[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 170

Đăng lúc 04:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Một tiếng ồn đinh tai nhức óc làm rung chuyển mặt đất.

 

   “Có một vết nứt!”

 

   “Lại là lũ quái vật ư!”

 

   “Phải luôn giữ cái đầu lạnh! Tập hợp các hiệp sĩ Hoàng gia ở lối vào! Thiết lập đội hình! Sẵn sàng chiến đấu!”

 

   Một vết nứt khổng lồ đã hình thành ở sân trước của Thư Viện Hoàng Gia, và kết quả là buổi chiều yên bình lập tức trở nên hỗn loạn.

 

   Một con quái vật gớm ghiếc có hai đầu rít lên, nhe ra những chiếc răng màu vàng và bắt đầu dậm chân ngay khi nhìn thấy mọi người.

 

   Giữa sự hỗn loạn, một kẻ đeo mặt nạ đen che miệng ra hiệu bằng cằm về phía lối vào, nơi an ninh đã trở nên lỏng lẻo.

 

   “Bây giờ.”

 

   “Đi.”

 

   Những cái bóng trao đổi tín hiệu tay bí mật và lẻn vào thư viện.

 

   “Tiếng động đó là gì?”

 

   Hội trường, nơi diễn đàn diễn ra, cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn do mặt đất rung chuyển và tiếng gào thét của lũ quái vật.

 

   “Một vết nứt khác ư?”

 

   “Éc!”

 

   Khi con quái vật khổng lồ vùng vẫy, làm rung chuyển mặt đất, những kệ sách cao tới tận trần nhà rung lắc dữ dội như sắp đổ sập và tiếng la hét vang lên khắp nơi.

 

   “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” 

 

   Hầu tước Devion hét lên. Ông ấy là người chủ trì diễn đàn.

 

   Một trong những vệ binh đang tuần tra gần đó chạy vào hội trường, thở hổn hển.

 

   “Hầu tước, một vết nứt đã xuất hiện ở lối vào thư viện ạ!”

 

   “Chúng ta cần ra khỏi đây!”

 

   “Có quái vật ở ngoài. Nếu chúng ta thu hút sự chú ý của nó khi cố gắng trốn thoát thì sao? Như thế sẽ càng nguy hiểm hơn mà?”

 

   “Nếu chúng ta ở lại đây, toà nhà hoặc các kệ sách có thể đổ xuống chúng ta!”

 

   Mọi người bắt đầu xì xào với nhau trong kinh hãi, và Hầu tước Devion bước tới trước với vẻ kiên quyết.

 

   “Các vị khách quý! Xin hãy bình tĩnh! Các hiệp sĩ và vệ binh sẽ đánh bại con quái vật trong lúc chúng ta nói, nên hãy kiên nhẫn–”

 

   Hầu tước không thể nói hết.

 

   “Có lửa!”

 

   “Cháy rồi!”

 

   Khói bắt đầu bốc lên trong phòng.

 

   “Ngọn lửa đang nhanh chóng lan khắp tầng một! Mọi người sơ tán đi!” 

 

   Ai đó khẩn trương hét lên từ trong làn khói dày đặc.

 

   “Chúa ơi!”

 

   Ngay cả những người trong phòng đọc cạnh hội trường nơi diễn ra diễn đàn cũng đổ ra hành lang vì ngọn lửa, và tình trạng hỗn loạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

 

   “Ta cần phải ra khỏi đây! Ta còn có con nhỏ ở nhà!”

 

   “Tránh ra!”

 

   “Đừng có đẩy!”

 

   Một ngọn lửa cùng với sự xuất hiện của một con quái vật đã gây ra nỗi kinh hoàng trong lòng mọi người, và tình hình nhanh chóng mất đi vẻ ngoài trật tự.

 

   Ngọn lửa sẽ lan nhanh đến mức không thể tưởng tượng được một khi giá sách và sách bốc cháy, và sau khi biết được điều này, nhiều người càng hoảng sợ hơn.

 

   Có người đã hét lên. 

 

   Ngọn lửa cháy lách tách dữ dội giờ đã hiện rõ qua cửa sổ.

 

   Người người xô đẩy nhau, cố gắng thoát khỏi cạm bẫy rực lửa. 

 

   Những học giả lớn tuổi ngồi ở phía trước, cách xa lối vào, không thể chen qua đám đông và bị đẩy lùi.

 

   “Đừng hít khói.”

 

   Một giọng nói lạnh lùng vang lên, truyền đến tất cả những người chưa kịp trốn thoát.

 

   Đó là Deborah.

 

   Khi một học giả lảo đảo, tái nhợt vì hít phải làn khói se, cô đã vẩy nước vào một chiếc khăn tay và bịt miệng với mũi.

 

   Sau khi xé bỏ những diềm ren rườm rà ở viền váy, cô cẩn thận quan sát xung quanh bằng đôi mắt đỏ như máu.

 

   ‘Thực sự chỉ có một lối vào duy nhất trong một thư viện lớn như thế này? Chắc chắn phải có lối vào dành cho người hầu, giống như ở dinh thự Seymour.’

 

   “Mọi người hãy bình tĩnh và đi theo tôi!”

 

   Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lam, có vẻ là một quan chức Hoàng gia, tập hợp những người không thể thoát ra ngoài và hướng dẫn họ đến lối ra phía sau một trong những chiếc kệ.

 

   “Có một lối thoát hiểm ở đây.”

 

   “May quá.”

 

   “Nữ thần ơi… Con không thể tin là điều này đang xảy ra.”

 

   Họ đi theo người đàn ông xuống một hành lang hẹp, tối tăm rồi đến một dãy cầu thang chật hẹp. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ở phía xa, có lẽ đến từ lối ra dẫn ra bên ngoài.

 

   “Có vẻ như chúng ta ổn rồi.”

 

   Vì những người khác lo rằng ngọn lửa có thể lan tới lối đi nhỏ này nên giờ họ cảm thấy khá nhẹ nhõm.

 

   Deborah uốn cong bàn tay đẫm mồ hôi của mình. 

 

   Tuy nhiên, cảm giác thoải mái không kéo dài lâu.

 

   ‘Hử?’

 

   “C-Chúng ta đang ở đâu?”

 

   Khoảnh khắc họ bước ra ngoài, họ không tìm thấy con đường dẫn ra phố, mà thay vào đó là một bãi đất trống tối tăm và có mùi máu.

 

   “Đ-Đó là máu ư?”

 

   Khi khói tan đi, một cảnh tượng khủng khiếp đã chào đón những người trốn thoát.

 

   Có những thi thể rải rác khắp nơi, trần truồng như thể bị lột bỏ bộ quân phục Hoàng gia mà họ từng mặc. 

 

   Một tên gián điệp đã cải trang thành quan chức Hoàng gia và dụ Deborah đến khu đất trống.

 

   Những người đàn ông đeo mặt nạ có vẻ là sát thủ được huấn luyện bài bản bắt đầu lần lượt xuất hiện phía sau đống vật tư.

 

   Một mũi tên nhỏ ngay lập tức bay về phía Deborah, đầu mũi tên sắc bén sượt qua tai cô, khiến máu từ vết thương chảy ra và rơi xuống sàn.

 

   Những vết nứt, sự xâm nhập, ngọn lửa và nguỵ trang đều là một phần của cái bẫy phức tạp nhằm đẩy Deborah vào ngõ cụt và giết cô mà không ai có thể can thiệp.

 

***

 

   Ngay cả con rắn hung ác nhất cũng không thể thoát khỏi mạng lưới đã được giăng cẩn thận.

 

   ‘Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúa tể…’

 

   Alver, người đàn ông có khả năng điều khiển những con quái vật giống nhện và là một trong những thuộc hạ quý giá của Tứ Hoàng phi, đứng trên đỉnh chóp của thư viện và nhìn xuống làn khói cuồn cuộn từ bên trong toà nhà.

 

   Tiếng người gào thét đau đớn khiến anh ta có tâm trạng hoài niệm kỳ lạ.

 

   Anh ta có một tuổi thơ bất hạnh, và kết quả, anh ta mơ ước tạo ra một thế giới hỗn loạn. 

 

   Người dân Đế quốc luôn bức hại các pháp sư hắc ám. Giờ đây, họ đang la hét và khóc lóc vì sự đau khổ do những kẻ mà họ khinh miệt gây ra cho họ – điều đó khiến anh ta vô cùng vui sướng.

 

   ‘Cuối cùng!’

 

   Người của anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ – Deborah Seymour đã đến khu đất trống được chuẩn bị sẵn cho cô. Alver nhìn xuống cô, mím đôi môi nhăn nheo.

 

   ‘Cô ta thường xuyên cản đường.’

 

   Khoảnh khắc chúa tể của anh ta ra lệnh giết người phụ nữ đó, Alver đã ngay lập tức hỏi liệu anh ta có thể xử lý nhiệm vụ này không.

 

   Không chỉ vì Deborah mà còn nhờ Rosad Seymour, người đã chiến đấu ở phía Đông, nhiều pháp sư hắc ám đồng đội của anh ta đã bị giết – tất cả đều đang nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung.

 

   ‘Dù cho Deborah Seymour không phải Thánh nữ đã xuất hiện trong Lễ Đốt Hoa, cô ta vẫn là vận cản lớn nhất cho kế hoạch của ngài ấy.’

 

   Những con rắn của gia đình Seymour sẽ bị sốc trước cái chết của cô gái con yêu quý của họ. 

 

   Và một lợi ích khác sẽ nảy sinh từ việc này – nó sẽ làm mất tinh thần của Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư, một người mà họ sẽ không bao giờ có thể thu phục về phe mình.

 

   ‘Tuy nhiên… Chúa tể đã tốn rất nhiều sức mạnh để tạo ra hai vết nứt liên tiếp.’

 

   Việc giết con gái của một gia tộc khai quốc không phải việc đơn giản, và Hoàng phi đã tự mình đứng ra điều hành kế hoạch này.

 

   “Deborah Seymour là một phụ nữ thông minh và nhanh nhẹn. Ophelia là một gián điệp khá tài năng, nhưng ngay cả bà ta cũng không thể làm gì chống lại người phụ nữ đó.”

 

   Đôi mắt của Tứ Hoàng phi, người đã bị lừa bởi những tin đồn rằng cô là một kẻ gây rối ngu ngốc, đã sáng lên đầy đam mê.

 

   “Tức là tôi cũng cần phải cố hết sức để thành công trong phần việc của mình ạ.”

 

   Hoàng phi và Alver đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy nhiều tầng ngay khi họ nghe tin Deborah Seymour sẽ tham dự diễn đàn được tổ chức tại Thư Viện Hoàng Gia.

 

   Họ đã tạo ra một vết nứt ở phía Nam để đảm bảo rằng Isidor, một ma kiếm sĩ, sẽ không có mặt để giúp cô.

 

   Ngọn lửa nhằm mục đích đẩy người phụ nữ đến diệt vong.

 

   “Nếu ta đoán đúng việc cô ta là Thánh nữ thì chúng ta không thể chỉ dùng một con quái vật. Chúng ta phải thêm sát thủ nữa.”

 

   Một ánh sáng thuần khiết, mạnh mẽ đã xua đuổi những tà linh. 

 

   Điều này chỉ có hiệu quả vì quái vật có điểm yếu bẩm sinh trước Thần lực. Không có Thần lực nào có thể cứu Deborah khỏi những kẻ giết người đã qua huấn luyện.

 

   ‘Khu đất tối tăm, bẩn thỉu này sẽ là mồ chôn của cô, Deborah Seymour, vì tất cả sự kiêu ngạo của cô.’

 

   Tên sát thủ cải trang thành quan chức lao về phía người phụ nữ với con dao tẩm độc.

 

   Alver đã chắc chắn về chiến thắng của mình.

 

   Tuy nhiên, một giây sau, một cảnh tượng khó tin đã diễn ra trên bãi đất trống.

 

   ‘Á-Ánh sáng thuần khiết đó đến từ đâu?’

 

   Đôi mắt anh ta mở to vì sốc.

 

   Công nương Deborah thực sự là sự tái sinh của Nữ thần như Chúa Quỷ đã tiên đoán ư?

 

   Hàng trăm điểm sáng, chói đến nhức mắt, hình thành trong không trung, rồi bắn về phía những kẻ giết người mà Hoàng phi đã đầu tư rất nhiều thời gian để huấn luyện như những mũi tên bắn ra từ một cây cung.

 

   Một vụ nổ mạnh tạo ra những cơn gió lớn trong khu đất.

 

   Deborah đã sử dụng Thần thuật theo bản năng, thi triển hết phép này đến pháp khác, sau khi cảm nhận được tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 170

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới