chắn, vậy mà cô ta vẫn chưa sửa lại khi anh nói rằng cô ta đã ở xa nó.
Mia, người đang tập trung vào điệu nhảy và quay vòng với sự phấn khích trong lòng, nhận ra mình đã quay trở lại thực tại sau khi nghe những lời tiếp theo của Thái tử.
“M–Một màn trình diễn Thần lực của thần?”
Cô ta suýt bị bong gân mắt cá chân, bỗng dưng mất hết tự tin.
“Phải… Nếu cô có thể lặp lại những gì cô đã làm trong Lễ Đốt Hoa, trước sự chứng kiến của mọi người, ta nghĩ nó có thể giúp nâng cao tinh thần. Mọi người đều khá u sầu vì những vết nứt mà.”
“Cảm ơn ngài vì lời đề nghị yêu kiều đó, nhưng tôi e rằng mình chưa sẵn sàng cho một việc như vậy. Điều ngài đang nói… tiêu tốn rất nhiều sức lực của và tôi không thể dùng nó thường xuyên ạ.” Cô ta vội vàng nói.
Hầu tước Francois đã cảnh báo cô ta rằng việc thu thập Máu Thánh không hề dễ dàng.
“Cô là một Thánh nữ nhưng lại không thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh của mình?” Thái tử nói, nghe gần như đang chỉ trích cô ta.
Mia nuốt khan.
“Tôi có thể chữa lành cho mọi người bất cứ lúc nào ạ.”
“Ngay cả những linh mục bình thường cũng có thể làm điều đó.”
‘Họ có thể ư?’
Mia không thể giữ cho gương mặt mình không cứng đờ. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp khi phải chạm vào những bệnh nhân bẩn thỉu đầy máu và mủ bằng tay không. Ai khác sẽ làm một điều như vậy?
“Ừm, ta đã rất quen thuộc với tất cả những việc tốt của cô. Nhiều quý tộc không nhìn thấy cô hành động vì sương mù và họ có vẻ nghi ngờ cô. Ta chỉ mong sắp xếp được một cơ hội để cô chứng minh họ đã sai. Hãy cho ta biết bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cô sẵn sàng, để chúng ta có thể sắp xếp.”
“Vâng…”
Những nốt nhạc nhẹ nhàng của dàn nhạc công đã kết thúc. Thái tử bỏ cô ta ở đó mà không hề liếc lại một lần, và Mia nhìn theo anh, tái nhợt như chết. Cảm giác như có thứ gì đó đâm vào tim cô ta bằng một cây kim.
Cô ta nghĩ đến những thanh niên đã tiếp cận cô ta trước đó.
Có vẻ như tất cả quý tộc xung quanh cô ta đều đang lẩm bẩm với nhau, nghi ngờ liệu cô ta có phải là Thánh nữ không.
Cảm thấy mình có nguy cơ rơi vào tình trạng mù mờ lần nữa, cô ta nắm chặt chiếc váy của mình bằng đôi tay run rẩy.
***
Sân thượng của Hoàng cung lấp lánh như thể được thắp sáng bởi vô số ngôi sao – những viên ma thạch nhỏ được yểm phép để phát ra ánh sáng được đan kết với nhau một cách phức tạp.
Tôi đi dọc theo một trong những con đường trên sân thượng rộng rãi với Isidor, nhìn tất cả những đồ trang trí đã được đặt đây đó khi chúng tôi tiến về phía khu vườn.
Có một đài phun nước lớn ở phía trước phòng vũ hội.
Xung quanh nó, khá nhiều quý tộc đang đi dạo quanh khu vườn,vì nó chỉ mở cửa cho công chúng vào mùa Lễ Thu Hoạch.
Họ hầu hết là những cặp đôi có vẻ như đã kết hôn hoặc đang tìm hiểu nhau.
‘Đây là nơi hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.’
“Nàng có muốn đi theo hướng đó không?” Isidor hỏi, cẩn thận đan ngón tay hắn vào ngón tay tôi.
Tôi cố không để môi mình nở một nụ cười nhạt khi đáp lại. Gần đây tôi quá bận chuẩn bị cho vũ hội ra mắt nên không có nhiều cơ hội để tận hưởng việc đi dạo đơn giản như thế này.
Chúng tôi đang đi dạo trong khu vườn giống như mê cung thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một cặp đôi khác.
“Nàng muốn chuyển sang cửa hàng mà Công nương Deborah thường lui tới?”
“Đúng vậy. Chàng hãy kéo dây giúp em đi.”
“Tình yêu của ta à, kiểu đồ cô ấy mặc không phù hợp với bất kỳ ai– Au! Đùa thôi! Chỉ là đùa thôi! Nhưng liệu cửa hàng của cô ấy có thực sự trở nên nổi tiếng đến mức nàng cũng muốn trở thành khách hàng ở đó không?”
Người đàn ông nhanh chóng thay đổi chủ đề khi người phụ nữ trừng mắt.
“Năm ngoái chẳng có ai quan tâm tới việc Công nương Deborah mặc gì. Nhưng ngày nay thì khác. Chẳng hạn, nhìn em đi. Em cứ tưởng cô ấy là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng giờ em lại thấy cô ấy rất tự tin và tinh tế.”
“Ta biết từ kinh nghiệm rằng mọi người sẽ không dễ thay đổi như vậy. Đã có chuyện gì với cô ấy?”
“Em dám đoán Công tước Visconti chịu trách nhiệm cho việc đó.”
“Nghe có vẻ đáng tin đấy. Nàng cũng thay đổi ta còn gì.”
Tôi lùi lại, không thể nghe thêm nữa. Tôi thực sự không muốn nghe lén cuộc trò chuyện quá ngọt ngào của họ.
Mặt khác, Isidor đột nhiên trông rất nghiêm nghị khi đi theo sau tôi.
“Sao thế?”
“Ta chợt nhận ra, Công nương Deborah, rằng chúng ta quá trang trọng với nhau.”
Tôi bỗng chắc chắn hắn đã trở nên chú ý đến những sự âu yếm như chàng à và tình yêu à mà cặp đôi kia đã dùng một cách thoải mái để ám chỉ nhau.
“Cách xưng hô hiện tại có vấn đề gì sao? Ta thấy ổn mà.”
Ý nghĩ gọi hắn là chàng à doạ tôi phát ốm, nhưng Isidor dường như không cảm thấy như vậy. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm như đoá hồng đẫm sương.
“Sao nàng lại xinh đẹp như vậy, tình yêu của ta? Nàng đang làm ta lo lắng đấy.”
“Xin anh đấy…” Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn nói điều này, thực ra, nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Lời âu yếm ngọt ngào vừa chân thành vừa dễ nghe, cứ như thể hắn là một diễn viên tình cảm dày dặn kinh nghiệm.
‘Mình cá là chỉ vì hắn quá đẹp trai mà thôi.’
Những cái tên thú cưng ngọt ngào đến từ Isidor có thể chấp nhận được, nhưng vấn đề là hắn đang chờ tôi đáp lại.
Hắn đang đứng trước mặt tôi, quẩn quanh như một con cáo vẫy đuôi.
“Hãy gọi ta bằng điều gì đó ngọt ngào đi, tình yêu.”
“Ta… Ta không giỏi mấy điều đó.”
“Ta thậm chí còn thấy điều đó ở nàng thật đáng yêu và dễ thương a.”
“Ôi, thật là. Dừng lại đi!”
Tôi vỗ vào vai hắn như thể đang đuổi một con ruồi, và hắn tiếp tục cười toe toét và gọi tôi bằng những lời đáng yêu ngay cả khi tôi đánh hắn.
“Tình yêu của ta, có lúc ta như muốn mất trí, ta yêu nàng đến vậy mà. Nàng có nghĩ có điều gì đó không ổn với ta không? Ta sẽ hái một ngôi sao từ trên trời, tất cả những gì nàng làm là yêu cầu.”
Hắn kết hợp những biệt danh yêu thương với đủ kiểu hứa hẹn ngọt ngào đến phát bệnh.
‘Ư! Đồ xảo quyệt. Anh đang tận hưởng phản ứng của tôi đúng không?’
Nhận ra bản thân đã để hắn làm cho bối rối, tôi cảm thấy mình trở nên phẫn nộ và khoác tay hắn. Môi tôi bắt đầu chuyển động chậm rãi.
“Tình…”
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt kỳ lạ, có lẽ không ngờ tôi sẽ thực sự vượt qua nó.
“Tình yêu của em… em thích chàng.”
Cuối cùng, khi tôi cố gắng nói ra những lời đó bằng một giọng nhẹ nhàng, tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay hắn căng cứng trên người tôi.
“Oái!”
Isidor tóm lấy tôi và kéo tôi vào vòng tay hắn, hôn tôi liên tục. Tôi đẩy hắn ra vì sợ có người nhìn thấy. Hắn xoa đôi má đỏ bừng của mình và thở dốc.
“Thực sự rất nguy hiểm khi gọi nhau như vậy nhỉ?”
Tôi trừng mắt.
“Ta đoán chúng ta nên tránh làm vậy ở nơi công cộng.”
“Ta cũng sẽ không làm việc đó ở nơi riêng tư.” Tôi cảnh báo hắn.
“Cơ mà, một lần một tháng cũng không tệ lắm…”
Tôi muốn hạ nhiệt sau tất cả những điệu nhảy mà chúng tôi đã khiêu vũ, nhưng Isidor lại khiến tôi thấy nóng hơn.
Tôi quạt đôi má ửng hồng của mình và quay trở về phòng khiêu vũ, nơi chúng tôi thấy Thái tử đang tiến về phía chúng tôi.
“Công tước Visconti.”
“Vâng, Điện hạ.”
“Ta có chuyện khẩn cấp muốn nói với ngài.”
Tôi rời đi để cho họ chút riêng tư, và gần như ngay lập tức, Tam Hoàng tử đã lại gần tôi. Tôi ngước lên nhìn anh ta một cách nghi ngờ và nhận ra không thấy bạn đồng hành Mia của anh ta đâu cả.
“Tại sao cô lại nhìn ta với vẻ nghi ngờ như vậy? Nhìn đi, ta thậm chí còn chưa uống giọt rượu nào. Cô khiêu vũ rất đẹp, Công nương Deborah.”
“Đối tác của ta đã góp phần không nhỏ. Có rất ít chàng trai ngang bằng với ngài ấy.”
Tôi nói, châm chọc một cách tinh tế về cách Tam Hoàng tử đã chạy khỏi cuộc đấu tay đôi mà không hề nhặt kiếm lên, vì anh ta đã nhắc tôi về vụ rượu.
Anh ta chỉ cười nhoẻn. Có lẽ anh ta chưa hiểu tôi đang nói đến điều gì.
“Cô cũng rất khiêm tốn. Ta hy vọng cô cũng sẽ cho phép ta khiêu vũ trong tương lai.”
Anh ta nói trước khi rời đi để nói chuyện với một quý cô khác.
Tôi không chắc liệu anh ta có đang nghiêm túc hay chỉ đơn giản là đang chơi đùa không. Tôi nhìn anh ta trò chuyện, một cảm giác khó chịu dâng lên trong ruột tôi trước khi quay đi.
***
Khi vũ hội gần đến hồi kết, Isidor và tôi đã rời đi khi cảm thấy như thể chúng tôi đã ở lại đủ lâu.
Isidor đích thân đưa tôi trở về dinh thự Seymour, và hắn nói với giọng thì thầm ngay khi chúng tôi lên xe ngựa.
“Thái tử đang nghi ngờ Mia Vinoche. Ngài ta nhận thấy có điều không ổn. Ngài ta có bản năng rất nhạy bén và giỏi trong việc phát hiện dòng chảy mana và những người khác.”
‘Mình đoán việc lừa dối của chúng ta không thể kéo dài mãi mãi. Suy cho cùng thì Mia cũng không chịu trách nhiệm việc cứu người.’
Sau một lúc do dự, tôi nói.
“Ta nghĩ có mối liên hệ giữa Mia và những vết nứt.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới