[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 171

Đăng lúc 04:32 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Mặc dù cái chết vừa sượt qua tai cô nhưng Deborah không có thời gian để chìm trong nỗi kinh hoàng. 

 

   Cô phải đối đầu với những tên sát thủ có tài phát hiện những chuyển động nhỏ nhất, không giống bản thân cô. 

 

   Nếu cô ngừng tấn công, một thứ vũ khí sẽ bay vào cô, có khả năng xuyên qua đầu cô. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã buộc cô phải chống trả hết sức có thể.

 

   Trong khi đó, các học giả đã ra ngoài cùng cô đều há hốc miệng kinh ngạc khi chứng kiến khả năng tuyệt vời của cô.

 

   Alver, trong khi nhìn những vụ nổ ánh sáng dường như vô tận, cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

 

   ‘Cô ta đã che giấu khả năng này suốt thời gian qua?’

 

   Deborah rõ ràng sở hữu sức mạnh áp đảo đến mức có thể tiêu diệt nửa đội hình tinh nhuệ trong chớp mắt.

 

   Anh ta nhớ lại niềm tin về điềm báo rằng một vị cứu tinh sẽ xuất hiện trong thời kỳ đen tối.

 

   ‘Cô ta có vẻ giống Nữ Thần Chiến Tranh hơn là một vị thánh, nhưng…’

 

   Để công bằng với danh tiếng đáng sợ của mình, cô tiếp tục tạo ra những luồng ánh sáng lớn mà không dừng dù chỉ một giây để lấy hơi.

 

   Alver cau mày trước màn trình diễn ánh sáng hùng vĩ đang diễn ra bên dưới, cắn ngón tay cái của mình.

 

   ‘Hôm nay mình phải giết được người phụ nữ đó, mặc kệ thế nào.’

 

   Máu đen nhỏ xuống đất, giống như mực. 

 

   Sau khi tạo ra một con nhện đỏ từ một trong những ống tay áo dài của mình, có thiết kế giống một bộ xương trên lưng, anh ta vội vàng viết nguệch ngoạc gì đó lên một tờ giấy và bắt đầu lẩm bẩm một câu niệm dài.

 

   Mặt bên trái của anh ta dần chuyển sang màu đen, trước khi nứt ra như đất khô. Cánh tay và vai trái của anh ta sụp xuống, tan rã như cát, trước khi biến thành một đàn nhện nhanh chóng phân tán.

 

   Anh ta điều khiển lũ nhện khi chúng bí mật lẻn vào bất kỳ vết nứt nào mà chúng có thể tìm thấy trong toà nhà và nền đá – đặc biệt là con nhện được trang bị chất độc độc nhất và đang thận trọng cố nhích lại gần Deborah.

 

   ‘Không thể cho Deborah Seymour thời gian để tự chữa lành.’

 

   Con nhện sẽ nhắm vào cổ cô để chất độc làm tê liệt não cô ngay.

 

   Alver đau đớn hét lên khi kết nối thần kinh của anh ta với con nhện đột nhiên bị cắt đứt.

 

   Thần chú cho phép chia sẻ mối liên hệ về mặt thể chất và tinh thần với quái vật rất mạnh, nhưng nó cũng có nhược điểm.

 

   Tầm nhìn của người thi triển bị hạn chế trong quá trình sử dụng và họ sẽ bị sốc nặng nếu quái vật bị tấn công.

 

   Alver nhắm mắt lại, máu đen chảy ra từ miệng. Rồi anh ta hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống.

 

   ‘Lần này cô ta đã dùng cách nào để ngăn cản mình?’

 

   Purple gầm gừ. Deborah có thể cảm nhận được sự tiếp cận của con quái vật nhờ Thánh thú của cô, người đã đồng hành cùng cô khắp nơi.

 

   Cô có lý do chính đáng để tham gia cuộc đấu giá đó chỉ để có thể chạm tay vào một sinh vật có khả năng cảm nhận được quái vật.

 

   Thời điểm Alver sử dụng ma thuật hắc ám, Purple đã cảnh giác, cảnh báo cô về một mối đe doạ khác gần đó.

 

   ‘Một con nhện.’

 

   Deborah nghiến răng, liếc nhìn con nhện bị Purple giẫm nát.

 

   ‘Đám nhện độc xuất hiện trong sự kiện từ thiện của Thái tử và làm hại con người không phải côn trùng bình thường – chúng đều là quái vật.’

 

   Điều này tức là có một pháp sư hắc ám mạnh mẽ với khả năng đặc biệt có thể điều khiển quái vật, cũng chính là kẻ đang cố giết cô, đang rình rập quanh đây.

 

   ‘Có vẻ như họ thực sự muốn thấy mình chết.’

 

   Có sát ý lơ lửng trong không trung, gần như có thể sờ thấy được, và nỗi kinh hoàng bắt rễ trong lồng ngực cô bằng một cái nắm sắt.

 

   Vì cô có ít đến không có kinh nghiệm chiến đấu nên cô đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm trầm trọng, và chỉ ý nghĩ đó cũng khiến cô lo lắng đến mức chân run, hơi thở gấp gáp.

 

   Một pháp sư hắc ám mạnh mẽ có khả năng điều khiển toàn bộ đàn nhện sẽ không chỉ phái đi một con nhện. Cô vẫn cảnh giác cao độ, nghiên cứu môi trường tối tăm xung quanh.

 

   ‘Tới rồi…’

 

   Nhưng cô đã đoán sai hoàn toàn.

 

   Đó là những sát thủ đeo mặt nạ, không phải pháp sư hắc ám, đã trèo qua tường, đáp xuống bãi đất trống. Họ đã chờ cho đến khi nhện của Alver tấn công.

 

   Purple nhanh chóng phun mana ra khỏi miệng, nhưng hàng tá vũ khí đã bay về phía cô.

 

   “Ư!”

 

   Cô nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi mũi tên sượt qua tai cô. 

 

   Đầu óc cô trống rỗng. 

 

   Cảm giác tuyệt vọng kinh hoàng xâm chiếm phổi khiến cô khó thở – cảm giác giống như gặp phải một câu hỏi hoàn toàn không ngờ tới về môn học mà cô tự tin nhất vào ngày thi đại học.

 

   Thần thuật đòi hỏi kỹ thuật tinh tế khi sử dụng. Một sai lầm nhỏ nhất trong khi tính toán đã khiến các đầu mũi tên ma thuật hình thành trong không trung bị phân tán, đọng lại trên mái tóc màu oải hương của cô như tuyết mềm.

 

   Tập trung tất cả Thần lực có thể và co rúm người trước cơn đau, cô cúi xuống, bảo vệ ngực mình.

 

   Có tiếng kim loại va chạm nhau, nhưng cơn đau khủng khiếp mà cô đã dự không bao giờ đến. 

 

   Những con dao găm trút xuống cô đều bị chệch hướng bởi một thanh kiếm được bọc trong năng lượng vàng.

 

   ‘Isidor…’

 

   Sau khi sử dụng vòng tròn dịch chuyển đã được sửa đổi và nhiều phép dịch chuyển tức thời bậc 7 để đến thủ đô, Isidor vòng tay ôm lấy cô, chặn mọi đòn tấn công.

 

   Khó khăn thở ra, Deborah đang ở trong tình trạng khủng khiếp. 

 

   Đôi mắt ngọc của Isidor loé lên dữ dội khi hắn nhìn xuống cô.Vẻ giận dữ làm méo mó gương mặt hắn là thứ mà cô chưa bao giờ thấy. 

 

   Không nói một lời, hắn điều chỉnh lại chuôi kiếm. Nhảy lên không trung trong nháy mắt, hắn đã tiêu diệt đám sát thủ còn lại.

 

   Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm khắp khu vực, và có tiếng xào xạc của nhiều sinh vật nhỏ đang chạy trốn, khi những con nhện ẩn náu trong bóng tối tập trung lại một địa điểm.

 

   “Visconti… Sao… có thể chứ!”

 

   Alver hét lên, giọng khàn đặc và đầy căm ghét.

 

   Bầy nhện lúc này đã tạo thành một ụ đất, dần có hình dạng giống người.

 

   “Ngươi nên ở phía Nam mới phải!”

 

   Alver hét lên, nửa gương mặt vặn vẹo và đen như than.

 

   Thay vì trả lời, Isidor dịch chuyển ra phía sau người đàn ông và dùng thanh kiếm phủ Aura của mình đâm xuyên qua anh ta.

 

   “Ta không thích giọng của ngươi.” Isidor nói, vặn thanh kiếm của hắn.

 

   “Gá!!!”

 

   “Ngươi phục vụ kẻ nào?” Hắn hỏi, hỏi đi hỏi lại khi cắt ngón tay, tai, và môi của người đàn ông thay vì giết Alver ngay.

 

   Pháp sư hắc ám quằn quại trong đau đớn nhưng không chịu hé răng.

 

   “Ngươi không chịu nói sao.” 

 

   Thanh kiếm của Isidor toả ra năng lượng hung ác hơn trước rất nhiều.

 

   “Quý tộc các ngươi chưa bao giờ lắng nghe bọn ta. Thật buồn cười khi ngươi muốn ta nói đấy.”

 

   “Tốt thôi. Thế thì ta sẽ khiến ngươi hét khàn cả cổ.”

 

   “Ngươi… đồ kiêu ngạo.”

 

   Cơ thể đen của Alver bắt đầu kết lại với nhau như đất sét bị bóp nát trước khi tách ra thành ngực và bụng dưới của côn trùng.

 

   “Isidor!”

 

   Alver đã biến thành một con nhện khổng lồ. 

 

   Cặp chi của anh ta xoè rộng, chuẩn bị tấn công, một cảnh tượng ớn lạnh khiến Deborah phải hét lên tên của Isidor.

 

   “Không!”

 

   Con quái vật lộ ra những chiếc răng nanh độc, lao về phía trước, rõ ràng là có ý định nuốt chửng Isidor. Anh ta phát ra một tiếng rít khó chịu.

 

   Tuy nhiên, không cần phải sợ vì Isidor dễ dàng triệu hồi một ngọn giáo dài, đâm sâu vào miệng con quái vật.

 

   Nó được truyền kiếm khí khi hắn xoắn nó vào bên trong cơ thể con quái vật, và chất độc màu đen của nó bắn tung toé khắp nơi.

 

   Isidor nhanh chóng ôm Deborah vào lòng và tránh ra.

 

   Sinh vật đó rên rỉ và lắp bắp khi những mảnh vụn rơi ra khỏi cơ thể và biến thành những nhóm nhện đang xoắn lại.

 

   “Đừng hòng!”

 

   Isidor đâm thanh kiếm của hắn xuống đất một cách hung ác, và mana vàng trải khắp mặt đất như một tấm lưới, nghiền nát tất cả những con nhện đang cố chạy trốn.

 

   ‘Đó là thứ gì?’

 

   Deborah cau mày, nhận thấy xác con nhện khổng lồ đang lắc lư như thể nó vẫn còn sống. Có một màn sương đen bao quanh nó, như thể một linh hồn bị nguyền rủa đang ám những gì còn sót lại.

 

   Trước bờ vực của cái chết, Alver đã triệu hồi tất cả sức mạnh có thể để thốt ra lời nguyền cuối cùng.

 

   “Chưa… kết thúc… đâu…”

 

   Giọng nói yếu ớt, lạnh lẽo của một kẻ đang hấp hối truyền đến tai Deborah.

 

   “Ánh sáng càng mạnh… cái bóng càng dài.”

 

   Ngay cả khi sự sống lụi tàn, pháp sư hắc ám vẫn để lại cảm giác lo lắng và tuyệt vọng nặng nề.

 

   Vài khoảnh khắc trôi qua, rồi cô và Isidor chỉ còn một mình trong bãi đất. 

 

   Các học giả sơ tán cùng Deborah đã bỏ chạy ngay khi Isidor đến.

 

   “Chúng ta ra khỏi đây thôi.” 

 

   Hắn nói sau khi ôm cô thật chặt và cảm nhận cơ thể cô từ trên xuống, như để chắc chắn cô còn sống. Hắn bế cô vào lòng, đôi mắt đỏ hoe như đang kìm nén nước mắt.

 

   Deborah không thể yêu cầu hắn bỏ cô xuống.

 

***

 

   Một con nhện đỏ đã đưa một tờ giấy rách nát cho Tứ Hoàng phi, với những cái chân loạng choạng trước khi chết. Như thể đang kể cho bà ta về số phận mà nó phải chia sẻ với chủ nhân của mình.

 

   ‘Không thể nào…’

 

   Hoàng phi nhìn con nhện bằng đôi mắt sắc bén, rồi mở tờ giấy nhỏ ra.

 

[Deborah Seymour là Thánh nữ mà chúa quỷ đã tiết lộ cho chúng ta.]

 

   ‘Hiểu rồi. Cô ta đã đánh lừa chúng ta suốt thời gian qua.’

   

   “Ha! Ha!”

 

   Tiếng cười choáng váng thoát ra khỏi bà ta.

 

   ‘Ả đàn bà phiền phức đó là Thánh nữ?’

 

   Deborah Seymour đã lợi dụng những vết nứt, được tạo ra bằng cách bán linh hồn cho một con quỷ theo đúng nghĩa đen, để bắt đầu kinh doanh bảo hiểm. Điều đó hoàn toàn vô lý.

 

   Hoàng phi vò nát tờ giấy chờ tin cô gái đã chết. 

 

   Tuy nhiên, cuối cùng bà ta được thông báo rằng Deborah đã cứu các học giả tài năng và hiện đang nghỉ ngơi tại dinh thự Seymour.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 171

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới